Mã visa: | VS002 |
Loại Visa: | Du lịch |
Điểm Đến: | Mỹ |
Thời gian làm Visa: | Có kết quả sau khi phỏng vấn |
Thời gian lưu trú: | Tối đa 3-6 Tháng |
Số lần nhập cảnh: | 1 năm nhiều lần |
Thông Tin Về Đại Sứ Quán Mỹ
Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tọa lạc trên phố Láng Hạ thuộc Quận Đống Đa, một trong những tuyến phố chính của thủ đô Hà Nội, gần với các văn phòng chính phủ và cơ quan hành chính quan trọng của Việt Nam.
Đại sứ quán Mỹ là cơ quan đại diện ngoại giao cao nhất của Mỹ đặt tại Việt Nam, nơi có thể tiếp nhận và giải quyết các vấn đề có liên quan đến ngoại giao trong và ngoài nước như: xin cấp visa thị thực Mỹ hoặc những vấn đề về kinh tế, kinh doanh, lao động, du học, thăm người thân, bạn bè.v.v.
Khi quý khách cần giúp đỡ về các vấn đề trên, xin liên hệ với Đại sứ quán Mỹ theo đường dây nóng: 024 3850 5000
Lịch làm việc:
Từ 8:00-12:00 và 13:00-17:00 các ngày thứ hai đến thứ sáu trong tuần. Đóng cửa vào các ngày nghĩ lễ của Mỹ và Việt Nam.
Thông tin Đại sứ quán:
Địa chỉ: Số 7 Láng Hạ Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024 3850 5000
Thông tin tổng Lãnh sự quán:
Địa chỉ: 4 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 028 3520 4200
Thông Tin Về Visa Mỹ
Loại Visa không định cư: có thể hiểu rằng visa này như một loại giấy tờ cho phép người nước ngoài ra vào nước Mỹ trong một khoảng thời gian nhất định. Visa đi Mỹ dưới hình thức không định cư bao gồm visa B-1/ B-2, du học, trao đổi văn hoá và các dạng visa khác… Trong đó Visa B-1 chủ yếu là dành cho những người đến Mỹ thảo luận hợp đồng kinh doanh, gặp gỡ đối tác kinh doanh, hoặc tham dự cuộc họp, còn nếu đến Mỹ để giải trí, du lịch, hoặc điều trị Y Tế sẽ là Visa B-2. Với loại visa này, thì thời gian tối đa lưu trú trên đất Mỹ là 6 tháng. Những ứng viên muốn xin visa đi Mỹ Những người muốn xin visa đi Mỹ theo hình thức này phải chứng minh với Viên chức của Bộ Ngoại Giao rằng họ không có ý định ở lại Mỹ và sẽ quay về Việt Nam.
Một số nước cấp visa chỉ qua xét duyệt hồ sơ hoặc bạn sẽ được mời đến phỏng vấn nếu thông tin bạn cung cấp còn chưa sáng rõ. Tuy nhiên, visa Mỹ bắt buộc bạn phải đến phỏng vấn tại Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán
Đến sớm hơn giờ hẹn khoảng 20 phút. Tuyệt đối đừng để sát giờ mới đến hoặc đến muộn vì bạn còn phải mất một khoảng thời gian để làm thủ tục trước khi phỏng vấn.
Trang phục lịch sự, gọn gàng, chỉnh chu, đúng giờ là một trong những điểm cộng của bạn với các nhân viên của Đại Sứ Quán. Thiện cảm ban đầu cũng giúp bạn tự tin, tạo cảm giác thoải mái và phần nào giảm thiểu sự “khó khăn” đối với bạn.
Nhận kết quả xin visa du lịch Mỹ :Nếu bạn được chấp thuận cấp visa, họ sẽ giữ hộ chiếu của bạn để dán visa vào và gửi qua đường bưu điện.
Trường hợp nếu bạn không có người thân bảo lãnh tại Mỹ
Đối với trường hợp này, bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ bản gốc khi đi phỏng vấn quan trọng như sau:
Passport (hộ chiếu) gốc phải còn hiệu lực ít nhất 6 tháng kể từ ngày đến Mỹ (lưu ý hộ chiếu bản chính này phải có đầy đủ chữ ký)và còn ít nhất hai trang trống, nộp cả hộ chiếu cũ (nếu có)
Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân
Giấy khai sinh các con trong gia đình
Hộ khẩu
Hồ sơ chứng minh công việc
Chủ doanh nghiệp: bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh, hóa đơn nộp thuế 3 tháng gần nhất, hợp đồng mua bán với đối tác hoặc khách hàng (nếu có), bản thông báo thuế thu nhập cá nhân/doanh nghiệp cho năm tài chính trước đó, giấy xác nhận số dư tài khoản công ty
CB – CNV: chức danh, mức lương, thông tin công ty, thư nghỉ phép, hợp đồng lao động/ quyết định tuyển dụng/ bổ nhiệm, bảng lương 3 tháng gần nhất/Sao kê ngân hàng trong 3 tháng gần nhất
Học sinh – sinh viên: phải có thẻ học sinh sinh viên hoặc giấy xác nhận nhà trường, đơn xin nghỉ phép
Người đã nghỉ hưu: thẻ hưu trí, quyết định nghỉ hưu, sở lĩnh lương hưu
Hồ sơ tài chính
Sổ tiết kiệm có giá trị tối thiểu 5.000 USD trở lên
Chứng nhận quyền sở hữu tài sản: bản gốc
Hồ sơ cho chuyến đi
Xác nhận đặt vé máy bay 2 chiều
Xác nhận đặt phòng khách sạn
Lịch trình cho chuyến đi đến Mỹ
Bảo hiểm chuyến đi
Trường hợp bạn có người thân tại Mỹ bảo lãnh
Đối với trường hợp này, ngoài việc bạn nên chuẩn bị các loại giấy tờ như trên, bạn hãy chuẩn bị thêm một số giấy tờ phụ khác như:
Lưu ý: Phí nộp đại sứ quán & phí dịch vụ có thể thay đổi tùy theo thời điểm / tùy theo từng trường hợp hồ sơ khách hàng.
– Không xuất hóa đơn VAT.
– Không hoàn lại phí đã thu do hồ sơ bị Đại sứ quán từ chối không cấp visa.
Một Số Câu Hỏi Về Xin Visa Mỹ
1. Hộ chiếu của tôi phải có hiệu lực trong bao lâu để có thể xin visa đến Hoa Kỳ?
Bạn phải có hộ chiếu hợp lệ có hiệu lực ít nhất 06 tháng trước thời gian bạn định lưu trú tại Hoa Kỳ
2. Tôi có hai quốc tịch. Tôi nên sử dụng hộ chiếu nào để đến Hoa Kỳ?
Nếu một trong các quốc tịch của bạn không phải là Hoa Kỳ, bạn có thể xin visa bằng bất kỳ quốc tịch nào mà bạn muốn nhưng bạn phải khai báo tất cả các quốc tịch cho Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ trên đơn xin visa của mình. Các công dân Hoa Kỳ, kể cả công dân có hai quốc tịch, phải đến và khởi hành từ Hoa Kỳ bằng hộ chiếu Hoa Kỳ.
3. Hộ chiếu của tôi đã hết hạn nhưng visa đến Hoa Kỳ trong hộ chiếu đó vẫn còn hiệu lực. Tôi có cần xin visa mới không?
Không. Nếu visa của bạn vẫn còn hiệu lực, bạn có thể đến Hoa Kỳ với hai hộ chiếu (cũ và mới), với điều kiện visa còn hiệu lực, không bị hỏng và là loại visa phù hợp cho mục đích chính của chuyến đi. (Ví dụ: visa du lịch, khi mục đích chính của chuyến đi là du lịch). Đồng thời, tên và dữ liệu cá nhân khác trên hai hộ chiếu phải giống nhau. Quốc tịch của bạn, như xuất hiện trong hộ chiếu mới, phải giống với quốc tịch ghi trong hộ chiếu có visa.
4. Visa của tôi sẽ hết hạn khi tôi đang ở Hoa Kỳ. Có vấn đề gì với việc đó không?
Không. Bạn có thể lưu trú tại Hoa Kỳ trong khoảng thời gian và theo các điều kiện mà nhân viên Bộ An ninh Nội địa cho phép khi bạn đến Hoa Kỳ, thời gian này sẽ được đóng dấu trong hộ chiếu của bạn, ngay cả khi visa của bạn hết hạn trong thời gian lưu trú.
5. Tôi có phải nộp mẫu đơn xin visa theo phương thức điện tử không?
Có, bạn phải hoàn tất mẫu đơn DS-160 và mang theo bản in trang xác nhận DS-160 khi bạn đến phỏng vấn tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ.
6. Visa du lịch (B-1/B-2) của tôi hết hạn sau ngày dự kiến đến Hoa Kỳ. Tôi có cần xin visa mới trước khi khởi hành không?
Bạn có thể đến Hoa Kỳ ngay trước ngày cuối cùng có hiệu lực được ghi trên visa. Nhân viên của Cơ quan Hải quan và Biên phòng sẽ quyết định thời gian bạn lưu trú tại Hoa Kỳ. Visa của bạn có thể hết hạn trong khi bạn đang ở Hoa Kỳ – chỉ cần đảm bảo rằng bạn không lưu trú quá thời gian được nhân viên cho phép.
Dịch vụ tư vấn visa được hỗ trợ bởi công ty Du Lịch Việt Nam. Liên hệ:0904563537
Ý KIẾN CỦA BẠN