Đáp ứng được các điều kiện xin visa du lịch Hàn Quốc thì bạn mới được Đại sứ quán duyệt hồ sơ. Khi đó, bạn mới có thể sở hữu visa du lịch để đến xứ xở Kim Chi. Tuy nhiên, những điều kiện này sẽ có quy định khác nhau tùy vào từng trường hợp làm thủ tục xin visa. Cụ thể thế nào, bạn có thể tham khảo những chia sẻ mà Lữ Hành Việt Nam cung cấp dưới đây.
>> Xem thêm: Du lịch Gyeonggi Hàn Quốc nhất định không thể bỏ qua những điểm vui chơi này
Các điều kiện xin visa du lịch Hàn Quốc cơ bản là điều mà bạn cần biết khi làm thủ tục. Đây là những điều mà bất cứ ai muốn có visa du lịch cũng phải đáp ứng được. Đó chính là:
Có đầy đủ hồ sơ xin visa du lịch theo yêu cầu của Đại sứ Quán Hàn Quốc.
Có các giấy tờ chứng minh một cách thuyết phục về khả năng tài chính của bản thân cho chuyến đi.
Có giấy tờ chứng minh được công việc hiện tại đang làm
Có các giấy tờ cho thấy chuyến đi Hàn Quốc của bạn là đúng mục đích, đúng lịch trình đã đưa ra như: vé máy bay khứ hồi, thông tin đặt phòng và thanh toán tiền phòng ở Hàn Quốc...
Bạn phải có nhân phẩm tốt, không thuộc đối tượng truy nã hay chịu các hình phạt theo pháp luật Việt.
Sức khỏe đảm bảo cho chuyến đi.
Bạn không vi phạm các quy định về việc xuất/nhập cảnh Hàn Quốc trong 5 năm trở lại đây.
Bên cạnh các điều kiện xin visa du lịch Hàn Quốc nói trên, mỗi trường hợp xin visa khác nhau sẽ được áp dụng các điều kiện không giống nhau. Bạn cần tìm hiểu kỹ để đáp ứng đúng. Có như vậy, chuyến du lịch của bạn mới thực sự thuận lợi.
Bạn phải có được single visa là loại visa 1 lần trước đó cùng với các visa của những nước lớn như: Mỹ, Canada, Úc, Anh...
Bạn đã từng đi du lịch hay thực hiện các chuyến công tác tại Hàn Quốc với tối thiểu là 2 lần. Đến lần thứ 3 sẽ được cấp visa Multiple 5 năm.
Bạn làm công việc hướng dẫn viên du lịch và trước đó đã từng 1 lần đi Hàn Quốc.
Với loại visa này, bạn sẽ được nhập cảnh Hàn Quốc nhiều lần trong 5 năm. Nhưng thời gian được phép lưu trú lại trong mỗi lần không được quá 30 ngày.
Có một số điều kiện xin visa du lịch Hàn Quốc đối với loại visa Multiple 10 năm này. Cụ thể là gì:
Thứ nhất, bạn phải là người đang làm những công việc yêu cầu chuyên môn hoặc là sinh viên đã tốt nghiệp ở nước ngoài.
Thứ hai, bạn là người đã có bằng cấp từ thạc sĩ trở lên được đào tạo ở nước ngoài.
Thứ ba, người tốt nghiệp cử nhân tại Hàn Quốc.
Thứ tư, người có học vị Giáo sư hay Phó giáo sư hoặc trợ lý giáo sư đang làm việc tại các trường đại học.
Có một số trường hợp ưu tiên không nhất thiết phải đáp ứng các điều kiện xin visa du lịch Hàn Quốc nhưng vẫn được cấp visa. Có thể là được miễn việc chứng minh khả năng tài chính hoặc thậm chí là miễn xin visa. Điển hình như:
Nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp quốc doanh và thuộc danh sách công chức Nhà nước.
Nhân viên văn phòng nằm trong Top 50 các doanh nghiệp Việt Nam hay doanh nghiệp đang có vốn đầu tư của Hàn Quốc.
Người có số dư trong tài khoản ngân hàng Việt hay Hàn Quốc từ 1 tỷ đồng trở lên.
Người có thu nhập từ 8000 USD/năm hoặc có thẻ tín dụng có thể thanh toán quốc tế mà thẻ này nằm trong danh sách các khách hàng thường niên được ưu đãi.
Người đã từng tốt nghiệp các trường Đại học hay trường Cao đẳng ở Hàn Quốc
Người là cán bộ có lương hưu từ 55 tuổi trở lên.
Người là nhà báo hay các nhân viên, nhà sản xuất về truyền hình, truyền thông
Người hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, TDTT
Người đã được cấp quyền định cư lâu dài ở Hàn Quốc và đã có lịch sử nhập cảnh đến các quốc gia thuộc OECD.
Bạn phải đáp ứng được 2 điều kiện xin visa du lịch Hàn Quốc dưới đây sẽ được miễn visa. Đó là:
Thứ nhất là phải đặt tour du lịch Hàn Quốc tại công ty du lịch được cấp phép bởi Chính phủ Hàn Quốc.
Thứ hai, bạn phải có vé máy bay đặt mua khứ hồi. Nhưng vé này phải có xác nhận chặng đầu và cuối đều là đảo Jeju.
Nếu bạn thắc mắc về điều kiện xin visa du lịch Hàn Quốc có thể tham khảo chia sẻ trên. Chúng tôi đã giúp bạn tìm hiểu thông tin cụ thể. Nếu bạn muốn đặt tour du lịch Hàn Quốc, hãy liên hệ Lữ Hành Việt Nam. Chúng tôi đảm bảo chuyến đi của bạn được “thuận buồm xuôi gió” và có nhiều kỷ niệm đẹp tại xứ xở Kim Chi này.
Ngọc Đinh