Hàn Quốc hiện đang là một đất nước được nhiều bạn trẻ yêu thích và muốn đặt chân đến để tham quan và du lịch thậm chí là học tập và làm việc. Thế nhưng việc xin visa Hàn Quốc lại khiến nhiều bạn cảm thấy lo lắng. Hiểu được tâm lý của nhiều bạn, Lữ hành Việt Nam sẽ hướng dẫn xin visa Hàn Quốc một cách chi tiết và cụ thể nhất.
>> Xem thêm: Hàn Quốc bỏ quy định cách ly với khách chưa tiêm vaccine Covid-19 nhập cảnh
Thời hạn của visa là điều quan trọng nhất mà hầu hết mọi người đều quan tâm. Hiệu lực chính xác cũng như thời hạn lưu trú của bạn sẽ tùy thuộc vào loại visa mà bạn đang xin. Các loại visa Hàn Quốc được quy định theo số lần nhập cảnh như sau:
Single Visa: nếu bạn xin cấp loại visa này thì chỉ được phép nhập cảnh vào Hàn Quốc một lần duy nhất. Sau khi xuất cảnh bạn sẽ không thể sử dụng visa này nữa cho dù vẫn còn hạn. Thời hạn của visa này là 3 tháng nhưng các bạn chỉ có thể lưu trú tại Hàn tối đa 15 ngày.
Multiple visa: với loại visa này các bạn có thể nhập cảnh nhiều lần không giới hạn số lần trong khoảng thời gian visa còn hạn. Riêng loại visa này được chia thành 2 dạng là visa Hàn Quốc 5 năm và visa Hàn Quốc 10 năm. Visa 5 năm mỗi lần nhập cảnh các bạn được lưu trú tối đa 30 ngày và 90 ngày đối với visa 10 năm.
Theo như tài liệu hướng dẫn xin visa Hàn Quốc thì thời gian xét duyệt hồ sơ xin visa Hàn Quốc phụ thuộc vào hình thức xin visa như:
Visa du lịch cá nhân cần 12 ngày.
Xin visa thông qua công ty du lịch chỉ định cần 8 ngày.
Xin visa thông qua công ty du lịch không chỉ định cần 10 ngày.
Thời gian xét duyệt sẽ được tính kể từ ngày cơ quan chức năng nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên khoảng thời gian này cũng có thể bị kéo dài hơn trong mùa cao điểm du lịch. Khi số lượng hồ sơ xin visa Hàn Quốc quá nhiều hoặc hồ sơ của bạn gặp vấn đề thì thời gian xét duyệt có thể lên tới 10 đến 15 ngày.
Ngoài ra các bạn cũng phải cần đến 2 tuần để có thể chuẩn bị được đầy đủ giấy tờ hoàn thiện hồ sơ xin cấp visa. Vậy nên các bạn cần phải căn chỉnh thời gian phù hợp để công tác xin cấp visa có thể hoàn thành trước thời điểm dự định.
Hồ sơ xin visa Hàn Quốc cần chuẩn bị đầy đủ 4 bộ hồ sơ như sau:
Hồ sơ thân nhân để xin cấp visa cần những giấy tờ như sau:
Hộ chiếu xin visa Hàn Quốc phải đảm bảo còn hạn ít nhất 6 tháng nếu bạn xin visa dưới 90 ngày.
Đơn xin visa Hàn Quốc được viết bằng song ngữ Anh - Hàn có dán ảnh.
Bản sao chứng minh, thẻ căn cước công dân có công chứng
Bản sao sổ hộ khẩu có dịch và công chứng.
Ảnh chụp xin visa kích thước 3,5*4,5cm, ảnh phải được chụp trong vòng 3 tháng gần nhất. Khi chụp ảnh bạn phải mặc thường phục, đầu và vai thẳng đảm bảo khuôn mặt chiếm 70 - 80% ảnh. Nền ảnh phải là nền trắng để làm nổi bật ngũ quan của người chụp. Không đội mũ hay quàng khăn trừ đối tượng là người dân tộc thiểu số.
Hồ sơ chứng minh công việc theo hướng dẫn xin visa Hàn Quốc được phân theo đối tượng sang Hàn.
Nếu là nhân viên thì cần chuẩn bị các giấy tờ như: hợp đồng lao động dịch sang tiếng anh. Bản sao kê tiền lương 3 tháng gần nhất đối với người nhận lương qua tài khoản, và bản dịch Tiếng Anh xác nhận mức lương với người nhận lương tiền mặt. Bản gốc đơn xin nghỉ phép có chứng nhận của cơ quan đối với trường hợp đi du lịch.
Đối với chủ doanh nghiệp thì cần chuẩn bị các giấy tờ như sau: Bản sao đăng ký kinh doanh có công chứng đi kèm với bản dịch Tiếng anh cũng phải công chứng. Bản sao kê tài khoản công ty đã dịch sang tiếng anh có công chứng. Bảng xác nhận thuế của công ty trong 3 tháng gần nhất đã dịch sang Tiếng Anh và có công chứng.
Đối với người đã về hưu thì chỉ cần chuẩn bị bản sao có công chứng cùng bản dịch có công chứng quyết định nghỉ hưu hoặc sổ hưu, thẻ hưu.
Đối với người nội trợ hay đang hưởng trợ cấp thất nghiệp cần chuẩn bị bản gốc cùng với bản đã dịch thuật được công chứng các giấy tờ: xác nhận của địa phương, sơ yếu lý lịch.
Đối với học sinh, sinh viên cần chuẩn bị giấy xác nhận là học sinh, sinh viên của trường.
Tất cả các trường hợp xin cấp visa Hàn Quốc đều phải chứng minh tài chính, trừ trường hợp được miễn chứng minh tài chính visa được quy định sẵn. Hồ sơ chứng minh tài chính cần chuẩn bị các giấy tờ cụ thể như sau:
Bản sao 2 mặt sổ tiết kiệm đã được gửi trên 1 tháng với số tiền tối thiểu 5000$. Nếu sổ tiết kiệm chưa gửi được 1 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ thì cuốn sổ đó phải có kỳ hạn 3 tháng.
Bản gốc giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng không quá 14 ngày tính từ thời điểm nộp hồ sơ.
Bản dịch tiếng anh có công chứng sổ đỏ tài sản đứng tên.
Bản sao 2 mặt đăng ký ô tô ( nếu có)
Đối với những người không có tài sản có thể chứng minh tài chính của người thân. Hồ sơ cũng cần chuẩn bị đầy đủ như chứng minh tài sản của bản thân.
Các giấy tờ liên quan tới chuyến đi bao gồm các loại giấy như:
Lịch trình tham quan đã được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Hàn.
Xác nhận đã book phòng và book vé máy bay.
Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin hướng dẫn xin visa Hàn Quốc, Lữ hành Việt Nam rất hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích được cho các bạn chuẩn bị đặt chân tới Hàn Quốc. Nếu bạn muốn xin visa Hàn Quốc một cách nhanh chóng và hiệu quả thì có thể tham khảo dịch vụ xin visa Hàn Quốc của Luhanhvietnam.
Ngọc Đinh