Ấn Độ hiện đang là điểm du lịch được nhiều du khách Việt Nam chú ý. Thế nhưng đây lại một đất nước Phật Giáo, vì thế thủ tục chuẩn bị hồ sơ xin visa Ấn Độ cũng sẽ khắt khe hơn. Để hiểu thêm về thủ tục xin visa Ấn Độ các bạn có thể tham khảo bài viết sau đây.
>> Xem thêm: 1001 cách để biến những trải nghiệm du lịch ở Ấn Độ trở thành kỷ niệm khó quên
Visa Ấn Độ được quy định tùy theo mục đích nhập cảnh của du khách. Dưới đây là một số loại visa mà chính phủ Ấn Độ đã quy định:
Double Entry e-Tourist visa: Nếu bạn muốn đến Ấn Độ để du lịch thì cần phải xin làm thủ tục xin cấp loại visa này. Với loại visa này du khách có thể nhập cảnh vào Ấn Độ không quá 2 lần, mỗi lần không quá 60 ngày.
One year multiple entry tourist Visa: Đây là loại visa cho phép du khách có thể nhập cảnh nhiều lần trong một năm. Thời gian lưu trú tối đa của loại visa này lên tới 90 ngày cho mỗi lần nhập cảnh.
Five year multiple entry tourist Visa: Loại visa này cho phép du khách có thể tham quan du lịch Ấn Độ nhiều lần. Hạn sử dụng của loại visa này lên tới 5 năm, tuy nhiên thời hạn lưu trú cũng chỉ có 90 ngày/ lần nhập cảnh.
Về hình thức xin cấp visa các bạn có thể xin cấp visa trực tiếp tại văn phòng đại sứ quán hoặc xin cấp visa điện tử. Tuy nhiên dù cho bạn xin cấp visa theo hình thức nào đi chăng nữa thì cũng phải cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết khi xin visa Ấn Độ. Tùy vào mục đích nhập cảnh mà các bạn có thể lựa chọn xin loại visa phù hợp với nhu cầu của mình.
Mặc dù đối với mỗi loại visa các bạn cần phải chuẩn bị thêm một số loại giấy tờ khác nhau. Tuy nhiên về cơ bản hồ sơ xin visa Ấn Độ đều cần phải các giấy tờ như sau:
Chứng minh nhân thân là một thủ tục bắt buộc cần phải làm khi muốn xin visa Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ yêu cầu các bạn phải cung cấp các giấy tờ chứng minh nhằm mục đích hỗ trợ tốt nhất cho du khách khi tham quan du lịch tại đây. Một bộ hồ sơ chứng minh nhân thân cần phải đầy đủ các giấy tờ như sau:
Tờ khai xin visa Ấn Độ được cấp bởi Đại Sứ Quán. Tờ khai này bạn cần phải điền trực tiếp trên mạng và in ra để nộp cùng với hồ sơ xin cấp visa.
Chuẩn bị 2 ảnh thẻ chân dung không quá 3 tháng. Kích thước ảnh là 5x5cm, nền trắng, tóc phải được vuốt cao để lộ rõ mặt và 2 bên tai, không được đeo kính.
Hộ chiếu còn hạn sử dụng ít nhất 6 tháng và phải còn trang trắng để có thể đóng dấu visa. Trong trường hợp hộ chiếu cũ hết giấy thì phải nộp cả hộ chiếu cũ cùng với hồ sơ xin cấp visa.
Bản sao hộ khẩu, chứng minh hoặc căn cước công dân, giấy khai sinh đã được chứng thực.
Giấy tờ các định tình trạng hôn nhân
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nơi bạn đang sinh sống.
Mục đích của việc chứng minh nghề nghiệp là để đảm bảo bạn có một mức công việc ổn định nhất định phải quay lại Việt Nam sau khi kết thúc chuyến đi. Tùy vào tính chất công việc của bạn mà sẽ phải chuẩn bị nhiều loại giấy tờ khác nhau. Cụ thể các giấy tờ cần chuẩn bị theo quy định là:
Đối với người lao động: cần chuẩn bị quyết định phân bổ chức vụ hoặc hợp đồng lao động, bảng lương 3 tháng gần nhất có xác nhận của cơ quan, giấy nghỉ phép đi du lịch.
Đối với chủ doanh nghiệp: cần phải chuẩn bị giấy phép kinh doanh, hóa đơn nộp thuế của 3 tháng gần nhất, số dư tài khoản có xác nhận của ngân hàng.
Đối với học sinh, sinh viên: cần phải có thẻ học sinh, sinh viên, giấy xin nghỉ học được nhà trường đồng ý.
Người đã nghỉ hưu: phải có thẻ hưu trí, sổ nhận lương hưu đi kèm sổ hưu trí có xác nhận của địa phương.
Mặc dù chứng minh tài chính không phải là điều kiện bắt buộc trong hồ sơ visa Ấn Độ. Thế nhưng việc chứng minh tài chính của bản thân thì khả năng đậu visa của bạn sẽ tăng lên rất cao. Để chứng minh được tài chính các bạn cần phải chuẩn bị các giấy tờ như sau:
Bản sao kê sổ tiết kiệm: số tiền tiết kiệm của bạn phải có ít nhất 4.000 USD phải gửi ít nhất 3 tháng trước thời điểm nộp đơn xin visa.
Các loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản như: trái phiếu, cổ phiếu, giấy tờ xe ô tô, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…..
Đây là thủ tục chứng minh mục đích nhập cảnh của bạn khi vào Ấn Độ là hợp pháp. Các giấy tờ chứng minh lịch trình di chuyển bao gồm:
Lịch trình, kế hoạch cụ thể khi tham quan du lịch tại Ấn Độ: kế hoạch phải được ghi rõ cụ thể đi những đâu, ăn ở đâu, ngủ ở đâu, thời gian dự kiến bao lâu.
Xác nhận vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Ấn Độ đã được đặt trước.
Xác nhận đã đặt phòng tại Ấn Độ.
Nếu bạn thuộc trường hợp được bảo lãnh sang Ấn Độ các bạn cần bổ sung thư mời đi kèm thông tin của người bảo lãnh.
Nhìn chung thì thủ tục chuẩn bị hồ sơ xin visa Ấn Độ cũng không có gì quá phức tạp. Tuy nhiên để tránh tình trạng rớt visa các bạn cũng cần phải tìm hiểu đầy đủ quy trình của từng hình thức xin visa.
Với hình thức xin visa Ấn Độ online các bạn cần phải scan lại toàn bộ giấy tờ cần thiết. Sau đó điền tờ khai trực tuyến trên website của đại sứ quán và tải toàn bộ giấy tờ hồ sơ đã chuẩn bị lên.
Với hình thức xin visa trực tiếp bạn cần phải đặt lịch hẹn trước website, đồng thời phải điền sẵn tờ khai để nộp cùng với hồ sơ tại đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam. Ngoài ra bạn cũng có thể liên hệ dịch vụ làm visa Ấn Độ nhanh chóng tại Lữ Hành Việt Nam.
Ngọc Đinh