Những thắc mắc trong việc xin visa đi Hồng Kông

Thứ năm, 18/04/2019, 22:18 GMT+7
Những thắc mắc trong việc xin visa đi Hồng Kông

Những thắc mắc trong việc xin visa đi Hồng Kông

Hồng Kông là một trong những điểm du lịch, trung tâm mua sắm hàng đầu châu Á nói chung và thế giới nói riêng. Tuy nhiên, xin visa đi Hồng Kông không dễ. Dưới đây là một số câu hỏi xoay quanh việc xin visa đi Hồng Kông.

1/ Có phải visa đi Hồng Kông là visa Trung Quốc? Tôi đã có visa Trung Quốc rồi thì không cần xin visa để đi Hồng Kông đúng không?

 
visa-di-hong-kong-2
Hồng Kông

Từ năm 1997 Hồng Kông đã được trao lại cho Trung Quốc. Hiện đây là một đặc khu hành chính của đất nước đông dân nhất thế giới. Tuy nhiên, nếu muốn đến Hồng Kông thì bạn cần xin visa riêng.

Tại Việt Nam, người muốn xin visa đi Hồng Kông vẫn nộp hồ sơ qua Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc. Nhưng đây sẽ chỉ là đầu mối tiếp nhận hồ sơ. Thực chất, hồ sơ xin visa của bạn sẽ được gửi về sở di trú Hồng Kông và được xét duyệt tại đây. Hồ sơ xin visa của bạn cũng cần chuẩn bị theo yêu cầu chi tiết trên website của cơ sở di trú Hồng Kông.

Tuy nhiên, khi nộp hồ sơ xin visa đi Hồng Kông mọi người cần lưu ý rằng nhân viên tiếp nhận hồ sơ tại cơ quan lãnh sự Trung Quốc có thể yêu cầu bạn thêm một số giấy tờ. Dù đôi khi chính sở di trú Hồng Kông cũng không đòi hỏi giấy tờ đó.

2/ Chi phí xin visa đi Hồng Kông là bao nhiêu? Visa xin được có thời hạn trong bao lâu?

Hiện tổng chi phí xin visa đi Hồng Kông là từ 70 - 90 USD/ người. Tùy từng người mà chi phí có thể thay đổi. Chi phí này bao gồm: 20 USD phí chuyển hồ sơ từ cơ quan lãnh sự Trung Quốc tại Việt Nam về sở di trú Hồng Kông; 30 USD phí lãnh sự; khoảng 20 - 40 USD phí dịch thuật....

 

visa-di-hong-kong-4
Nếu xin được visa Hông Kông thì bạn sẽ được vi vu thỏa thích từ 7 – 30 ngày

Nếu được cấp visa du lịch Hồng Kông thì bạn có thể nhập cảnh 1 lần trong thời hạn 3 tháng. Thời gian lưu trú tối đa sẽ do sở di trú Hồng Kông quyết định. Thường là 7 - 10 ngày. Có trường hợp được cấp visa với thời hạn lên đến 30 ngày.

Hiểu đơn giản là nếu visa của bạn được cấp từ ngày 18/4/2019 thì visa sẽ có hiệu lực đến ngày 18/7/2019. Trong thời gian này, bạn sẽ được nhập cảnh 1 lần. Số ngày lưu trú tại Hồng Kông là từ 7 - 30 ngày. Tùy vào thời hạn ghi trên visa.

3/ Hồ sơ xin visa đi Hồng Kông gồm những giấy tờ gì?

Trước khi làm hồ sơ xin visa đi Hồng Kông bạn cần lên website của sở di trú Hồng Kông để xem các giấy tờ cần chuẩn bị. Nhìn chung bộ hồ sơ của bạn sẽ cần có những giấy tờ chính sau:

- 1 đơn xin visa Hồng Kông.

- 2 ảnh 4x6 phông nền trắng, chụp trong 3 tháng gần nhất để dán vào tờ khai.

- Hộ chiếu còn thời hạn 6 tháng trở lên. Trong hộ chiếu còn 4 trang trống liền nhau để dán visa.

- Bản photo 2 mặt của chứng minh thư nhân dân.

- Bản sao công chứng tất cả các trang của sổ hộ khẩu gia đình.

- Riêng trẻ dưới 18 tuổi cần mang theo bản sao giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn của bố mẹ và giấy ủy quyền của cha mẹ nếu không đi cùng cha mẹ.

- Các giấy tờ chứng minh công việc như: hợp đồng lao động, giấy xác nhận công tác, đơn xin nghỉ phép, phiếu lương với người đang đi làm; giấy đăng ký kinh doanh, tờ khai thuế của 3 tháng gần nhất với chủ doanh nghiệp...

 

visa-di-hong-kong-3
Hồng Kông yêu cầu người xin visa chứng minh tài chính tối thiểu 50 triệu VNĐ

- Giấy tờ chứng minh tài chính như sổ tiết kiệm, sổ hồng, sổ đỏ và các giấy tờ chứng minh tài sản có giá trị khác. Hiện Hồng Kông yêu cầu người xin visa chứng minh tài chính tối thiểu 50 triệu VNĐ

- Giấy tờ chứng minh mục đích chuyến đi. Ví dụ nếu bạn đi du lịch thì cần xác nhận đặt vé máy bay, xác nhận đặt phòng tại Hồng Kông, lịch trình du lịch...

4/ Khi làm hồ sơ xin visa đi Hồng Kông cầ lưu ý những gì? Nộp hồ sơ xin visa đi Hồng Kông ở đâu?

Khi làm hồ sơ để xin visa đi Hồng Kông, bạn cần lưu ý một số vấn đề như:

- Các giấy tờ đều cần photo, dịch thuật và công chứng trên giấy A4. Tuyệt đối không cắt nhỏ. Riêng chứng minh thư nhân dân thì chỉ cần photo hai mặt, không cần công chứng.

- Khi chụp ảnh để dán hồ sơ thì những bạn tóc dài nên buộc gọn tóc lại. Không trang điểm đậm. Không chụp ảnh vào những ngày mặt bị dị ứng hay các vấn đề ảnh hưởng đến gương mặt khác.

- Hồ sơ phải được dịch thuật bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Tuy nhiên, nếu muốn tiết kiệm thì bạn nên chọn tiếng Anh vì hiện dịch thuật tiếng Anh rẻ hơn.

- Khi xin visa đi Hồng Kông thì hộ chiếu phải còn ít nhất 4 trang. Không phải 2 trang như khi xin visa đi một số nước khác.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, hãy photo thêm một bộ. Sau đó mang cả 2 bộ đến Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam.

+ Đại sứ quán Trung Quốc tọa lạc tại số 46 Hoàng Diệu, Hà Nội, Việt Nam.

+ Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tọa lạc tại số 175 Hai Bà Trưng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam….

Trên đây là đáp án của một số câu hỏi chính liên quan đến việc xin visa đi Hồng Kông. Nếu muốn tiết kiệm thời gian hoặc không tự tin vào khả năng xin visa của bản thân thì bạn có thể tham khảo dịch vụ xin visa Hồng Kông. Chúc bạn sớm xin được visa và có một chuyến đi tuyệt vời!

Người viết : duongyenctv
Tin liên quan
Mách bạn kinh nghiệm xin visa công tác Hồng Kông chi tiết từ A-Z
Hồng Kông là một trong những thị trường phát triển thu hút nhiều người Việt qua làm việc và công tác. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ chi tiết kinh nghiệm xin visa công tác Hồng Kông dành cho bạn!
Quy trình bảo lãnh người thân sang Hàn Quốc bạn nên biết
Hiện nay số lượng người Việt định cư, làm việc tại Hàn Quốc ngày càng gia tăng, kéo theo nhu cầu bảo lãnh người thân sang đây. Bài viết dưới đây sẽ lý giải chi tiết quy trình bảo lãnh người thân sang Hàn Quốc có thể bạn chưa biết!
Chia sẻ chi tiết thủ tục xin visa thăm thân Hàn Quốc
Hàn Quốc là một trong những quốc gia có cộng đồng người Việt sinh sống nhiều nhất. Do đó nhu cầu du lịch, thăm thân tại quốc gia này ngày càng gia tăng thời gian gần đây. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ chi tiết thủ tục xin visa thăm thân Hàn Quốc có thể bạn chưa biết.
Ý kiến bạn đọc