10 phong tục tập quán của người Mỹ gây ấn tượng với bạn bè quốc tế
Khác với các quốc gia khác có bề dày niên sử hàng ngàn năm, Mỹ là quốc gia khá non trẻ chỉ mới được thành lập khoảng 300 năm gần đây, là một hợp chủng quốc đa sắc tộc. Không chỉ là một siêu cường quốc của thế giới, phong tục tập quán của người Mỹ cũng rất đặc sắc khi là nơi tập trung của các nền văn minh trên thế giới.
>> Xem thêm: Khám phá Nebula Night Club, ‘ông hoàng giải trí’ của thế giới về đêm ở New York
1. Văn hóa tiền tip cho các dịch vụ
Phong tục tập quán của người Mỹ thường xuyên được biết đến là khách hàng thường tip cho các dịch vụ mà họ sử dụng như tip cho nhân viên phục vụ tại nhà hàng, thợ làm tóc, tài xế taxi, nhân viên pha chế, … Tỷ lệ tiền tip tiêu chuẩn thường dao động từ 15% đến 20% tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn cho hầu hết các dịch vụ vì nhân viên dịch vụ thường được trả lương thấp hơn kỳ vọng. Trong trường hợp dịch vụ không có hóa đơn, bạn có thể tùy ý tip cho họ từ 1 đến 5 đô la.
2. Ôm hoặc bắt tay
Khi chào hỏi người lạ hoặc đồng nghiệp, phong tục tập quán của người Mỹ là bắt tay. Khi đối phương là bạn bè thân thiết và các thành viên trong gia đình, họ thường ôm nhau. Người Mỹ không có thói quen hôn người khác khi gặp gỡ ngoại trừ trẻ em như một lời chào.
3. Hát quốc ca tại mọi sự kiện thể thao
Người Mỹ có niềm tự hào rất mạnh mẽ về Quốc ca của mình, đặc biệt là tại các sự kiện thể thao từ bóng đá trẻ em cho đến các môn thể thao chuyên nghiệp. Nếu bạn tham gia bất kỳ sự kiện thể thao nào, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy phong tục tập quán của người Mỹ là hát Quốc ca trực tiếp khi bắt đầu giải đấu. Vận động viên và khán giả đứng nghiêm chỉnh với bàn tay đặt trân trọng trên trái tim thể hiện niềm tự hào về đất nước của họ.
4. Sống độc lập khi 18 tuổi
Người Mỹ coi trọng sự độc lập, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi các thanh niên 18 tuổi ở Mỹ rời khỏi nhà ngay sau khi học xong trung học. Đây là được xem là một trong những phong tục tập quán của người Mỹ được áp dụng phổ biến ở nhiều gia đình. Việc tự lập sớm sẽ giúp cho các thanh thiếu niên học cách trưởng thành, tự giải quyết các vấn đề phát sinh trong cuộc sống của họ mà không có ba mẹ, gia đình hỗ trợ và cũng có khoảng không gian, thời gian riêng tư cá nhân.
5. Bữa tối gia đình vào cuối tuần
Nhiều gia đình Mỹ có thói quen thường xuyên cùng nhau tụ tập ăn uống, trò chuyện vào cuối tuần. Ở các quốc gia khác, các thế hệ trong một gia đình thường sống chung trong một nhà, tuy nhiên phong tục tập quán của người Mỹ có xu hướng không sống trong các hộ gia đình nhiều thế hệ. Vì thế, bữa tối cuối tuần là một dịp để kết nối các thế hệ trong một gia đình thêm khăng khít.
6. Người Mỹ cho nhiều đá vào đồ uống
Khi đến các quốc gia châu Âu, nhiều du khách sẽ thấy các nhà hàng địa phương không bỏ đá trong các đồ uống để giữ nguyên hương vị nguyên bản, trừ khi thực khách yêu cầu. Tuy nhiên tại Mỹ, người dân thường bỏ rất nhiều đá vào đồ uống của họ, kể cả cà phê và rượu vang. Khi gọi đồ uống lạnh tại một nhà hàng Mỹ, nhân viên pha chế sẽ tự động cho đầy đá vào ly. Phong tục tập quán của người Mỹ có thể giải thích cho chủ nghĩa “tối đa” – luôn muốn thêm nhiều hơn chứ không muốn bớt đi.
7. Mang thức ăn thừa về nhà
Phong tục tập quán của người Mỹ thường gây ngạc nhiên cho du khách khi đi du lịch đến là họ không ngại yêu cầu nhân viên phục vụ giúp họ gói đồ ăn thừa mang về nhà. Điều này được giải thích dựa trên tâm lý của người Mỹ, điều này khiến họ cảm thấy nhận đủ được giá trị mà họ đã bỏ tiền ra cho món ăn này và giúp không lãng phí thức ăn nếu họ không kịp dùng tại nhà hàng.
8. Ngồi ở ghế sau trên taxi
Người Mỹ có xu hướng ngồi vào ghế sau khi sử dụng các phương tiện công cộng như taxi, xe công nghệ,… thay vì ngồi ở ghế phụ như một số quốc gia khác ở Châu Âu. Phong tục tập quán của người Mỹ này thể hiện sự tôn trọng với người lái xe và khoảng cách hợp lí khi không quá thân thiết.
9. Vừa di chuyển vừa uống cà phê
Người Mỹ có nhịp sống khá nhanh và tận dụng hết thời gian của họ, vì thế phong tục tập quán của người Mỹ thể hiện rõ nhất ở thói quen vừa đi lại vừa trò chuyện, trên tay cầm theo một cốc cà phê. Bạn dễ dàng tìm được rất nhiều quán cà phê mang đi “take away” khi du lịch ở Mỹ. Nét văn hóa này thậm chí còn lan rộng sang nhiều quốc gia khác trên thế giới như một biểu hiện của lối sống nhanh ngày nay.
10. Nhiều lễ hội, ngày lễ mỗi năm
Có thể nói Mỹ là một trong các quốc gia có nhiều ngày lễ và lễ hội nhất thế giới dù là một quốc gia chỉ mới thành lập khoảng 300 năm. Một số lễ hội phổ biến có thể kể tới như Lễ Tạ ơn, Lễ Halloween, ngày hội Black Friday,… Những ngày lễ là dịp các gia đình có thời gian sum vầy bên nhau, gắn kết bạn bè và kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại, du lịch cho quốc gia.
Với những phong tục tập quán của người Mỹ ở trên, hy vọng các bạn phần nào hiểu thêm về các nét văn hóa đặc trưng của nước Mỹ. Nếu có dịp ghé thăm nước Mỹ, hãy dành thời gian để tìm hiểu trước văn hóa của họ để không bị tâm lí “sốc văn hóa” với những điều dường như khá kì lạ so với các quốc gia khác.
>> Xem thêm: Top 15 địa điểm chụp ảnh đẹp ở Chicago để có bức ảnh Instagram đáng nhớ
Thục Anh