Nếu là một người yêu thích các công trình kiến trúc, hãy check in 1 trong số 6 nhà thờ lớn nhất thế giới sau đây để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp và quy mô hoành tráng của các công trình nổi tiếng này.
Đa số các nhà thờ có quy mô lớn nhất thế giới đều nằm ở châu Âu, nơi có nền văn hóa rực rỡ và kiến trúc được cả thế giới công nhận. Du khách nếu có cơ hội check in những thánh đường này sẽ không khỏi bất ngờ bởi vẻ đẹp và sự hoành tráng của công trình được xây dựng từ đôi bàn tay của con người vẫn đang đứng vững và trường tồn với thời gian.
Đây vốn là một tiểu vương cung thánh đường Công giáo La Mã nằm tại Yamoussoukro – thủ phủ của Bờ Biển Ngà được xây dựng năm 1985. Có rất nhiều thông tin về chi phí xây dựng và chưa được kiểm chứng cụ thể. Nhà thờ này dành cho Đức Mẹ Hòa Bình tuy nhiên lại không phải là nhà thờ chính tòa.
Với diện tích lên đến 30 000 mét vuông và cao 158m, Vương cung thánh đường Đức Mẹ Hòa Bình đã được sách kỷ lục Guinness công nhận là nhà thờ lớn nhất thế giới.
Công trình tráng lệ này được xây dựng bởi một kiến trúc sư người Li Băng, vương cung được xây bằng đá cẩm thạch nhập khẩu từ Ý và kính màu đương đại của Pháp với lối kiến trúc mang phong cách phục hưng và Baroque.
Đứng thứ 2 trong danh sách 6 nhà thờ lớn nhất thế giới, Vương cung thánh đường Thánh Phêrô hay còn gọi là nhà thờ St. Peters chiếm giữ vị trí này với diện tích công trình lên tới 2,3 ha.
Công trình đồ sộ này được xây dựng từ ngày 18 tháng 4 năm 1506 và hoàn thành vào ngày 18 tháng 11 năm 1626, đó là khoảng thời gian rất dài trải qua quá trình thiết kế và xây dựng dưới bàn tay của nhiều nhà thiết kế nổi tiếng lúc bấy giờ.
Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ngày nay là một trong những công trình nổi tiếng của nước Ý, du khách thường ghé thăm và check in công trình nổi bật cho phong cách Phục hưng làm mưa làm gió tại châu Âu.
Châu Mỹ cũng góp mặt một công trình và đứng thứ 3 trong danh sách 6 nhà thờ lớn nhất thế giới đó là Thánh đường Đức Mẹ Aparecida, ở Aparecida – Brazil. Là một nhà thờ Công giáo nghi lễ La Mã nổi tiếng với diện tích 12 000 mét vuông. Công trình rộng lớn còn có một tòa tháp với chiếc đồng hồ khổng lồ.
Thánh đường Đức Mẹ Aparecida với kiến trúc không quá cầu kỳ nhưng quy mô của nó lại lớn nhất Brazil cũng như châu Mỹ.
XEM THÊM TOUR CHÂU ÂU GIÁ TỐT
|
Nếu có cơ hội du lịch đến thành phố Sevilla, du khách đừng quên ghé thăm nhà thờ chính tòa Sevilla một công trình nổi tiếng của Tây Ban Nha thu hút rất đông khách du lịch tham quan mỗi ngày. Đứng 4 thứ về quy mô trong số 6 nhà thờ lớn nhất thế giới và được xây dựng khá lâu đời từ năm 1401, nhà thờ tòa chính Sevilla được trang trí vô cùng xa hoa. Bên trong được dát vàng và bức tường được chạm khắc tinh xảo, du khách sẽ có cảm giác lạc vào một cung điện nguy nga, lộng lẫy.
Nằm trong khu phố cổ bình yên bên bờ sông Guadalquivir, nhà thờ sẽ mở cửa hàng ngày để đón du khách tham quan cũng như những người đến làm lễ cầu nguyện.
Đây là công trình được thiết kế theo phong cách Gôtích của Pháp với những mái vòm nhọn hướng lên trời làm từ loại đá lát Guastavino đắt đỏ tạo nên nhà thờ lớn nhất nước Mỹ nằm ở New York, Mỹ.
Được xây dựng năm 1892, thánh đường đã nhiều lần tu sửa và thay đổi thiết kế để có được vẻ đẹp như ngày nay. Ban đầu nhà thờ được xây dựng theo phong cách Roma nhưng sau này đã được cải biên theo trường phái Pháp, ngày nay quá trình thay đổi của Thánh John the Divine vẫn đang được tiếp diễn nhưng điều đó không ngăn được rất đông du khách vẫn ghé tới tham quan công trình kiến trúc lịch sử này. Điều đó cũng không ngăn Nhà thờ Thánh John the Divine đứng thứ 5 trong danh sách 6 nhà thờ lớn nhất thế giới tính đến thời điểm này.
Du lịch đến Ý, du khách sẽ được tham quan rất nhiều nhà thờ lớn với quy mô hoành tráng và kiến trúc vô cùng đẹp mắt, một trong số đó phải kể đến Nhà thờ chính tòa Milan.
Đây là một trong những nhà thờ cổ của châu Âu, được xây dựng năm 1386 với diện tích 10 186 mét vuông, nhà thờ chính tòa Milan là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của thành phố nổi tiếng cùng tên.
Bố cục quy hoạch của thành phố Milan đều lấy nhà thờ này làm trung tâm. Các con phố đều xuất phát và chạy quanh nhà thờ chính tòa. Bên ngoài nhà thờ có tới 135 ngọn giáo tháp, chưa kể trên mỗi ngọn tháp còn có một bức tượng. Tất cả bên trong và ngoài nhà thờ chính tòa Milancos tới 6000 tượng với các vị trí dày đặc, và đây chính là nhà thờ có nhiều tượng nhất thế giới.
Ngọc Linh (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet