Banner Voucher KS cả nước
Guidebook

Chinh phục Pha Luông - Sơn La, bỏ túi ngay review cực chi tiết

Thứ năm, 15/08/2019, 13:59 GMT+7

Chinh phục Pha Luông là một trong những trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến Sơn La. Cùng Lữ hành Việt Nam khám phá toàn bộ bí kíp leo Pha Luông cực chi tiết nhé!

test

"Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm

Heo hút cồn mây súng ngửi trời

Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống

Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi"

Bất cứ ai trong chúng ta cũng từng được học bài thơ "Tây Tiến" của nhà thơ Quang Dũng, vì vậy ít nhiều đã nghe đến Pha Luông. Đỉnh Pha Luông là một trong những địa điểm khá quen thuộc với dân du lịch trải nghiệm và yêu thích du lịch bụi, ở độ cao 2000m so với mực nước biển đỉnh Pha Luông được mệnh danh là "nóc nhà của Mộc Châu". Mang vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ với quang cảnh mây mù kỳ ảo bao trùm lên những dãy núi uốn lượn, những mỏm đá chênh vênh là back-ground siêu chất cho các khung hình sống ảo, không bất ngờ khi Pha Luông là một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi đến Sơn La và chinh phục Pha Luông từ lâu đã là khát khao của bao phượt thủ. Mai Anh cùng nhóm bạn 4 người của mình đã chia sẻ với Lữ hành Việt Nam những khoảnh khắc thật đẹp cùng bộ bí kíp leo Pha Luông cực chi tiết dưới đây.

 

Chinh phục Pha Luông - Sơn La, bỏ túi ngay review cực chi tiết

 

Chinh phục Pha Luông - Sơn La, bỏ túi ngay review cực chi tiếtTrên đường lên đỉnh Pha Luông

 

Pha Luông ở đâu?

Đầu tiên cho các bạn chưa đi hoặc chưa từng nghe nói tới điểm đến Pha Luông bao giờ, Pha Luông nằm cách Mộc Châu chừng hơn 30km về phía cửa khẩu Lóng Sập, thuộc xã Tân Xuân, Chiềng Xuân. Núi Pha Luông, hay còn gọi là Bờ Lung (tiếng Thái là núi lớn) tiếp giáp biên giới Việt - Lào về phía đông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trên đường đi tới Pha Luông, du khách sẽ đi qua thác Dải Yếm, Cầu Kính tình yêu, vì vậy nếu dư thời gian bạn có thể kết hợp tham quan các địa điểm này. 

 

Chinh phục Pha Luông - Sơn La, bỏ túi ngay review cực chi tiếtNúi Pha Luông tiếp giáp biên giới Việt - Lào, trên đường đi xe qua thác Dải Yếm, cầu kính tình yêu

 

Đường đi chinh phục Pha Luông có khó không?

Từ Mộc Châu tới Pha Luông có thể chia thành 3 chặng:

- Chặng 1: Đường nhựa, và đường bê tông khá đẹp tuy nhiên đôi chỗ bị xuống cấp vẫn có ổ gà, nhiều đoạn cua cần đi cẩn thận.

 

Chinh phục Pha Luông - Sơn La, bỏ túi ngay review cực chi tiếtMột đoạn đường khá đẹp

 

- Chặng 2: Đường đất xen lẫn với đường cát và đá sỏi. Đoạn đường này không còn thuộc nhánh đường chính, chủ yếu là người dân tộc ở và đi theo con đường này sẽ tới đồn biên phòng Pha Luông, nhiều đoạn sau mưa bị sạt nhiều, đường lồi lõm trơn trượt cũng có, các bạn tay lái khỏe có thể tự tin lái xe, còn phần lớn đoạn dốc đều dắt bộ. Từ đoạn sạt đến đồn biên phòng dài chừng hơn 6km khá gian nan và vất vả.

Tuy nhiên tại đây các bạn cũng có thể thuê người dân chở lên đồn biên phòng và dẫn lên tận đỉnh luôn. Đồng thời, cũng khuyến khích các bạn nên thuê người dẫn đường vì đến khúc gần lên đỉnh núi có ngã ba, một hướng đi đỉnh Pha Luông, một hướng đi Lào nên để tránh bị lạc các bạn nên nghe theo chỉ dẫn của người dẫn đường.

Bởi đặc điểm đường xá đi lại khá khó khăn, có một lời khuyên nhỏ cho những nhóm bạn chinh phục Pha Luông là hãy xem dự báo thời tiết và tránh đi Sơn La vào ngày mưa. Thích hợp nhất là  tới đây vào thời điểm đầu xuân khoảng tháng 2 - tháng 3 cũng là mùa hoa mơ, đào, mận…để có thể kết hợp vui chơi và săn ảnh hoa ở Mộc Châu.

 

Chặng đường lên đỉnh Pha Luông

Hà Nội cách Mộc Châu khoảng 180km, bạn có thể chọn tới Mộc Châu bằng xe khách hoặc đi phượt xe máy nhưng kinh nghiệm du lịch Mộc Châu thì bạn nên di chuyển bằng xe khách, sau đó đến Mộc Châu mới thuê xe máy lên đồn biên phòng, gửi xe và làm thủ tục trước khi leo núi để bảo đảm sức khỏe cho chuyến đi. Riêng nhóm mình thì có 2 xế cứng chuyên các tuyến đường xa nên lựa chọn đi xe máy từ Hà Nội, tùy điều kiện sức khỏe, thời tiết... các bạn có kế hoạch riêng cho phù hợp.

Nếu bạn đi xe đêm từ Hà Nội tới Sơn La, sáng hôm sau tới đồn biên phòng bạn gửi xe, nghỉ ngơi, làm thủ tục và chuẩn bị đồ leo núi. Từ đây, đường đi chinh phục đỉnh Pha Luông - Mộc Châu chừng hơn 10 cây số, leo lên mất tối thiểu 3 tiếng xuống gần 2 tiếng nếu thời tiết khô ráo và đi chậm. Địa hình leo khá đa dạng đường thoải ngắm cao nguyên, đường dốc đứng phải đu bám leo trèo, đường đi xuyên giữa rừng tre trúc rất đẹp và cũng có những đoạn đường không bậc, cảm giác như máng trượt.

 

Chinh phục Pha Luông - Sơn La, bỏ túi ngay review cực chi tiếtNhóm 4 người chúng tôi trên đường đi leo núi

 

Và sau tất cả những chặng đường ấy thì lên được đỉnh Pha Luông với không gian rộng thoáng, những ngày nhiệt độ thấp vừa có thể ngắm biển mây. Ngày nắng quang đãng có thể phóng tầm mắt nhìn sang bên phía nước bạn Lào.

 

Chinh phục Pha Luông - Sơn La, bỏ túi ngay review cực chi tiếtMột chút quang mây, trên đỉnh cùng chú chó của đồn biên phòng

 

Lên đến đỉnh, bạn tha hồ chụp choẹt ở "mỏm đá sống ảo", giữa biển mây cuồn cuộn lưng chừng núi, bên trăm vách đá khổng lồ cực đẹp. 

 
Chinh phục Pha Luông - Sơn La, bỏ túi ngay review cực chi tiết"Mỏm đá sống ảo" huyền thoại tại Pha Luông
 
Chinh phục Pha Luông - Sơn La, bỏ túi ngay review cực chi tiếtCòn gì đẹp hơn khi tới đây vào một ngày mây phủ

 

>> Tham khảo: Chùm tour du lịch Mộc Châu 2019

 

Buổi chiều (khoảng 16h) khi về đến đồn biên phòng, nếu thời tiết tốt còn sáng sủa bạn có thể đi xe máy về luôn Mộc Châu nhưng nhóm mình thì vẫn xin biên phòng cho ngủ lại qua đêm để sáng ngày thứ 2 đi lại cho thoải mái. Đồng thời, kết hợp tham quan các địa điểm khác nữa tại Sơn La và Hòa Bình như đồi chè Mộc Châu, Happy Land, Ngũ Động Bản Ôn. Xuôi về đường phía Hòa Bình dừng chân tại đèo đá trắng, “Hạ Long trên cạn” – Ba Khan, Mai Châu…

 

Chinh phục Pha Luông - Sơn La, bỏ túi ngay review cực chi tiếtKhám phá các điểm đến khác của Mộc Châu hữu tình như một bức tranh

 

Lưu ý khi đi Pha Luông

- Trước chuyến đi: Đừng quên chuẩn bị tinh thần và sức khỏe thật tốt, thường xuyên thực hành các bài tập tăng sức bền cho cơ thể để chuẩn bị cho chuyến leo núi này.

- Trang phục: Hãy nhớ mang theo nhiều quần áo ấm hoặc mặc thành nhiều lớp. Đồng thời, đi giày chuyên leo núi hoặc giày bộ đội trong suốt hành trình để tránh trơn trượt.

- Những vật dụng cần thiết: Thuốc men, nước uống, dao nhỏ, bật lửa, đồ ăn, áo mưa, hay túi nilon bọc giày và cả giấy tờ tùy thân để làm thủ tục với đồn biên phòng Pha Luông... là những yêu cầu tối thiểu. Buổi trưa nếu các bạn ở trên đỉnh núi có thể mang theo đồ ăn đi, đặc biệt là đồ ăn nhẹ như bánh mì xúc xích thịt hộp để tránh mang nặng khi leo núi và vẫn đảm bảo sức để trekking…

- Thời gian: Đến 12h trưa hàng ngày bộ đội biên phòng sẽ hạn chế tiếp nhận đoàn leo núi vì khi trở xuống trời tối, ảnh hưởng đến tầm nhìn và sự an toàn của khách tham quan, mọi người nên leo từ sáng sớm hoặc đến từ chiều tối hôm trước và nghỉ đêm lại bản Pha Luông.Tại đây các bạn có thể thưởng thức gà rừng, lợn bản và giao lưu cùng người dân cũng như bộ đội biên phòng.

- Không tự ý chặt cây cối cũng như xả rác bừa bãi nhé!

 

Chinh phục Pha Luông - Sơn La, bỏ túi ngay review cực chi tiếtTới đây hãy chỉ để lại những dấu chân chứ đừng mang đi bất cứ thứ gì nhé các bạn!

 

Chi phí lên Pha Luông như thế nào?

Chi phí chinh phục Pha Luông khá rẻ, các bạn du lịch tự túc có thể lựa chọn tham quan địa điểm này nếu kinh phí hạn hẹp. Khi dừng chân ở đồn biên phòng, đoàn để lại chứng minh thư và chi phí để xe cộ cũng như leo núi là 20k/ người.

Với các bạn lo ngại lạc đường và không tự di chuyển được đến đường bê tông đẹp có thể thuê dân Pha Luông dẫn đường, chi phí này các bạn có thể tùy thuộc vào các bạn trao đổi ban đầu với dân bản và phụ thuộc theo số lượng người. Nhóm 5 người chi phí khoảng 250k - 400k.

Trường hợp không mang theo nước uống có thể mua của dân bản tại Pha Luông. Mua nước ở dưới chân gần đồn biên phòng 8k/chai, và sẽ đắt dần ở mỗi chặng nghỉ cho tới khi lên đỉnh bởi những địa điểm bán nước này hoàn toàn là do dân bản di chuyển bằng đường bộ và đeo gùi gánh nước lên.

Nhóm mình chạy xe máy thẳng từ Hà Nội nên tiết kiệm được khá nhiều, còn nếu đi xe khách các bạn sẽ phải trả thêm khoảng 130k – 160k/người rồi mất thêm một khoản thuê xe máy ở Mộc Châu để đi tới đồn biên phòng.

Như vậy, cả chuyến đi 2N1Đ tất tần tật ăn uống, xăng xe mỗi người chỉ tốn khoảng 400.000VNĐ (không bao gồm vui chơi, ăn uống tại Mộc Châu) cho một chuyến đi bao vui, bao thú vị.

Chỉ cần khám phá một chút thôi bạn sẽ phát hiện ra muôn vàn điểm check-in xịn sò ở Sơn La, và Pha Luông là một điểm như thế. Cảm ơn những tấm hình dễ thương và review chuyến đi Pha Luông 2N1Đ của Mai Anh. Mong nhận được nhiều hơn những chia sẻ của các bạn trong chuyến du lịch sắp tới!

 

Ảnh & Review: Mai Anh

Chang (biên tập) - luhanhvietnam.com.vn

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)