Guidebook
Banner Voucher KS cả nước

Có nên cho trẻ đi du lịch? Những lợi ích và lưu ý cho chuyến du lịch cùng trẻ lý tưởng

Chủ nhật, 12/09/2021, 09:17 GMT+7

Với cuộc sống ngày càng hiện đại và phát triển thì việc có nên cho trẻ đi du lịch cùng bố mẹ hay không là thắc mắc của nhiều gia đình. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp vấn đề trên.

test

Du lịch với trẻ nhỏ luôn là chuyện không đơn giản và dễ dàng. Đó càng không phải là quyết định có thể đưa ra nhanh chóng trong một sớm một chiều mà là kết quả của quá trình lựa chọn, đắn đo của cả bố và mẹ.

Đi du lịch, mà nhất là du lịch xa cùng trẻ nhỏ luôn đòi hỏi bố mẹ phải chuẩn bị thật kỹ và lên kế hoạch cẩn thận về mọi vấn đề như địa điểm, phương tiện di chuyển, hành lý, lịch trình,... Để giúp trẻ có những chuyến du lịch đầu đời an toàn và ấn tượng cùng gia đình những ông bố, bà mẹ thông thái hãy cùng LuhanhVietNam tìm hiểu xem có nên quyết định cho trẻ đi du lịch không và hành trình nắm tay bé yêu chu du khắp nơi nên bắt đầu thế nào, cần lưu ý điều gì nhé.

 

Có nên cho trẻ đi du lịch hay không - cả nhà cùng vuiChuyến đi khiến cả nhà cùng vui. Ảnh: Daniel Poh Yang Zheng

 

Bố mẹ có nên cho trẻ đi du lịch?

Đối với trẻ con, nhất là đang trong thời kỳ sơ sinh và những năm tuổi đầu tiên là giai đoạn vô cùng quan trọng không chỉ của em bé mà còn với cả gia đình. Bởi vì lúc này trẻ con bắt đầu thích nghi với rất nhiều thay đổi từ bên trong lẫn bên ngoài. Kể cả chỉ ở nhà thì những đứa trẻ cũng cần được thiết lập một chế độ ăn uống, ngủ và chơi phù hợp để phát triển hoàn thiện về thể chất và trí tuệ. Vì vậy những chuyến đi du lịch của trẻ em dù ở độ tuổi nào với bố mẹ cũng cần được xem xét cẩn thận và chi tiết.

Trẻ càng nhỏ tuổi thì khi đến những đám đông hoặc nơi công cộng, sẽ càng tiềm ẩn nhiều mầm bệnh và các nguy cơ khác như nhiệt độ khắc nghiệt ngoài trời, các vấn đề rủi ro khi di chuyển hay chỉ đơn giản là lịch bú sữa bị thay đổi hoặc không đúng bữa. Với thắc mắc có nên cho trẻ sơ sinh đi du lịch không thì nhiều chuyên gia cho rằng không nên vì nhiều rủi ro.

 

Có nên cho trẻ đi du lịch hay không - Du lịch cùng bố mẹDu lịch cùng bố mẹ. Ảnh: PIKA -betiduhi

 

Dù cho là vậy thì cũng không thể bỏ qua những lợi ích mà kỳ nghỉ gia đình có trẻ nhỏ tham gia mang lại. Trước tiên đó là tác động lâu dài đến nhận thức của trẻ em. Các nghiên cứu khoa học chứng minh rằng những đứa trẻ được đi chơi nhiều sẽ có điểm số cao hơn những đứa trẻ ít được du lịch chơi.

Hành trình đưa trẻ đi khám phá những vùng đất mới cũng giúp khám phá nhiều điều mới rất tốt cho sự phát triển của não bộ trẻ nhỏ. Bên cạnh đó những trải nghiệm thực tế quý giá này còn có sức ảnh hưởng sâu sắc tới kỷ niệm sau này rất nhiều và lưu lại mãi mãi trong tâm trí. Chính vì vậy so sánh giữa lợi và hại thì việc cho trẻ đi chơi các nơi khác là có lợi nhiều hơn. Những lợi ích chi tiết khi trẻ được tham gia chuyến du lịch gia đình sẽ được đề cập ở phần tiếp theo.

 

Có nên cho trẻ đi du lịch hay không - Những trải nghiệmNhững trải nghiệm đáng nhớ. Ảnh: viettravel

 

Những lợi ích tuyệt vời của việc đưa trẻ nhỏ đi du lịch

 

1. Phát huy tính tự lập và thích nghi với môi trường xung quanh

Khi trẻ nhỏ được đi du lịch trẻ sẽ thoát ra khỏi môi trường chật hẹp chỉ ở nhà, ở trường hay loanh quanh trong nơi cư trú mà có được cơ hội học tập và thích nghi tốt với môi trường mới. Bắt đầu từ đi mua vé, trên phương tiện di chuyển, đến việc trải nghiệm vùng đất mới, nhìn ngắm xung quanh... sẽ được trẻ ghi nhớ rất lâu và xem trọng. Có lẽ vì vậy mà khi được hỏi có nên cho trẻ đi du lịch không thì câu trả lời hầu hết là có.

 

2. Phát triển kỹ năng tư duy và tầm nhìn

Khi được đi đến một môi trường mới thông qua các chuyến đi chơi, trẻ nhỏ sẽ học được cách sắp xếp đồ đạc, cách di chuyển thế nào là hợp lý hay cách bố mẹ mình cư xử với người xung quanh, tham gia vào những tương tác xã hội mới mẻ và liên kết được các điều đã thấy. Có thể nói đây chính là cơ hội quý giá hình thành nên nhận thức và kỹ năng tư duy của trẻ.

 

Có nên cho trẻ đi du lịch hay không - Khám phá thế giớiKhám phá thế giới xung quanh. Ảnh: Pacific Cross Vietnam

 

3. Học được cách chấp nhận, biết hài lòng

Một chuyến đi cùng trẻ con đến các điểm du lịch cho gia đình 30/4 hay 1/5 hoặc Tết đều cần được chuẩn bị cẩn thận. Và dù là vậy thì vẫn luôn xảy ra những điều bất ngờ như quên đồ dùng, trễ hay lỡ chuyến bay,... khiến chuyến đi của bạn không hoàn hảo. Nhưng thông qua điều này, cách giải quyết của bố mẹ sẽ giúp trẻ học được cách bình tĩnh, chấp nhận và tìm cách xử lý mọi chuyện, qua đó hình thành được những thói quen tốt và hoàn thiện dần khả năng ứng biến của con với hoàn cảnh xung quanh.

 

Có nên cho trẻ đi du lịch hay không - Du lịch mùa hèDu lịch mùa hè cùng con. Ảnh: Fcvietnam

 

4. Gần gũi với thiên nhiên và thế giới xung quanh

Cuộc sống càng hiện đại thì các con càng bị thu hút bởi các thiết bị công nghệ như màn hình tivi, điện thoại, ipad. Vì vậy mà những chuyến đi chơi cùng bố mẹ, người thân trở thành cơ hội quý giá để trẻ con được vui chơi ngoài trời, gần gũi với thiên. Chính vì vậy, việc bố mẹ đưa trẻ đi du lịch sẽ giúp trẻ có cái nhìn thực tế hơn về thế giới bên ngoài. Trẻ sẽ biết được đâu là cánh đồng, các loài động thực vật, các công trình kiến trúc, phương tiện giao thông,...

 

Có nên cho trẻ đi du lịch hay không - gần gũi với thiên nhiênGiúp bé làm gần gũi với thiên nhiên xung quanh. Ảnh: anhthuy1202

 

5. Tạo ra nhiều kỉ niệm cho gia đình

Được vi vu đó đây cùng bố mẹ qua vùng đất mới không chỉ là trải nghiệm thú vị giúp ích nhiều cho sự phát triển của trẻ mà còn có vai trò gắn kết tình cảm gia đình và tạo ra nhiều kỷ niệm khó quên cho con thông qua những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau, từng bức ảnh hay video chụp quay hình chung.

 

Có nên cho trẻ đi du lịch hay không - Gắn kết tình cảm gia đìnhGắn kết tình cảm gia đình, giúp ích cho sự phát triển của trẻ. Ảnh: viettravel

 

Qua những lợi ích trên, chác chắn bạn sẽ có được câu trả lời thuyết phục hơn cho thắc mắc có nên cho trẻ đi du lịch không hay có nên cho trẻ dưới 2 tuổi đi du lịch không. Nhưng vẫn chưa hết. Để chuyến đi chơi thật suôn sẻ vừa đảm bảo sức khỏe cho bé vừa giúp bố mẹ vẫn được tận hưởng kỳ nghỉ khó quên của mình thì cũng cần quan tâm đến độ tuổi thích hợp và những lưu ý khi cho bé con du lịch cùng cả nhà nữa nhé.

 

Có nên cho trẻ đi du lịch hay không - Em bé mấy thángEm bé mấy tháng thì có thể đi du lịch là thắc mắc của nhiều người. Ảnh vntrip

 

>>Xem thêm: Những lưu ý khi đưa trẻ đi du lịch

 

 

Độ tuổi thích hợp cho em bé đi du lịch cùng gia đình

Theo các chuyên gia thì không có quy định hay quy tắc cụ thể nào về độ tuổi thích hợp để đi du lích. Dù chuyến đi cùng con là trải nghiệm đặc biệt, thậm chí tuyệt vời nhưng nhiều người đều có quan điểm chung là không nên cho con đi chơi xa khi còn quá nhỏ, nhất là lúc chỉ mới vài tuần đến dưới 1 tháng tuổi.

Bởi vì thời kỳ này rất quan trọng đối với trẻ, cơ thể mới ra đời cũng có rất nhiều thay đổi. Lúc này việc ưu tiên nhất là nhanh chóng thiết lập cho bé một chế độ ăn và ngủ hợp lý. Chưa khi trẻ còn quá nhỏ mà lại mang đến những nơi đông người sẽ tăng khả năng lây nhiễm bệnh nên có lẽ việc đi du lịch cần phải hoãn đến lúc bé lớn hơn một chút.

 

Có nên cho trẻ đi du lịch hay không - Chuyến du lịch thú vịChuyến du lịch thú vị. Ảnh: nguoiduatin

 

Vậy trẻ mấy tuổi đi du lịch được? Câu trả lời là độ tuổi phù hợp nhất để trẻ du lịch cùng gia đình phải ít nhất từ 3 tháng tuổi trở lên. Vì từ lúc này, cơ thể bé đã cứng cáp và định hình được cảm xúc, trở nên dễ chịu hơn, hệ thống miễn dịch cũng hoàn thiện.

 

Nên du lịch cùng bé trên phương tiện nào?

Sau khi trả lời được câu hỏi có nên cho trẻ đi du lịch, những lợi ích và lưu ý về độ tuổi thì vấn đề cần xét đến tiếp theo chính là chọn phương tiện phù hợp để đi chơi cùng bé. Bởi vì tìm và lựa chọn phương tiện di chuyển phù hợp sẽ khiến chuyến du lịch của bé và gia đình trở nên an toàn, thuận lợi hơn.

 

Có nên cho trẻ đi du lịch hay không - Khi đi chơi xa Khi đi chơi xa cùng bé thì máy bay là phương tiện hợp lý nhất. Ảnh: metrip

 

Trong số các cách đi thì di chuyển bằng máy bay được xem là phương án tối ưu, nhất là với chuyến đi chơi xa. Còn nếu đi tàu hay xe thì bố mẹ cần lên kế hoạch cẩn thận và chi tiết về hành trình đi - về cũng như đặt vé trước, chọn chỗ ngồi tiện nhất, có thể dùng thêm địu để tăng tính an toàn cho em bé. Khi di chuyển bố hay mẹ cũng có thể xách hành lý hay cầm hộ chiếu, ví,…dễ hơn. Nếu đi du lịch gần thì tốt nhất là bạn đi xe ô tô riêng hoặc thuê xe nhé. Tùy vào nhu cầu cũng như điều kiện cho phép của từng gia đình mà sẽ có lựa chọn phương tiện khác nhau.

 

Có nên cho trẻ đi du lịch hay không - Đảm bảo sức khỏeĐảm bảo sức khỏe của trẻ thật tốt khi di chuyển đường dài bằng ô tô. Ảnh: vntrip

 

 

Những vật dụng cần đem theo trong chuyến du lịch của bé

Nếu đã xác định là có khi trả lời vấn đề có nên cho trẻ đi du lịch thì trước chuyến đi, bố mẹ cần mang theo đầy đủ vật dụng cần thiết như sau:

- Yếm dùng khi ăn, khăn lau hoặc miếng lót dùng lúc thay tã, tã cho bé, túi chuyên dụng để đựng tã thay ra. Và những món này nên được gói vào trong các túi đựng tiện lợi.

- Chăn mỏng, quần áo theo mùa và một số món đồ chơi bé yêu thích.

 

Có nên cho trẻ đi du lịch hay không - Cần chuẩn bị những gì Cần chuẩn bị những gì trong chuyến du lịch của bé. Ảnh: vntrip

 

- Bạn cũng có thể cân nhắc nên đem theo xe đẩy hay địu hay không, tùy vào thời gian di chuyển và điểm đến để đỡ phải bế em bé quá nhiều.

- Cũng đừng quên mang theo chiếc nhiệt kế để theo dõi thân nhiệt cho bé, một số loại thuốc như hạ sốt và men tiêu hóa, các loại siro, vitamin bé hay dùng hằng ngày.

- Ngoài ra, băng cá nhân, gel rửa tay khô, kem chống nắng và một số thông tin về bệnh viện hay bác sĩ của địa điểm du lịch cũng cần được lưu ý trước.

 

Có nên cho trẻ đi du lịch hay không - mang theo xe đẩyCân nhắc việc mang theo xe đẩy cho bé. Ảnh: Metrip

 

Nếu đã quyết định cho bé đi đến những địa điểm du lịch Đà Lạt cho gia đình hay cùng nhau check in Hà Nội, Sapa, miền Tây hoặc bất kỳ điểm đến nào trong nước, nhất định bạn phải cân nhắc tùy vào điều kiện và tình hình mỗi nhà và lên kế hoạch thật tốt cho chuyến đi nhé. Chúc các bố mẹ cùng các bé có chuyến đi an toàn và vui vẻ.


Thanh (Tổng hợp) - luhanhVietNam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)