Banner Voucher KS cả nước
Guidebook

Ngạc nhiên trước những bảo tàng kỳ lạ nhất thế giới

Chủ nhật, 07/04/2024, 10:02 GMT+7

Đến những bảo tàng kỳ lạ nhất thế giới, du khách sẽ vô cùng ngạc nhiên trước những đồ đạc độc đáo được lưu giữ trong các bảo tàng này.

test

Đến thăm những bảo tàng kỳ lạ nhất thế giới


1. Bảo tàng tóc Avanos 

Bảo tàng tóc Avanos là một trong những bảo tàng kỳ lạ nhất thế giới nằm ở Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ. Bảo tàng thú vị này thu hút nhiều sự chú ý của cư dân địa phương và du khách vì có bảo tàng tóc độc nhất vô nhị. Được biết chuyên gia gốm sứ Chez Galip là người đã sáng tạo nên bảo tàng đặc biệt này. 
 

Avanos là một trong những bảo tàng kỳ lạ nhất thế giới ở Thổ Nhĩ KỳBảo tàng tóc Avanos độc nhất vô nhị ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: @mapletravelturkey


Từ 30 năm trước, bảo tàng đã đi vào hoạt động và nằm ngay dưới cửa hàng gốm sứ của Galip. Nơi đây lưu giữ hơn 16.000 mẫu tóc của phụ nữ, kèm theo tên, tuổi và địa chỉ của họ. Bước vào bên trong bảo tàng, bạn sẽ bắt gặp vô số lọn tóc được đặt khắp trần nhà, trên tường,… tạo nên một cảnh quan hết sức ấn tượng.
 

Avanos là một trong những bảo tàng kỳ lạ nhất thế giới trưng bày 16.000 mẫu tócHơn 16.000 mẫu tóc phụ nữ kèm thông tin cá nhân được lưu lại tại bảo tàng này. Ảnh: @jaredryanpiper


Bạn hoàn toàn được miễn phí khi ghé thăm bảo tàng đặc biệt này và không bắt buộc phải tặng tóc cho nôi đây. Nhưng nếu thích, bạn có thể cắt một lọn tóc và ghi các thông tin cá nhân để lại. Vào tháng 6 và tháng 12 mỗi 2 năm, khách hàng đầu tiên đến đây sẽ được chọn 10 cái tên trên tường. 10 phụ nữ may mắn được chọn sẽ nhận được một kỳ nghỉ kéo dài 1 tuần tại Cappadocia xinh đẹp. 
 

>>Xem thêm: Vẻ đẹp đầy ngoạn mục của 15 bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới


2. Bảo tàng Siriraj 

Nếu bạn là một người thích khám phá các bảo tàng độc đáo, thậm chí có phần kỳ dị thì hãy đến với Sirijai khi du lịch Thái Lan. Người dân bản địa gọi đây là “bảo tàng của cái chết” vì nơi này trưng bày các bộ phận trong cơ thể người, đặc biệt là những mô hình thai nhi chân thực đến từng chi tiết. 
 

Sirirai là một trong những bảo tàng kỳ lạ nhất thế giới nằm ở Thái Lan Du khách khám phá bảo tàng Sirirai tại Thái Lan. Ảnh: @jason_cha.96


Đến thăm Viện bảo tàng y học Siriraj, du khách sẽ được chiêm ngưỡng rất nhiều những hình ảnh chân thật về bộ não người, về phổi hoặc chiếc đầu lâu bị đạn bắn thủng. Khuôn viên bảo tàng chia thành nhiều khu vực như Bảo tàng tội phạm học, Bảo tàng giải phẫu học, Bảo tàng ký sinh trùng,…
 

Sirirai là một trong những bảo tàng kỳ lạ nhất thế giới trưng bày nhiều hiện vật về con ngườiBảo tàng này không dành cho du khách yếu bóng vía. Ảnh: @jonsbones


Ở mỗi khu vực bảo tàng là những không gian trưng bày, du khách sẽ ngỡ ngàng trước những trưng bày có phần ghê rợn. Chẳng hạn như xác ướp của một tên tội phạm có thói quen ăn gan nạn nhân, các loài ký sinh trùng hay các bộ phận cơ thể người bị dị dạng được đặt trong những không gian kính trong suốt. 


3. Bảo tàng Gunther von Hagens 

Thêm một bảo tàng kỳ lạ nhất thế giới thu hút nhiều du khách, đó là bảo tàng tiêu bản người Gunther von Hagens, nằm ở Guben - một thị trấn của nước Đức. Với tổng diện tích 3.000m2, hoạt động từ 2006 đến nay. Nơi đây trưng bày nhiều bộ phận cơ thể người và động vật, đồng thời là phòng thí nghiệm và nghiên cứu. Du khách có thể tham quan từ thứ 6 đến chủ nhật với vé 12 EUR. 
 

Gunther von Hagens  là một trong những bảo tàng kỳ lạ nhất thế giới tại ĐứcBảo tàng tiêu bản người Gunther von Hagens là bảo tàng nổi tiếng của nước Đức. Ảnh: @anna_siberian


Ngay khi đặt chân vào bên trong bảo tàng, bạn sẽ bắt gặp màn hình 3D chiếu một bộ phim ngắn về giải phẫu cơ thể người. Sau đó bạn sẽ tiếp tục đi đến các phòng trưng bày, triển lãm về nhiều hiện vật cá thểm, tách rời và toàn bộ cơ thể của con người và động vật rất chân thực. Nhiều du khách sẽ cảm thấy có phần hơi e sợ khi khám phá các gian phòng. 
 

Gunther von Hagens  là một trong những bảo tàng kỳ lạ nhất thế giới thu hút nhiều du kháchBảo tàng này khiến nhiều du khách phải rùng mình e sợ. Ảnh: @plastinarium.guben


Đặc biệt tại đây còn trưng bày 2 lá phổi của người khỏe mạnh với màu trắng đục, đều màu và đầy sức sống. Còn lại là lá phổi ám đầy khói đen, khô quắt của người thường xuyên hút thuốc. Đây như một lời cảnh tỉnh những ai có thói quen hút thuốc vì nó sẽ làm kiệt quệ lá phổi, và gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm.  


4. Bảo tàng dưới nước Cancun 

Bảo tàng dưới nước Cancun cũng là bảo tàng nổi tiếng thế giới nằm ở Mexico. Đây là bảo tàng mà không phải du khách nào cũng có cơ hội khám phá. Bởi để chiêm ngưỡng các tác phẩm trưng bày ở bảo tàng, bạn cần phải lặn xuống biển bằng ống thở hoặc bình dưỡng khí. Tuy nhiên đây vẫn là trải nghiệm du lịch đáng nhớ khi du lịch Mexico.
 

Cancun là một trong những bảo tàng kỳ lạ nhất thế giới tại MexicoCancun là bảo tàng dưới nước nổi tiếng trên thế giới, nằm tại Mexico. Ảnh: @theadventuredan


Bảo tàng dưới nước này hiện trưng bày khoảng 500 hiện vật là các tác phẩm nghệ thuật của nhà điêu khắc người Anh Jason deCaires Taylor và các nhà điêu khắc khác ở Mexico. Nơi này là điểm đến yêu thích của du khách và các thợ lặn trong và ngoài nước. Ước tính có khoảng 750.000 lượt khách đến đây mỗi năm. 
 

Cancun là một trong những bảo tàng kỳ lạ nhất thế giới được du khách yêu thíchNhiều du khách và các thợ lặn đã đến bảo tàng Cancun mỗi năm. Ảnh: @zionturismo_oficial


Dưới lòng đại dương có 3 phòng trưng bày các bức tượng bằng bê tông đã được neo chắc chắn dưới đáy biển. Trong tương lai, bảo tàng này dự kiến mở rộng thêm 10 phòng trưng bày, tăng số lượng tác phẩm ở đây từ 500 lên con số 1200 bức tượng. 
 

>>Xem thêm: Gợi ý tour du lịch Mỹ khuyến mãi


5. Bảo tàng Bunny

Bảo tàng Bunny cũng là bảo tàng kỳ lạ nhất thế giới mà du khách không thể bỏ qua khi có dịp du lịch Mỹ. Đây là bảo tàng dành riêng cho thỏ, là nơi lưu giữ khoảng 35.000 đồ vật liên quan đến thỏ, bao gồm thỏ bằng gốm, nhỏ nhồi bông, thỏ phao,… với đủ mọi kích thước, đủ mọi hình dáng dễ thương. 
 

Bunny là một trong những bảo tàng kỳ lạ nhất thế giới rất dễ thươngBunny là một trong những bảo tàng dễ thương, nơi có rất nhiều thỏ với đa dạng chất liệu. Ảnh: @duckie_elle


Bảo tàng dễ thương này được xây dựng vào giữa thế kỷ ở khu Altadena, bang California. Được biết người sáng lập bảo tàng này là vợ chồng Candace Frazee và Steve Lubanski. Từ năm 1998, bảo tàng mở cửa để phục vụ công chúng. Đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một loạt tác phẩm độc đáo về thỏ và chụp vài chiếc ảnh xinh xinh làm kỷ niệm.
 

Bunny là một trong những bảo tàng kỳ lạ nhất thế giới mà bạn nên ghé thămNếu có dịp, bạn hãy thử một lần đến vói bảo tàng thỏ đáng yêu này. Ảnh: @audreyluxr


Tại những bảo tàng kỳ lạ nhất thế giới, du khách sẽ có cho mình vô số những trải nghiệm mới mẻ và thú vị về các hiện vật được trưng bày. Nếu bạn là người thích khám phá những điều độc lạ, hay ho thì đây là những bảo tàng nên một lần khám phá.  
 

Trà Văn (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Instagram

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)