Guidebook
Banner Voucher KS cả nước

Những món đồ của khách sạn có thể cầm về, không biết hẳn bạn sẽ tiếc!

Thứ tư, 18/11/2020, 07:57 GMT+7

Khi lưu trú ở các khách sạn, resort có những món đồ nếu bạn cần về sẽ bị phạt tiền nhưng cũng có nhiều món đồ bạn có thể thoải mái cầm về mà không gặp phải bất cứ rắc rối nào.

test

Khi đi du lịch, việc lưu trú tại các khách sạn hẳn đã quá quen thuộc và hiển nhiên. Một điều khá nhiều người băn khoăn đó là món đồ của khách sạn có thể cầm về một cách thoải mái là những món nào, và việc cầm đồ về như vậy liệu có khiến bản thân gặp rắc rối hay không. Thực tế, bên cạnh những món đồ không được mang về như bàn là, ga, gối, máy sấy thì cũng có rất nhiều món đồ được phục vụ tại phòng nghỉ khách sạn bạn có thể thoải mái cầm về, mà không phải lo sợ bị buộc tội” ăn cắp” vì tất cả đã được tính và giá phòng.  

 

món đồ của khách sạn có thể cầm về không mất tiền Có khá nhiều món đồ ở khách sạn bạn có thể mang về. Ảnh: @uyarotelekipmanlari

 

Bật mí những món đồ của khách sạn có thể cầm về chẳng sợ gặp rắc rối 

Những món đồ ở khách sạn được cầm về thường được gọi chung là đồ tiêu hao khách sạn (Amenities Hotel) tức là những tiện nghi, tiện ích dùng một lần trong phòng tắm và phòng ngủ của khách sạn. Chúng sẽ được thay mới sau mỗi lượt khách lưu trú. Hầu hết các khách sạn từ bình dân đến cao cấp đều sẽ có trang bị các bộ amenities hoàn toàn miễn phí cho khách lưu trú. 

 

món đồ của khách sạn có thể cầm vềCác món đồ được cầm về của khách sạn gọi chung là Amenities. Ảnh: Pinterest

 

>>Xem thêm: Tìm hiểu 8 bí kíp phòng chống corona khi ở khách sạn

 

1. Bộ đồ dùng cá nhân 

Tại phòng nghỉ khách sạn những món đồ dùng phục vụ nhu cầu cá nhân của khách như bàn chải, kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội, dao cạo râu, tăm bông, mũ tắm, kim chỉ, bông tăm hay lược chải đầu đều là những thứ được phục vụ riêng cho từng khách. Chính vì vậy, sau khi sử dụng xong bạn có thể thoải mái cầm về nhà nếu muốn tận dụng thêm mà không sợ bị tính phí.

 

Bộ đồ dùng cá nhân là món đồ của khách sạn có thể cầm vềBộ đồ dùng cá nhân thường được chuẩn bị miễn phí cho khách lưu trú. Ảnh: Hoteljob.vn

 

Mặc dù vậy, bạn cũng nên lưu ý là những món đồ miễn phí ở khách sạn đều sẽ có chất lượng thường thường, nên nếu có mang về sử dụng thì chất lượng vẫn không thể bằng những món đồ bạn tự sắm cho cuộc sống thường ngày. Chính vì vậy, bạn có thể cầm về trải nghiệm cho vui chứ để dùng lâu dài thì hãy cân nhắc. 

 

2. Nước suối, trà, cafe gói 

Hầu hết các khách sạn từ bình dân đến cao cấp đều sẽ chuẩn bị sẵn hai chai nước lọc, vài túi trà hoặc cafe gói để khách sử dụng. Bạn có thể thấy những món đồ này trên bàn hoặc trong tủ đồ dùng của phòng nghỉ. Đây cũng là những món đồ của khách sạn có thể cầm về mà không bị tính phí, vì nó cũng đã được tính vào giá phòng.

 

nước suối, trà cafe là món đồ của khách sạn có thể cầm vềCác món như nước suối, trà, cafe cũng miễn phí. Ảnh: tripadvisor

 

Theo các tín đồ xê dịch thì đây là những món nên lấy nhất sau khi trả phòng, vì bạn có thể tận dụng hoàn toàn ổn sau chuyến đi. Tại một số nước Châu Âu thì nước lọc, trà, cafe gói là những món được khách lấy đi nhiều nhất. Tuy nhiên, bạn hãy lưu ý, một số món có thể để cùng trà, túi lọc và nước khoáng mà bạn không được lấy đi như đồ ăn vặt, nước ngọt, hoa quả vì chúng không miễn phí. 

 

 

3. Sách báo hướng dẫn, bản đồ, giấy, bút 

Các món đồ của khách sạn có thể cầm về như sách, bút, giấy, bản đồ đều là công cụ phục vụ miễn phí cho du khách tại các khách sạn. Bạn có thể tìm thấy chúng ngay tại phòng nghỉ hoặc ở khu vực quầy lễ tân của khách sạn. Nếu như muốn cập nhật thêm tin tức du lịch hữu ích thì bạn có thể tham khảo. Tuy nhiên, không nhiều người lấy đi những món đồ này bởi trong thời đại 4.0 thì một chiếc điện thoại có kết nối mạng internet sẽ hữu ích hơn nhiều. 

 

tờ hướng dẫn du lịch là món đồ của khách sạn có thể cầm vềCatalogue, giấy bút... cũng hoàn toàn miễn phí ở các khách sạn. Ảnh: venngage

 

4. Túi giặt 

Tại nhiều khách sạn hạng sang người ta có chuẩn bị sẵn cho khách những chiếc túi giặt treo trong tủ quần áo, và đây là vậy dụng tích hợp trong dịch vụ giặt ủi của khách sạn. Chính vì vậy nếu như muốn thì đây cũng có thể là món đồ miễn phí của khách sạn có thể cầm về. Tuy nhiên, để chắc chắn bạn nên hỏi nhân viên phục vụ để an tâm hơn khi lấy và sử dụng. 

 

túi giặt  là món đồ của khách sạn có thể cầm vềKhách sạn hạng sang còn miễn phí cả túi giặt. Ảnh: alibaba.com

 

5. Áo choàng tắm/ dép đi một lần 

Đây cũng là các món đồ được lấy miễn phí từ khách sạn mà có thể bạn chưa biết. Vây nhưng, những món này không được miễn phí quá phổ biến nên bạn hãy lưu ý với áo choàng nếu như trên áo có thêu chữ cái đầu tên của bạn thì chúng hoàn toàn thuộc về bạn và có thể cầm về, điều này hay xuất hiện ở những khách sạn hạng sang. Với dép đi trong nhà, bạn có thể lấy chúng nếu đó là loại dùng một lần, với những loại chất lượng hơn bạn nên hỏi nhân viên trước khi muốn cầm về nhà. 

 

áo choàng là món đồ của khách sạn có thể cầm vềỞ nhiều khách sạn hạng sang bạn có thể mang áo choàng về nhà. Ảnh: @magno_scavo

 

Trên đây là list những món đồ của khách sạn có thể cầm về thoải mái mà không phải lo lắng gặp bất cứ một rắc rối nào. Bạn hãy cập nhật để có thể tận dụng các món đồ khi lưu trú tại các khách sạn trong những chuyến du lịch sắp tới, mà chẳng cần cảm thấy áy náy hay lo sợ bị phạt tiền nữa nhé!

 

Nguyệt Cát (tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn 

Ảnh: Internet 

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)