Guidebook
Banner Voucher KS cả nước

Những vườn quốc gia ở Tây Nguyên đẹp kỳ vĩ

Thứ ba, 20/09/2022, 10:21 GMT+7

Du lịch Tây Nguyên, một trong những trải nghiệm được nhiều người yêu thích nhất chính là check-in tại các vườn quốc gia nổi tiếng để khám phá hệ sinh thái rừng, trekking, ngắm thác, cảnh đẹp... Bạn sẽ nhận ra Tây Nguyên chính là một trong những nơi có hệ sinh thái rừng đa dạng bậc nhất cả nước. 

test

Ngoài chức năng chính và bảo vệ nguyên vẹn hệ sinh thái tự nhiên, phát triển và bảo vệ rừng hay thực hiện các công tác về nghiên cứu, bảo tồn thì hiện tại các vườn quốc gia ở Tây Nguyên còn là địa danh du lịch hấp dẫn, đây chính là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn tạm lánh xa nơi phố thị ồn ào để được hòa mình với thiên nhiên hoang dã, ngắm nhìn các loài động, thực vật phong phú. Dưới đây sẽ là những vườn quốc gia ở Tây Nguyên hoang sơ với hệ sinh thái phong phú mà bạn nên ghé thăm trong chuyến vi vu của mình. 

 
vườn quốc gia ở Tây Nguyên có nhiều khu vực hấp dẫn Tây Nguyên có nhiều vườn quốc gia đẹp với hệ sinh thái đa dạng. Ảnh: Traveller


Khám phá những vườn quốc gia ở Tây Nguyên nổi tiếng 


1. Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (Kon Tum)

Vườn quốc gia Chư Mom Ray nằm ở địa phận của huyện Sa Thầy và huyện Ngọc Hồi, cách trung tâm của thành phố Kon Tum 30km theo hướng Tây Bắc, đây cũng là một trong những vườn di sản ASEAN có diện tích lớn nhất với tính đa dạng sinh học cao. Vườn quốc gia hiện có diện tích 56,000ha và tiếp giáp với các khu bảo tồn Ghong nước Lào và khu bảo tồn Virachey của Campuchia.

 
vườn quốc gia ở Tây Nguyên- Chư Mom RayChư Mom Ray là vườn quốc gia của Việt Nam tiếp giáp với Lào, Campuchia tạo nên hệ VQG xuyên biên giới rộng lớn. Ảnh: @_chou.queen_


Vườn quốc gia này có cấu trúc địa hình rất đa dạng chính vì vậy mà sinh cảnh nơi đây cũng rất phong phú với nhiều kiểu rừng độc đáo như rừng bằng lăng, rừng khộp, các loài chim thú. Ngoài khám phá hệ sinh thái rừng thì đến với vườn quốc gia ở Tây Nguyên này bạn còn có thể khám phá văn hoá độc đáo của đồng bào Xơ đăng, Ê Đê bản địa hay ghé thăm Măng Đen nơi được coi là Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên.
 

vườn quốc gia ở Tây Nguyên- rừng ở Chư Mom RayHệ sinh thái rừng đa dạng tạo nên sức hấp dẫn của Chư Mom Ray. Ảnh:@photo-contest


2. Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai)

Vườn quốc gia Kon Ka Kinh là điểm du lịch sinh thái rất lý tưởng ở Gia Lai, nơi này được chính thức thành lập từ năm 2002 nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Gia Lai, cách trung tâm pleiku theo hướng Đông Bắc. Diện tích vườn quốc gia Kon Ka Kinh trải rộng ở địa bàn của 5 xã thuộc các huyện K'Bang, Đắk Đoa, huyện Mang Yang. Vườn quốc gia ở Tây Nguyên này có tổng diện tích là 41.780ha trong đó có đến 80% diện tích là đất có rừng. Các kiểu hệ sinh thái rừng tại đây rất đa dạng với các kiểu rừng kín hỗn giao lá rộng, rừng lá kim mưa nhiệt đới núi thấp, rừng thường xanh mưa ẩm nhiệt đới...

 
vườn quốc gia ở Tây Nguyên- Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai)Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh mê hoặc du khách bởi thiên nhiên tuyệt đẹp. Ảnh: @dolu_phatnguyen_


Nhờ đặc điểm địa hình nên hệ động thực vật tại đây rất phong phú trong đó có rất nhiều loài quý hiếm có tên trong sách đỏ. Du lịch sinh thái ở Kon Ka Kinh, du khách sẽ được khám phá hệ sinh thái rừng hấp dẫn, đến với những bản làng người Bana, khám phá hệ thống suối, thác, ghềnh rất phong phú trong đó có thác 95 rất nổi tiếng, cao 40 mét, đặc biệt trekking chinh phục đỉnh Kon Ka Kinh cao 1748 mét so với mực nước biển là một thách thức khiến nhiều người cảm thấy hứng thú. 

 
vườn quốc gia ở Tây Nguyên- rừng ở Kon Ka Kinh (Gia Lai)Hệ sinh thái rừng đa dạng là điểm nhấn đặc biệt tại Kon Ka Kinh. Ảnh: Lãng Tử

>>Xem thêm: Khám phá những khu bảo tồn thiên nhiên đẹp khắp 3 miền tổ quốc 


3. Vườn Quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk, Đắk Nông)

Là một trong những khu rừng đặc dụng tự nhiên lớn nhất tại Việt Nam nên vườn quốc gia Yok Đôn cũng là địa điểm dừng chân ưa thích của du khách khi đến với Tây Nguyên. Vườn quốc gia này nằm trên địa bàn của hai tỉnh là Đắk Lắk và Đắk Nông, các trung tâm Buôn Ma Thuột 40km,  được chính thức thành lập từ năm 1992. Yok Đôn có tổng diện tích là 1.155km2 với hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên hết sức phong phú, tại đây có hai dạng rừng chủ yếu là rừng khộp và rừng tự nhiên, đây cũng là nơi duy nhất ở Việt Nam còn có rừng khộp.

 
vườn quốc gia ở Tây Nguyên- Vườn Quốc gia Yok Đôn Vườn Quốc gia Yok Đôn là điểm dừng chân ưa thích của du khách. Ảnh: @yokdon.nationalpark.vietnam


Người ta ước tính có đến 90% diện tích tại vườn quốc gia ở Tây Nguyên này là rừng nguyên sinh với hàng trăm loài thú, hàng trăm loài thực vật trong đó có không ít loài có tên trong sách đỏ. Đến Yok Đôn, du khách có thể cưỡi voi, du lịch cùng voi, đạp xe dưới những tán rừng khộp, leo núi, ngồi thuyền độc mộc, khám phá các ngọn thác nổi tiếng hay đến những ngôi làng của đồng bào Ê – đê, Lào và M’nong để khám phá văn hoá bản địa đặc sắc. 

 
vườn quốc gia ở Tây Nguyên- voi rừng ở Vườn Quốc gia Yok Đôn Voi rừng là loài vật bạn sẽ thường xuyên bắt gặp ở Yok Đôn . Ảnh: @photography_by_steph_e


4. Vườn Quốc gia Chư Yang Sin  (Đắk Lắk)

Vườn quốc gia Chư Yang Sin nằm ở địa bàn của hai huyện huyện Lăk và Krông Bông, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột 60km theo hướng Đông, đây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Đắk Lắk. Vườn quốc gia ở Tây Nguyên Chư Yang Sin có diện tích  59.531ha với 9 kiểu rừng khác nhau và hệ sinh thái đa dạng với 487 loài động vật và hàng trăm loài thực vật trong đó có nhiều loài đặc hữu.

 
vườn quốc gia ở Tây Nguyên- Vườn Quốc gia Chư Yang Sin  (Đắk Lắk)Chư Yang Sin có đến 9 kiểu rừng khác nhau. Ảnh: @w.lancaster


Du lịch sinh thái tại Chư Yang Sin hiện đang rất phát triển, bạn có thể trải nghiệm check-in các rừng thông, rừng pơ mu cổ thụ, quan sát chim và động vật hoang sã, đạp xe đường rừng, chèo thuyền trên thông, check-in thác nước hay du lịch cộng đồng ở các buôn làng, khám phá đặc sản của núi rừng, nghỉ chân trong những ngôi nhà sàn thoáng mát. 

 
vườn quốc gia ở Tây Nguyên- đỉnh Chư Yang Sin  Chinh phục đỉnh Chư Yang Sin là niềm tự hào với dân phượt. Ảnh: Phùng Quang Huy


5. Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà (Lâm Đồng)

Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà được chính thức thành lập từ năm 2004, vườn quốc gia ở Tây Nguyên này nằm ở địa phận của huyện Lạc, Dương và một phần huyện Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng với tổng diện tích 63.938ha, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 50k về hướng QL 27C. Dân mê phượt và trekking chắc hẳn không còn xa lạ với dân mê phượt bởi đây là điểm dừng chân hết sức quen thuộc của các tour trekking, khám phá thiên nhiên hoang dã.

 
vườn quốc gia ở Tây Nguyên- Vườn Quốc gia Bidoup Núi BàBidoup Núi Bà mê hoặc dân phươt bởi cảnh quan thơ mộng. Ảnh: @naive_195


Tại đây, du khách sẽ được khám phá hệ sinh thái đa dạng, không khí mát mẻ, trong lành, ngắm nhìn thiên nhiên tuyệt vời và đặc biệt là trải nghiệm ngắm chim, tại đây có rất nhiều loài chi đẹp như bạc má bụng vàng, đuôi đỏ đầu xám, chích chòe nước, sẻ thông họng vàng. Các tuyến du lịch đi bộ ngắn qua các khu vực rừng sẽ mang đến cho du khách rất nhiều trải nghiệm hấp dẫn.

 
vườn quốc gia ở Tây Nguyên- Vườn Quốc gia Bidoup Núi BàCác tour trekking đường rừng ở Bidoup Núi Bà rất được ưa thích. Ảnh: @phuongtrang_vu.
 


6. Vườn Quốc gia Tà Đùng (Đắk Nông)

Vườn Quốc gia Tà Đùng được chính thức hình thành trên cơ sở chuyển hạng của khu bảo tồn thiên nhiên cùng tên từ năm 2018 với đổng diện tích là hơn 20,000ha. Vườn quốc gia ở Tây Nguyên này nằm ở địa phận của xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, cách trung tâm của thành phố Gia Nghĩa 45km theo hướng quốc lộ 28 hướng đi tỉnh Lâm Đồng, vườn quốc gia Tà Đùng thuộc Công viên địa chất Đắk Nông, đã được cộng nhận là Công viên địa chất toàn cầu từ tháng 7/2020.

 
vườn quốc gia ở Tây Nguyên- Vườn Quốc gia Tà Đùng Vườn Quốc gia Tà Đùng là điểm dừng chân ưa thích của du khách tại Đắk Nông. Ảnh: @vietlong__


Điểm nhấn của vườn quốc gia Tà Đùng chính là hồ Tà Đùng với hàng trăm đảo xanh lớn nhỏ mang vẻ hoang sơ, quyến rũ. Tà Đùng cũng là điểm giao thoa cả về vị trí cũng như sinh học của khu vực Miền Đông Nam Bộ và Nam Tây Nguyên nên có hệ sinh thái và động thực vật rất phong phú và đa dạng, tổng diện tích che phủ đạt 85% diện tích lõi, tạo môi trường lý tưởng cho hàng trăm loài động vật là hàng ngàn loài thực vật sinh sống, trong đó có nhiều loài đặc hữu như vượn má cam, voọc bạc má, chà vá chân đen.

Đến vườn quốc gia Tà Đùng, du khách không chỉ có thể check-in, ngắm cảnh ở hồ Tà Đùng mà trekking rừng nguyên sinh, ngắm thác hay thăm các buôn làng của đồng bào cũng sẽ những trải nghiệm rất đáng thử. 

 
vườn quốc gia ở Tây Nguyên- hồ Tà Đùng Hồ Tà Đùng là điểm nhấn tại VQG Tà Đùng. Ảnh: @jayni_travel_


Nếu yêu thích khám phá thiên nhiên hoang dã và muốn tận hưởng những điều thú vị của thế giới tự nhiên thì chắc chắn những vườn quốc gia ở Tây Nguyên trên sẽ là điểm hẹn lý tưởng dành cho bạn.

 

Nguyệt Cát (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn 

Ảnh: Internet 

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)