Banner Voucher KS cả nước
Guidebook

Ông già Noel có thật không và những điều thú vị về nhân vật biểu tượng của Giáng sinh

Thứ hai, 30/11/2020, 13:45 GMT+7
Ông già Noel có thật không và nhiều điều thú vị khác xoay quanh ông cùng dịp lễ Giáng sinh. Đọc bài viết sau và bạn sẽ có câu trả lời!
test

Cứ mỗi năm đến dịp lễ Giáng sinh, không ít người lại đặt ra câu hỏi không biết nhân vật mặc bộ đồ đỏ viền trắng, bộ mặt hóm hỉnh với chòm râu dài lại thường ban phát những món quà cho trẻ nhỏ dịp lễ đặc biệt này - ông già Noel có thật không? và cả loạt thắc mắc khác liên quan đến Giáng sinh. Theo như kênh YouTube Studios - channel chuyên cung cấp các video có nội dung giáo dục, có nhiều phương pháp khoa học chứng minh được về ông già Noel, đi cùng đó là những sự thật thú vị mà bạn có thể tham khảo dưới đây:


Ông già Noel có thật không? Top 8 sự thật về Santa Claus


1. Ông già Noel có thật không?

Câu trả lời là ông già Tuyết có thật, hình ảnh của ông già Noel có nguyên mẫu là vị Thánh Nicolas, một thánh nhân có gốc gác tại thành Myra, Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó từ các tác phẩm văn học mà nhân vật này được hình tượng hóa lên thành người có năng lực siêu nhiên như bay trên cỗ xe tuần lộc đi phát quà. Điều này cũng lý giải nguyên nhân ông già Noel lại mặc duy nhất bộ đồ màu đỏ. Nhiều người cho rằng hình ảnh bộ quần áo đỏ bắt nguồn từ quảng cáo của hãng Coca Cola vào năm 1930 nhưng không phải vậy, màu đỏ chính là màu bộ lễ phục giám mục của Thánh Nicolas ở thế kỷ thứ IV.

 

Ông già Noel có thật không và những điều thú vị về nhân vật biểu tượng của Giáng sinhÔng già Noel có thật không? Santa Clause (hay ông già Tuyết) được lấy nguyên mẫu từ 1 nhân vật hoàn toàn có thật


2. Tại sao ông già Tuyết có tên 'Santa Claus'

Tên gọi Santa Claus lần đầu xuất hiện là vào năm 1977, trong một bài viết của tờ báo New York. Họ dựng lên 1 câu chuyện lưu truyền những điều tốt đẹp về Đức Giám mục Saint Nicolas. Và câu chuyện "Sinterklass" trong phiên bản tiếng Hà Lan là 'Santa Claus' 

Còn trong tiếng Việt, vào thời Pháp thuộc, người Pháp gọi ông là Le Père NOel (ông Cha, linh mục Noel), nên người Việt vẫn gọi tắt là ông già Noel.


3. Có mấy ông già Noel?

Sau khi trả lời được câu hỏi "ông già Noel có thật không?" như ở trên chúng ta thấy. Cũng đồng thời thấy rằng trên thế giới này chỉ có duy nhất 1 ông già Noel đó thôi, còn những người khác chỉ là hóa trang và ăn vận cho giống Tuyết, mục đích là để duy trì không khí Giáng sinh vui vẻ, trọn vẹn.

 

Ông già Noel có thật không? Trang phục ông già NoelBộ trang phục màu đỏ quen thuộc

 

4. Những món quà của ông già Noel

Theo truyền thuyết ông già Tuyết có thói quen bỏ những món quà vào chiếc tất nhỏ treo cuối giường. Sự việc này bắt nguồn từ câu chuyệ của Thánh Nicolas khi biết trường hợp của gia đình nọ có 3 cô con gái những chẳng thể lập gia đình vì quá nghèo. Vào 1 đêm đông, ngài đến nhà 3 cô gái đó và ném 3 đồng tiền vàng qua ống khói, vô tình chúng rớt vào những chiếc bít tất mà họ đang hong bên lò sưởi, nhờ đó mà họ có thể lấy chồng và có cuộc đời hạnh phúc. Ngoài ra, bằng tấm lòng rộng mở và tràn đầy yêu thương của mình, ông cũng thường cần mẫn gói và trao những món quà cho các bé ngoan trong những làng mạc. Đó là lý do cha mẹ thường khuyến khích lũ trẻ treo tất vào dịp Giáng sinh và viết thư kể lại cho ông những việc tốt mà chúng đã làm trong suốt năm.

Trong những bức hình minh họa đầu thế kỷ XX, các họa sĩ đã khắc họa món quà đầu tiên của ông là tượng gỗ khắc hình một chú mèo xinh xắn.

 

Ông già Noel có thật không? Ông già tuyết trao quàBa mẹ thường dặn con cái mình rằng Santa Claus sẽ chỉ trao quà cho những đứa trẻ ngoan

 

 

>>Xem thêm: 'Chóp của đỉnh' với 7 địa điểm chụp ảnh Giáng Sinh siêu xịn tại Hà Nội

 

5. Tại sao ông già Noel lại phải chui qua ống khói vào nhà?

Hẳn là nhiều bạn nhỏ cũng thắc mắc tại sao nhà có cửa chính mà ông già Tuyết không đi lại thường chui bằng đường ống khói vào nhà như... trộm. Nhưng thực ra chúng ta dễ dàng luận ra rằng lý do chính vì ông chỉ đi phát quà ban đêm, khi mọi nhà đã ngủ và khóa cửa hết. Và chắc chúng ta không quên cỗ xe của ông bay được, nên đường nhiên chúng có thể đáp trên mái nhà một cách dễ dàng.

 

Ông già Noel có thật không và cách thức trao qua bằng đường ống khóiÔng già Tuyết sẽ trao qua qua đường ống khói

 

6. Cỗ xe bay của ông già Noel

Ông già Noel có thật không? Có. Vậy thì làm sao mà ông ấy biết bay nhỉ? Hình ảnh ông già Tuyết đi trên 1 cỗ xe biết bay bắt nguồn từ tác phẩm nổi tiếng The Legend of Sleepy Hollow của nhà văn người Mỹ Washington Irving (đầu thế kỷ XIX). Tác giả này đã kể về giấc mơ nhìn thấy Thánh Nicholas bay ngang qua bầu trời bằng một toa xe, và câu chuyện này trở nên rất phổ biến ở Mỹ và Anh. Sau đó vào năm 1823, nhà văn Clement Clarke Moore trong "Cuộc viếng thăm của Thánh Nicholas" còn kể thêm về chiếc xe tuần lộc kéo mà chúng ta biết và quen thuộc ngày này.Tuy là biết bay thật nhưng chắc chắn là không thể dùng nó đi phát quà cho trẻ em trên toàn thế giới được, vì muốn làm điều này sẽ cần di chuyển với vận tốc 2,092km/giây.Dù ông có thực sự muốn trao quà cho cả thế giới đi nữa thì quả thực quá gian nan.

 

Ông già Noel có thật không? Cỗ xe biết bayTheo truyền thuyết, cỗ xe này biết bay và sẽ đáp xuống mái nhà

 

>>Xem thêm: Lưu ngay bí kíp chụp hình Giáng sinh lung linh ngàn like

 

7. Về những chú tuần lộc

Một điều thú vị rằng với hình ảnh các chú tuần lộc có sừng trên đầu mà chúng ta thường thấy minh họa trong mỗi dịp Giáng sinh, có thể đi đến kết luận rằng tất cả đoàn kéo xe đều là con cái. Vì trong thực tế, những con tuần lộc đực sẽ rụng sừng vào mùa đông còn con cái thì không như vậy. 

Thêm vào đó trong thực tế chúng cũng không thể bay, nhưng chúng bơi được dù trời có lạnh giá đi nữa, bởi chúng có lớp da rất dày.

Về hình vẽ tuần lộc còn có chiếc mũi đỏ nữa, đúng là có trong thực tế, khi các mạch máu dưới mũi nó đang làm ấm và điều chỉnh lại nhiệt độ cơ thể cho các chú tuần lộc.

Và có lẽ bạn không nhớ được rằng, chú tuần lộc nổi tiếng nhất của ông già Noel có tên là Rudolph, chính là con vật đi đầu trong đoàn kéo xe. Đây cũng chỉ là một cái tên được tưởng tượng ra bởi người viết quảng cáo Robert L.May vào năm 1939.Rằng ban đầu, cỗ xe của Santa Claus chỉ có 8 chú tuần lộc xếp thành 2 hàng. Nhưng vì trời giá rét và sương mù gây khó khăn khi đi phát quà mà ông già Tuyết đã thêm Rudolph là con vật có chiếc mũi đỏ phát sáng vào đoán và trao cho nó nhiệm vụ dẫn đường. 

Còn tại sao chúng bay được nhỉ? truyền thuyết kể rằng ông già Tuyết đã cho chúng ăn bột ngô và yến mạch thần kỳ đó!

 

Ông già Noel có thật không và những chú tuần lộcNhững chú tuần lộc có da dày, mũi đỏ và trong truyện còn biết...bay

 

 

8. Ông già Noel có "bà già Noel" chứ?

Chúng ta đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi "ông già Noel có thật không?" là "có" vậy còn bà già Noel thì sao nhỉ? Vào năm 1849, trong cuốn truyện ngắn "Huyền thoại Giáng sinh" lần đầu tiên người ta thấy xuất hiện nhân vật vợ của ông già Tuyết. Theo như nhà truyền giáo Cơ đốc ở Philadelphia (Mỹ) - tác giả của cuốn truyện thì vợ ông già Tuyết là Jessica Mary Claus. Đến năm 1964, người phụ nữ này cũng góp mặt trong phim "Santa Clause chinh phục người sao Hỏa". Tuy nhiên tới ngày này thông tin về bà chỉ có trong những tác phẩm hư cấu và như chúng ta đã thấy, ít khi nào nhân vật này lại được nhắc đến vào Giáng sinh.

 

Noel 2020

Ngày lễ Noel (lễ Giáng sinh hay Christmas) là ngày kỷ niệm Chúa Giê-su được sinh ra đời. Đây không chỉ là dịp để những người theo đạo Kitô giáo thể hiện sự tôn kính đối với người lãnh đạo tôn giáo mình mà còn đồng thời là ngày để các thành viên trong gia đình đoàn tụ, cùng nhau ăn cơm gắn kết tình cảm, tham gia vào những hoạt động thú vị. Trẻ em thì có những món quà ý nghĩa; những kẻ bị bỏ rơi, cô đơn, bệnh, yếu... cũng được chia sẻ phần nào. Từ lâu, Giáng sinh đã trở thành một ngày lễ của Quốc tế, với ông già Noel, cây thông và đàn tuần lộc.

Như mọi năm, lễ Noel năm 2020 diễn ra từ đêm ngày 24/12 (thứ 5) và ngày 25/12 (thứ 6) theo lịch dương.

 

Với những thông tin trên hy vọng đã giải đáp cho bạn thắc mắc ông già Noel có thật trên đời không và phần nào giúp các bạn hiểu hơn về người đàn ông này cũng những câu chuyện thú vị mùa giáng sinh. Noel đã tới thật gần, hãy bắt tay vào trang trí cho ngôi nhà của mình thật lộng lẫy, tràn đầy màu sắc để đón mùa Giáng sinh an lành ngay thôi!

 

Linh Tu (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)