Quảng trường Merdeka Malaysia hay còn gọi là Dataran Merdeka, là biểu tượng của tự do và niềm tự hào dân tộc Malaysia. Đây không chỉ là nơi diễn ra các sự kiện quốc gia trọng đại mà còn là điểm đến thu hút hàng triệu khách du lịch trong và ngoài nước mỗi năm.
Quảng trường Merdeka là một địa điểm mang đậm giá trị lịch sử ngay tại trung tâm Kuala Lumpur, gắn liền với khoảnh khắc độc lập trọng đại của Malaysia. Trước đây, khu vực này từng là trung tâm hành chính của chính quyền thuộc địa, nơi cột cờ cao được dựng lên như biểu tượng cho quyền lực của thế lực ngoại bang. Vào đêm 30/8/1957, sự thay đổi quyền lực diễn ra khi lá cờ của phe Liên Minh được hạ xuống, nhường chỗ cho lá cờ của Malaysia tung bay, đánh dấu thời khắc đất nước bước ra khỏi ách thống trị của Anh quốc. Đây không chỉ là dịp nghi lễ trọng đại mà còn mở ra chương mới cho sự ra đời của một Malaysia hiện đại, tự do và đoàn kết.
Ngày nay, quảng trường Merdeka đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với cả du khách trong nước và quốc tế khi ghé thăm Kuala Lumpur. Khu vực này luôn sẵn sàng chào đón du khách suốt 24 giờ mỗi ngày và hoàn toàn miễn phí vé vào cửa, thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan mỗi năm. Đặc biệt, vào dịp Quốc khánh Malaysia, quảng trường bừng sáng với những lễ hội rực rỡ, nơi các hoạt động văn hóa truyền thống và giải trí hiện đại hòa quyện, tạo nên một không gian náo nhiệt, phấn khởi và đậm chất lễ hội. Đây cũng là nơi du khách có thể cảm nhận được hơi thở lịch sử xen lẫn với sự phát triển không ngừng của một thành phố năng động, mở ra một hành trình khám phá văn hóa đặc sắc của Malaysia.
Quảng trường Merdeka Malaysia. Ảnh: @dongha18
| >>Xem thêm: Khám phá thiên nhiên tại vườn quốc gia Gunung Mulu Malaysia |
Để di chuyển đến quảng trường Dataran Merdeka tại Kuala Lumpur, có nhiều lựa chọn phương tiện công cộng tiện lợi như sau:
Tàu điện nhẹ (LRT): Hãy lựa chọn tuyến LRT Kelana Jaya và xuống tại ga Masjid Jamek. Sau đó, chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ để tới quảng trường.
Tàu điện ngầm (MRT): Trên tuyến MRT Sungai Buloh-Kajang, ga Pasar Seni nằm gần Quảng trường Merdeka, chỉ cần đi bộ khoảng 10 phút là có thể đến nơi.
Xe buýt: Hệ thống xe buýt RapidKL với các tuyến như 173, 640 hoặc 780 có điểm dừng gần quảng trường. Bên cạnh đó, dịch vụ xe buýt miễn phí GoKL màu đỏ cũng có các trạm dừng thuận tiện tại khu vực này.
Với những lựa chọn trên, việc đến với Quảng trường Merdeka trở nên dễ dàng và thuận tiện cho mọi du khách.
Việc di chuyển đến quảng trường rất dễ dàng. Ảnh: @pds_jieyu1230
Dataran Merdeka là trung tâm thị trấn ban đầu của Kuala Lumpur. Mặc dù đã có người Temuan bản địa trong khu vực này ít nhất là trước giữa thế kỷ 19, Kuala Lumpur chỉ phát triển thành một khu định cư của các ngôi làng khi người Mã Lai từ khắp khu vực đến.
Mặc dù là một thành phố trẻ, Kuala Lumpur có một lịch sử đầy biến cố. Sau khi thành lập các khu định cư của người Mã Lai, người Hoa cũng đến đây, tìm kiếm vận may sau khi Đế quốc Trung Hoa sụp đổ sau Chiến tranh thuốc phiện. Họ thành lập các xã hội trên vùng đất mới. Một số là các xã hội bí mật (hay còn gọi là "tam hoàng" theo cách nói hiện đại); một số trong số này sau đó đi theo các lãnh chúa phong kiến bản địa khác nhau trong các cuộc thám hiểm để tìm kiếm lãnh thổ khai thác mỏ. Điều này bao gồm việc chiến đấu cho các lãnh chúa của họ trong Nội chiến Selangor giữa các hoàng tử đối địch về thuế và quyền khai thác mỏ.
Tuy nhiên, khu vực Dataran Merdeka theo bố cục hiện tại của nó có từ khi người Anh đến. Năm 1874, Quốc vương Selangor đã đồng ý chấp nhận một Người thường trú Anh để cố vấn cho ông về quản trị nhà nước hiện đại. Người thường trú Anh thứ ba, Frank Swettenham, được công nhận rộng rãi vì đã phát triển Kuala Lumpur thành một trung tâm quản trị. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại và các tòa nhà hành chính đã được xây dựng vào thời điểm này. Điều này đã tránh được hỏa hoạn và lũ lụt tái diễn, và do đó thành phố đã phát triển thịnh vượng.
Ảnh: @zii_0506
| >>Xem thêm: Tiết kiệm chi phí với kinh nghiệm du lịch Malaysia đầy đủ nhất! |
Khám phá địa điểm lịch sử nơi Malaysia tuyên bố độc lập vào năm 1957 với tour tham quan có hướng dẫn quảng trường Merdeka. Khi đi qua địa danh mang tính biểu tượng này, hướng dẫn viên của bạn sẽ cung cấp bình luận sâu sắc về môi trường xung quanh thời kỳ thuộc địa của quảng trường, bao gồm Tòa nhà Sultan Abdul Samad, Câu lạc bộ Royal Selangor và Nhà thờ St. Mary. Tìm hiểu cách cột cờ cao 95 mét đánh dấu nơi lá cờ Liên hiệp Anh được hạ xuống lần cuối và lá cờ Malaysia được kéo lên. Đi sâu vào cuộc đấu tranh giành độc lập của quốc gia và quá khứ thuộc địa của nó và nắm bắt được tầm quan trọng của quảng trường này đối với người dân Malaysia. Tour tham quan thường được thực hiện bằng tiếng Anh và bao gồm các cơ hội chụp những bức ảnh đáng nhớ. Đây là một hoạt động bổ ích cho những người đam mê lịch sử và những người muốn hiểu về di sản của đất nước.
Tham quan quảng trường. Ảnh: @ub_ploy
Hãy đắm mình vào bức tranh thảm phong phú của nền văn hóa Malaysia khi ghé thăm Bảo tàng Dệt may Quốc gia, nằm gần quảng trường Merdeka. Bảo tàng trưng bày nhiều loại vải, quần áo và phụ kiện truyền thống từ các nhóm dân tộc đa dạng của Malaysia, bao gồm người Mã Lai, Trung Quốc, Ấn Độ và người dân bản địa Borneo. Khám phá bốn phòng trưng bày bao gồm các khía cạnh khác nhau như Phòng trưng bày Pohon Budi, nơi trình bày chi tiết về lịch sử và sự phát triển của hàng dệt may trong khu vực và Phòng trưng bày Pelangi, nơi trưng bày nhiều công dụng của hàng dệt may trong xã hội. Du khách cũng có thể khám phá các quy trình phức tạp của việc làm hàng dệt may, từ dệt vải và vẽ tranh batik đến thêu. Đây là một cách hấp dẫn để dành ra vài giờ và đi xa hơn với sự trân trọng sâu sắc hơn đối với các truyền thống nghệ thuật độc đáo của đất nước.
Bảo tàng Dệt may Quốc gia. Ảnh: @petitgo
Nằm trong phạm vi đi bộ từ quảng trường Merdeka, Phòng trưng bày thành phố Kuala Lumpur là điểm đến không thể bỏ qua đối với những ai muốn tìm hiểu thêm về quá khứ và hiện tại của thành phố. Tại đây, du khách có thể thưởng thức Chương trình trình diễn mô hình thành phố ngoạn mục - một buổi trình diễn ánh sáng và âm thanh có mô hình quy mô lớn của Kuala Lumpur. Các mốc thời gian lịch sử và triển lãm ảnh trong toàn bộ phòng trưng bày cung cấp một câu chuyện hấp dẫn về sự chuyển đổi của thành phố từ một thị trấn khai thác thiếc nhỏ thành một đô thị nhộn nhịp. Phòng trưng bày cũng quảng bá nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ địa phương và có một cửa hàng lưu niệm tại chỗ, nơi du khách có thể mua các mặt hàng độc đáo làm kỷ niệm. Các màn hình tương tác và xưởng tự làm, nơi du khách có thể tạo ra các cấu trúc gỗ thu nhỏ của các tòa nhà mang tính biểu tượng tạo nên trải nghiệm hấp dẫn và thực hành.
Phòng trưng bày thành phố Kuala Lumpur. Ảnh: @petitgo
Mặc dù không nằm chính xác trong quảng trường Merdeka nhưng công viên KLCC chỉ cách đó một đoạn lái xe ngắn và mang đến một nơi nghỉ ngơi thanh bình tránh xa sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống thành phố. Được thiết kế bởi kiến trúc sư cảnh quan nổi tiếng người Brazil Roberto Burle Marx, công viên đô thị rộng 50 mẫu Anh này tự hào có cây xanh tươi tốt, đài phun nước giao hưởng, đường chạy bộ và sân chơi cho trẻ em. Đây là địa điểm lý tưởng để đi dạo thư thái, đi dã ngoại hoặc đi chơi cùng gia đình. Vì công viên nằm dưới chân Tháp đôi Petronas mang tính biểu tượng, nên nơi đây cũng mang đến những cơ hội chụp ảnh tuyệt vời của các tòa tháp giữa khung cảnh xanh mát xung quanh. Hơn nữa, các chương trình biểu diễn đài phun nước hàng ngày được đồng bộ hóa với âm nhạc, tạo nên cảnh tượng mê hoặc cho du khách khi mặt trời lặn, hòa quyện bầu không khí nhộn nhịp của thành phố với khoảnh khắc yên bình.
Công viên KLCC. Ảnh: @expedia
Không chuyến thăm nào đến Kuala Lumpur là trọn vẹn nếu không khám phá nền ẩm thực đường phố sôi động của thành phố này. Hãy tham gia Tour ẩm thực đường phố để thưởng thức vô số món ăn ngon của Malaysia phản ánh bản sắc đa sắc tộc của thành phố. Được hướng dẫn bởi một hướng dẫn viên ẩm thực địa phương, tour đi bộ này sẽ đưa bạn qua những con phố đông đúc của Phố Tàu hoặc đến các khu chợ địa phương, nơi bạn có thể nếm thử các món đặc sản như satay, nasi lemak, roti canai và nhiều món tráng miệng truyền thống. Không chỉ là ăn uống, đó còn là một hành trình giáo dục cung cấp cái nhìn sâu sắc về các thành phần, kỹ thuật nấu ăn và ý nghĩa văn hóa đằng sau mỗi món ăn. Các hạn chế về chế độ ăn uống thường có thể được đáp ứng, đảm bảo trải nghiệm thú vị cho mọi khẩu vị.
Ẩm thực đường phố Kuala Lumpur. Ảnh: @klm.es
Masjid Jamek còn được gọi là Nhà thờ Hồi giáo Jamek, là một trong những nhà thờ Hồi giáo lâu đời nhất ở Kuala Lumpur và nằm tại nơi hợp lưu của sông Klang và sông Gombak. Du khách có thể đến thăm nhà thờ Hồi giáo để chiêm ngưỡng kiến trúc tuyệt đẹp của nó, kết hợp các yếu tố Moorish, Hồi giáo và Mughal. Ba mái vòm thanh lịch, đi kèm với hai ngọn tháp cao vút, tạo nên một cảnh tượng ấn tượng trên đường chân trời của Kuala Lumpur. Mặc dù du khách không theo đạo Hồi không được phép vào trong giờ cầu nguyện nhưng họ được chào đón khám phá nhà thờ Hồi giáo bên ngoài những thời điểm này, tốt nhất là tham gia tour tham quan có hướng dẫn viên giải thích về lịch sử và ý nghĩa của nhà thờ Hồi giáo đối với thành phố. Yêu cầu trang phục khiêm tốn với áo choàng và khăn trùm đầu có sẵn để mượn cho những người cần.
Nhà thờ Hồi giáo Jamek. Ảnh: @tripadvisor
Chợ Trung tâm, nằm cách quảng trường Merdeka một quãng ngắn, là thiên đường cho những người mua sắm và những người đam mê văn hóa. Khu chợ lịch sử này được thành lập vào năm 1888, đã phát triển thành một địa danh cho văn hóa và di sản của Malaysia. Mỗi khu vực trong chợ đều có chủ đề đại diện cho các nhóm dân tộc khác nhau ở Malaysia, cung cấp nhiều loại đồ thủ công truyền thống, nghệ thuật và đồ lưu niệm. Từ vải batik tinh xảo đến đồ thủ công bằng gỗ thủ công, du khách có thể tìm thấy nhiều mặt hàng độc đáo để mang về nhà. Thỉnh thoảng, cũng có các buổi biểu diễn văn hóa và trình diễn tại sân khấu trung tâm của chợ. Tầng hai của chợ là nơi có nhiều nhà hàng phục vụ ẩm thực địa phương, mang đến cơ hội nạp năng lượng bằng những món ăn ngon sau chuyến mua sắm của bạn.
Chợ Trung tâm. Ảnh: @sunwayhotels
| >>Xem thêm: Gợi ý chùm tour du lịch Malaysia giá tốt |
Quảng trường Merdeka Malaysia không chỉ là nơi ghi dấu một bước ngoặt lịch sử mà còn là nơi thể hiện khát vọng, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc của người Malaysia. Đây chính là biểu tượng sống động của quá khứ hào hùng và tương lai tràn đầy hy vọng, là điểm đến không thể bỏ qua khi đặt chân đến đất nước này.
Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet