Banner Voucher KS cả nước
Guidebook

Hòa mình vào không khí những lễ hội cuối năm tại các nước châu Á đầy hấp dẫn

Thứ ba, 17/11/2020, 16:40 GMT+7

Những tháng cuối năm thường là thời gian diễn ra nhiều lễ hội đặc sắc nhất trong năm, đặc biệt ở các quốc gia châu Á không thể bỏ qua hàng loạt cái tên quen thuộc như Soorya Arts, Thaipusam, That Luang...

test

Các lễ hội cuối năm tại các nước châu Á nổi bật nhất


1. Lễ hội Thaipusam (Singapore, Malaysia)

Thaipusam vốn là một lễ hội cổ xưa có nguồn gốc từ Ấn Độ nhưng hiện nay chỉ còn được tổ chức ở một số quốc gia như Malaysia và Singapore, trong cộng đồng người Tamil theo đạo Hindu. 
Suốt 1 tháng trước khi diễn ra lễ hội, các tín đồ Hindu đã bắt đầu ngồi thiền, cầu nguyện và thực hành ăn chay nghiêm ngặt. Tới ngày diễn ra Thaipusam, từ sáng sớm các nhóm tín đồ đã bưng bình sữa và mang trên người các khung Kavadi bằng gỗ hoặc kim loại bằng hình thức móc sắt cắm vào da thịt.

Thông qua lễ hội cuối năm nổi tiếng ở châu Á này, họ chuyển tại niềm tin rằng chỉ khi tâm trí con người được giải phóng khỏi các ham muốn vật chất và đam mê thể xác, thì người mộ đạo mới có thể thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng mà không cảm thấy đau đớn.

 

lễ hội cuối năm tại các nước châu Á - lễ hội Thaipusam

 

 

>>Xem thêm: Khám phá các lễ hội tháng 12 nổi bật trên thế giới

 

2. Lễ hội That Luang (Lào)

Diễn ra vào ngày trăng tròn tháng 11 âm lịch, đây là lễ hội tổ chức mỗi năm tại ngôi chùa That Luang và chùa Si Muong danh tiếng tại Viêng Chăn (Lào). That Luang gồm 2 phần: phần lễ và phần hội. Trong đó phần lễ gồm nhiều nghi thức, tiêu biểu như rước Phí Mương (thần bảo hộ tỉnh) từ chùa Si Muong đến That Luang. Phần hội thì sôi động với các hoạt động ẩm thực, thể thao, triển lãm, văn nghệ... thu hut đông đảo người tham dự.

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội cuối năm của Lào này, các tổ chức, trường học đều đóng cửa. Họ mua hoa về trang trí, thắp nến và diễu hành hay nhảy múa trong âm nhạc truyền thống. Đây là dịp của sự đoàn tụ, thể hiện tinh thần đoàn kết, có ý nghĩa không chỉ về mặt văn hóa, lịch sử và cả tâm linh tại Lào.

 

lễ hội cuối năm tại các nước châu Á - lễ hội That Luang


3. Lễ hội Loi Krathong (Thái Lan)

Lễ hội Loi Krathong không giới hạn địa bàn tổ chức mà có ở khắp nơi ở xứ sở chùa Vàng vào ngày rằm của tháng thứ 12 trong lịch âm truyền thống của Thái (khoảng tháng 11 dương lịch). 

Vào đêm rằm, hàng nghìn người dân tụ tập bên các dòng sông, kênh... cầu nguyện, sau đó thả những chiếc bè được trang trí sắc màu trôi theo dòng nước, lung linh ánh nến được thắp sáng trên sông. Mục đích nhằm thể hiện lòng kính trọng đối với Thủy Thần và để tạ lỗi với Thủy Thần vì đã làm ô nhiễm nguồn nước trong suốt cả năm.

Các địa điểm tổ chức Loi Krathong lớn nhất ở Thái Lan phải kể đến Bangkok, Chiang Mai, Sukhothai, Ayutthaya.

 

lễ hội cuối năm tại các nước châu Á - lễ hội Luy Krathong


4. Lễ hội Soorya Arts (Ấn Độ)

Soorya Arts là một lễ hội nổi bật của Ấn Độ, một trong những lễ hội cuối năm tại các nước châu Á nhiều người biết đến do độ dài đứng nhất trong các lễ hội trên thế giới với 111 ngày, từ ngày 21/9 đến ngày 10/1 năm sau. Hàng loạt các hoạt động hấp dẫn diễn ra vào thời gian này như chiếu phim, video, các buổi biểu diễn âm nhạc, nhảy múa, vẽ tranh, nghệ thuật dân gian...

 

lễ hội cuối năm tại các nước châu Á - lễ hội Soorya Arts


5. Lễ hội Băng Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc)

Được tổ chức hàng năm ở Cáp Nhĩ Tân, lễ hội băng Cáp Nhĩ Tân là một hoạt động thường niên ở Trung Quốc và góp mặt vào danh sách 4 lễ hội băng tuyết lớn nhất thế giới. Đây là cơ hội để du khách được chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc đồ sộ điêu khắc từ băng, hay tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí đặc sắc. Một hoạt động bên lề được tổ chức rất quy mô là cuộc thi điêu khắc từ băng với các đội thi đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. 

Ngoài vé vào cửa khu vực Thế giới Băng tuyết Cáp Nhĩ Tân là 330 nhân dân tệ (~ 1.000.000VNĐ), cũng có nhiều hoạt động miễn phí khác xung quanh thành phố kéo dài tới cuối tháng 2.

 

lễ hội cuối năm tại các nước châu Á - lễ hội băng đăng Cáp Nhĩ Tân

 

6. Lễ hội Nước (Campuchia)

Lễ hội Nước diễn ra vào ngày trăng tròn tháng 11 Âm lịch được coi là lễ hội lớn nhất trong lịch Khmer. Đương lúc nước trong hồ và các đầm lầy tràn ngập, người dân xứ chùa tháp kéo nhau về bờ sông Tonle Sap và Mekong ở thủ đô Phnom Penh để xem cuộc thi đua thuyền gay cấn. Còn vào buổi tối là thời điểm màn pháo hoa được bắn rực rỡ trên sông, bên dưới bè gỗ trang trí lấp lánh trôi nổi. Người Campuchia cho rằng đây là dịp để đánh dấu sự đổi dòng chảy của con sông Tonle Sap và thể hiện sự biết ơn con sông Mekong trong quá trình bồi đắp cho đất, làm giàu thêm cho đời sống người dân.

 

lễ hội cuối năm tại các nước châu Á - lễ hội nước Campuchia

 

 

 


7. Lễ hội Voi Surin (Thái Lan)

Một trong những lễ hội cuối năm tại các nước châu Á phải kể đến lễ hội Surin Thái Lan nổi bật diễn ra vào thứ 7 của tuần thứ 3 tháng 11. Lễ hội tại Surin là cơ hội để hàng trăm con voi tập trung lại biểu diễn những kỹ năng mà chúng đã tập luyện trong suốt năm, tiêu biểu như nhảy, đua, chơi bóng đá, thậm chí là kéo co với người. Một cơ hội thể hiện tình yêu thương hòa hợp giữa con người với động vật thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước.

 

lễ hội cuối năm tại các nước châu Á - lễ hội voi Surin

 

8. Lễ hội Deepavali (Malaysia)

Deepavali là tên một lễ hội ánh sáng nổi bật tại Malaysia (còn được biết đến là Diwali). Nếu như trước đây ngày lễ này chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với người theo đạo Hindu thì giờ đây nó trở nên phổ biến và rất được người dân đón đợi. Từ khắp nơi, họ dâng lời cầu nguyện và tiến hành nghi thức rửa tội, thắp đèn dầu truyền thống có tên kuthuvilakku và nhận lời chúc phúc của nữ thần thịnh vượng Lakshmi. 5 ngày diễn ra lễ hội cũng là lúc người Malaysia về nhà sum họp, quây quần bên nhau.

 

lễ hội cuối năm tại các nước châu Á - lễ hội Deepavali


9. Lễ hội Ohara (Nhật Bản)

Du lịch Nhật Bản tháng 11, du khách đừng bỏ qua cơ hội hòa mình vào lễ hội châu Á nổi tiếng - Ohara. Đây là lễ hội mùa thu lớn nhất ở Nam Kyushu thường diễn ra vào tháng 11. Bạn hoàn toàn có thể bị choáng ngợp trước một chương trình quy mô hoành tráng với sự tham gia của tới 600.000 người tham dự. Trong đó hơn 20,000 vũ công diễu hành trên đường, họ nhảy theo điệu nhạc dân gian “Ohara-bushi” và “Han’ya-bushi”, tạo nên không khí đặc sắc khó quên.

 

lễ hội cuối năm tại các nước châu Á - lễ hội Ohara


10. Lễ hội Shichi-go-san (Nhật Bản)

Một trong các lễ hội cuối năm nổi tiếng tại châu Á phải kể đên Shichi-go-san Nhật Bản, diễn ra vào ngày 15/11. Bởi vì Shichi-go-san có nghĩa là số bảy, số năm và số ba, đây là ngày của những đứa trẻ ở độ tuổi này, nó có ý nghĩa đánh dấu bước trưởng thành trong đời của đứa trẻ. Cụ thể các bậc phụ huynh sẽ tổ chức ngày shichi-go-san cho các bé trai khi các bé lên 3 và 5 tuổi, còn cho các bé gái khi các bé lên 3 và 7 tuổi. Cha mẹ cùng con cái đến thăm đền, mua cho chúng kẹo 1000 năm (chitose-ame, loại có hình dáng như chiếc que và được đựng trong một chiếc túi mang hình ảnh tượng trưng của loài sếu và rùa). Đây là cơ hội chuyển tải niềm hy vọng của cha mẹ rằng con cái họ sẽ sống lâu và giàu có.

 

lễ hội cuối năm tại các nước châu Á - lễ hội Shichi-go-san

 

Trên đây là danh sách 10 lễ hội cuối năm tại các nước châu Á nổi tiếng nhất. Bạn đã sẵn sàng hòa mình vào không khí sôi động của những dịp lễ đặc biệt này chưa?

 

Linh Tu (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)