Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Thái Lan

Chi tiết kinh nghiệm đi Chiang Mai tham dự lễ hội đèn trời

Thứ tư, 15/05/2019, 11:57 GMT+7
Lễ hội đèn trời Chiang Mai tên chính xác là Loy Krathong không chỉ là lễ hội lớn của Thái Lan còn là một trong những lễ hội lung linh nhất thế giới diễn ra vào tháng 11 hàng năm.
test

Giới thiệu về lễ hội đèn trời Chiang Mai

Ngoài ngày Tết truyền thống Songkran, lễ hội đèn trời (còn gọi là Yi Peng) được coi là lễ hội lớn thứ hai trong năm của người Thái. Ở Thái Lan lễ hội này được diễn ra ở các tỉnh Bắc Thái… nhưng nổi bật nhất vẫn là ngày hội thả đèn trời tại Chiang Mai.

Theo truyền thống, lễ hội Yi Peng diễn ra tại Chiang Mai vào đêm trăng tròn tháng 12 âm lịch của người Thái nên ngày thường không cố định. Lễ hội đèn trời Chiang Mai 2019 sẽ rơi vào ngày 13/11/2019 (thứ tư).

Yi Peng thu hút du khách với cơ hội được chiêm ngưỡng hàng chục nghìn chiếc đèn lồng, dòng sông lấp lánh với hàng trăm nghìn chiếc thuyền hoa đăng nối nhau trôi theo dòng nước. Vào lễ hội, người ta thả đèn trời bay lên không trung với niềm tin những điều không may và muộn phiền sẽ được gột tẩy, cùng đèn trời bay đi. 

 

lễ hội đèn trời Chiang Mai 2019Những chiếc đèn trời sẽ mang những điều xui rủi bay đi

 

>> Xem thêm: Tour du lịch Chiang Mai từ Hà Nội/HCM

 

Kinh nghiệm di chuyển tới Chiang Mai dự lễ hội đèn trời 2019

Trước đây, khi chưa có hãng hàng không nào khai thác trực tiếp chuyến bay từ Việt Nam đi thẳng đến Chiang Mai thì du khách chỉ có lựa chọn duy nhất là tới thủ đô Bangkok. Các hãng hàng không giá rẻ bay từ Việt Nam đến thủ đô Bangkok là: Vietnam Airlines, AirAsia, Jetstar Pacific… 

Hiện nay, tuyến bay thẳng Việt Nam - Chiang Mai đã được khai thác với giá tương đối cao, từ 190 - 200$/khứ hồi. Để tiết kiệm chi phí cho chuyến đi Chiang Mai đúng mùa cao điểm của du lịch Thái Lan, tốt hơn hết du khách vẫn nên bay Bangkok trước. Hãy chuẩn bị tinh thần săn vé từ 1 năm - 6 tháng trước chuyến đi để mua được vé máy bay giá rẻ.

Sau đó từ Bangkok, du khách cần di chuyển thêm khoảng 700km nữa về phía Bắc. Có thể tham khảo 1 trong 4 cách sau đây:

- Xe khách: Xe chạy đêm, sẽ xuất phát vào khoảng 21h - 23h. Giá vé: ~500 baht/chiều. 

- Tàu hỏa: Ưu điểm thích hợp để ngắm cảnh nhưng thời gian di chuyển rất lâu khoảng 12 tiếng từ ga Hualamphong. Bạn không thể đặt vé online mà phải mua ngay tại ga. Có 6 chuyến hàng ngày, xuất phát rải rác từ 8h sáng đến 22h đêm với giá vé khoảng 600 baht. Lưu ý, khi lên tàu bạn bắt buộc phải có vé in và passport để xuất trình cho nhân viên.

- Xe bus: Thời gian đi bus khoảng 7-8 tiếng, xuất phát từ bến Mochit (Bangkok). Bạn có thể mua trong ngày hoặc đặt vé trước.

- Máy bay: Bạn có thể nối chuyến bay ngay sau khi vừa xuống sân bay tại Bangkok, để cho thuận tiện bạn đặt sau chuyến bay trước 3 - 4 tiếng để tránh việc bị delay ở chặng 1. Nếu không mùa online, bạn đặt vé máy bay từ sân bay Don Muang của hãng hàng không giá rẻ AirAsia, giá vé khứ hồi chỉ từ 70 USD. 

 

lễ hội đèn trời Chiang Mai 2019

 

Kinh nghiệm đi lại tại Chiang Mai

Chiang Mai có đủ các phương tiện để bạn lựa chọn, từ sân bay về chỗ nghỉ bạn có thể thuê taxi, xe dịch vụ 16 chỗ hay xe riêng nếu nhóm bạn đông người và dư dả.

Tới trung tâm Chiang Mai rồi, bạn tùy ý lựa chọn đi xe songthaew, xe tuk tuk hay xe đạp, xe máy, các dịch vụ Uber, Grab hoặc thuê nguyên 1 chiếc xe. Nếu bạn muốn trải nghiệm văn hóa và lối sống của người bản địa thì nên chọn xe songthaew – phương tiện giao thông công cộng chính cực kỳ phổ biến ở Chiangmai hoặc xe tuk tuk – xe truyền thống của Thái Lan; nhưng thuận tiện nhất là thuê 1 chiếc xe máy cho dễ di chuyển, giá khoảng 200-300 baht/ngày.

 

Kinh nghiệm lưu trú tại Chiang Mai vào lễ hội đèn trời 2019

Chiang Mai là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Thái Lan nên dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ vô cùng đa dạng, không quá khó khăn để bạn thuê 1 chỗ nghỉ trong vài ngày. Theo kinh nghiệm du lịch Chiang Mai, bạn nên thuê ở khu vực chợ đêm lớn hoặc quanh khu phố cổ để tiện đi lại với giá phòng dao động từ 350 – 800 baht (nhà nghỉ) và 1.800 baht (khách sạn). Nếu bạn thích khu vực trung tâm thì sẽ mất 1 khoản cao hơn.

Để chủ động, bạn nên đặt phòng trên một số ứng dụng đặt phòng trực tuyến như booking hay agoda, luhanhvietnam.com.vn/khach-san/, giá có thể giảm từ 10 – 30% so với khi đặt phòng trực tiếp.

 

lễ hội đèn trời Chiang Mai 2019

 

Các điểm thả đèn trời Chiang Mai 2019 không nên bỏ lỡ

Có 3 địa điểm lý tưởng để bạn có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn một trong những lễ hội đặc sắc nhất thế giới này:

- Đại học Mae Jo: Địa điểm thả đèn nhiều và đẹp như các bạn thường thấy trên mạng là ở bên trong Đại học Meajo, mỗi năm nơi đây bán tới 4.000 vé tham dự thả đèn. Giá vé hạng standard từ 5.100 baht (khoảng 165 đô la), hạng cao hơn có thể lên tới 12.000 baht (khoảng 360 đô la), sẽ biến động theo năm. 

 

lễ hội đèn trời Chiang Mai 2019Địa điểm thả đèn trời lớn nhất là tại đại học Mae Jo


- Doi Saket Hot Springs: Đây là khu tổ chức đang phát triển trong 3 năm trở lại đây với quy mô lần đầu tiên là 500 người, sau đó là 1.500 người, hiện tại năm nay đã lên đến 2.400 người. Số lượng đèn thả tại Doi Saket cũng lên tới đến 3.000 chiếc. Giá vé: Từ 3.100 - 4.900 baht (93 - 147 đô la).

 

lễ hội đèn trời Chiang Mai 20193000 chiếc đèn sẽ được thả ở Doi Saket

 

- Cầu Nawarat - sông Ping: Bạn có thể đứng trên hai chiếc cầu bắc qua sông Ping tại thành phố Chiang Mai tên Nawarat, bỏ ra khoảng 40 baht (khoảng 1,2 đô la) để mua một chiếc đèn dành riêng cho mình để thắp sáng và thả đèn lên trời, ngoài ra thả đèn hoa đăng, ngắm pháo hoa cùng với nhiều loại pháo khác của người dân trên cầu cũng rất thú vị.

 

lễ hội đèn trời Chiang Mai 2019Những chiếc đèn hoa đăng cũng được thả trôi sông vào ngày này

 

Trong chuyến du lịch Chiang Mai của mình, nếu có thời gian hãy tới Mae Sa cách trung tâm Chiang Mai 20km để thả hoa đăng hay chiêm ngưỡng các nhà nghỉ dưỡng và tham gia nhảy bungi, lái xe thể thao ngoài trời…. Ngoài ra, Chiang Mai có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như: Doi Suthep, vườn quốc gia Doi Inthanon, phố núi Pai… rất đáng để ghé qua một lần.

 

Những điều cần lưu ý khi tham dự lễ hội đèn trời Chiang Mai 

- Luôn chú ý "săn" vé máy bay, phòng khách sạn thật sớm để dư dả ngân sách tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí tại lễ hội.

- Để có được chỗ đứng đẹp nhất khi tham gia thả đèn trời tại Đại học Mae Jo, nên đến trước 16h.

- Ban tổ chức lễ hội đèn trời không cho phép sử dụng các loại đèn bày bán bên ngoài cổng trường Mae Jo, đừng mua chúng bên ngoài kể cả có được mời chào.

- Hãy chú ý ăn mặc kín đáo khi tham gia lễ hội vì lễ hội đèn trời Chiang Mai mang đậm chất tín ngưỡng truyền thống của người Thái Lan.

 

Chang (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)