Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Thanh Hóa

Về Thanh Hóa vui chơi ở các lễ hội nổi tiếng nhất xứ Thanh

Thứ năm, 06/06/2019, 09:36 GMT+7

Trái ngược với những lễ hội mới hiện đại không nặng phần nghi lễ, Thanh Hóa - vùng đất có những di tích lừng danh và sở hữu nền văn hóa xứ Thanh giàu giá trị lịch sử và mang đặc trưng sắc thái tộc người lại nổi tiếng với các lễ hội lâu đời còn được lưu giữ đến ngày nay. Dưới đây là những lễ hội nổi tiếng nhất xứ Thanh du khách nếu có dịp nên tới tham gia một lần.

test

Top 6 lễ hội nổi tiếng nhất xứ Thanh

 

Lễ hội cầu phúc đền Độc Cước Sầm Sơn

Du lịch Thanh Hóa đầu năm, du khách thường tới 3 địa điểm: Cửa Đạt - Phủ Na - Sầm Sơn, đặc biệt tới thăm “Mẹ Phủ Na, cha Độc Cước”.

Lễ hội Cầu phúc đền Độc Cước thường diễn ra vào ngày 16/01 hàng năm là lễ hội mở đầu cho một mùa du lịch Sầm Sơn và cũng là mở đầu chuỗi các hoạt động Văn hóa - Thể thao - Du lịch hàng năm tại Thanh Hóa. Lễ hội tiêu biểu cho phong tục cầu Thánh - Thần - Trời - Đất phù hộ cho quốc thịnh dân an, cầu cho nhân dân gặp nhiều thuận lợi trong lao động sản xuất, may mắn, bình yên trong cuộc sống.

 

lễ hội nổi tiếng nhất xứ ThanhNgười dân làm chiếc bánh dày khổng lồ dâng lên đức thánh Độc Cước

 

Bắt đầu một trong những lễ hội nổi tiếng nhất xứ Thanh này, người dân thực hiện nghi lễ rước kiệu về sân đền Độc Cước, tiếp đó tiến hành làm lễ cầu phúc, lễ tế tôn ty - vừa mang ý nghĩa biểu hiện tấm lòng thành kính đối với bậc tiền nhân, đồng thời thể hiện ước mong của người dân Sầm Sơn trong năm mới.

 

lễ hội nổi tiếng nhất xứ ThanhNghi lễ rước kiệu mở đầu lễ hội

 

Phần hội diễn ra ngay sau đó với các hoạt động thể dục - thể thao, vui chơi giải trí như: thi vật dân tộc, đánh cờ người, hát múa dân gian....

Lễ hội góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, tôn vinh nét văn hóa tâm linh, biểu thị sự trân trọng những giá trị văn hóa lịch sử truyền thống hàng ngàn đời của ông cha ta để lại.

 

Lễ hội Phủ Na, huyện Như Thanh

Phủ Na hay còn gọi là Na Sơn Động Phủ nằm dưới chân dãy ngàn nưa thuộc xã Xuân Du, huyện Như Thanh, cách TP.Thanh Hóa 30km. Nơi đây gắn liền với lịch sử bà Triệu Thị Trinh dấy binh đánh đuổi giặc ngoại xâm Đông Ngô (năm 248). Phủ bao gồm: đền thờ Cô Ba, đền thờ Đức Ông (đệ nhất, đệ nhị, đệ tam), đền thờ Nguyệt Nga Thánh Mẫu gồm ba toà nhà lợp ngói mũi hài liền thông với nhau, đền thờ Chúa Thượng và đền thờ cô Chín.

 

lễ hội nổi tiếng nhất xứ ThanhDòng người đông đúc về dự lễ hội Phủ Na

 

Lễ hội Phủ Na được tổ chức hai lần trong năm, trong đó đầu năm ghé đền Độc Cước không thể không qua ghé vào Phủ Na tham gia lễ hội. Lần tổ chức đầu tiên này sẽ kéo dài từ tháng giêng đến hết tháng hai âm lịch, ngoài ra còn có lần hai từ ngày 01 - 15/08 âm lịch.

Đây là lễ hội tín ngưỡng dân gian, các nghi thức cúng tế mang đặc điểm tín ngưỡng thờ Mẫu được thể hiện đậm nét. Đền thờ Nguyệt Nga Thánh Mẫu, cách đền Đức Ông 50m là khu vực chính diễn ra lễ hội. Trong những ngày diễn ra lễ hội, rất đông khách thập phương về đây dâng hương, lễ bái, cầu tài, cầu lộc... Một trong những lễ hội nổi tiếng nhất xứ Thanh này là một nét sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân Thanh Hóa, đặc biệt mỗi độ Tết đến xuân về.

Ngoài phần lễ, các hoạt động văn hoá văn nghệ, trò chơi trò diễn dân gian cũng được tổ chức góp phần làm sinh động cho lễ hội.

 

Lễ hội đền Sòng - ngày Thánh Mẫu hạ giới

Đền Sòng Sơn thuộc phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá, là một trong những nơi thờ bà chúa Liễu Hạnh - một trong Tứ bất tử của người Việt Nam từ xa xưa. Hàng năm người dân xứ Thanh tổ chức ngày Thánh Mẫu hạ giới - lễ hội đền Sòng vào các ngày 10 - 26/02 âm lịch, trong đó ngày 25 là chính hội. Ngày chính hội diễn ra từ 5h sáng - khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, điểm nhấn là lễ rước Thánh Mẫu từ Đền Sòng đến Đền Chín Giếng và tế nữ quan.

 

lễ hội nổi tiếng nhất xứ ThanhĐền Sòng Sơn tại TX.Bỉm Sơn, Thanh Hóa

 

Thủ tục của lễ hội được quản lý và đặt theo một quy định nhất định, vật lễ gồm hoa quả, bánh kẹo, xôi gà, xôi thịt, một số địa phương dâng thêm bánh chưng, bánh răng bừa, bánh nếp, bánh mật, bánh trôi. Với tấm lòng thành kính, người dân cầu xin Mẫu ban cho nhiều may mắn. 

 

lễ hội nổi tiếng nhất xứ ThanhQuang cảnh lễ hội đền Sòng

 

Tham khảo chùm tour du lịch Thanh Hóa 2019

 

Bên lề; top 3 lễ hội nổi tiếng nhất xứ Thanh cũng tổ chức những trò chơi dân gian quen thuộc như: đánh vật, đấu võ, thi hát đối chầu văn hay những hoạt động độc đáo như múa rồng, đánh cờ, đánh vật, đánh đu, leo dây, múa sư tử...

 

Lễ hội đền Bà Triệu, Hậu Lộc

Lễ hội Bà Triệu được tổ chức vào các ngày 20 - 23/02 âm lịch hàng năm tại xã Triệu Lộc - Hậu Lộc - Thanh hoá. Lễ hội diễn ra nhằm tưởng nhớ tới vị anh hùng Triệu Thị Trinh - người có câu nói đầy khí phách: “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi, đánh đuổi quân Ngô, cởi ách nô lệ, chứ tôi không chịu khom lưng làm tì thiếp người”. 

Lễ hội được tổ chức với quy mô lớn trên một không gian rộng theo quy trình đền, lăng, đình. Các điểm di tích ấy đều diễn ra tế lễ với nghi thức trang trọng, đặc biệt là lễ Mộc dục - ngày tốt thường được chọn để hành lễ là 18, 19/022 âm lịch ở cả 2 nơi đền và đình làng; tiếp đó là lễ tế Phụng Nghinh có ý nghĩa mời vua Bà cùng lục bộ triều đình, hội đồng các quan, thánh tổ bách gia về trong ngày huý kỵ Vua Bà. Riêng đình làng Phú Điền có tổ chức nghi thức hội “Ngô, Triệu “giao quân”"

 

lễ hội nổi tiếng nhất xứ ThanhLễ hội đền Bà Triệu

 

Trong phần hội không có trò diễn dân gian mà chỉ có Hội trận, khơi dậy, liên tưởng đến hào khí chống quân Ngô của bà hay hát chầu văn - hình thức âm nhạc truyền thống quen thuộc trong các lễ hội tâm linh của người Việt.

 

Lễ hội Mai An Tiêm giàu tính lịch sử, văn hóa

Đền thờ Mai An Tiêm nhỏ nhắn đơn sơ tọa lạc tại huyện Nga Sơn, Thanh Hóa, tương truyền đây là nơi ở của gia đình Mai An Tiêm xưa kia. Hằng năm nhân dân trong vùng tổ chức lễ hội để tướng nhớ Mai An Tiêm vào ngày 12 - 14/03 âm lịch, thể hiện lòng biết ơn người đã có công khai phá mở mang bờ cõi, thủy tổ của nghề canh nông cho dân trong vùng.

 

lễ hội nổi tiếng nhất xứ ThanhTưng bừng lễ hội Mai An Tiêm ở vùng Nga Sơn, Thanh Hóa

 

Phần Lễ của lễ hội nổi tiếng bậc nhất xứ Thanh bao gồm các hoạt động: Rước kiệu, dâng hương, lễ tế.

Ngoài ra, phần hội vui chơi cũng thu hút rất nhiều người bởi sự phong phú, hoành tráng, màn nghệ thuật sân khấu hóa, có ý nghĩa sâu sắc, tái hiện lại các phân cảnh trong câu chuyện Mai An Tiêm: bị khép tội phản nghịch, thả trôi những quả dưa hấu, được minh oan, đoàn viên... và cuối cùng là tri ân Người.

 

lễ hội nổi tiếng nhất xứ ThanhCuộc thi khắc dưa hấu là một hoạt động thú vị của lễ hội

 

Lễ hội Mai An Tiêm được đánh giá là một lễ hội văn hóa, lịch sử giàu truyền thống, tưởng nhớ công ơn của các bậc tiền bối cũng như tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang của cha ông, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc.

 

Lễ hội Lam Kinh - lễ hội nổi tiếng nhất xứ Thanh

Lam Kinh là tên lễ hội lớn nhất tỉnh Thanh Hóa, diễn ra từ 21 - 23/08 âm lịch hàng năm nhằm ngày giỗ vua Lê Thái Tổ; địa điểm tổ chức là khu di tích Lam Sơn, xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân. Xưa kia, theo định lệ, cứ ba năm một lần, vào ngày giỗ vua Lê Thái Tổ, các vua quan nhà Lê ở Ðông Kinh (Thăng Long) lại về Lam Kinh làm lễ, nhân dân địa phương mở hội để tưởng nhớ, tôn vinh ngư­ời anh hùng dân tộc này.

 

lễ hội nổi tiếng nhất xứ ThanhMột góc trên sân điện Lam Kinh ngày diễn ra lễ hội

 

Lễ hội Lam Kinh gồm 2 phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ được thực hiện theo đúng nghi thức cổ truyền, tái hiện nhiều sự kiện trọng đại thời Lê như: Màn trống hội, cờ hội, rước kiệu; đặc biệt là những nghi thức tế lễ từ thời Lê.

Sau lễ dâng hương tưởng niệm tại đền thờ là phần hội, nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc diễn ra như múa cờ, múa đèn chạy chữ, biểu diễn võ cổ truyền, múa cồng chiêng... tất cả nhằm tái hiện các sự kiện trọng đại: Hội thề Lũng Nhai, Lê Lai cứu chúa, giải phóng thành Đông Quan, Vua Lê Thái Tổ đăng quang, Phát huy hào khí Lam Sơn…

 

lễ hội nổi tiếng nhất xứ ThanhHoạt động nghệ thuật bên lề

 

Trong khuôn khổ lễ hội, các trò diễn truyền thống nổi tiếng và mang đậm nét văn hóa của xứ Thanh như trò Xuân Phả, trò Chiêng, trò Sanh Ngô, dân ca Đông Anh, dân ca sông Mã đều được trình diễnCác hoạt động thi đấu vật, đấu võ dân tộc; hội trại các làng văn hoá; trưng bày các hiện vật, cổ vật thời Lê; trưng bày giới thiệu tiềm năng du lịch và sản phẩm ẩm thực của địa phương và nhiều hoạt động nghệ thuật khác như chiếu phim, biểu diễn chèo, chương trình ca nhạc tân cổ giao duyên… khiến cho lễ hội trở nên tưng bừng náo nhiệt và đủ để nhận được sự quan tâm của du khách ở mọi lứa tuổi. 

 

Chang (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)