Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Hà Lan

Khám phá Quảng trường Dam nổi tiếng bậc nhất của Hà Lan

Thứ bảy, 14/09/2019, 21:07 GMT+7

Quảng trường Dam là nơi hội tụ nhiều công trình kiến trúc đặc sắc bậc nhất của Hà Lan. Cùng chúng tôi check-in Quảng trường nằm giữa thành phố Amsterdam này nhé!

 

test

Du lịch Hà Lan, bạn không chỉ biết đến những cánh đồng hoa tuilip, hay những chiếc cối xay gió rợp trời. Đến đất nước này, bạn còn được chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc mang giá trị văn hóa to lớn, mà hội tụ rõ rệt nhất tại Quảng trường Dam Square.

Được biết Quảng trường Dam chính là nhân chứng lịch sử thành phố, đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện văn hóa, lịch sử quốc gia. Cũng bởi vậy, hàng năm quảng trường thu hút hàng triệu lượt khách du lịch tới tham quan.

 

quang-truong-dam-square-ha-lan-5Quảng trường Dam lịch sử của Hà Lan

Xây dựng từ khoảng thế kỷ thứ 17, ban đầu mục đích của Quảng trường không phải là địa điểm vui chơi mà là được xây dựng nhằm tránh nước biển Zuiderzee tràn vào thành phố gây ra thiên tai.

Tuy nhiên, cho đến hiện tại, khi các tòa nhà, công trình lớn mọc lên xung quanh Dam Square thì nơi đây trở thành một điểm đến được yêu thích không chỉ du khách quốc tế mà kể cả người dân trong nước!

 

quang-truong-dam-square-ha-lan-2Dịp Giáng Sinh trang hoàng tại Dam

Vậy điều gì khiến Quảng trường này nổi tiếng ở Hà Lan đến thế, cùng chúng tôi check-in những công trình đồ sộ bậc nhất tại đây nhé!

 

Check-in những công trình đặc sắc bậc nhất tại Quảng trường Dam Square

 

Cung điện Hoàng gia Hà Lan

 

Sau khi đã thưởng thức xong những tiết mục đường phố, dạo chơi cùng những chú chim bồ câu, bạn hãy dừng chân tại cung điện Hoàng gia Hà Lan.

 

quang-truong-dam-square-ha-lan-cung-dienCung điện Hoàng Gia

Bước vào cung điện, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những nội thất được trang trí công phu bởi những nhá thiết kế và các danh họa nổi tiếng. Cung điện không mở cửa vào ngày thứ hai, bạn nên lưu ý khi đến quảng trường Dam Square nhé.

Công trình này được xây dựng vào thế kỉ 17, ở thời gian mà Pháp chiếm đóng vua Louis còn đàn cai trị Hà Lan. Có thời gian cung điện trở thành nơi diễn ra các cuộc họp của hoàng gia. Tuy nhiên, hiện nay nơi đây được dùng để tổ chức các sự kiện của hoàng gia và quốc gia.

 

quang-truong-dam-square-ha-lan-3Cung điện nguy nga, lộng lẫy

Gần Cung điện này là Grand Hotel Krasnapolsky, khách sạn 5 sao lớn nhất ở Hà Lan. Đây là sự lựa chọn lý tưởng cho du khách khi dừng chân ở Amsterdam. Được thành lập năm 1866 bởi một người nhập cư Ba Lan, khách sạn có 3 nhà hàng với những món ăn rất đáng thưởng thức.

 

Tượng đài quốc gia

 

Ngay gần đó là tượng đài quốc gia được cho xây dựng nhằm tưởng nhớ những cựu chiến binh trong thế chiến thứ II. Người dân Hà Lan chọn vào ngày mùng 4 của tháng năm hàng năm làm ngày lễ kỉ niệm.

 

quang-truong-dam-square-ha-lan-4Khu tượng đài Quốc gia

Đến đây vào tháng năm, bạn cũng có thể đắm chìm vào trong không khí tưng bừng của Ngày Giải Phóng , ngày sinh nhật của đức vua hay không khí nào nhiệt của những ngày hội bóng đá. Quảng trường là nơi chật kín người hâm mộ đến chia sẻ những niềm vui ấy cùng nhau.

 

Nhà thời Oude kerk

 

Bạn không thể bỏ qua nhà thờ giáo xứ lâu đời nhất của Amsterdam đó là nhà thời Oude ker, tọa lạc ở De Wallen. Đây là một nhà thờ lớn và hoành tráng bậc nhất tại Amsterdam khi nó có diện tích lên tới 3300m2, với những mái vòm bằng gỗ thời Trung cổ lớn nhất ở châu Âu, những tấm kính trong suốt với những tháp nhọn cao vút.

 

quang-truong-dam-square-ha-lan-6Cậu bé chơi với lũ bồ câu thân thiện tại Quảng trường
 
Tour du lịch Châu Âu giá rẻ

 

 

Nhà thờ Mới Nieuwe Kerk

 

Ngay cạnh Cung điện là Nhà thờ Mới Nieuwe Kerk, ban đầu được xây vào năm 1400, sau đó được khôi phục vào giữa thế kỷ 17 sau một trận hoả hoạn. Nhà thờ được xây theo phong cách Phục hưng thời kỳ đầu. Cho đến nay các đám cưới hoàng gia và lễ nhậm chức đều được tổ chức tại nhà thờ nguy nga, tráng lệ này.

 

quang-truong-dam-square-ha-lan-1Khung cảnh ngoạn mục tại Quảng trường Dam nổi tiếng

Khách đến thăm sẽ rất thích thú khi ngắm nhìn những chiếc cửa sổ bằng kính màu nổi tiếng và nghe những buổi hoà nhạc được biểu diễn bằng đàn ống Đại phong cầm.

 

Viện bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds

 

Viện bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở quảng trường Dam là một địa danh nổi tiếng thế giới. Tại đây bạn sẽ được ngắm nhìn chân dung của các nhân vật lịch sử, ngôi sao nhạc pop, ngôi sao màn bạc… Có hình sáp còn cử động được khiến du khách vô cùng thích thú.

 

quang-truong-dam-square-ha-lanBức tượng JB sáp trong bảo tàng

Sau khi đã thăm thú và check-in gần hết những công trình độc đáo trên, bạn có thể dừng chân bên một quán cafe và thưởng thức hương vị đặc trưng của Hà Lan, ngắm nhìn những chú chim bồ câu đang thong dong nhặt đồ ăn mà khách phát cho, hoặc dừng lại để ngắm dòng chảy cuộc sống tại thành phố này!

 

Phương tiện có thể di chuyển đến Quảng trường Dam Square

 

Du khách có thể đi bộ đến quảng trường Dam từ nhà ga Trung tâm, dọc theo phố Damrak.

Tại quảng trường có các tuyến đường dành cho xe bus, xe điện để du khách thuận tiện tham quan.

Khách đi xe riêng có thể đỗ xe tại các bãi trung chuyển ở ngoại vi thành phố, vì bên trong thành phố bãi đỗ xe rất ít.

Ghim ngay những điểm du lịch nổi tiếng của Hà Lan và kinh nghiệm để có chuyến đi thực sự thú vị. Và check-in thành phố tuyệt vời này bạn nhé!

 

Tu Linh -Theo Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)