Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Nhật Bản

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp thác nước Nachi cao nhất Nhật Bản

Thứ năm, 29/08/2019, 18:58 GMT+7

Nhật Bản là quốc gia có nhiều thác nước cao và hùng vĩ, trong đó thác nước Nachi nổi tiếng là thác nước cao nhất đất nước mặt trời mọc. Sở hữu vẻ đẹp danh lam thắng cảnh, thác Nachi đã ghi tên mình vào danh mục di sản văn hóa thế giới của UNESCO.

test

Đất nước Nhật Bản luôn được mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng những danh lam thắng cảnh xinh đẹp tuyệt vời. Thác nước Nachi nằm ở thị trấn Nachikatsuura, cao hơn 100m với độ sâu 10m, tự hào là thác nước cao nhất xứ phù tang

 

Thác nước Nachi cao nhất đất nước mặt trời mọc

 

thác nước Nachi cao nhất Nhật Bản Choáng ngợp trước vẻ đẹp thiên nhiên kì vĩ, yếu tố đất trời đều quyện hòa như một của thác nước Nachi

 

Đặc chân tới thác Nachi, bạn sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp thiên nhiên kì vĩ, yếu tố đất trời đều quyện hòa như một tạo nên khung cảnh vô cùng ấn tượng. Bắt nguồn từ những cánh rừng nguyên sơ của dãy núi Nachi, người dân Nhật Bản xem đây là vùng đất thánh địa linh thiêng, là nơi ngự trị của các vị thần linh tối cao, và thờ phụng một kami được gọi là Hiryu Gongen. Chính vì vậy, phía trước con thác hùng vĩ là một ngôi đền thờ rất uy nghi, có tên là Hiro Jinja. Đây là ngôi đền thờ phụ của đại lăng Kumano Nachi Taisha nhưng không có chính điện, và lấy thác Nachi là đối tượng tín ngưỡng. Người dân quan niệm rằng, mỗi tia nước bắn ra từ thác đều mang một nguồn năng lượng siêu nhiên, bất kì ai chạm được vào những tia nước kì diệu ấy sẽ trường thọ, đem đến điềm lành và sự thịnh vượng. 

 

thác nước Nachi cao nhất Nhật Bản Đền Hiro Jinja là một điểm đến rất nổi tiếng thường được du khách và những người tôn thờ đạo đến viếng thăm

 

Đền Hiro Jinja là một điểm đến rất nổi tiếng thường được du khách và những người tôn thờ đạo đến viếng thăm. Tuy rằng thác nước Nachi luôn có lượng người lớn đổ về nhưng qua thời gian, thác Nachi vẫn giữ gìn một nét đẹp hoang sơ và yên vắng. Từng tầng lớp đá xếp đan xen nhau, chồng chồng thành một vịnh nước cao hơn 100 mét. Dòng nước trong trẻo, kéo theo rêu phong, đổ ầm ầm xuống mặt đá, âm thanh vang vọng thanh thoát hòa với bầu không khí thiêng liêng và trang trọng, tạo nên một chốn "bồng lai tiên cảnh" giữa cõi trần gian. 

 

thác nước Nachi cao nhất Nhật Bản Khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi tại thác nước thiên đường Nachi
Xem thêm: Choáng ngợp trước vẻ đẹp thần sâu của ruộng bậc thang Shiroyone Senmaida Nhật Bản

 

Sau những ngày tháng lao vào guồng quay bận rộn của cuộc sống, người Nhật vẫn không quên phần tâm hồn bình an, lắng đọng sâu sắc về cuộc đời để mà đến thăm thác nước Nachi và đền thờ linh thiêng. Ngồi thưởng thức trà đạo giữa một quần thể thác tuyệt đẹp của thiên nhiên, nhìn ngắm dòng nước thánh chảy rì rào, sẽ đem đến cho ta những giây phút thanh tịnh và thư giãn và là trải nghiệm đáng thử nhất trong chuyến tour du lịch tới Nhật Bản.

 

thác nước Nachi cao nhất Nhật Bản Nachi tượng trưng cho vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo, điều may mắn và sức mạnh tinh thần lớn lao

 

Không chỉ nổi tiếng là địa danh thiên nhiên kì vĩ số 1 Nhật Bản, thác nước Nachi là một phần của tín ngưỡng, tượng trưng cho vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo, điều may mắn và sức mạnh tinh thần lớn lao. Khi chạm được đến thác nước, bạn sẽ được truyền vào cơ thể một lượng năng lượng tích cực. Nachi Fall đã ghi danh vào danh sách "100 thác nước đẹp nhất Nhật Bản" và vinh dự được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, hạng mục "Thánh địa và tuyến đường hành hương trong dãy núi Kii".

Các tuyến đường hành hương khu vực này là một phần của địa điểm linh thiêng di sản thế giới của UNESCO và các tuyến đường hành hương trong dãy núi Kii. Từ thời xa xưa, khu vực này là một trung tâm tâm linh quan trọng, ban đầu tập trung vào những ngọn núi và thác nước hùng mạnh, sau đó là một địa điểm Phật giáo quan trọng, và qua nhiều thế kỷ, hàng triệu người hành hương đã thực hiện cuộc hành trình đầy gian nan ở đây. Các tuyến đường hành hương khác nhau kết nối với Kumano Sanzan được gọi là Kumano Kodo, nghĩa đen là "đường đến Kumano". Ba tuyến đường hội tụ trên Nachi. Tuyến đường Nakahechi, thường được gọi là Tuyến đường Hoàng gia vì đây là tuyến đường được sử dụng bởi các thành viên gia đình hoàng gia và những người hành hương ưu tú khác từ thủ đô, chạy về phía bắc băng qua núi đến Hongu, một trong ba Kumano Sanzan. Chạy về phía bắc bờ biển từ Nachi, một tuyến đường tương đối ngắn nối với Kumano Sanzan khác, Hayatama Taisha ở Shingu. Từ đó, con đường Iseji tiếp tục trên bờ biển hướng tới ngôi đền lớn ở Ise ở tỉnh Mie. Tuyến đường khác từ Nachi, đi xuống bờ biển và xung quanh mũi của bán đảo và đến Tanabe, một thị trấn được gọi là "Cửa ngõ vào Kumano Kodo".

 

Đền Fudarakusanji ở thác Nachi Nhật Bản

 

thác nước Nachi cao nhất Nhật Bản Đền Fudarakusanji có kiến trúc cổ xưa, là điểm đến thần thoại của khu vực gần Nachi

 

Đền Fudarakusanji từ ga Nachi, khoảng 8 km lên một thung lũng hẹp ngày càng dốc hơn để đến thác nước, và đền thờ. Có xe bus thường xuyên nhưng nhiều người chọn đi bộ. Tại nhà ga là một Văn phòng Thông tin Du lịch rất nhỏ và một onsen. Cách đó vài trăm mét là địa điểm đầu tiên đáng để ghé thăm, Đền Fudarakusanji, một nơi nổi tiếng bởi "các nhà sư tự sát". Theo truyền thuyết, nó được thành lập bởi một nhà sư từ Ấn Độ vào thế kỷ thứ 4, vài trăm năm trước khi chính thức giới thiệu Phật giáo đến Nhật Bản. Fudarakusan là tên tiếng Nhật của Núi Potalaka, một địa điểm thần thoại được cho là ở vùng biển phía nam Ấn Độ và là nơi ở Tịnh độ của Kannon.

 

thác nước Nachi cao nhất Nhật Bản Rất nhiều người đến thăm viếng đền Fudarakusanji thường xuyên

 

Một vùng đất thuần túy về cơ bản là một thiên đường Phật giáo và toàn bộ khu vực của Kumano Sanzan được coi là một đại diện và biểu hiện của Tịnh độ của Kannon. Các tu sĩ ở Fudarakusan sẽ bị phong ấn trong một chiếc thuyền nhỏ và bắt đầu hành trình đến thiên đường, mặc dù có những câu chuyện về họ nhảy lên tàu để chết đuối ngay sau khi được kéo ra biển. Một bản sao của một chiếc thuyền như vậy được trưng bày trong khuôn viên chùa. Ngôi đền mở cửa từ 8h30 sáng đến 4h chiều, mặc dù có thể nhìn thấy thuyền trong khuôn viên bên ngoài những thời điểm này.

 

Đền Nachi Taisha ở thác Nachi Nhật Bản

 

thác nước Nachi cao nhất Nhật Bản Nachi Taisha là một quần thể đền thờ lớn với nhiều tòa nhà lợp bằng vỏ cây sơn son

 

Trên đỉnh Daimonzaka, bạn đi ra trên những con đường bên dưới đền thờ và ngôi đền Nachi Taisha nơi xe buýt dừng lại. Nếu bạn đến bằng cách thuê xe hơi hoặc taxi, bạn có thể lái xe đến bãi đậu xe bên cạnh đền thờ. Các đường phố được lót bằng các cửa hàng cà phê, nhà hàng, cửa hàng lưu niệm,.. Vẫn còn một số bước nữa để leo lên để đến đền Nachi Taisha. Nachi Taisha là một quần thể đền thờ lớn với nhiều tòa nhà lợp bằng vỏ cây sơn son.

 

Phương tiện di chuyển ở thác nước Nachi 

 

Bạn có thể đi đến thác nước Nachi bằng xe bus giao thông Kumano, hướng Nachisan tại ga Kii-Katsuura của tuyến Kisei Main Line. Bạn sẽ xuống tại trạm Nachi-no-Taki-mae sau khoảng 30 phút. Nếu bạn tự đi xe ô tô thì sẽ đi qua quốc lộ số 42, rồi rẽ vào tỉnh lộ. Ở gần thác nước Nachi có bãi đậu xe miễn phí. Chi phí vào cổng là 600 yên. Thời gian mở cửa từ 6:00-17:00 và thời gian thăm quan thác nước là 8:00-16:30. 

Mỹ Linh (Tổng hợp) - Lữ hành Việt Nam

Ảnh: Internet

 

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)