Guidebook

Chùa Phổ Hiền Triều Tiên – ngôi cổ tự 1000 năm tuổi độc đáo

Thứ hai, 09/11/2020, 07:53 GMT+7

Bên cạnh thủ đô Bình Nhưỡng đã quá nổi tiếng thì núi Diệu Hương với chùa Phổ Hiền Triều Tiên cổ kính cũng là điểm du lịch khiến du khách phải say mê.

test

Giới thiệu về chùa Phổ Hiền Triều Tiên

Chùa Phổ Hiền (Pohyon) là một ngôi chùa Phật giáo nằm ở dãy núi Diệu Hương (Myohyang), thuộc huyện Hyangsan, phía Bắc tỉnh Phyonganbuk, và cách thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên khoảng 2,5 giờ lái xe về phía Đông Bắc.

Ngôi chùa được lấy tên của vị thần Phật giáo Samantabhadra tức Đức Bồ Tát Phổ Hiền – một trong những vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo Đại Thừa.
Ban đầu chùa Phổ Hiền Triều Tiên được xây dựng vào năm 1042 sau Công nguyên dưới triều đại Cao Ly (Koryo) và sau đó được xây dựng lại sau 399 năm trước khi tiến hành tái thiết vào năm 1765.

 

lưng chừng núi - vị trí tọa lạc Chùa Phổ Hiền Triều Tiên Chùa tọa lạc tại vị trí đắc địa (Ảnh @ocskaym)

 

Trong các cuộc Chiến tranh Imjin, khi lãnh chúa Nhật Bản Toyotomi Hideyoshi ra lệnh tiến hành một số cuộc xâm lược Triều Tiên, ngôi đền đã trở thành thành trì cho các ban nhạc chiến binh do vị thánh Sosan lãnh đạo. Thậm chí ngôi đền còn được giao nhiệm vụ bảo vệ bản sao Chonju của bốn Biên niên sử của Vương triều Yi – bản sao bản duy nhất sống sót sau chiến tranh.

Bên cạnh đó, giống như hầu hết các ngôi đền khác ở Triều Tiên, khu phức hợp Phổ Hiền này đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề do Mỹ ném bom trong Chiến tranh Triều Tiên năm 1951, vậy nên nó đã phải trùng tu lại để được nguyên vẹn như ngày nay.

Hiện nay, chùa Phổ Hiền Triều Tiên không chỉ là một trung tâm Phật giáo lớn nhất của Triều Tiên, được công nhận là Bảo vật Quốc gia mà còn được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, vì vậy nó thường thu hút rất nhiều khách du lịch đến hành hương hàng năm.

 

Kiến trúc độc đáo của chùa Phổ Hiền Triều Tiên

Phổ Hiền Cổ Tự mang lối kiến trúc khuôn mẫu của Triều Tiên, theo đó, trong khuôn viên rộng rãi, hầu hết các tòa nhà quan trọng như sảnh hay đền thờ nhỏ đều nằm dọc theo trục chính và bao quanh ngôi đền trung tâm.

 

ngôi đền chính - công trình ấn tượng của Chùa Phổ Hiền Triều Tiên Ngôi chùa nép mình dưới rừng cây xanh ngát (Ảnh @yan.zhang_)

 

Để bước vào chùa Phổ Hiền Triều Tiên, du khách phải đi qua một loạt ba cổng nghi lễ: cổng bên ngoài – Tông phái Tào Khê Cổng, được xây dựng năm 1644 để đặt các bức tượng Deva, ở giữa là cổng Haetal - Cổng Niết Bàn, là một con đường dài rợp bóng cây với những tấm bia kỷ niệm kể chi tiết lịch sử của ngôi đền, một số trong số này vẫn còn mang những mảnh đạn từ Chiến tranh Triều Tiên.

Tuy nhiên, hiện nay 2 cổng bên ngoài này đã bị đống cửa nên bạn chỉ có thể đi qua cổng trong cùng là Chonwang - CổngTứ Thiên Vương, có các bức tượng của các vị thần Phật giáo cùng tên.

Đi thẳng qua cổng Chonwang là Manse Pavilion (Pavilion of Ten Thousand Years) một thiền đường trước đây của đền Phổ Hiền. Ban đầu, nó là một công trình bằng gỗ nhưng sau khi bị phá hủy bởi cuộc ném bom của Mỹ vào năm 1951 và được xây dựng lại vào năm 1979 thì được thay bằng bê tông cốt thép cho chắc chắn.

Nằm giữa khuôn viên là bảo tháp Sokka – công trình được xem là biểu tượng của ngôi chùa Phổ Hiền với 13 tầng, cao gần 9m, mỗi bậc của tòa tháp đều được treo chuông rất đẹp mắt. Thậm chí nó còn được chỉ định là Bảo vật Quốc gia Triều Tiên số 144 nữa đấy.

 

bảo tháp 13 tầng - công trình tiêu biểu của Chùa Phổ Hiền Triều Tiên Bảo tháp 13 tầng ấn tượng (Ảnh @elenakuv)

 

Bên phải của sảnh chính và qua một khu vườn nhỏ, là đền Kwanum, được đặt theo tên của Bồ tát Avalokitesvara (được gọi là Quan Âm trong tiếng Trung Quốc), Ngôi đền này được xây dựng vào năm 1449 và là công trình lâu đời nhất trong khuôn viên chùa. Nó cũng được chỉ định là Bảo vật Quốc gia số 57. 

Còn ở góc phía Đông Bắc của chùa Phổ Hiền Triều Tiên là đền Manyung có tường bao quanh, được xây dựng vào năm 1794. Khu nhà nhỏ này tôn vinh các linh mục, những người đã dẫn đầu các ban nhạc chiến binh để đẩy lùi các cuộc xâm lược của Nhật Bản vào năm 1592-1598. Đây cũng là nơi tổ chức các lễ tưởng niệm cho nhà sư vĩ đại Sŏsan , người đã từng cư trú trong ngôi đền này và có công trong việc đánh đuổi lực lượng xâm lược của Toyotomi Hideyoshi. 

 

kiến trúc cổ kính của Chùa Phổ Hiền Triều Tiên Các công trình kiến trúc cổ kính (Ảnh @spektornikolay)

 

Bên trong khu phức hợp là một hội trường chân dung, trong đó có các bức tranh và di vật liên quan đến ba nhà sư yêu nước, và Nhà tưởng niệm, nơi lưu giữ một tấm bia được dựng vào năm 1796 để ghi lại những hành động yêu nước của Sŏsan. Và được chỉ định là Kho báu Quốc gia số 143. 

Phía nam của khu di tích đền Phổ Hiền là kho lưu trữ còn được gọi là Changgyong Pavilion, là một cấu trúc hiện đại như thư viện hiên nay. Nơi đây lưu trữ bản sao của Tam tạng kinh điển Koreana - một di tích văn hóa được UNESCO công nhận và hơn 80.000 bản Kinh Phật bằng gỗ cho thấy lịch sử đánh máy tiên tiến của Triều Tiên còn sớm hơn cả Châu Âu.

Điều đặc biệt là bên ngoài chùa mang phong cách kiến trúc chuẩn mực của Triều Tiên những các bức tượng bên trong lại được làm theo hơi hướng Trung Hoa. Đồng thời, dù được làm bằng bê tông nhưng các sơn vẽ khéo léo và điệu nghệ các họa tiết trên tường, mái hay cánh cửa khiến du khách có cảm giác như được làm bằng gỗ thật vậy.

 

họa tiết trên trần - nét độc đáo của Chùa Phổ Hiền Triều Tiên Thiết kế ấn tượng của chùa (Ảnh @antonthedy)

 

 

Những trải nghiệm thú vị tại chùa Phổ Hiền Triều Tiên

Là ngôi chùa cổ gần 1.000 năm tuổi, linh thiêng bậc nhất tại Triều Tiên nên hàng ngày có rất nhiều người chẳng quản ngại xa xôi hay vất vả mà đều đến đây để hàng hương và cầu nguyện. Thậm chí, bạn còn có thể tâm sự với các nhà sư trong chùa để nghe họ kể về lịch sử hình thành nên chùa nữa đấy.

Nằm ở lưng chừng núi non hùng vĩ, cách xa phố thị tấp nập, xung quanh chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió, tiếng chim hót líu lo và tiếng nước chảy róc rách tạo thành một bản nhạc rừng êm ái, cực kỳ thanh bình và an yên, vì vậy chùa Phổ Hiền ở Triều Tiên cực kỳ thích hợp để bạn thư giãn và bình tâm giữa biết bao phiền muộn của cuộc sống.

 

đường vào Chùa Phổ Hiền Triều Tiên Con đường vào chùa thơ mộng (Ảnh @limey_dan)

 

Ngoài ra, con đường dẫn vào chùa còn được bao quanh bởi những hàng thông đẹp như tranh vẽ và những chạu hoa cảnh rực rỡ sắc màu, không chỉ làm không gian trở nên tươi sáng, làm tâm tính con người trở nên hiền dịu mà còn là góc check in lý tưởng của những bạn mê sống ảo đấy nhé.

Hơn nữa, bạn có thể đi dạo xung quanh núi Diệu Hương – một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Triều Tiên để ngắm khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp và thăm các cảnh quan thú vị như: hơn 10.000 thác nước nguyên sơ và 360 tu viện Phật giáo, chắc chắn sẽ không làm bạn phải thất vọng đâu.

 

thác nước - điểm tham quan gần Chùa Phổ Hiền Triều Tiên Khung cảnh tuyệt đẹp của núi Diệu Hương (Ảnh @kogtenka)

 

Nếu bạn đang muốn thư giãn, giả tỏa áp lực và tận hưởng một chuyến nghỉ dưỡng thực thụ thì chùa Phổ Hiền Triều Tiên chính là một điểm đến không tồi đâu nhé.

 

Thúy Quỳnh (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

Chia sẻ:
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)