Còn được biết đến là 'Lăng Kim Nhật Thành', cung điện Mặt trời Cẩm Tú Sơn là một trong những lăng mộ ấn tượng nếu bạn có cơ hội du lịch Triều Tiên.
Cung điện Mặt trời Cẩm Tú Sơn (cung điệp Kumsusan) nằm tại một khu vực tách biệt ở đông bắc Bình Nhưỡng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (Bắc Triều Tiên). Cung điện được xây xây dựng vào năm 1976 với tên gọi Hội quán Kumsusan và đây cũng là nơi ở và nơi làm việc chính thức của Chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) - nhà lãnh đạo đầu tiên của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng được suy tôn là “Lãnh tụ Vĩ đại”.
Sau khi ông Kim Nhật Thành mất vào năm 1994 ở tuổi 82, ông Kim Jong-il đã kế nhiệm cha vào năm này và biến tòa nhà trở thành lăng mộ của cha mình. Bên trong cung điện, thi hài ướp xác của ông Kim Nhật Thành được nằm bên trong một chiếc quan tài bằng thủy tinh trong suốt. Chính vì thế mà cung điện này có tên là cung điện Mặt trời Cẩm Tú Sơn - trong Hán Việt có khi được gọi là “Lăng Kim Nhật Thành”.
Kumsusan được biết đến là lăng mộ lớn nhất dành riêng cho một nhà lãnh đạo Cộng sản và cũng là nơi duy nhất lưu giữ hài cốt của rất nhiều người nhân vật vĩ đại như Lenin (1924), Stalin (1953, sau đó đã đem chôn cất), Hồ Chí Minh (1969), và Mao Trạch Đông (1976).
Nằm ở phía tước cung điện là một quảng trường lớn, rộng khoảng 500m2. Bao quanh ở phía Bắc và phía Đông là một hào nước. Điểm đến cung điện Mặt trời Cẩm Tú Sơn là một trong những địa điểm trang nghiêm ở Bắc Triều Tiên cùng với Tháp Juche, Khải hoàn môn, Quảng trường Kim Nhật Thành, và Đài tưởng niệm Mansudae.
Bước vào sảnh, du khách có thể nhìn thấy tượng của 2 vị chủ tịch của Kim Il Sung và Kim Jong-il. Hơn 200 bức ảnh khác nhau treo ở những nơi như hội trường, trước thang máy, hành lang ghi lại sự nghiệp cách mạng của các vị lãnh tụ. Sau đó, bạn sẽ được ghé thăm 02 lăng mộ liền kề nhau, các lăng mộ này được làm bằng đá cẩm thạch và vàng vô cùng xa hoa.
Tiếp đó, bạn sẽ được đi qua nhiều phòng trưng bày các vật dụng cá nhân của Kim Il Sung và Kim Jong-il (như quần áo, giày ủng, chiếc xe ô tô Mercedes, chiếc thuyền hay toa tàu,...).
Và tiếp đến khi bạn tham quan trong cung điện Mặt trời Cẩm Tú Sơn, bạn sẽ bắt gặp một khu lưu niệm nguy nga vơi rất nhiều các mệnh lệnh, huy chương và giấy chứng nhận danh hiệu danh dự, tổng cộng là 386 hiện vật mà Đại tướng Kim Nhật Thành đã nhận được từ 76 quốc gia và 13 tổ chức quốc tế, cũng như CHDCND Triều Tiên, vì những chiến công bất diệt của ông đối với cách mạng Triều Tiên và sự nghiệp chính nghĩa.
Sau khi tham quan, bạn sẽ được đi thang cuốn trở lại với khuôn viên bên ngoài, tại đây bạn có thể có cho mình những bức ảnh lưu niệm rồi! Quảng trường này có một đài phun nước lớn lộng lẫy ở trung tâm với các tác phẩm điêu khắc xung quanh vô cùng đẹp mắt, là địa điểm luôn đông đúc và thu hút khách du lịch. Vào các ngày lễ quốc gia hay các dịp quan trọng khác, các sự kiện chính trị quan trọng đều được tổ chức ở tại đây vô cùng hoành tráng.
Bạn có thể ghé đến và tham quan phía bên ngoài cung điện, tuy nhiên để người nước ngoài có thể được vào bên trong thăm quan, thì bạn phải là thành viên trong chuyến viếng thăm do chính phủ Bắc Triều Tiên tổ chức. Và nếu có cơ hội được vào thăm quan, hãy nhớ lưu ý những điều sau đây nhé:
1. Mặc trang phục lịch sự, tóc chải gọn gàng (điều này có nghĩa là áo sơ mi, cà vạt và quần tây dành cho nam; không có quy tắc cụ thể nào dành cho nữ, nhưng không được phép mặc quần short hoặc áo khoét sâu)
2. Không được đi giày hở mũi hoặc hở gót.
3. Dưới 15 tuổi không được phép vào bên trong.
4. Việc chụp ảnh ở đây hoàn toàn bị cấm dưới mọi hình thức.
5. Giao nộp tất cả đồ đạc cá nhân của mình, vì bạn sẽ đi qua máy dò kim loại cũng như máy hút bụi để đảm bảo an toàn và không có bất cứ bụi bẩn nào bị mang vào trong cung điện.
>>Xem thêm: Những điều cấm kỵ ở Triều Tiên mà bạn nên biết |
Là nơi ở của Kim Il-sung trong suốt cuộc đời của ông, cung điện Mặt trời Cẩm Tú Sơn vẫn được giữ nguyên như vậy sau khi ông qua đời. Người dân Triều Tiên đến đây đông đảo để bày tỏ lòng kính trọng đối với Kim Il-sung và Kim Jong-il. Để đến đây, bạn cần phải có mặt ở Bình Nhưỡng vào sáng thứ Năm hoặc Chủ nhật. Toàn bộ trải nghiệm này chắc chắn sẽ trở thành một trong những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ nhất mà bạn sẽ có ở Bắc Triều Tiên đấy!
Hòa Luty (Tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet.