Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Hà Lan

5 Địa Điểm Hút Khách Nhất Tại Amsterdam Vào Dịp Năm Mới

Thứ bảy, 23/11/2019, 23:51 GMT+7

Vào dịp đầu năm mới, khắp nơi tại Châu Âu trở nên tưng bừng và nhộn nhịp hơn bao giờ hết, và Hà Lan cũng không ngoại lệ. Cùng chúng tôi check-in 5 địa điểm du lịch Amsterdam vào năm mới hấp dẫn du khách nhé!

test

Là một trong những thành phố xinh đẹp nhất ở châu Âu, thủ đô Amsterdam của Hà Lan càng trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết mỗi dịp Noel và đầu năm mới. Điểm đến tuyệt vời này vào mỗi dịp năm mới, nhịp sống sôi động và bầu không khí lễ hội cực kỳ náo nhiệt của thành phố luôn tỏa ra trên từng ngõ phố, con đường.

 

đia điểm du lịch Amsterdam dịp năm mớiBầu không khí tưng bưng dịp năm mới

 

Những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ, hoành tráng và những bữa tiệc đường phố ngẫu hứng với sự tham gia của cả người dân thành phố và các du khách thăm quan sẽ biến Amsterdam thành chốn thiên đường mùa lễ hội cho những ai yêu thích không khí sôi nổi và cuồng nhiệt.

Nhân dịp năm mới cận kề, cùng Lữ Hành Việt Nam tham quan 5 địa điểm du lịch Amsterdam dịp năm mới hấp dẫn khách du lịch và bạn nhất định phải ghé qua khi đến đây nhé!.

 

5 Địa Điểm Du Lịch Amsterdam Dịp Năm Mới Hút Khách Nhất


Dam Square

Đến thủ đô Amsterdam mà không ghé qua khu vực quảng trường Dam thì coi như bạn chưa hoàn tất chuyến thăm thành phố này rồi nhé. Lý do là bởi, quảng trường Dam nổi tiếng khắp năm châu với vai trò là biểu tượng của thủ đô Amsterdam sầm uất. Đây là nơi tập trung nhiều công trình kiến trúc – lịch sử lâu đời của thành phố, đồng thời cũng là nơi diễn ra những sự kiện lớn nhất của người dân nơi đây.

 

địa điểm du lịch Amsterdam dịp năm mớiGhé thăm Quảng trường Dam nổi tiếng

 

Quảng trường Dam như một biểu tượng của sự thanh bình khi đâu đâu cũng thấy bóng dáng những chú chim bồ câu nhởn nhơ đậu khắp nơi trong ánh nắng chan hòa và những giai điệu du dương phát ra từ tiếng đàn của các nghệ sĩ biểu diễn trên đường phố. Ở đây, du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc cực kỳ ấn tượng từ thế kỷ 17 là cung điện Hoàng gia Koninklijk Paleis, nơi anh trai của Napoleon là Louis sống khi cai trị đất Hà Lan trong thời gian quân Pháp chiếm đóng đất nước này.

Là tòa nhà lớn nhất châu Âu vào thế kỷ 17, ngày nay, cung điện nguy nga này vẫn hấp dẫn du khách nhờ các gian phòng được trang trí công phu do chính tay danh họa lừng lẫy Rembrandt cùng nhiều đồng nghiệp nổi tiếng cùng thời ông trang hoàng. Hiện nay, cung điện này là nơi tổ chức các sự kiện hoàng gia và quốc gia. Vào những ngày không có sự kiện, du khách sẽ được phép vào tham quan khi cung điện mở cửa.

 

địa điểm du lịch Amsterdam dịp năm mớiĐến Hà Lan dịp năm mới ngay thôi nào!

 

Đối diện cung điện Hoàng gia là một cây cột tháp màu trắng được xây dựng vào năm 1956 để tưởng nhớ các nạn nhân của Thế chiến II. Nằm cạnh cung điện là nhà thờ Nieuwe Kerk với kiến trúc Gothic đặc trưng bởi các ô cửa sổ lớn bằng kính màu. Được xây dựng lần đầu vào khoảng năm 1400, nhà thờ này đã được khôi phục lại vào năm 1600 sau khi bị tàn phá bởi một đám cháy lớn. Ngày nay, nhà thờ Nieuwe Kerk là nơi diễn ra các cuộc triển lãm văn hóa và hòa nhạc.

 

dia-diem-du-lich-amsterdam-vao-nam-moi-5Pháo hoa giao thừa cũng được thực hiện tại Quảng trường Dam

 

Một điểm đến thú vị khác tại quảng trường Dam là Grand Hotel Krasnapolsky - 1 trong 5 địa điểm du lịch Amsterdam dịp năm mới hấp dẫn khách du lịch, khách sạn năm sao lớn nhất ở Hà Lan. Được xây dựng từ năm 1866, khách sạn này hiện nay không chỉ thu hút du khách nhờ nội thất cực kỳ xa hoa mà còn bởi các nhà hàng trứ danh với những món ăn cầu kỳ. Nếu cần thêm một chút bất ngờ thú vị, hãy đến Bảo tàng sáp nổi tiếng thế giới Madame Tussaud nằm trong tòa nhà Peek & Cloppenburg. Ở đây bạn sẽ có dịp thưởng lãm nhiều bức chân dung bằng sáp đáng kinh ngạc của các nhân vật lịch sử, thần tượng nhạc pop, ngôi sao điện ảnh… nổi tiếng thế giới qua nhiều thế hệ.

 

Địa điểm du lịch Amsterdam vào năm mớiThủ đô Ams ngập trong sắc màu tươi mới

 

Đặc biệt, vào dịp Giáng sinh và năm mới, quảng trường Dam nói riêng và Amsterdam mùa Noel luôn ngập trong ánh sáng đèn lấp lánh suốt mùa lễ hội. Đây cũng là nơi có cây thông Noel lớn nhất Amsterdam. Hàng ngàn người đổ xô đến quảng trường vào đêm giao thừa để ngắm pháo hoa và uống chút gì đó cùng bạn bè. Vị trí trung tâm của quảng trường này giúp nó trở thành một nơi lý tưởng để ngắm nhìn các màn trình diễn pháo hoa khắp thành phố.

 

Phố Tàu ở Nieuwmarkt

Là 1 trong 5 địa điểm du lịch Amsterdam dịp năm mới hấp dẫn du khách. Bên cạnh quảng trường Dam, một nơi khác có vị trí  “đắc địa” không kém để xem những màn biểu diễn pháo hoa trong dịp năm mới ở Amsterdam là Phố Tàu ở Nieuwmarkt. Như nhiều thành phố khác trên thế giới, Amsterdam cũng có một khu phố Tàu – nơi người Hoa và người gốc Hoa cùng nhiều người dân gốc Á khác tập trung sinh sống, kinh doanh và buôn bán.

 

đia điểm du lịch Amsterdam dịp năm mớiGhé thăm khu phố Tàu ăn uống kiểu phương Đông

 

Trung tâm của khu phố Tàu ở Amsterdam nằm ngay gần quảng trường Nieuwmarkt sôi động và phố đèn đỏ, tập trung nhiều nhà hàng Trung Quốc “đúng kiểu” và nhiều cửa hiệu bán các món ăn châu Á khác cũng như các món đồ gia dụng, nội thất từ phương Đông. Không chỉ thuận tiện cho việc chiêm ngưỡng những màn biểu diễn pháo hoa hoành tráng trong đêm giao thừa, phố Tàu ở Amsterdam còn hấp dẫn du khách bởi bầu không khí đặc biệt pha trộn hai phong vị Á – Âu khi những màn múa lân sôi động diễn ra trên “nền” của những khu quảng trường rộng lớn, những tòa nhà châu Âu lâu đời với gạch đỏ và những ô cửa sổ kính san sát nhau.

 

Ngợp sắc trong chợ hoa Bloemenmarkt

Tọa lạc tại trung tâm thành phố Amsterdam ở dòng kênh phía nam thành phố, Bloemenmarkt là chợ hoa nổi duy nhất trên thế giới. Nó được xây dựng từ năm 1862. Hiện nay, khu chợ này có hơn 15 cửa hàng hoa và khá nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm. Người dân Amsterdam nổi tiếng yêu hoa và chợ hoa Bloemenmarkt chính là “đầu mối” cung cấp đủ loại hoa đi khắp các nơi trong thành phố, đặc biệt là khu vực trung tâm. Vào mùa Giáng sinh, chợ bày bán rất nhiều cây thông đủ mọi kích cỡ.

 

Địa điểm du lịch Amsterdam vào năm mớiĐến chợ hoa ngập tràn sắc màu

 

Mùa xuân, các loại hoa tuyệt đẹp như tulip, thủy tiên, hoa lan… lại đua nhau khoe sắc ở Bloemenmarkt. Với các du khách đến Amsterdam vào dịp năm mới, những gói hạt giống hoa quý hiếm, các tấm bưu thiếp xinh xắn hay những món quà lưu niệm độc đáo được bày bán ở chợ sẽ là quà tặng tuyệt vời cho người thân và bạn bè sau chuyến du lịch. Nếu là người yêu thích việc trang hoàng nhà cửa, bạn sẽ càng mê mẩn Bloemenmarkt bởi ở đây bán rất nhiều vật dụng trang trí nhỏ xinh. Địa điểm du lịch Amsterdam dịp năm mới này sẽ khiến bạn chết mê vì đẹp mất thôi!

 

Các kênh đào ở khu vực trung tâm

Vốn được mệnh danh là “Venice của phương Bắc”, Amsterdam có một đặc điểm nổi tiếng tương tự thành phố Venice của Ý ở phía Nam châu Âu là có rất nhiều cầu cùng với hệ thống kênh đào chằng chịt. Các kênh đào ở Amsterdam hầu hết được xây dựng vào thời kỳ vàng son nhất của Amsterdam trong quá khứ – thế kỷ 17. Hiện nay, những dòng kênh và các cây cầu được xem là biểu tượng đầy lãng mạn của thành phố.

đia điểm du lịch Amsterdam dịp năm mớiGhé thăm những kênh đào ngắm cảnh

Du khách đến Amsterdam thường không thể bỏ qua những chuyến vi vu trên những chiếc thuyền xuôi theo các dòng kênh để nhìn ngắm khung cảnh xinh đẹp của thành phố. Đặc biệt, vào dịp năm mới, người dân Amsterdam thường tập trung quanh các con kênh chính ở khu vực trung tâm, chẳng hạn như kênh Singel, và cùng nhau đốt pháo hoa ăn mừng.

 

Địa điểm du lịch Amsterdam vào năm mớiLễ hội Ánh sáng diễn ra ở các kênh đào

 

Ánh sáng rực rỡ từ những bóng đèn thắp quanh các con kênh trong mùa lễ hội cùng âm thanh náo nhiệt của những dòng người đổ ra chờ đón đêm giao thừa sẽ biến những chuyến dạo chơi quanh các dòng kênh thành một trải nghiệm khó quên trong dịp năm mới tại Amsterdam.

 

 

Check-in những bảo tàng nổi tiếng trong thành phố

Amsterdam nổi tiếng là thành phố có nhiều bảo tàng danh tiếng. Vào dịp năm mới, nhiều bảo tàng tại đây mở cửa chào đón du khách bốn phương đến thăm quan, điển hình là bảo tàng Van Gogh, bảo tàng về nghệ thuật hiện đại Moco, bảo tàng Anne Frank, Heineken Experience, bảo tàng Red Light Secrets… Với con số các viện bảo tàng và các phòng trưng bày nghệ thuật lên tới hơn 400, Amsterdam xứng đáng với danh hiệu “thành phố có nhiều bảo tàng nhất trên thế giới”.

 

đia điểm du lịch Amsterdam dịp năm mớiThành phố cổ kính tuyệt đẹp

 

Nếu như các viện bảo tàng lừng danh Rijksmuseum, bảo tàng Van Gogh, Anne Frank House… luôn là những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn nhất nhờ uy tín và danh tiếng thì ở Amsterdam còn có những viện bảo tàng có quy mô nhỏ hơn nhưng lại chứa đựng rất nhiều điều độc đáo, thậm chí là kỳ quặc, chẳng hạn như bảo tàng kính, bảo tàng piano, bảo tàng kim cương, bảo tàng pho mát, bảo tàng cà phê, bảo tàng túi xách và ví, bảo tàng chuyên trưng bày… đầu lâu, khung xương, các chất gây nghiện, các mẫu hình xăm, các tranh ảnh về loài mèo…

 

Địa điểm du lịch Amsterdam vào năm mớiGhé thăm những bảo tàng, khám phá văn hóa con người Ams

 

Viếng thăm các bảo tàng độc đáo nói trên cũng sẽ là một trải nghiệm ấn tượng với các du khách đến thăm thủ đô của Hà Lan vào dịp năm mới.

Đi du lịch Hà Lan vào dịp đầu năm mới, nhớ check-in lần lượt 5 điểm đến du lịch Amsterdam hấp dẫn khách vào mùa cuối năm lễ hội này nhé!

 

Linh Tu (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)