Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
DÒNG SỰ KIỆNlàng đo đochè Huế
Huế

List điểm du lịch miễn phí ở Huế để bạn check-in thả ga không cần mua vé

Thứ năm, 14/12/2023, 08:17 GMT+7

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp hữu tình, thơ mộng mà những điểm du lịch miễn phí ở Huế còn là thiên đường dừng chân tuyệt vời cho những ai muốn ngao du cố đô, ngắm trọn cảnh sắc tuyệt vời mà vẫn tối ưu được chi phí.

test

Vùng đất cố đô Huế vốn được biết đến là chốn kinh kỳ nổi tiếng với những công trình kiến trúc lộng lẫy của một thời vàng son kết hợp với vẻ đẹp hữu tình, lãng mạn rất riêng. Cũng chính bởi vậy mà nơi đây đã trở thành điểm dừng chân ưa thích của du khách gần xa. Bên cạnh những điểm đến có thu phí thì các điểm du lịch miễn phí ở Huế cũng rất đa dạng là nơi dừng chân tuyệt vời để bạn thưởng ngoạn cảnh đẹp cố đô, lưu lại những khoảnh khắc thật đáng nhớ mà không lo cháy ví.
 

>>Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Huế 1 ngày siêu HOT cập nhật mới 


Khám phá những điểm du lịch miễn phí ở Huế nổi tiếng nhất 


1. Đồi Vọng Cảnh 

Đồi Vọng Cảnh là một trong những điểm du lịch miễn phí ở Huế sở hữu cảnh sắc rất thơ mộng, ngọn đồi cao 43m này nằm ở phía Tây Nam của thành phố, có chân tiếp giáp với sông Hương và nằm giữa vùng lăng tẩm của các vua chúa. Đứng ở ngọn đồi này, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng cảnh sắc thơ mộng của cố đô với thiên nhiên xanh mướt những di tích cổ kính và dòng Hương Giang uốn lượn đầy thơ tình. Cảnh sắc ở đồi Vọng Cảnh được ví như sơn kỳ thuỷ tú, du khách ngoài ngắm cảnh thì còn có thể check-in sống ảo với những góc hình đẹp như mơ.
 

 Đồi Vọng Cảnh  điểm du lịch miễn phí ở Huế Đồi Vọng Cảnh sở hữu cảnh sắc rất thơ mộng đúng như tên gọi. Ảnh: Nguyễn Hồng Anh


2. Cầu Trường Tiền 

Cầu Trường Tiền không chỉ là một biểu tượng lịch sử quan trọng mà còn là điểm du lịch miễn phí ở Huế rất được ưa thích. Cây cầu bắc ngang sông Hương, nối liền phường Phú Hội và Phú Hoà với kiến trúc Pháp rất đặc trưng. Đây là cây cầu đầu tiên ở Đông Dương được xây dựng theo thiết kế cũng như ứng dụng kỹ thuật của Tây Phương.

Đến cầu Trường Tiền du khách có thể chiêm ngưỡng công trình kiến trúc có tuổi đời hàng thế kỷ, ngắm cảnh sông Hương êm đềm, hiền hoà. Vào mùa hè du khách có thể chiêm ngưỡng bức tranh phượng vĩ đỏ rực kết hợp với cây cầu huyền thoại rất ấn tượng hoặc lúc hoàng hôn, khi mặt sông lấp lánh ánh sáng đỏ rực của mặt trời cuối ngày, đứng trên cầu bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh quan tuyệt đẹp.
 

Cầu Trường Tiền điểm du lịch miễn phí ở Huế Cầu Trường Tiền bắc ngang sông Hương là điểm check-in kinh điển ở Huế. Ảnh: Trường Bùi


3. Chùa Thiên Mụ 

Được gọi là  “Đệ nhất cổ tự" đất Cố đô, chùa Thiên Mụ là điểm du lịch miễn phí ở Huế được nhiều người biết đến. Chùa nằm cách trung tâm thành phố chỉ 5km, trên một ngọn đồi cao, mặt hướng ra sông Hương với cảnh sắc lãng mạn.

Khuôn viên chùa Thiên Mụ có hai khu vực chính là khu vực trước cửa Nghi môn gồm bến thuyền có 24 bậc tam cấp, cổng tam quan, tháp Phước Duyên, đình Hương Nguyện, hai lầu hình lục giác với một là để bia, một lầu để chuông. Khu vực bên trong của cửa Nghi Môn là điện Đại Hùng, điện Địa Tạng, điện Quan Âm, vườn hoa, nhà trai, nhà khách và sau cùng là một vườn thông.
 

Chùa Thiên Mụ điểm du lịch miễn phí ở Huế Tháp Phước Duyên là điểm check-in rất quen thuộc ở chùa Thiên Mụ. Ảnh: Qình Quỳnh


4. Cầu Ngói Thanh Toàn 

Cầu ngói Thanh Toàn nằm cách trung tâm thành phố Huế 8km thuộc làng Thanh Thuỷ, xã Thuỷ Thanh của thị xã Hương Thuỷ. Đây là một trong những công trình kiến trúc cổ mang tính biểu tượng của Huế rất nổi tiếng. Cầu được làm bằng gỗ với chiều dài 17m, rộng 4m, hai bên thân có hai dãy bục gỗ, lan can để tựa lưng. Mái cầu lợp ngói ống tráng men với 7 gian, trong đó gian giữa rộng nhất để thờ bà Trần Thị Đạo.

Cầu ngói Thanh Toàn cùng với không gian của làng Thanh Thuỷ Chánh tạp thành một bức tranh làng quê xứ Huế điển hình với đồng ruộng xanh mướt, có đủ đình chùa, miếu vũ, nhà thờ họ, làng nghề đan lát... Ghé thăm cầu ngói Thanh Toàn du khách chắc hẳn sẽ ngẩn ngơ bởi vẻ đẹp ấn tượng của vùng quê yên bình.
 

Cầu Ngói Thanh Toàn  điểm du lịch miễn phí ở Huế Cầu Ngói Thanh Toàn có kiến trúc rất ấn tượng. Ảnh:@nhiennguyendestiny
 
>>Xem thêm: Khám phá những công trình người Hoa ở Huế - di sản kiến trúc trên đất Cố đô 


5. Làng Hương Thủy Xuân 

 Làng Hương Thủy Xuân là điểm du lịch miễn phí ở Huế được check-in nhiều nhất hiện nay. Ngôi làng nằm trên trục đường Huyền Trân Công Chúa, chỉ cách trung tâm thành phố 7km theo hướng Tây Nam và nằm trên tuyến đường du lịch đến lăng Tự Đức, đồi Vọng Cảnh.

Du khách đến thăm làng Hương sẽ được khám phá các công đoạn sản xuất hương, tự mình se nên một cây hương cũng như check-in sống ảo với background  là những bó hương đủ màu sắc.  Tại đây còn có dịch vụ cho thuê áo dài, đồ truyền thống Huế để du khách chụp ảnh nên nếu ưa thích sống ảo bạn hẳn sẽ khó lòng bỏ qua địa điểm này.
 

 Làng Hương Thủy Xuân  điểm du lịch miễn phí ở Huế Những bó hương đầy màu sắc thu hút du khách đến check-in sống ảo. Ảnh: Quỳnh Phương


6. Chợ Đông Ba

Du lịch Huế nếu vưa muốn khám phá ẩm thực vừa muốn tìm hiểu văn hoá, phong tục tập quán, lối sống của dân địa phương thì hãy đến với chợ Đông Ba. Khu chợ này có truyền thống lâu đời bậc nhất ở Huế, được thành lập dưới thời vua Gia Long. Hiện nay chợ nằm trên mặt phố chính Trần Hưng Đạo, gần cầu Trường Tiền.

Chợ có kiến trúc 3 lầu vuông vức với hàng ngàn lô hàng bày bán đủ mọi ngành hàng từ hàng tiêu dùng, thực phẩm tươi sống, thời trang, đồ lưu niệm… Tuy nhiên nổi tiếng nhất chính là khu ẩm thực, nơi bày bán đủ các món ăn đặc sản Huế, thu hút du khách như bún nghệ, nem chua Huế, bánh lọc, chè Huế, cơm hến, bún mắm…
 

Chợ Đông Ba  điểm du lịch miễn phí ở Huế Chợ Đông Ba là khu chợ rất lâu đời ở Huế. Ảnh: Trường Bùi


7. Trường Quốc Học Huế 

Trường Quốc Học là điểm du lịch miễn phí ở Huế có kiến trúc rất ấn tượng nằm trong hệ thống di tích và điểm di tích lưu niệm về Hồ Chí Minh. Ngôi trường nằm ở địa chỉ Số 12 Lê Lợi, thành phố Huế với truyền thống học tập lâu đời, không chỉ là cái nôi đào tạo nhân tài cho đất nước mà còn ghi dấu ấn trong mắt du khách với kiến trúc ấn tượng. Những tòa nhà sơn tường đỏ nhung ở trường Quốc Học đã trở thành hình ảnh quen thuộc được du khách ưa thích và tìm đến thăm quan, check-in mỗi khi có cơ hội.
 

Trường Quốc Học Huế điểm du lịch miễn phí ở Huế Trường Quốc Học Huế có kiến trúc rất đẹp và ấn tượng. Ảnh: Mình Là Grin


8. Công viên Hồ Thuỷ Tiên 

Công viên Hồ Thuỷ Tiên được biết đến là một địa điểm du lịch “ghê rợn, kinh dị” nhưng cũng đầy sức hút của xứ Huế. Công trình này nằm ở thôn Cư Chánh 1 của xã Thuỷ Bằng, TP Huế.

Vốn là một khu vui chơi giải trí với diện tích 5000m2 có số vốn đầu tư lên đến 70 tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi bị bỏ hoang do hoạt động kém hiệu quả công trình phủ lên lớp áo hoang tàn nhưng cũng không kém phần rùng rợn, ma mị thu hút du khách tìm đến khám phá. Thậm chí những hình ảnh của công viên Hồ Thuỷ Tiên còn xuất hiện trên rất nhiều tờ báo nước người và ngày càng trở nên nổi tiếng với du khách.
 

Công viên Hồ Thuỷ Tiên  điểm du lịch miễn phí ở Huế
Công viên Hồ Thuỷ Tiên đẹp ma mị mà cuốn hút. Ảnh: @hothiennga


9. Đồi Thiên An 

Được biết đến là thiên đường ngắm cảnh của Huế nên đồi Thiên An thu hút nhiều du khách tìm đến. Ngọn đồi này vốn là đồi thông nằm ở phía Tây Nam của thành phố, ngay gần lăng Khải Định, cách trung tâm chỉ 10km. Cảnh sắc đồi Thiên An có vẻ cuốn hút rất riêng của ngàn thông reo kết hợp với những con dốc ngoằn ngoèo gợi nhớ đến xứ sương mù Đà Lạt. Nếu muốn tìm đến một điểm du lịch miễn phí ở Huế có thiên nhiên tuyệt đẹp, không khí trong lành thì chắc chắn đồi Thiên An là nơi chốn lý tưởng.
 

Đồi Thiên An  điểm du lịch miễn phí ở Huế Đồi Thiên An được ví như là Đà Lạt của xứ Huế. Ảnh: Ly Lê

>>Xem thêm: Tour du lịch Huế hấp dẫn du khách 


10. Rừng ngập mặn Rú Chá 

Rú Chá nằm ở làng Thuận Hòa của xã Hương Phong, cách trung tâm TP Huế 15km. Đây là một khu rừng ngập mặn nguyên sinh rất đẹp thuộc hệ đầm phá Tam Giang với diện tích khoảng 5ha. Điểm đặc biệt ở nơi đây khiến du khách say mê chính là vẻ đẹp hoang sơ đầy bí ẩn và ma mị. Đến Rú Chá và dạo bước trên những con đường uốn lượn dưới khu rừng, chèo thuyền ngắm cảnh hay cắm trại là trải nghiệm rất lý tưởng.
 

Rừng ngập mặn Rú Chá điểm du lịch miễn phí ở Huế Rừng ngập mặn Rú Chá diểm đến đẹp và trong lành cảnh Huế 15km. Ảnh: @hannguu.


11. Các bãi biển ở Huế

Nói đến những điểm du lịch miễn phí ở Huế thì chắc chắn bạn sẽ khó lòng bỏ qua các bãi biển đẹp của nơi đây. Huế có đến hàng chục bãi biển hoang sơ trong đó có không ít nơi trở thành điểm du lịch thu hút du khách bởi vẻ lãng mạn, thơ mộng và dịch vụ du lịch phát triển như bãi biển Cảnh Dương, biển Lăng Cô, biển Thuận An, biển Hàm Rồng, biển Vinh Thanh hay bãi biển Hải Dương.
 

Các bãi biển ở Huế điểm du lịch miễn phí ở Huế Các bãi biển ở Huế cũng là điểm đến miễn phí hút khách. Ảnh: @binkblinkk.


Ghé thăm các điểm du lịch miễn phí ở Huế bạn có thể thoả thích ngắm cảnh, check-in và tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp cổ kính và thơ tình đậm chất cố đô. Nếu như có cơ hội đến với xứ Huế mộng mơ bạn chớ bỏ lỡ cơ hội thăm quan những địa điểm trên nhé. 


Nguyệt Cát (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn 

Ảnh: Internet 

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)