Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Dubai

Du lịch Dubai, đừng quên ghé thăm Thánh đường Hồi giáo Sheikh Zayed

Thứ sáu, 05/04/2019, 08:17 GMT+7

Nếu có dịp đi du lịch Dubai, bạn nhất định phải tới thăm Thánh đường Hồi giáo Sheikh Zayed nổi tiếng. Nằm tại Abu Dhabi - thủ đô Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE, đây là Thánh đường đẹp nhất Trung Đông và là điểm du lịch hấp dẫn không thể bỏ qua.

test

 

Khám phá thánh đường hồi giáo Sheikh Zayed khi du lịch Dubai

Trong một vài năm trở lại đây, ngành du lịch Dubai đã có những bước phát triển một cách vượt bậc và thu hút rất nhiều du khách trên thế giới tới tham quan nghỉ dưỡng. Bên cạnh những công trình nhân tạo nổi tiếng như quần đảo Palm hay tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa thì nơi đây còn nổi tiếng là đất nước Hồi giáo với Thánh đường Sheikh Zayed tuyệt đẹp. Hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá Thánh đường đẹp nhất thế giới này nhé.

 

du lịch DubaiThánh đường Hồi giáo Sheikh Zayed

 

Lịch sử hình thành

Thánh đường Hồi giáo Sheikh Zayed Hay còn được gọi với cái tên Grand Mosque. Công trình tôn giáo nổi tiếng này được xây dựng vào năm 1998 và được đặt theo tên vị cố tổng thống Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, người đầu tiên thành lập nên Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Năm 1940, ông nổi lên là một nhà lãnh đạo tài ba với khả năng đàm phán hòa bình giữa các bộ lạc Bedouin trong sa mạc Ả Rập. Tiếp đó, ông thành lập một quốc gia mới với sự kết hợp của 7 tiểu vương quốc Dubai hợp nhất, có tên là United Arab Emirate (UAE) vào năm 1966. Với mong muốn đoàn kết đất nước và thế giới Hồi giáo, Zayed đã sử dụng nguồn doanh thu lớn từ dầu mỏ của Abu Dhabi để xây dựng lên kiệt tác kiến trúc Thánh đường Hồi giáo Grand Mosque. Đáng tiếc, ông đã qua đời vào năm 2004, ba năm trước khi công trình này được hoàn thành vào năm 2007 với tổng chi phí lên tới gần 600 triệu USD. Từ khi được mở cửa đến nay, đây là một điểm đến vô cùng hấp dẫn du khách khi du lịch Dubai.

 

du lịch DubaiThánh đường Hồi giáo Sheikh Zayed

 

Kiến trúc Lăng mộ Sheikh Zayed

Thánh đường Sheikh Zayed là một công trình kiến trúc vĩ đại với tổng diện tích lên đến hơn 22.000m2. Nơi đây có tổng cộng 4 cổng lớn, 4 ngọn tháp cao 107m nằm tại 4 góc, 1000 cột trụ và 82 mái vòm. Thiết kế của thánh đường được lấy cảm hứng từ lối kiến trúc Hồi giáo cũ, tổng hợp từ phong cách kiến trúc của các nền văn minh Hồi giáo khác nhau để tôn vinh sự đoàn kết và đa dạng về văn hóa giữa các quốc gia. Vật liệu chủ yếu để xây dựng là đá cẩm thạch, vàng, các loại đá quý khác nhau,… Nhìn từ bên ngoài, nhà thờ được lát toàn bộ bằng đá cẩm thạch trắng Hi Lạp nên nơi đây còn được khách du lịch Dubai gọi là Thánh đường trắng. 

 

du lịch DubaiTổng thể kiến trúc Thánh đường nhìn từ trên xuống


Sân trung tâm

Bước vào sân trung tâm, du khách sẽ thấy một không gian rộng lớn được bao phủ bởi màu trắng lấp lánh của các cột, tường bao cho đến sàn nhà. Diện tích của sảnh có thể đủ cho 30.000 người cầu nguyện cùng lúc. Kiến trúc của sảnh được lấy cảm hứng từ nhà thờ Hồi giáo Hassan II ở Ma Rốc và nhà thờ Hồi giáo Pakistan Badshahi. Tại bốn góc của nhà thờ dựng lên bốn ngọn tháp cao 107m, mang trên mình những phong cách kiến trúc khác nhau: khối Mamluk tượng trưng cho kiến trúc Ai Cập trên mặt đất, thân trụ hình lục giác lấy cảm hứng từ kiến trúc Bắc Phi và phía trên cùng là ống trụ theo phong cách Ottoman. Mỗi cột trụ đều được trang trí hình ảnh cây chà là – một loại cây đặc trưng vùng Trung Đông. Bên cạnh đó, 82 mái vòm lớn với 7 kích cỡ khác nhau lấy cảm hứng từ nhà thờ Hồi giáo Badshahi của Lahore, Pakistan tượng trưng cho vẻ đẹp, niềm đam mê và sự uy quyền của thời đại Hồi giáo Mughal. 

 

du lịch DubaiSân trung tâm của Thánh đường


Khu vực tiền sảnh

Thánh đường là chốn linh thiêng. Vì vậy, du khách du lịch Dubai trước khi bước vào tiền sảnh bạn cần phải chấp hành một số quy định về ăn mặc như: bỏ dép ra ngoài trước khi vào, nam giới phải mặc quần dài đến mắt cá chân và đi giày kín, phụ nữ che đậy cẩn thận phần đầu, cánh tay và chân (khăn trùm đầu được cho mượn miễn phí trong các bãi đậu xe). Bước vào tiền sảnh, du khách sẽ được chiêm ngưỡng các bức thư pháp Ả Rập được dán bên trong các mái vòm. Mỗi lá thư được sơn với lá vàng và viết theo phong cách thư pháp được gọi là An-Naskh, một loại phông chữ phổ biến nhất trong các bản in Ả Rập. 

 

du lịch DubaiKhu vực tiền sảnh

 

Hội trường cầu nguyện chính

Đi qua tiền sảnh, bạn sẽ đến với sảnh cầu nguyện chính. Đây là một không gian vô cùng rộng lớn có sức chứa lên đến 10.000 người được chia làm hai phòng riêng dành cho nam và nữ. Sảnh chính được chống đỡ bởi 96 cây cột trụ phủ bằng đá cẩm thạch Macedonia kết hợp cùng vỏ ngọc trai và nhiều loại đá quý khác. Đặc biệt, mái vòm tại sảnh được trang trí rất cầu kì và tinh tế với hệ thống 7 chiếc đèn chùm và vô số đá quý. Mỗi chiếc đèn nặng 10 tấn được làm từ pha lê các màu xanh, đỏ, vàng và trắng, treo trên cán thép chịu lực lên tới 36 tấn ở độ cao 15m. Theo thống kê, có đến 40 triệu viên pha lê Swarovski vô cùng đắt giá đã được sử dụng để trang trí cho 7 chiếc đèn chùm này. Hệ thống này được thực hiện bởi công ty Faustig nổi tiếng của Đức chuyên thiết kế trang trí cho các nhà thờ Hồi giáo.

 

du lịch Du baiHệ thống đèn chùm rực rỡ


Lưu ý khi tham quan Thánh đường Hồi giáo Sheikh Zayed

Đối với hầu hết các nhà thờ Hồi giáo trên thế giới, việc tham quan là vô cùng khó khăn bởi giờ thăm viếng thường bị giới hạn và những người không theo tín ngưỡng phải tuân theo rất nhiều những luật lệ phép tắc kì lạ. Vậy nhưng khi du lịch Dubai tới Thánh đường Hồi giáo Sheikh Zayed thì không như vậy. Du khách có thể tới đây vào tất cả các giờ trong ngày. Đặc biệt, các bạn có thể thoải mái mang máy ảnh, máy quay phim để chụp hình kiến trúc độc đáo, thiết kế nội thất tuyệt đẹp cũng như ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng của những người đang theo học đạo Hồi. Tuy vậy nhưng lăng mộ Sheikh Zayed cũng có những quy tắc riêng về trang phục mà du khách cần chú ý. Vì là chốn linh thiêng nên bạn sẽ không được phép mặc váy ngắn, quần ngắn và đặc biệt, phụ nữ phải đeo khăn trùm đầu khi tới đây. Trong trường hợp du khách không ăn mặc đúng quy định, nhà thờ sẽ cung cấp trang phục miễn phí để thay.

 

du lịch DubaiPhụ nữ khi vào phải đeo khăn che đầu

 

Thánh đường Sheikh Zayed  - điểm du lịch hoàn hảo không thể bỏ qua

Thánh đường Hồi giáo Sheikh Zayed không chỉ là nơi hành hương thiêng liêng của người theo đạo Hồi mà còn là một tác phẩm kiến trúc đầy nghệ thuật với phong cách trang trí vô cùng độc đáo. Nếu đã một lần du lịch Dubai thì hãy nhớ ghé thăm Grand Mosque. Chắc chắn bạn sẽ có thêm nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị đấy nhé.

 

Ngọc Hải

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)