Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Bỉ

Du lịch Ghent - những điều thú vị bạn chưa biết!

Thứ tư, 17/07/2019, 11:28 GMT+7

Du lịch Ghent - thành phố với những công trình kiến trúc cổ kính, xen lẫn một cuộc sống sôi động và ấm áp sẽ là một trong những điểm đến thu hút du khách nhất nước Bỉ

test

Không có nét xa hoa của Bruges hay tráng lệ của Brussels, du lịch Ghent sở hữu một vẻ đẹp tiềm ẩn rất riêng ở Bỉ với những tòa nhà hàng trăm năm tuổi và một phong cách ẩm thực độc đáo. Là thủ phủ tỉnh Đông Flanders và là thành phố lớn thứ 3 ở Bỉ, ấn tượng đầu tiên khi đến với Ghent đó là vẻ đẹp thanh bình yên ả của một thành phố cổ kính khác hẳn so với vẻ hào nhoáng hiện đại của các thành phố lớn khác trong khu vực. Bao quanh thành phố là mạng lưới kênh ngòi chằng chịt khắp bán kính 70km tính từ khu cảng biển. Dòng nước chảy êm đềm, những con thuyền nhẹ nhàng lướt qua, đường phố lát gạch tông trầm, các ngôi nhà cổ với kiến trúc đặc trưng 2 mái nằm san sát ngay vỉa hè đã biến nơi đây trở thành một trong những thành phố đẹp nhất Bỉ.

 

Du lịch Ghent - những điều thú vị bạn chưa biết!Thành phố Ghent nước Bỉ

 

Vì sao bạn nên đi du lịch Ghent?

Ghent nằm cách không xa Bruges – thành phố được coi là du lịch vàng của Bỉ. Người ta tới Bruges để ngắm nhìn những tòa nhà kì vĩ, thưởng thức món socola nổi tiếng và cảm nhận phong cách Châu Âu cổ điển. Và nếu để ý kĩ bạn sẽ nhận ra Ghent cũng hội tụ tất cả những điều hấp dẫn ấy. Điều đầu tiên bạn cảm nhận được chính là phong cách nghệ thuật Flemish, các dãy nhà hàng sang trọng và đương nhiên socola thì không hề thiếu.

 

Du lịch Ghent - những điều thú vị bạn chưa biết!Thành phố cổ ở Ghent

 

Ghent là một thành phố cổ, vì vậy hãy dạo một vòng qua các hệ thống kênh mương, ngắm nhìn những tòa nhà hàng trăm năm tuổi, cảm nhận mùi vị ngọt ngào từ các cửa hàng socola.

 

Du lịch Ghent - những điều thú vị bạn chưa biết!Các cửa hàng chocolate truyền thống ở Ghent

 

Ghent sở hữu số lượng lớn các bảo tàng về nhiều chủ đề khác nhau từ nghệ thuật đến lịch sử, kiến trúc…hẳn sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên. Trong các điểm đến nổi tiếng ở Ghent như nhà thờ thánh Bavo, nhà hát Royal Dutch, lâu đài Laarne, đáng chú ý nhất là Bảo tàng Stam. Bảo tàng hiện đại này chứa đựng tất cả lịch sử lâu đời cũng như hình ảnh nhân dân thành phố qua nhiều thế kỉ. Bảo tàng được bố trí theo phong cách rất độc đáo đến nỗi khi đã bước chân vào thì thật khó để nhận ra một ngày trôi nhanh đến vậy.

 

Du lịch Ghent - những điều thú vị bạn chưa biết!Nhà hát Royal Dutch

 

Một hoạt động không kém phần thú vị khác là đến thăm lâu đài Gravensteen ở Ghent. Lâu đài có từ thế kỷ thứ 9 và đã trải qua nhiều lần tu bổ để có được cấu trúc như hiện tại.

 

Du lịch Ghent - những điều thú vị bạn chưa biết!Lâu đài Gravensteen

 

Bạn cũng có thể ngắm nhìn toàn bộ thành phố, quan sát cuộc sống sôi động của Ghent khi đứng trên đỉnh các tòa tháp hoặc đi mua sắm dọc con phố Veldstraat.

 

Du lịch Ghent - những điều thú vị bạn chưa biết!Con phố Veldstraat

 

Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Châu Âu

 

Ẩm thực ở thành phố Ghent vô cùng hấp dẫn

Du lịch Ghent, bạn không thể bỏ qua các món ăn ẩm thực phong phú của thành phố cổ này. Một phần thú vị không kém trong chuyến đi tới Ghent chính là ẩm thực Bỉ và đặc biệt là Ghent có một lịch sử ẩm thực phong phú, hấp dẫn mọi du khách. Điểm dừng chân đầu tiên để tìm hiểu về ẩm thực Ghent là Het Groot Vleeshuis, nhà hàng lâu đời chuyên các món thịt. Hiện tại thì quán đã chuyển thành một quán cà phê đa năng, bán cả món ăn đặc biệt làm từ giăm bông.

 

Du lịch Ghent - những điều thú vị bạn chưa biết!Nhà hàng Het Groot Vleeshuis

 

Trải nghiệm trên đất nước Bỉ sẽ không hoàn hảo nếu bạn quên ghé thăm một xưởng sản xuất socola. Một trong những lựa chọn hàng đầu là cửa hàng Van Hecke, với hơn 70 năm hoạt động. Món đặc sản của Van Hecke là kẹo hạt dẻ với mùi vị không lẫn vào đâu được, ngoài ra thì cử hàng cũng có rất nhiều loại socola phù hợp với hầu hết thị hiếu của du khách.

 

Du lịch Ghent - những điều thú vị bạn chưa biết!

 

Không thể bỏ qua món sô cô la Bỉ đặc sắc

 

Mỗi thành phố có một loại ẩm thực độc đáo riêng và ở Ghent thì nó chính là mù tạt, chính xác hơn là mù tạt cay. Cửa hàng Tierenteyn - Verlent nằm gần trung tâm thành phố, sản xuất một loại gia vị đặc biệt trong hơn hai trăm năm mà không có bất cứ một thay đổi nhỏ nào. Các cửa hàng nhỏ luôn luôn đông đúc khách du lịch và dân địa phương, tất cả đều muốn sỡ hữu loại gia vị lâu đời này. Mù tạt được làm ngay tại cửa hiệu, chính xác là trong tầng hầm. Đây là nơi duy nhất trên thế giới mà bạn có thể mua một chai mù tạt nguyên chất, mùi vị cực độc đáo.

 

Du lịch Ghent - những điều thú vị bạn chưa biết!Mù tạt cay là đặc sản ở Ghent

 

Sẽ là thiếu sót khi tới Bỉ mà bỏ qua một trong những đồ uống nổi tiếng ở đây là bia. Hầu hết những loại bia ngon nhất thế giới có xuất xứ từ nước Bỉ. Tại Ghent có nhà máy bia Gruut khá nổi tiếng với dòng bia mang hương vị tuyệt vời mà không cần sử dụng đến hoa Hops - loài hoa chuyên dùng để tạo vị đắng cho bia.

 

Du lịch Ghent - những điều thú vị bạn chưa biết!Bia Bỉ là món đồ uống có hương vị đặc biệt

 

Nếu có dịp đi du lịch Ghent, hãy dạo qua các cửa hàng khác nữa để khám phá văn hóa ẩm thực phong phú của Ghent nhé!

LinhPhan (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC