Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Mỹ

Du lịch Mỹ, ghé thăm New York - Thành phố không bao giờ ngủ

Thứ bảy, 25/05/2019, 20:57 GMT+7

Thành phố New York là thủ đô của nước Mỹ, nằm trên bến cảng tự nhiên duyên hải Đại tây dương, Đông Bắc Hoa Kỳ. Đây là thành phố đông dân nhất nước Mỹ cùng với đó là những thắng cảnh bậc nhất thế giới. Mỗi năm thành phố New York Mỹ thu hút hàng triệu du khách về tham quan và khám phá.

test

Những điều cần biết về lối sống tại thành phố New York Mỹ

Giao thông

Bạn chỉ nên gọi taxi khi đèn pha trên nóc xe sáng. Nếu chỉ có đèn phụ sáng thì điều này có nghĩa là xe chưa hoạt động.

Luôn quan sát và tránh dừng lại một cách đột ngột khi đang di chuyển trên vỉa hè, hãy  di chuyển nhịp nhàng theo số đông. Khi xin đường cần từ tốn và tuân thủ theo đúng luật lệ giao thông.

Khi chờ lên xe buýt hoặc tàu điện ngầm nên xếp hàng và tránh việc chen lấn, xô đẩy.

 

                                anh_may
Tàu điện ngầm tại New York

 

Tiền típ

Tại New York cũng như tất cả các nơi khác tại Mỹ, típ không chỉ là một việc làm mang tính lịch sự mà gần như đã mang tính bắt buộc. Típ bao nhiêu là tùy ở bạn, điều này được áp dụng khi bạn đi taxi, người dọn phòng, nguwoif khuân vác đồ… nói chung là các công việc dịch vụ.

 

Du  lịch thành phố

Người New York thích phương châm “thành phố không bao giờ ngủ" nhưng lại mâu thuẫn với nguyên tắc là chỉ đi chơi vào cuối tuần. Ở đây, một vài người cho rằng thứ Sáu và thứ Bảy được dành riêng cho dân ngoại ô. Còn đối với một người New York thực sự thì một buổi dạ hội có thể diễn ra vào bất cứ ngày nào trong tuần.

 

Văn hóa ăn uống

Với một số đồ khô, một ly cocktail mimosa, tách cà phê, trứng, bánh mỳ và những người bạn quây quần bên bàn ăn là những điều yêu thích của người dân New-York. Thời gian bữa trưa có thể dao động từ 11h đến 16h. Bên cạnh đó người dân thành phố New York Mỹ thường tổ chức tiệc vào cuối tuần cùng với một số người bạn cùng thưởng thức những món ăn và các tách cà phê.

 

Những địa điểm tham quan, du lịch nổi tiếng ở New York

Tượng nữ thần tự do

Đây là một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng nhất mà bạn không thể bỏ qua. Khi tới đây, không chỉ được ngắm vẻ đẹp bên ngoài của bức tượng, mà bạn còn được đi sâu vào bên trong và khám phá 12 tầng cao chót vót của bức tượng rất thú vị.

                                                            

vava_1
Tượng Nữ Thần Tự Do thành phố New York Mỹ

 

Quảng trường  thời đại

Đây được coi là địa điểm tham quan thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước nhất. Đến quảng trường bạn sẽ được ngắm nhìn những ánh đèn, lung linh huyền ảo, tuyệt đẹp với sự mệnh danh là nơi sầm uất, náo nhiệt nhất thế giới.

         

                                           
vse_1
Quảng trường New York về đêm

 

Công viên trung tâm Central Park

Công viên Trung tâm nằm chính giữa trung tâm thành phố New York Mỹ dài khoảng hơn 340 hec-ta. Địa điểm này thu hút hàng chục triệu người tham quan mỗi năm, bởi đây có công viên đô thị là điểm đến yêu thích và phổ biến của người dân New York và cũng là điểm tham quan lớn nhất Hoa Kỳ. Tất cả các dịch vụ ở đây đều được miễn phí nên công viên trung tâm này chính là nơi không thể bỏ qua.

 

Cầu Brooklyn

Là một trong những cây câu lâu đời nhất tại thành phố New York Mỹ và là nơi thu hút rất nhiều du khách ghé thăm. Cây cầu được khởi công xây dựng và hoàn thành trước năm 1883 nối liền Manhattan và Brooklyn, đây cũng là cây cầu lâu đời nhất ở Mỹ, đi dạo trên cây cầu này bạn có thể ngắm được toàn bộ New York huyền ảo, kì diệu từ độ cao lý tưởng.

                                            t546
Cầu Brooklyn là cây cầu lâu đời nhất ở New York Mỹ

 

Thời điểm tốt nhất để đến thăm thành phố New York Mỹ

Thời tiết của New York khá giống với miền Bắc của Việt Nam chúng ta, đều có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Bạn có thể đến đây du lịch vào bất cứ mùa nào, tuy nhiên nên  đến đây vào mùa xuân là thích hợp nhất. Vào thời gian này không chỉ không khí mát mẻ bạn còn được hưởng giá của phòng nghỉ, khách sạn cũng như các dịch vụ một cách ưu đãi nhất. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản phí du lịch không nhỏ.

 

New York là một thành phố có cộng đồng nhiều dân tộc khắp nơi trên thế giới đến sinh sống và làm việc. Chính vì đó có sự đa dạng về sắc tộc, văn hóa và chính là địa điểm du lịch hấp dẫn cho mọi người. Mong rằng qua bài viết bạn sẽ có một chuyến du lịch New York Mỹ vui vẻ, thú vị và tiết kiệm.

Ninh Nguyễn (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)