Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Nhật Bản

Du lịch Nhật Bản mùa hè - Ưu điểm và nhược điểm cần chú ý

Thứ hai, 25/04/2022, 15:14 GMT+7

Du lịch Nhật Bản mùa hè không phải lựa chọn của số đông, nhưng bầu không khí sôi động của hàng loạt lễ hội rất xứng đáng để bạn cân nhắc.

test

Nhật Bản là đất nước xinh đẹp với bề dày truyền thống văn hóa mà bất kỳ du khách nào trên thế giới cũng mong muốn ghé thăm một lần. Bất kể thời điểm nào trong năm, Nhật Bản cũng “phô diễn” những thắng cảnh ngoạn mục, cung cấp những trò giải trí thú vị và ẩm thực độc đáo không thể chê. 

Có lẽ hình ảnh ngắm hoa anh đào vào mùa xuân hay trượt tuyết vào mùa đông đã in sâu vào tâm trí nhiều người khi nói đến du lịch Nhật Bản. Mùa hè ở Nhật Bản là thời điểm nhiệt độ tăng cao (21-32 độ C) kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9, hơn nữa còn khá ẩm thấp chứ không khô ráo như nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, văn hóa và truyền thống Nhật Bản không bao giờ mất đi sức sống vào mùa hè.


Du lịch Nhật Bản mùa hè có gì vui?


1. Tưng bừng lễ hội mùa hè

Các vùng miền khác nhau ở Nhật Bản tổ chức vô số lễ hội trong suốt cả năm, nhưng số lượng lễ hội lớn nhất diễn ra vào mùa hè. Dưới đây là một số lễ hội nổi bật mà chắc chắn những người yêu không khí náo nhiệt và đam mê tìm hiểu văn hóa sẽ không thể bỏ qua. 


Lễ hội Aomori Nebuta

Lễ hội mùa hè Nhật Bản này diễn ra vào đầu tháng 8 ở Aomori. Là một trong những lễ hội phổ biến nhất với khách du lịch, lễ hội Aomori Nebuta lôi kéo sự chú ý của mọi người với những chiếc xe diễu hành khổng lồ rảo dọc khắp phố với trang trí tinh xảo mô tả các nhân vật lịch sử hoặc thần thoại. Các vũ công (được gọi là vũ công haneto) mặc trang phục đặc biệt với mũ và phụ kiện sáng tạo, biểu diễn xung quanh chiếc xe khiến bầu không khí trở nên sôi nổi hơn. 
 


Phần hay nhất của lễ hội là bất kỳ ai, kể cả người nước ngoài, đều có thể tham gia lễ hội miễn họ mặc trang phục phù hợp. Bạn không cần chuẩn bị trước trang phục - siêu thị và các cửa hàng bách hóa trong khu vực bày bán rất nhiều. 


Lễ hội Akita Kanto

Bạn đã bao giờ nhìn thấy ai đó giữ thăng bằng một chiếc cột dài 12 mét treo 46 chiếc đèn lồng nặng đến 50kg trên lòng bàn tay, trán, vai hoặc lưng chưa? Nếu chưa, đó là lý do bạn nên chọn du lịch Nhật Bản mùa hè để chiêm ngưỡng những màn biểu diễn thú vị nhất của Lễ hội Akita Kanto! Đầu tháng 8, đường phố Akita ban đêm sẽ rực rỡ vô cùng với đoàn người mang đèn lồng diễu hành khắp nơi. Trên cùng mỗi cột đèn lồng là một “gohei”, cây đũa phép bằng gỗ thường sử dụng trong các nghi thức Thần đạo được trang trí bởi các dải giấy ngoằn ngoèo.
 


Lễ hội Hanagasa

Đây là một trong những lễ hội độc đáo nhất dành cho khách du lịch và người dân địa phương! Diễn ra ở vùng Tohoku (đông bắc Nhật Bản) từ ngày 5 - 7/8 thường niên, lễ hội có rất nhiều điệu múa vui nhộn, nổi tiếng hơn cả là “điệu múa vòng tròn Hanagasa”. Bạn có thể quan sát đám đông và bắt chước, hoặc được hướng dẫn bởi một vũ công chuyên nghiệp ngay trên đường phố. Đừng lo lắng nếu bạn múa chưa đẹp hoặc thường xuyên lỡ nhịp, tinh thần yêu đời mới là quan trọng nhất. 


Lễ hội Tanabata

Còn được gọi là “Lễ hội sao” ở Nhật Bản, Tanabata tương tự lễ Thất tịch và cũng được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 âm lịch hàng năm. Người dân trên khắp Nhật Bản viết điều ước lên những mảnh giấy nhỏ, treo lên cành tre, sau đó xếp tre vào những chiếc thuyền nhỏ thả trôi trên sông hoặc đốt cháy sau lễ hội với mong muốn điều ước sẽ trở thành sự thật.
 


Lễ hội Gion

Kyoto mùa hè tưng bừng hơn bao giờ hết với lễ hội Gion kéo dài suốt cả tháng 7. Đường phố chỉ dành cho người đi bộ, và cứ cách vài bước bạn lại dễ dàng bắt gặp các quầy hàng bán món ăn vặt, bánh ngọt cùng nhiều đặc sản địa phương. Xe diễu hành trang trí thủ công hoành tráng vẫn là “đặc sản” không thể thiếu trong lễ hội này. 


Ngoài ra, du lịch mùa hè Nhật Bản còn là cơ hội để tham gia lễ hội Yosakoi-Soran với các điệu nhảy truyền thống trên nền nhạc hiện đại, lễ hội khiêu vũ lớn nhất Awadori thu hút hơn một triệu khách du lịch mỗi năm, lễ hội pháo hoa xua đuổi tà ma Hanabi Taikai. 

>> Xem thêm: Rực rỡ mùa lễ hội pháo hoa ở Nhật Bản


2. Trải nghiệm leo đỉnh núi Phú Sĩ

Mùa leo núi Phú Sĩ chính thức bắt đầu từ đầu tháng 7 đến giữa tháng 9. Những con đường mòn và công trình trên núi thường đóng cửa vào thời gian còn lại trong năm. 

Leo núi Phú Sĩ mùa hè lý tưởng vì có thể ngắm bầu trời trong xanh, hơn nữa lại an toàn vì tuyết đã tan hết và tốc độ cũng sẽ cải thiện đáng kể khi đường đi thuận lợi. Nhất là đối với những người không có nhiều kinh nghiệm hiking, mùa hè sẽ là lựa chọn phù hợp hơn, tránh được các điều kiện thời tiết nguy hiểm như gió lốc, tuyết lở.
 

Mặc dù núi Phú Sĩ có vẻ khá đông đúc vào mùa hè, nhưng bạn sẽ vô tình cảm nhận được tinh thần đồng đội và sự đoàn kết khi leo núi bên cạnh những người xa lạ khác. Nếu thích vắng vẻ hơn, thời điểm tốt nhất mà bạn nên nắm bắt là đầu tháng 7, khi các trường học ở Nhật Bản vẫn chưa vào kỳ nghỉ hè. Nhớ mang theo kem chống nắng và chuẩn bị một đôi giày thoải mái cho hành trình hòa mình với thiên nhiên này. 


3. Vắng khách du lịch hơn

Trừ Tuần lễ vàng vào đầu tháng 5 và những không gian diễn ra lễ hội mùa hè Nhật Bản, hầu hết địa điểm du lịch quanh Nhật Bản đều khoác lên mình vẻ yên tĩnh hiếm có và vắng bóng khách tham quan. Đây cũng là ưu điểm nổi bật của mùa hè đối với các mùa khác trong năm. 


4. Giá rẻ hơn

Vì không phải mùa cao điểm du lịch, các chuyến bay và cơ sở lưu trú Nhật Bản giảm giá khá nhiều trong mùa hè. Mức giá có thể chênh lệch lớn nếu so sánh với mùa hoa anh đào trước đó hay mùa lá vàng lá đỏ khi trời vào thu. 

Nhờ các ưu đãi khi du lịch Nhật Bản mùa hè, bạn có ngân sách dư dả hơn để thưởng thức thật nhiều đặc sản, trải nghiệm thật nhiều hoạt động và mua đồ lưu niệm nếu muốn. 


5. Trùng thời gian nghỉ hè

Nếu bạn là sinh viên đam mê du lịch hoặc phụ huynh có con trong độ tuổi đi học, đi du lịch vào mùa hè là phương án hợp lý hơn cả. Hãy cân nhắc sử dụng thời gian trong kỳ nghỉ hè để khám phá một Nhật Bản rực rỡ và giàu sức sống. 

>>Xem thêm: Kinh nghiệm cẩm nang Nhật Bản


Nhược điểm khi du lịch Nhật Bản mùa hè

Thời tiết là yếu tố nên nói đến đầu tiên. Nhiệt độ cao kết hợp với độ ẩm cao tạo ra một bầu không khí không mấy dễ chịu, và không thể coi là tuyệt vời cho một chuyến du lịch. Bạn cần chú ý chăm sóc bản thân và bạn đồng hành để đảm bảo không ai bị say nắng. 

Từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 7 là mùa mưa nhẹ ở Nhật Bản. Tốt nhất hãy mang theo áo mưa dự phòng và chọn giày dép chống thấm nước để thoải mái di chuyển. Tất nhiên, nếu bạn không phải người bị ảnh hưởng cảm xúc quá nhiều bởi thời tiết, chuyến du lịch Nhật Bản mùa hè chắc chắn vẫn sẽ là một trải nghiệm vui. 

Điều có thể khiến nhiều người lo lắng hơn là những cơn bão. Mùa bão ở Nhật Bản bắt đầu vào khoảng tháng 5, cao điểm vào tháng 8 và lắng xuống vào khoảng tháng 10. Những cơn bão xuất hiện cuối hè có xu hướng mạnh hơn những cơn bão trước đó trong năm. Khu vực phía tây nam Nhật Bản là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão, vì vậy hãy lưu ý thông tin này để lên kế hoạch du lịch thích hợp.
 

Hãy đảm bảo bạn đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi mùa hè với thời tiết đặc trưng này, đồng thời cũng sẵn sàng để tận hưởng những trải nghiệm đáng nhớ ở đất nước mặt trời mọc. 


Thùy Linh (dịch) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)