Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Ai Cập

Alexandria - một trong những thành phố cổ vĩ đại nhất trên thế giới

Thứ hai, 14/10/2019, 11:46 GMT+7
Thành phố Alexandria được ví như viên ngọc ven bờ Địa Trung Hải của đất nước Ai Cập là một điểm đến lý tưởng của du lịch Ai Cập với nhiều dấu ấn lịch sử về một thời kỳ phát triển bậc nhất!
test

Thành phố Alexandria với tuổi đời hơn 2000 năm

Thành phố Alexandria nằm ở phía tây đồng bằng châu thổ sông Nile, cách thủ đô Cairo 225 km và chạy dọc theo bờ Địa Trung Hải với chiều dài khoảng 32km. Đây là thành phố lớn thứ hai, đồng thời cũng đóng vai trò là một trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và du lịch lớn của Ai Cập.

Với vị trí đặc biệt của mình, Alexandria không những là hải cảng lớn nhất Ai Cập (nơi trung chuyển khoảng 80% hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước) mà còn là cầu nối giao thương Á – Âu đặc biệt quan trọng thông qua kênh đào Suez.

 

Thành phố AlexandriaThành phố Alexandria Ai Cập

 

Thành phố hơn 2000 năm tuổi này là một trong những thành phố cổ vĩ đại nhất trên thế giới. Trước khi thời kỳ huy hoàng của thành Rome bắt đầu thì Alexandria được coi là đô thị đông dân và sầm uất nhất của khu vực Địa Trung Hải với dân số lên đến 1 triệu người vào khoảng năm 230 TCN.

Trãi qua hàng ngàn năm lịch sử, phần lớn những công trình kiến trúc của thành phố cổ đại đã bị phá hủy và chìm sâu dưới đáy đại dương. Trong đó phải kể đến ngọn Hải đăng Pharos - biểu tượng của Alexandria, đồng thời cũng là một trong bảy kì quan của thế giới cổ đại, hay Thư viện Alexandria - thư viện đầu tiên trên thế giới, nơi lưu trữ rất nhiều sách quý về các dân tộc La Mã và Hy Lạp.

 

Thành phố AlexandriaNhững khu phố mới ở Alexandria

 

Ngày nay, thành phố Alexandria mặc dù không có bất kì bóng dáng một kim tự tháp hay xác ướp của một vị Pharaoh nào, nhưng với bề dày lịch sử và sức hấp dẫn từ những công trình vĩ đại còn sót lại, nơi đây vẫn là một điểm đến lí tưởng và không thế bỏ qua khi du lịch tới Ai Cập.

Một số địa điểm tham quan nổi bật ở đây phải kể đến như: Pháo đài Qaitbay, Cung điện Montaza, Thư viện Hoàng gia Alexandria, Thánh đường Hồi giáo Abu El Abbas El Mursi và một số địa danh khác như Cột trụ Pompey, Khu hầm mộ Kom El Shoqafa, Cầu Stanley….

 

Ngọn hải đăng Alexandria - một công trình kỳ vĩ của lịch sử

Hải đăng Alexandria là ngọn đèn biển được xây dựng vào thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên (khoảng 280 - 247) trên hòn đảo Pharos tại Alexandria, Ai Cập với mục đích ban đầu là làm tín hiệu thông báo của cảng, và sau này là một ngọn hải đăng.

Chiều cao đèn biển được ước tính khá khác biệt từ 120 đến 140 mét (393 – 450 ft) nó là một trong những công trình nhân tạo cao nhất Trái đất trong nhiều thế kỷ và được các học giả cổ đại coi là một trong bảy kỳ quan thế giới, ngang tầm với quần thể kim tự tháp Giza, vườn treo Babylon, tượng thần Zues… cùng vào thời điểm đó.

 

Thành phố AlexandriaHải đăng Alexandria

 

Hải đăng Alexandria được xây dựng từ những khối đá lớn sáng màu bao gồm ba tầng: phần thấp hình vuông với một lõi trung tâm, phần giữa hình bát giác, và đỉnh hình tròn. Đỉnh của nó có đặt một tấm gương phản chiếu ánh mặt trời vào ban ngày; hay một ngọn lửa vào ban đêm. Những đồng tiền La Mã hiện còn do người Alexandrian chế tạo ra cho thấy mỗi bốn góc tường đều có đặt một bức tượng người cá. Vào thời La Mã, có một tượng Poseidon đứng trên đỉnh hải đăng.

Thiết kế các ngọn tháp của các thánh đường Hồi giáo trong nhiều thế kỷ trước kia đều mô phỏng và “sao chép” theo kiểu thiết kế hải đăng này, chứng minh tầm ảnh hưởng kiến trúc lớn của công trình.

Về vị trí, hải đăng Alexandria được xây dựng trên đảo Pharos, là một hòn đảo nhỏ ngoài khơi thành phố Alexandria, thuộc Địa Trung Hải. Nó nối với lục địa bằng một con đường nhân tạo tên là Heptastadion, vì vậy nó cũng tạo thành một phía cảng của thành phố. 

 

Xem thêm: Tour du lịch Nam Phi của Lữ Hành Việt Nam

 

Một số điểm thăm quan ở thành phố Alexandria

 

Pháo đài Qaitbay

Pháo đài này nằm ở cổng vào bến cảng phía đông của thành phố Alexandria, được xây dựng bởi vị vua Hồi giáo Sultan Qaibay vào năm 1480.

 

Thành phố AlexandriaPháo đài Qaitbay

 

Đây được coi là một trong những thành lũy quan trọng của Ai Cập nói riêng và Địa Trung Hải nói chung nhằm ngăn chặn sự bành trướng của Đế quốc Ottoman.

Nơi đây trưng bày rất nhiều các hiện vật còn sót lại của những trận hải chiến lớn từ thời La Mã và Napoleon. Bên cạnh đó, pháo đài này còn có một viện thủy sinh học nuôi rất nhiều các giống cá quý hiếm.

 

Cung điện Montaza

Cung điện này được xây dựng trên một cao nguyên nằm ở phía đông thành phố Alexandria, thuộc khu đất của hoàng gia nhà Muhammad Ali. Montaza là một khu phức hợp gồm nhiều cung điện và vườn hoa tuyệt đẹp trãi dài tới 20km dọc theo bờ Địa Trung Hải.

 

Thành phố AlexandriaCung điện Montaza

 

Các khu vườn rộng lớn ở đây trồng rất nhiều cây cối và hoa cỏ, tạo nên bầu không khí mát mẻ quanh năm. Khu phức hợp cung điện Montaza gồm có 5 bãi biển: Aida, Cleopatra, Vanessa, Semiramis và bãi biển riêng của khách sạn Helnan Palestine

 

Thư viện Hoàng gia Alexandria 

Hay còn gọi là Đại thư viện, được xây dựng vào năm 2002 tại nơi chỉ cách vị trí của thư viện cũ khoảng 200m. Công trình mới này mang ý nghĩa của một sự hồi sinh mạnh mẽ cũng như khát vọng phục hưng lại thời kỳ hoàng kim của thư viện Alexandria - một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại.

 

Thành phố AlexandriaBên trong thư viện Hoàng gia Alexandria 

 

Với tổng diện tích khoảng 70.000m2 và hơn 8 triệu đầu sách được lưu trữ, đây là một trong những thư viện lớn nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại. Thư viện này có tổng cộng 11 tầng, trong đó có 4 tầng nằm dưới mực nước biển.

Ngoài khu vực đọc sách có thể phục vụ tới 2.000 độc giả cùng lúc và khu lưu trữ rộng lớn tới nỗi, theo ước tính phải mất tới 80 năm nữa mới có thể lấp đầy các kệ sách ở đây thì tổ hợp này còn có các công trình phụ khác bao gồm: 3 viện bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật nơi lưu giữ những bản viết tay cổ nhất lịch sử, khu khám phá thiên văn học, trung tâm hội nghị với sức chứa tối đa 3.500 chỗ ngồi….

 

Thánh đường Hồi giáo Abu El Abbas El Mursi

Abu El Abbas El Mursi được xây dựng từ năm 1775 và tu bổ hoàn thành vào năm 1863. Sau đó, vua Farouq I đã cho làm lại thánh đường này vào năm 1943 khi ông cho xây dựng “Quảng trường nhà thờ Hồi giáo” gồm 5 thánh đường khác nhau xung quanh khu vực của Thánh đường Hồi giáo Abu El Abbas El Mursi.

 

Thành phố AlexandriaThánh đường Hồi giáo Abu El Abbas El Mursi

 

Thánh đường Abu El Abbas El Mursi cũng chính là công trình kiến trúc lớn nhất và quan trọng nhất của người Hồi giáo ở thành phố Alexandria.

 

Cầu Stanley

Cây cầu dài khoảng 400m này là một trong những biểu tượng của thành phố Alexandria. Từ trên cầu có thể nhìn toàn cảnh tuyệt vời của biển Địa Trung Hải. Đồng thời khu vực quanh đó cũng là nơi tập trung rất nhiều khách sạn và nhà hàng nổi tiếng.

Tới đây du khách có thể thưởng thức các món đặc sản của Alexandria, trong đó đặc trưng nhất phải kể đến các món được chế biến từ cá biển.

 

Thành phố AlexandriaCầu Stanley - một biểu tượng du lịch Alexandria

 

Cầu Stanley là một địa điểm lí tưởng để tản bộ ngắm cảnh và tận hưởng làn gió biển mát mẻ của vùng Địa Trung Hải sau khi đã thưởng thức những món ngon tuyệt vời của thành phố này.Ngoài ra, ở đây còn có con đường mang tên Corniche dài 30km dọc theo bờ Địa Trung Hải, vốn được coi là con đường đẹp nhất của Alexandria.

Thành phố Alexandria là một sự pha trộn hài hòa giữa những điều xưa cũ và tươi mới. Đến đây bạn sẽ thấy trên con đường chính một bên là bờ biển Địa Trung Hải xanh thẳm, một bên là những tòa nhà cao tầng hiện đại của thế kỷ 21 mang lại cho thành phố một nét đẹp ấn tượng! Đến Ai Cập và khám phá thành phố du lịch ấn tượng này nhé!

LinhPhan (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)