Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Nepal

Bảo Tháp Swayambhunath – điểm hành hương linh thiêng hàng đầu Nepal

Thứ bảy, 06/08/2022, 14:12 GMT+7

Bảo Tháp Swayambhunath là một điểm tham quan mang tính nổi bật và biểu tượng của thành phố Kathmandu, Nepal. 

test

Đôi nét về Bảo Tháp Swayambhunath

Bảo tháp Swayambhunath là ngôi bảo tháp cổ nhất ở Kathmandu và là một trong những công trình kiến trúc tôn giáo lâu đời nhất của đất nước Nepal. Ngôi bảo tháp này vào năm 1979 đã được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản thế giới. 

 

Đôi nét về Bảo Tháp SwayambhunathToàn cảnh bảo tháp Swayambhunath

 

Swayambhunath còn được gọi với một cái tên khác là đền Khỉ, nằm trên đỉnh đồi ở Tây Kathmandu. Công trình này bao gồm một bảo tháp chính khổng lồ, xung quanh đó là các ngôi đền Phật giáo và Hindu cùng những di tích có vai trò quan trọng về lịch sử và văn hóa. 

 

Đôi nét về Bảo Tháp SwayambhunathXung quanh bảo tháp chính còn có nhiều ngôi đền nhỏ xung quanh 

 

Bảo tháp Swayambhunath thờ cả Ấn Độ giáo và Phật giáo. Đây là một trong những điểm tôn giáo hiếm hoi trên thế giới có sự hòa hợp giữa 2 tôn giáo. 

 

Đôi nét về Bảo Tháp SwayambhunathNgôi đền này thờ cả Ấn độ giáo và Phật giáo 
 
>>Xem thêm: Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Nepal

 

Lịch sử về bảo tháp Swayambhunath Nepal 

Nhiều bản ghi chép lịch sử khắc trên đá đã được tìm thấy, cung cấp nhiều bằng chứng xác thực bảo tháp Swayambhunath trước đây là điểm hành hương rất quan trọng của các tín đồ Phật giáo từ khoảng TK V SCN. Bảo tháp còn xuất hiện trước khi các tín đồ Phật đặt chân đến thung lũng. Vào TK XV, Đức tăng Swayambhu Purana kể lại rằng, ngày xưa có loài hoa sen được một vị Đức Phật trồng, loài hoa sen đó đã nở trong hồ rồi nhanh chóng lan ra bao phủ khắp cả thung lũng Kathmandu. Hoa sen này phát ra ánh sáng bí ẩn, dần dần sau đó người dân đã đặt tên cho hồ nước là Swayambhu với ý nghĩa là "Tự sinh", "Tự tồn tại". Các nhà hiền triết, tăng lữ hay thậm chí là các vị Bồ Tát đều tới đây để nhớ ánh sáng thuần khiết của hoa sen để giác ngộ về con đường tu đạo của chính mình. 

 

Lịch sử về bảo tháp Swayambhunath Nepal Bảo tháp này đã xuất hiện từ rất lâu trong quá khứ 

 

Một truyền thuyết khác cũng kể lại rằng, trước đây có một vị Đức Tăng tên Bodhisatva Manjushri đã ngồi thiền ở ngọn núi thiêng Wu Tai Shan. Ngài đã nhiều lần cưỡi Sư tử xanh bay lên núi để thể hiện sự tôn kính của mình với hoa sen. Về sau Bodhisatva Manjushri cảm thấy rằng nếu như nước ở hồ Swayambhu mà chảy ra ngoài thì người dân sẽ có lối đi để đến hành hương. Sau đó, ngài đã lấy một thanh kiếm lớn chặt đôi hẻm núi xung quanh để nước thoát ra. Từ đó tạo ra thung lũng Kathmandu ngày nay. Bông sen sau đó cũng biến thành ngọn đồi, ánh sáng của sen biến thành bảo tháp Swayabhunath như hiện tại. 

 

Lịch sử về bảo tháp Swayambhunath Nepal Đây là điểm hành hương quan trọng của các tín đồ Phật giáo 

 

Đỉnh đồi Swayambhunath sở hữu diện tích khá nhỏ, ít được du khách quan tâm hơn bảo tháp Swayambhunath nhưng được đánh giá là một khu vực rất đáng để du khách đặt chân tới. Đỉnh đồi này còn được gọi là Shantipur. Bên trong đỉnh đồi hiện đang chứa đựng một bi mật mà ít người biết đến. Đó là có 1 căn hầm bí mật được xây dựng vào TK VIII và luôn bị khóa kín từ bên trong. Đây là nơi ở của Đức tăng Shantikar Acharya. Ông đã luyện tập nhiều kỹ thuật thiền của nhà Phật và tự hoàn thiện được kỹ năng của mình tới mức ngài sống qua mấy thế kỷ. Ngài ngày đêm tu luyện và trở thành một Đức tăng có phép thuật điều khiển thời tiết. Khi thung lũng Kathmandu bị đe dọa bởi lũ lụt, vua Nepal đã đi xuống dưới căn hầm bí mật đó để tìm kiếm những bí mật mandala về Đức tăng Shantikar. Sau khi Mandala ra ngoài và tỏa sáng trên trời thì mưa bắt đầu xuất hiện. Trong đền Swayambhunath có một bức họa miêu tả lại những điều đó. Bức họa còn thể hiện ngôi đền tuy không lớn nhưng lại chứa một sức mạnh bí ẩn và kỳ lạ. 

 

Lịch sử về bảo tháp Swayambhunath Nepal Ảnh: nataliechaban
 
 
Lịch sử về bảo tháp Swayambhunath Nepal Ảnh: radhika_mundhra

 

 

Kiến trúc của bảo tháp Swayambhunath

Khu vực thờ phụng của bảo tháp Swayambhunath gồm nhiều khu vực và thờ các tôn giáo khác nhau như thờ Đạo Phật Kim Cương Thừa ở miền Bắc Nepal, Đạo Phật Newari ở miền Trung, Nam Nepal và đạo Hindu. Vào mỗi buổi sáng, có hàng trăm lượt khách hành hương, vượt qua 365 bậc thang để lên được ngọn đồi. Họ đi qua cổng sư tử, thần Vajra mạ vàng và đi vòng ngược lại chiều kim đồng hồ tham quan xung quanh tháp. 

 

Kiến trúc của bảo tháp SwayambhunathĐường đi lên bảo tháp 

 

Trên các mặt của tháp chính có đôi mắt lớn. Đôi mắt đó là biểu tượng cho quan điểm "toàn thấy" trong Phật Giáo. Phía trên các đôi mắt đó có thêm một con mắt thứ 3, biểu tượng cho sự khôn ngoan của Phật. Tuy nhiên hình trên bảo tháp không có tai và mũi. Hình ảnh đó gợi lên ý nghĩa con đường giác ngộ cho con người chỉ một. Đó là tu dưỡng Đạo Phật và Đức Phật không quan tâm tới các lời ngợi khen của nhân dân mà chỉ tập trung vào việc phù độ chúng sinh. 

 

Kiến trúc của bảo tháp SwayambhunathĐôi mắt trên tháp chính 

 

Bảo tháp Swayambhunath còn có một tên gọi khác là Đền Khỉ. Bởi xung quanh đền có hàng trăm chú khỉ láo nháo, tinh nghịch. Vào ban đêm, sau khi các vị khách, tăng ni ra về thì chúng lại nhảy nhót, trêu đùa nhau hơn. Ngoài ra, ở gần bảo tháp Swayambhunath có nhiều ngôi đền quan trọng đối với Đạo Hindu và đạo Phật như đền Changu Narayan, Budhanilkantha,  Dakshinkali, Shiva Jyotir Linga, bảo tháp Boudhanath,... Tất cả đều thu hút được nhiều du khách tới viếng thăm. 

 

Kiến trúc của bảo tháp SwayambhunathNhững chú khỉ tinh nghịch chạy khắp đền 
 
>>Xem thêm: Note lại ngay kinh nghiệm du lịch Nepal an toàn, thuận lợi

 

Những lễ hội diễn ra ở bảo tháp Swayambhunath Nepal

Trong năm sẽ có 3 lễ hội được tổ chức ở bảo tháp Swayambhunath là: Lhosar, Buddha Jayanti và Gunla. 

Gunla là lễ hội quan trọng nhất diễn ra ở ngôi đền này. Đây là lễ hội Phật giáo Newar kéo dài tận 1 tháng kể kỷ niệm khóa tu. Hàng ngày khi diễn ra lễ hội, các tín đồ Phật tử tụ tập lại để đọc kinh, chơi nhạc Newar truyền thống. Lễ hội này sẽ diễn ra vào tháng 8 hàng năm. 

Buddha Jayanti hay còn được gọi là lễ hội Buddha Purnima. Đây là lễ hội Phật giáo diễn ra để tưởng nhớ về cuộc đời của Đức Phật. Cụ thể là sự ra đời, giác ngộ và cái chết của ngài. Lễ hội thường diễn ra vào tháng 4 hoặc tháng 5. 

Lhosar thường diễn ra vào tháng 2 hàng năm để kỷ niệm năm mới trong Phật giáo. 

 

Những lễ hội diễn ra ở bảo tháp Swayambhunath NepalLễ hội Buddha Purnima

 

Đối với các Phật tử Newari thì bảo tháp Swayambhunath là chốn Phật giáo linh thiêng bậc nhất ở Nepal. Đối với các Phật tử Tây Tạng thì nó chính là tòa bảo tháp quan trọng thứ 2, chỉ đứng sau Boudhanath.

 

Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet 

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)