Guidebook

Cảnh quan hùng vĩ và bản sắc văn hóa tại cao nguyên Bolaven Lào

Thứ sáu, 15/11/2024, 08:00 GMT+7

Cao nguyên Bolaven nằm ở phía nam Lào, là một trong những điểm đến thu hút du khách yêu thích thiên nhiên và khám phá cảnh quan hoang sơ. Được bao bọc bởi những ngọn núi hùng vĩ và các dòng thác chảy xiết, Bolaven nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên ngoạn mục và hệ sinh thái phong phú. Không chỉ là nơi có những thác nước tuyệt mỹ, cao nguyên còn nổi bật với những cánh đồng cà phê bạt ngàn, nơi sản xuất loại cà phê thơm ngon hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

test

Đôi nét về cao nguyên Bolaven Lào

Cao nguyên Bolaven nằm ở miền nam Lào, là một điểm đến nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, thiên nhiên hùng vĩ và nền văn hóa độc đáo. Nằm ở độ cao từ 1.000 đến 1.300 mét so với mực nước biển, Bolaven có khí hậu mát mẻ quanh năm, rất thích hợp cho những ai yêu thích sự thanh bình và không gian xanh mát của núi rừng. Đặc biệt, cao nguyên này là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số với văn hóa đa dạng, mang lại cho du khách cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm đời sống truyền thống độc đáo của người dân bản địa.

 

Vẻ đẹp cao nguyên Bolaven LàoCao nguyên Bolaven Lào. Ảnh: @wiwjourney

 

Một trong những điểm thu hút nổi bật của Bolaven chính là hệ thống thác nước tuyệt đẹp, trong đó nổi tiếng nhất là thác Tad Fane, Tad Yuang và Tad Lo. Những thác nước này nằm sâu trong rừng rậm, tạo nên cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ với làn nước trắng xóa chảy từ độ cao hàng chục mét. Âm thanh của thác nước hòa cùng tiếng chim rừng tạo nên một bản giao hưởng tự nhiên khiến du khách khó lòng quên được. Những khu vực xung quanh thác còn là nơi lý tưởng để trekking, khám phá thiên nhiên hoang dã và cảm nhận sự thanh bình của rừng núi.

Ngoài phong cảnh đẹp, Bolaven còn nổi tiếng với những đồi cà phê xanh ngát trải dài. Đây là vùng sản xuất cà phê lớn nhất của Lào, nổi tiếng với hạt cà phê chất lượng cao nhờ khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt của cao nguyên. Khi đến đây, du khách có thể ghé thăm các trang trại cà phê, tham quan quy trình sản xuất và thưởng thức những tách cà phê thơm ngon đặc trưng của vùng Bolaven. Cao nguyên Bolaven không chỉ là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng mà còn là điểm đến hấp dẫn cho những ai muốn khám phá nét đẹp tự nhiên và văn hóa của đất nước Lào.

 

Vẻ đẹp cao nguyên Bolaven LàoCao nguyên này có các hệ thống thác nước tuyệt đẹp. Ảnh: @boonchayaree

 

>>Xem thêm: Những thác nước đẹp ở Lào bạn nhất định nên ghé thăm

 

Cách di chuyển đến cao nguyên Bolaven

Để di chuyển đến Cao nguyên Bolaven ở Lào, du khách thường bắt đầu hành trình từ thành phố Pakse, thủ phủ của tỉnh Champasak, vì đây là nơi gần nhất và thuận tiện nhất để tiếp cận Bolaven. Dưới đây là các cách di chuyển phổ biến:

Di chuyển đến Pakse: Hiện có nhiều chuyến bay từ các thành phố lớn như Vientiane, Bangkok hoặc Siem Reap đến sân bay Pakse. Từ Việt Nam, bạn có thể bay đến Vientiane (thủ đô Lào) trước, sau đó bay nội địa từ Vientiane đến Pakse. Nếu xuất phát từ các tỉnh ở miền Trung Việt Nam như Kon Tum, Gia Lai hoặc Đà Nẵng, bạn có thể chọn xe khách chạy thẳng đến Pakse. Thời gian di chuyển khoảng từ 12 đến 16 tiếng tùy điểm xuất phát.

Từ Pakse đến Cao nguyên Bolaven: Xe máy là phương tiện được nhiều du khách ưa thích, đặc biệt là những ai yêu thích phượt. Ở Pakse có nhiều dịch vụ cho thuê xe máy với giá hợp lý, thuận tiện cho việc tự do khám phá Bolaven theo lịch trình cá nhân. Từ Pakse, có các chuyến xe buýt địa phương và xe tuk-tuk đưa du khách đến một số điểm chính ở Bolaven. Tuy nhiên, phương tiện này có thời gian di chuyển dài hơn và chỉ phù hợp nếu bạn đi các điểm nổi tiếng mà xe buýt có dừng lại. Nếu đi theo nhóm hoặc muốn có chuyến đi thoải mái hơn, bạn có thể thuê xe hơi từ Pakse đến Bolaven. Đây là lựa chọn tiện lợi để di chuyển linh hoạt và khám phá được nhiều điểm trong ngày.

Cao nguyên Bolaven nổi tiếng với các điểm tham quan nằm khá xa nhau, nên lựa chọn phương tiện phù hợp và lên kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bạn có chuyến đi trọn vẹn hơn.

 

Di chuyển đến cao nguyên Bolaven LàoXe máy là phương tiện để di chuyển tới cao nguyên Bolaven. Ảnh: @peasylemon_

 

Nên ghé thăm cao nguyên Bolaven vào thời gian nào trong năm?

Thời điểm lý tưởng để ghé thăm cao nguyên Bolaven là từ tháng 11 đến tháng 3, khi thời tiết mát mẻ và khô ráo nhất trong năm. Dưới đây là chi tiết về các mùa để bạn có thể chọn thời gian phù hợp:

Mùa khô (tháng 11 - tháng 3): Đây là thời điểm tuyệt nhất để tham quan Bolaven. Nhiệt độ vào mùa này khá dễ chịu, dao động từ 15-25°C, rất thuận tiện cho các hoạt động ngoài trời như trekking, thăm thác nước và khám phá đồi cà phê. Mùa khô giúp đường sá dễ di chuyển hơn, đặc biệt là ở các vùng núi. Khí hậu mát mẻ, không quá nóng bức hay ẩm ướt, mang lại trải nghiệm thú vị cho du khách.

Mùa mưa (tháng 4 - tháng 10): Trong mùa mưa, Bolaven trở nên xanh tươi hơn với cảnh sắc thiên nhiên trù phú. Các thác nước ở đây cũng mạnh mẽ và đẹp hơn do lượng nước dồi dào, tạo nên cảnh tượng rất hùng vĩ. Tuy nhiên, từ tháng 7 đến tháng 9 là giai đoạn mưa nhiều nhất, có thể khiến đường đi trơn trượt và khó khăn hơn, đặc biệt nếu bạn di chuyển bằng xe máy. Nếu đi vào thời điểm này, bạn cần chuẩn bị sẵn sàng cho những cơn mưa bất chợt và mang theo trang phục phù hợp.

Lễ hội Boun Khao Padap Din (tháng 9): Nếu bạn yêu thích văn hóa địa phương, tháng 9 là thời gian diễn ra lễ hội Boun Khao Padap Din - lễ hội cúng tổ tiên của người Lào, đặc biệt phổ biến ở các vùng như Bolaven. Đây là cơ hội để bạn khám phá và tìm hiểu thêm về văn hóa, tín ngưỡng của người dân bản địa.

Nhìn chung, mùa khô là lựa chọn tốt nhất để khám phá trọn vẹn Cao nguyên Bolaven nhưng nếu yêu thích cảnh sắc xanh mướt và muốn trải nghiệm lễ hội địa phương, mùa mưa cũng là thời điểm thú vị.

 

Khám phá cao nguyên Bolaven LàoBạn nên ghé tới đây trong khoảng thời gian từ tháng 11 - tháng 3. Ảnh: @drxxmdxy

 

>>Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Lào: phương tiện di chuyển, đi đâu, ăn gì?

 

Lịch sử của cao nguyên Bolaven

Cao nguyên Bolaven có ý nghĩa to lớn và mọi động thái đều tác động đến lịch sử Lào. Do đó, ba giai đoạn lịch sử có tác động lớn đến khu vực này là thời kỳ thực dân Pháp, khởi nghĩa Ong Keo và Chiến tranh Việt Nam.

Các đồn điền cà phê được người Pháp đưa vào sau khi họ chinh phục khu vực này vào năm 1893. Giai đoạn thứ hai có tác động lớn đến khu vực này là giai đoạn khởi nghĩa Ông Kèo. Những người thực dân đã tạo ra xung đột rộng rãi và dữ dội trong khu vực, vì vậy cư dân địa phương muốn xóa bỏ ảnh hưởng này.

Khoảng 70 năm sau, cao nguyên này đã phải chịu đựng nhiều khó khăn đáng kể trong Chiến tranh Việt Nam, trở thành một trong những khu vực bị ném bom nặng nề nhất do tầm quan trọng chiến lược của nó đối với cả người Mỹ và Bắc Việt Nam.

Cao nguyên Bolaven hiện là tuyến đường phổ biến cho những du khách muốn tìm kiếm cuộc phiêu lưu ngoài đường mòn. Du khách bị thu hút bởi sự pha trộn độc đáo giữa lịch sử văn hóa, đồn điền cà phê và hậu quả khủng khiếp của quá khứ hỗn loạn.

 

Khám phá cao nguyên Bolaven LàoCao nguyên này có ý nghĩa lớn đối với lịch sử nước Lào. Ảnh: @gibbsiezgibbs

 

Những gì để xem ở cao nguyên Bolaven
 

Thác Tad Yuang

Thác Tat Yuang nằm tại làng Km 40, huyện Paksong, tỉnh Champasak, cách trung tâm huyện Paksong khoảng 10 km về phía tây. Thác cao 50 mét, được bao quanh bởi tre, chuối và rừng rậm ở cả hai bên (từ cửa thác đến chân thác). Khu rừng xanh mát xung quanh khu vực thác nước là điểm nghỉ ngơi tuyệt vời cho du khách khi họ thưởng ngoạn cảnh đẹp và đắm mình trong sự tĩnh lặng thú vị của môi trường xung quanh.

 

Thác Tad Yuang là điều để xem ở cao nguyên BolavenThác Tad Yuang. Ảnh: @tripadvisor

 

Thác nước Tad Fane

Thác Tad Fane nằm trong Vườn quốc gia Dong Hua Sao ở Cao nguyên Bolaven, tỉnh Champasak. Với độ cao khoảng 120 mét, Tad Fane trở thành thác nước ngoạn mục nhất ở Xứ sở Triệu Voi. Dòng nước chảy mạnh mẽ và hùng vĩ từ đỉnh núi xuống hai dãy đá vôi lớn, tạo thành hai dòng nước trắng xóa như những vệt khói. Cảnh tượng này tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp và hùng vĩ, khiến du khách có cảm giác như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

 

Thác nước Tad Fane là điều để xem ở cao nguyên BolavenThác nước Tad Fane. Ảnh: @asiakingtravel

 

>>Xem thêm: Chùa Wisunarat Lào - ngôi chùa cổ nhất Luang Phabang Lào

 

Đồn điền trà và cà phê

Đầu tiên, những người thực dân Pháp đã khai thác cao nguyên bằng cách trồng cây chuối và cây cà phê vào đầu thế kỷ 20. Ngày nay, sản lượng cà phê hàng năm đạt khoảng 20.000 tấn. Hạt cà phê từ Cao nguyên Bolaven rất nổi tiếng với những người đam mê cà phê trên toàn thế giới. Có nhiều người trồng cà phê trên cao nguyên và một số trong số họ được tổ chức thành các hợp tác xã như Hợp tác xã trồng cà phê, giúp những người nông dân quy mô nhỏ bán sản phẩm của họ theo nhãn hiệu thương mại công bằng.

 

Đồn điền trà và cà phê là điều để xem ở cao nguyên BolavenĐồn điền cà phê. Ảnh: @asiakingtravel

 

Những việc cần làm ở cao nguyên Bolaven
 

Trượt zipline

Khi đến thăm cao nguyên Bolaven, đặc biệt là thác Tad Yuang và Tad Fane, ngoài việc tận hưởng không khí trong lành và thoát khỏi cuộc sống ồn ào nơi thành thị, du khách còn có thể tham gia các trò chơi mạo hiểm như đu dây qua thung lũng, đu đưa trên võng giữa trời hay nhâm nhi tách cà phê nóng trên những chiếc bàn ghế treo.

Zipline có thể khá quen thuộc, nhưng việc treo võng giữa núi hay treo cả bộ bàn ghế để du khách thưởng thức cà phê ở độ cao hơn 140 mét thực sự là độc đáo và khó có thể tìm thấy ở nơi nào khác. Từ đây, du khách có thể ngắm toàn cảnh và rõ nét nhất hai thác nước đôi hùng vĩ.

 

Trượt zipline là việc cần làm ở cao nguyên BolavenTrượt zipline. Ảnh: @trusteddmc

 

Đường mòn và động vật hoang dã ở cao nguyên Bolaven

Cao nguyên Bolaven cũng thu hút những người đam mê hoạt động ngoài trời với những cung đường đi bộ đường dài và đạp xe qua vùng nông thôn Lào. Bạn có thể đi trong ngày từ thành phố Pakse nếu bạn không có nhiều thời gian nhưng tốt nhất là khám phá Cao nguyên Bolaven bằng xe máy và đi theo vòng lớn qua cao nguyên, nằm ở phía đông thành phố.

Thác nước đôi Tad Fane đổ ầm ầm hơn 100 mét xuống vách đá dựng đứng vào một hẻm núi. Nằm cách thị trấn Paksong 11 km về phía tây, điểm tham quan rừng nhiệt đới tuyệt đẹp này là một phần của Khu bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia Dong Hua Sao. Công viên quốc gia là nơi sinh sống của báo, hổ, voi, khỉ, chim mỏ sừng nằm trong số 300 loài chim được tìm thấy trong khu vực này.

 

Đi bộ đường mòn là việc cần làm ở cao nguyên BolavenẢnh: @yuiichompoo

 

>>Xem thêm: Gợi ý chùm tour du lịch Lào giá tốt

 

Cao nguyên Bolaven không chỉ thu hút bởi thiên nhiên hoang dã mà còn bởi những hoạt động du lịch đầy thú vị như đi bộ đường dài, cắm trại và khám phá các thác nước kỳ vĩ. Du khách có thể lựa chọn đi theo các con đường mòn giữa rừng rậm, ngắm nhìn những ngọn thác từ trên cao hoặc đơn giản là thư giãn bên những hồ nước trong lành. Sự kết hợp hoàn hảo giữa cảnh sắc thiên nhiên và văn hóa bản địa đã biến cao nguyên Bolaven trở thành điểm đến không thể bỏ qua khi đặt chân đến Lào, mang đến một trải nghiệm khó quên về một vùng đất đậm chất hoang sơ và yên bình. 

 

Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

Chia sẻ:
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)