Công viên quốc gia Bako là một điểm đến du lịch đầy thú vị tại Malaysia. Tới đây, bạn sẽ được hòa mình vào với thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ và ngắm nhìn những loài động vật quý hiếm.
Du lịch Malaysia không chỉ hấp dẫn bởi nền văn hóa đặc sắc mà còn bởi một hệ sinh thái vô cùng đa dạng và phong phú. Đó chính là lý do khiến quốc gia này sở hữu rất nhiều vườn quốc gia nổi tiếng, thu hút lượng lớn du khách ghé tham quan mỗi năm. Một trong số đó phải kể đến công viên quốc gia Bako tại Sarawak.
Bako là một công viên quốc gia vô cùng nổi tiếng nằm ở tỉnh Sarawak, thuộc khu vực phía Nam của Malaysia. Được thành lập vào năm 1957, Bako hiện đang là công viên có lịch sử lâu đời nhất ở Sarawak.
Diện tích của công viên Bako không quá lớn nhưng cảnh quan thiên nhiên hùng vỹ cùng hệ sinh thái động thực vật đa dạng của nó khiến bất cứ du khách nào khi đặt chân đến cũng phải ngỡ ngàng. Nơi đây có những khu rừng nhiệt đới rậm rạp, những bờ biển hoang sơ là môi trường sinh sống của rất nhiều loài động vật quý hiếm. Trong đó đặc biệt nhất phải nói đến loài khỉ vòi đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.
Về hệ thống thực vật, công viên Bako hiện đang có tất cả những loài được tìm thấy ở Sarawak. Trong số đó có cả những loài cây ăn thịt vô cùng đặc biệt. Không chỉ vậy, đến với Bako, du khách còn có cơ hội trekking hoặc đạp xe trên những con đường mòn xuyên rừng tuyệt đẹp.
Công viên quốc gia Bako có khí hậu nắng ấm quanh năm. Thời tiết tại đây được chia thành hai mùa rõ rệt trong năm là mùa mưa và mùa khô. Theo kinh nghiệm du lịch công viên quốc gia Bako, khoảng thời gian lý tưởng nhất để tới đây là mùa khô, từ tháng ba đến tháng chín hàng năm. Bạn nên tránh đi vào thời điểm từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau vì trời sẽ mưa nhiều, khiến cho việc di chuyển tại đây trở nên khó khăn và nguy hiểm hơn.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH MALAYSIA KHUYẾN MÃI
>> Hà Nội - Singapore - Malaysia 6N5Đ Bay Tiger Air + Malido Air Giá từ 9,990,000đ >> Quảng Ninh - Hà Nội - Singapore - Malaysia 6N5Đ Bay Tiger Air + Malido Air Giá từ 9,990,000đ |
Bako nằm ngay cạnh thành phố Kuching. Vì vậy, cách thuận tiện nhất để di chuyển đến Bako đó là xuất phát từ Kuching. Tuy nhiên, chính phủ Malaysia luôn đề cao vấn đề bảo vệ hệ sinh thái tại đây nên không có bất cứ một con đường bộ nào đến thẳng công viên Bako cả. Bạn bắt buộc phải đi bằng thuyền.
Đầu tiên, bạn bắt xe bus từ trung tâm thành phố Kuching đến bến cảng với giá vé khoảng 3,5 RM/ 1 người/ 1 lượt. Tại khu vực bến cảng, có rất nhiều tàu sẵn sàng đưa du khách đến với vườn quốc gia Bako. Giá vé sẽ rơi vào khoảng 25 RM/1 người/ 1 vé khứ hồi. Ngoài ra, bạn cũng sẽ phải mua vé vào cổng công viên với giá 20 RM / 1 vé người lớn và 7RM / 1 vé trẻ em.
Tại vườn quốc gia Bako có tất cả 16 con đường mòn khác nhau. Sẽ chẳng cần đến hướng dẫn viên bạn vẫn có thể tự mình khám phá những con đường đầy kỳ thú này. Dọc đường đi, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều những thác nước và hồ bơi tự nhiên. Hãy dành thời gian ngâm mình dưới làn nước mát và tận hưởng bầu không khí trong lành nơi đây nhé.
Vườn quốc gia Bako sở hữu những bờ biển hoang sơ, gần như chưa chịu bất cứ sự can thiệp nào từ bàn tay con người. Bao bọc xung quanh bờ biển là cánh rừng nguyên sinh rậm rạp, với thảm thực vật đa dạng. Tuy nhiên, không phải tất cả các bãi biển tại Bako đều an toàn để tắm. Vì vậy nếu muốn bơi lội ở bất cứ bãi biển nào bạn cũng phải hỏi kỹ nhân viên trước nhé.
Một trong những trải nghiệm hết sức thú vị bạn nên thử khi đến với công viên quốc gia Bako đó chính là ngủ qua đêm trong rừng. Bạn sẽ có cơ hội được ngắm nhìn những con khỉ vòi quý hiếm khi màn đêm buông xuống. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, bạn nên thuê một hướng dẫn viên du lịch giàu kinh nghiệm chỉ dẫn cho bạn.
Chuyến du lịch Malaysia chắc chắn sẽ chẳng thể nào trọn vẹn được nếu bạn bỏ qua cơ hội khám phá công viên Bako. Hy vọng những thông tin được chia sẻ ở trên sẽ giúp chuyến đi của các bạn thêm trọn vẹn và đáng nhớ hơn.
Phan Hoàng (tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet