Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Nhật Bản

Thử một lần làm ‘con sen’ ở đảo thỏ Okunoshima Nhật Bản

Thứ ba, 09/11/2021, 11:07 GMT+7

Đảo thỏ Okunoshima Nhật Bản là một trong những điểm đến dễ thương bậc nhất của xứ sở hoa anh đào. Đó là nơi mà du khách được đắm chìm trước sự đáng yêu của vô vàn chú thỏ trên đảo.

test

Đảo Okunoshima ở đâu? 

Đảo thỏ Okunoshima Nhật Bản tuy không có diện tích quá lớn nhưng là điểm đến rất được yêu thích. Hòn đảo này thuộc một phần của Vườn quốc gia Setonaikai, thành phố Takehara, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. 
 

Giới thiệu đảo thỏ Okunoshima Nhật Bản Hòn đảo xinh đẹp này thuộc tỉnh Hiroshima. Ảnh: @meyoutravels

 

Được biết, đây là một trong số những hòn đảo nằm rải rác trên vùng biển giữa tỉnh Hiroshima và đảo Shikoku. Với diện tích chưa đến 1 km2, nhưng Okunoshima lại “mê hoặc” du khách bởi những đàn thỏ siêu cấp dễ thương, sinh sống tự nhiên trên đảo. 
 

Giới thiệu đảo thỏ Okunoshima Nhật Bản Nơi đây có rất nhiều thỏ sinh sống. Ảnh: @kdm0621


Theo thống kê vào năm 2010, trên đảo chỉ có vài chục cư dân sinh sống. Và vì thế, người ta gọi Okunoshima là hòn đảo mà số lượng thỏ còn đông đảo hơn người. Gần như hòn đảo này đã trở thành “vương quốc” riêng của những cư dân 4 chân. 
 

Giới thiệu đảo thỏ Okunoshima Nhật Bản
Hòn đảo mà số lượng thỏ nhiều hơn số người sinh sống. Ảnh: @n.shimizu0429


Ngày nay, Okunoshima giống như một vườn thú dễ thương. Ở đó có rất nhiều những chú thỏ sinh sống. Chúng đều là thỏ hoang dã và sống được nhờ vào nguồn thức ăn mà du khách mang lên đảo. Vì thế, khi du khách biết đến hòn đảo này đã luôn khát khao một lần được ghé đây thăm chúng. 
 

Giới thiệu đảo thỏ Okunoshima Nhật Bản Đảo thỏ Okunoshima đón hàng trăm nghìn lượt khách mỗi ngăm. Ảnh: @ codebuboshi


Để đến được đảo thỏ Nhật Bản độc đáo này, du khách cần di chuyển đến thị trấn vên biển Tadanoumi và Ōmishima. Từ thị trấn này, bạn tiếp tục đi phà đến Okunoshima. Theo kinh nghiệm của nhiều du khách, chỉ mất từ 1,5 – 2 giờ là bạn đã có thể dạo hết một vòng đảo và chơi đùa với những đàn thỏ xinh xắn này. 
 

>>Xem thêm: Du lịch Okinawa - quần đảo được ví như Hawaii của Nhật Bản


Đảo thỏ Okunoshima Nhật Bản – thiên đường siêu cấp đáng yêu 

Ngày nay, đảo thỏ Okunoshima Nhật Bản trở thành một điểm đến cực kỳ hấp dẫn. Theo thống kê, có khoảng 100.000 lượt khách đến đảo mỗi năm. Ai cũng mê mẩn, ai cũng thích thú trước sự thân thiện và dễ thương mà những bé thỏ trên đảo thể hiện như một cách chào đón du khách.
 

Sự đáng yêu của đảo thỏ Okunoshima Nhật Bản Sự đáng yêu này có mặt khắp nơi trên đảo. Ảnh: @liming.xiaoye


Cho đến thời điểm hiện tại, chính quyền địa phương cũng không thể thống kê được có chính xác bao nhiêu chú thỏ trên hòn đảo này. Tuy nhiên, chúng gần như trở thành “bá chủ” nơi đây. Bởi những loài thú săn mồi tự nhiên trên đảo gần như đã vắng bóng.
 

Sự đáng yêu của đảo thỏ Okunoshima Nhật Bản Chúng rất thân thiện và không hề nhát người một chút nào. Ảnh: @redcharm_rabbitwing


Đặc biệt, thỏ là loài có khả năng sinh sản rất tốt. Khi chúng được du khách thường xuyên cho ăn, việc sinh sôi và nảy nở gần như diễn ra rất nhanh chóng. Chẳng mấy chốc mà khắp nơi trên đảo đều ngập tràn hình dáng của những chú thỏ với đủ dáng vẻ, kích thước. 

Đảo thỏ Okunoshima Nhật Bản đã từng có nhiều câu chuyện gây tranh cãi về nguồn gốc thực sự của giống loài này. Có người cho rằng chúng sinh sôi từ 8 con thỏ mà các học sinh đã thả ra vào 1971. Tuy nhiên, có người cho rằng những con thỏ đầu tiên trên đảo là đối tượng thử nghiệm được thả ra sau Thế chiến thứ II. 
 

Sự đáng yêu của đảo thỏ Okunoshima Nhật Bản Du khách thích thú chơi đùa cùng đàn thỏ trên đảo. Ảnh: @sumaya.helena


Cho đến nay, vẫn chưa có kết luận nào về nguồn gốc của những con thỏ trên đảo. Tuy nhiên, sức hút của chúng chưa bao giờ là giảm. Đặc biệt, đàn thỏ hoang này được chăm sóc chu đáo, luôn có đủ đồ ăn, nước uống từ du khách và chính quyền địa phương cung cấp cho chúng. 
 

Sự đáng yêu của đảo thỏ Okunoshima Nhật Bản "Hiếu khách" thế này, du khách nào mà không mê. Ảnh: @meyoutravels


Đặt chân lên hòn đảo đẹp của Nhật Bản này, bạn sẽ chìm trong sự dễ thương từ những bước đầu tiên. Bất kỳ nơi nào, bạn cũng bắt gặp đàn thỏ lang thang đi lại. Chúng thân thiện, dễ gần và cực kỳ nhiệt tình với những du khách mang theo đồ ăn cho chúng. 
 

Sự đáng yêu của đảo thỏ Okunoshima Nhật Bản Chúng luôn sẵn sàng cho bạn cưng nựng. Ảnh: @prileyrileyart


Làm sao có thể không xiêu lòng trước những bé thỏ vây quanh dưới chân, mở đôi mắt long lanh to tròn nhìn bạn. Làm sao mà không mê tít dáng vẻ đáng yêu của chúng khi nô đùa, chạy nhảy và khi thưởng thức các loại rau của mà bạn dành tặng? Có lẽ, chính vẻ ngoài đáng yêu tự nhiên cùng thái độ “hiếu khách” đã giúp đàn thỏ trên đảo Okunoshima ngày càng được yêu mến. 
 

Sự đáng yêu của đảo thỏ Okunoshima Nhật Bản Chỉ cần có thức ăn, đàn thỏ sẽ vây lấy bạn. Ảnh: @bunnies_lovers_club


Dù là một loài gặm nhấm với sức ăn “khủng” nhưng thỏ ở đây rất ngoan, hiền và gần như không gây hại gì cho du khách. Bạn có thể cho chúng ăn, bồng bề chúng để chụp ảnh hoặc vui chơi cả buổi mà chúng chẳng hề cảm thấy phiền hà hay khó chịu. Đó có lẽ là lý do mà đảo thỏ Okunoshima Nhật Bản ngày càng được du khách yêu thích.
 

Sự đáng yêu của đảo thỏ Okunoshima Nhật Bản Tận hưởng khoảnh khắc bình yên trên đảo thỏ. Ảnh: @ritoful_official


Theo quy định của chính quyền địa phương, du khách khi đến với Okunoshima sẽ được phép mang đồ và cho thỏ ăn. Bạn nên chọn mua đồ ăn như rau củ hoặc hạt dành riêng cho thỏ ở các siêu thị. Vì trên đảo sẽ không có chỗ bán. Đặc biệt khi đến đây vào mùa đông, du khách nên mang thêm nhiều thức ăn vì mùa này, thức ăn tự nhiên trên đảo rất khan hiếm. 

Lưu ý, khi khám phá địa điểm đẹp ở Nhật Bản này, du khách không được mang các loại thú cưng khác như chó hoặc mèo. Đây là luật định mà chính quyền địa phương đưa ra nhằm bảo vệ những con thỏ bản địa ở đây. 
 

Sự đáng yêu của đảo thỏ Okunoshima Nhật Bản Cảnh đẹp trên đảo thỏ vào mùa hoa anh đào. Ảnh: @vegan.japan


Dù khá nổi tiếng và được nhiều du khách biết đến nhưng vì diện tích nhỏ nên đảo thỏ Okunoshima không được đầu tư nhiều các hạng mục phục vụ du lịch. Trên đảo chỉ có một sân golf, một khách sạn và một khu cắm trại nhỏ dành cho du khách muốn lưu trú qua đêm. Dĩ nhiên, bạn cần liên hệ đặt phòng từ trước. 

>>Xem thêm: Chùm tour trong nước và nước ngoài giá tốt

Trải nghiệm tuyệt vời trên đảo thỏ Okunoshima Nhật Bản 

Có lẽ, trải nghiệm hay ho và thú vị nhất trên đảo thỏ Okunoshima chính là cho chúng ăn và chơi đùa cùng chúng. Với nhiều du khách, điều thú vị nhất là được chụp choẹt sống ảo với đàn thỏ. Hãy yên tâm vì chúng khá dễ chịu và “hợp tác” nhiệt tình, cùng bạn cho ra những bức hình chất lượng. 
 

Trải nghiệm trên đảo thỏ Okunoshima Nhật Bản Vẻ đẹp của những bãi biển trên đảo. Ảnh: @todoku_japan


Ngoài ra, du khách còn được hòa mình với bức tranh miền biển xanh mát, yên bình. Nơi đây có những bãi cát trắng mịn trải dài và hàng dừa nghiêng mình soi bóng. Bạn có thể dành thời gian dạo biển, ngắm cảnh và tìm một góc bình yên để “chill” sau khi vui đùa với đàn thỏ. 
 

Trải nghiệm trên đảo thỏ Okunoshima Nhật Bản Du khách sẽ có nhiều kỷ niệm đáng nhớ trên đảo thỏ Okunoshima Nhật Bản. Ảnh: @ travellinginblood


Vào mùa xuân, du khách đừng bỏ lỡ cơ hội ngắm hoa anh đào khoe sắc trên đảo. Lúc này, đảo thỏ Okunoshima Nhật Bản càng trở nên xinh đẹp và đáng yêu hơn bao giờ hết. Sắc hoa anh đào rợp hồng trong nắng cùng những đàn thỏ chạy nhảy tung tăng thực sự mang lại cho bạn nhiều cảm xúc đẹp. 
 

Trải nghiệm trên đảo thỏ Okunoshima Nhật Bản Nơi này thực sự xinh đẹp và bình yên. Ảnh: @ _wenn.traeume.fliegen


Đảo thỏ Okunoshima Nhật Bản luôn được du khách ưu ái gọi tên là hòn đảo dễ thương vì đâu đâu cũng là những đàn thỏ đáng yêu, xinh xắn. Có dịp du lịch Nhật Bản xinh đẹp, bạn nhớ dành ít thời gian đến đây để cùng nhau chơi đùa với những chú thỏ vừa ngoan, vừa xinh yêu này. 
 

Trà Văn (Tổng hợp) -  luhanhVietNam.com.vn

Ảnh: Instagram

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)