Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Nam Phi

Tới Mũi Hảo Vọng khám phá điểm tận cùng châu Phi

Thứ hai, 13/05/2019, 14:15 GMT+7

Mũi Hảo Vọng (Nam Phi) từng nhiều lần được bình chọn là điểm đến tuyệt diệu nhất thế giới, không chỉ sở hữu cảnh quan tươi đẹp, Mũi Hảo Vọng cũng là giấc mơ chinh phục của nhiều người đam mê khám phá bởi nơi đây được biết như điểm tận cùng của châu Phi.

test

Thông tin chung về Mũi Hảo Vọng - Nam Phi

Mũi Hảo Vọng (tên tiếng Anh: Cape of Good Hope), mỏm đất cách trung tâm 64km cung đường phần lớn chạy dọc ven biển đẹp và lãng mạn đến lạ lùng. Vì Mũi Hảo Vọng là điểm tận cùng của châu Phi, nơi giao hòa giữa 2 đại dương: Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương nên người ta nói với nhau rằng tại đây một bước chân qua được 2 đại dương. Đến Nam Phi mà không tham quan Mũi Hảo Vọng thì chuyến đi đó không trọn vẹn.

 

toàn cảnh Mũi Hảo Vọng Toàn cảnh mũi Hảo Vọng - Nam Phi

 

Xét về mặt địa lý, Mũi Hảo Vọng thật ra không phải là mũi cực Nam của lục địa châu Phi mà phải là mũi Agulhas. Nhưng người ta vẫn tôn thờ Mũi Hảo Vọng do bởi điểm cực này giống như “người lính” đứng canh nơi trọng yếu, trấn giữ tuyến đường xung yếu giữa Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Nó từng là con đường lưu thông duy nhất trên biển giữa châu Âu và châu Á trước khi kênh đào Suez được xây dựng năm 1869. Sau cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967, kênh đào Suez bị ngừng lưu thông 9 năm, tuyến đường qua mũi Hảo vọng càng thể hiện rõ được vai trò trọng yếu của mình.

Người đầu tiên đi vòng quanh Mũi Hảo Vọng là Bartolomeu Dias - một nhà hàng hải người Bồ Đào Nha. Ông chính là người gọi điểm cực này là Mũi Bão Tố (Cape of Storms) như ngày nay đôi khi chúng ta vẫn còn nhắc lại. Nguồn gốc của cái tên do bởi nơi đây hàng năm ít nhất có 100 ngày cuồng phong gào thét, sóng biển ngút trời, ngay trong ngày yên ả nhất sóng cũng cao đến 2m; lúc có gió, sóng cao đến 15m. Vùng biển cạnh Cape Hope nổi tiếng nguy hiểm, gió Tây Nam thổi mạnh thường xuyên làm sóng to nổi dậy, tàu thuyền đi qua rất dễ gặp tai nạn thương tâm.

Sau này, đức vua John Đệ Nhị của Bồ Đào Nha đã đổi tên vùng đất này là Mũi Hảo Vọng để thể hiện sự kỳ vọng khám phá ra con đường thông thương quan trọng trên biển.

 

Tham quan Mũi Hảo Vọng - điểm tận cùng châu Phi

Mũi Hảo Vọng nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Hảo Vọng có diện tích 7.750 ha. Đây là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên đẹp nhất Nam Phi và được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới năm 2004. Khu bảo tồn mở cửa hàng ngày quanh năm, du khách cần trả một chi phí nhỏ để vào tham quan.

 

khu bảo tồn thiên nhiên mũi hảo vọngCột mốc Mũi Hảo Vọng trên địa hình đá lởm chởm

 

Nhiều người đánh giá Mũi Hảo Vọng là công viên quốc gia hoang dã với đồi núi lởm chởm, các bãi biển nguyên sơ,  hệ thực vật hơn 1100 loài đa phần là cỏ và cây bụi thấp; tất cả chưa bị can thiệp nhiều bởi bàn tay con người. Các loài động vật điển hình sinh sống trong khu vực bảo tồn này là khỉ đầu chó, hươu, đà điểu hoang dã ngựa vằn núi Cape và hàng trăm loài chim. Đặc biệt vào mùa xuân du khách có thể thấy cá voi bơi sát bờ từ Mũi Hảo Vọng.

Không có một điểm ngắm cảnh lý tưởng nào bằng Mũi Hảo Vọng, đứng tại đây có thể thu vào tầm mắt cảnh biển trời bao la lộng gió, nhìn sang trái là Đại Tây Dương, nhìn sang phải là Ấn Độ Dương, bên trên những bầy chim hải yến bay từng đàn. Đứng từ vị trí đỉnh nhìn xuống, những con sóng đua nhau xô vào vách đá với những dòng biển cuộn xoáy. Trên hành trình đi bộ của mình, du khách cũng có thể khám phá 26 điểm có tàu đắm.

 

tham quan Mũi Hảo VọngTầm nhìn đẹp từ đỉnh

 

Một địa điểm du khách tuyệt đối không nên bỏ lỡ khi tới tham quan Mũi Hảo Vọng là ngọn hải đăng chỉ cách Cape Town khoảng 50 m, mỗi ngày hàng ngàn khách du lịch tìm đến nơi hướng dẫn tàu bè qua lại này để ghi tên mình vào vách đá, chụp ảnh kỉ niệm, hít thở không khí trong lành hay dõi theo những con tàu đang vượt qua ranh giới giữa hai đại dương. Độ dốc của núi khá lớn, du khách di chuyển bằng xe điện lên sẽ thấy có 2 ngọn hải đăng. Ngọn hải đăng cũ ở độ cao 266 mét trên mặt biển, nhưng do vị trí không thích hợp, thường xuyên bị sương mù bao phủ đã từng dẫn đến tai nạn thương tâm cho con thuyền của Bồ Đào Nha năm 1911. Từ đó, người ta xây dựng ngọn hải đăng mới chính là điểm tham quan ưa chuộng ngày nay. Đây cũng là ngọn hải đăng mạnh nhất ở Nam Phi, có thể nhìn thấy từ khoảng cách 63km.

 

khám phá Mũi Hảo VọngNgọn hải đăng mạnh nhất Nam Phi

 

Nếu có nhiều thời gian tham quan Mũi Hảo Vọng trong chuyến du lịch Nam Phi của mình, du khách đừng quên thưởng thức bữa ăn tại nhà hàng Two Oceans. Sẽ thật thú vị khi bạn có thể vừa thưởng thức những món ăn ngon vừa ngắm nhìn những con cá voi di cư bơi qua. Vào những thời điểm khác nhau trong năm mà có thể xuất hiện các loài cá voi lưng gù, cá voi đầu bò phương Nam hay cá voi Bryde. 

 

khám phá mũi hảo vọngDu khách có thể vừa ăn vừa ngắm cá voi từ nhà hàng Two Oceans

 

Thời điểm lý tưởng để tới Mũi Hảo Vọng là vào mùa hè, khi thời gian mở cửa đón khách dài hơn. Lúc này tại đây cũng tổ chức thuộc thi bơi qua mũi Hảo Vọng với tên gọi “Vượt hai đại dương!” thu hút hàng ngàn du khách từ khắp nơi trên thế giới tập trung về đây tham dự. Nếu không, mua một tấm bằng chứng nhận đã đặt chân tới "Mũi đất thần tiên trên Trái đất" cũng là một gợi ý không tồi, tấm bằng này trị giá 10 rand (khoảng 1,5 USD); bạn cũng được tặng kèm một cái chai thủy tinh xinh xắn chứa một ít cát, một ít nước biển với dòng chữ chú thích “Được lấy lên từ Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương!” đầy thú vị và chắn chắn làm bạn không thể nào quên hành trình du ngoạn Nam Phi của mình.

 

chinh phục mũi hảo vọngChinh phục Mũi Hảo Vọng là ước mơ của nhiều người

 

Mũi Hảo Vọng được xem làm là địa điểm rất ít biến đổi trong một trăm năm qua tại Nam Phi, chỉ cần đặt chân tới đây một lần bạn sẽ không bao giờ phải lo hành trình của mình đã trở nên cũ kỹ và kém hấp dẫn mà vẫn luôn được tự tin rằng mình đã đặt chân đến điểm tận cùng châu Phi, nơi một bước chân đi qua 2 đại dương./.

 

Chang (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)