Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Hải Phòng

Nhà hát lớn Hải Phòng – biểu tượng kiến trúc lừng danh đất Cảng

Thứ tư, 27/01/2021, 06:35 GMT+7

Bên cạnh nhà hát lớn ở Thủ đô Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh thì nhà hát lớn Hải Phòng cũng là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của Việt Nam.

test

Tọa lạc tại phố Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, trung tâm thành phố Hải Phòng, nhà hát lớn hay nhà hát Thành phố là một điểm đến không thể bỏ qua của du khách trong các hành trình du lịch "thành phố hoa phượng đỏ".

 

Lịch sử hình thành nhà hát lớn Hải Phòng

Vào năm 1904 đầu thế kỷ 20, khi số lượng kiều dân và quân đội Pháp chiếm tới hàng ngàn người ở Hải Phòng, thì chính phủ Pháp đã chọn nền chợ rộng rãi, cao ráo của làng cổ An Biên, tại điểm giao giữa khu người Việt, người Âu và người Hoa để xây dựng một nhà hát phục vụ tinh thần cho người dân.

Sau 8 năm ròng rã xây dựng, đến năm 1912 thì công trình này đã hoàn thành và được đặt tên là "nhà hát Tây" và trở thành nơi sinh hoạt văn hóa và chính trị quan trọng của người Pháp cùng những người bản xứ giàu có. Tuy nhiên, chỉ có những gánh hát của Pháp hoặc gánh hát nổi tiếng nước ta mới được vào đây biểu diễn mà thôi.

 

Nhà hát lớn Hải Phòng – biểu tượng kiến trúc lừng danh của Việt NamCông trình có tuổi thọ khá lâu (Ảnh @heidi_vann)

 

Đặc biệt, nhà hát lớn Hải Phòng còn là minh chứng cho biết bao sự kiện quan trọng trong thời kháng chiến chống Pháp của dân tộc. Điển hình như ngày 23/8/1946 thì Ủy ban Nhân dân Cách mạng lâm thời thành phố đã chính thức ra mắt tại đây. 

Ngoài ra, vào ngày 10/11/1946 thì nơi đây đã chứng kiến cuộc chiến đẫm máu hớn 1 ngày đêm tiêu diệt 50 lính Pháp có xe tăng yểm trợ, của 13 chiến sĩ Vệ quốc đoàn và đội quân tuyên truyền văn hóa Việt Nam do trung đội trưởng Đặng Kim Nở chỉ huy, rồi sau đó anh dũng hi sinh mãi mãi.

Qua những giá trị văn hóa, lịch sử và kiến trúc to lớn thì tháng 12/2015, Bộ văn hóa, thể thao và du lịch đã công nhận công trình này là Di tích cấp quốc gia.

 

Vẻ đẹp kiêu sa của nhà hát lớn Hải Phòng

Nhà hát lớn Hải Phòng được xây dựng dưới sự chỉ đạo của kiến trúc sư người Pháp và vật liệu cũng được chuyển trực tiếp từ Pháp sang Việt Nam, nên kiến trúc của nó giống như nguyên mẫu của nhà hát Paris. 

Theo đó, công trình này có phong cách Baroque - một loại hình kiến trúc nghệ thuật ban đầu xuất hiện ở Ý, sau đó vì quá độc đáo nên đã trở thành xu hướng nổi bật và phổ biến khắp Châu Âu ở cuối thế kỷ 16 đến giữa đến thể kỷ 18.

 

phong cách Baroque - kiến trúc của Nhà hát lớn Hải Phòng Phong cách đậm chất Châu Âu (Ảnh @hoaithu1403)

 

Ấn tượng đầu tiên của du khách khi đến với nhà hát Thành phố ở Hải Phòng là kiến trúc 2 tầng đồ sộ với tổng 100 cửa ra vào và cửa sổ, đồng thời được sơn màu vàng nổi bật giữa nền trời xanh bao la. Cùng với đó là 4 cột trụ màu trắng được thiết kế theo lối Côranhđiêng mềm mại, áp sát vào tường để làm tăng độ vững cho tường, cũng như tạo điểm nhấn cho tòa nhà.

Đặc biệt, phần mặt tiền được thiết kế theo kết cấu đối xứng chặt chẽ theo phương ngang, từ khoảng cách giữa các cột, các ô cửa cho đến các họa tiết trang trí, tạo thành một vẻ đẹp hoàn mỹ không tỳ vết.

 

đối xứng - kiến trúc ấn tượng của Nhà hát lớn Hải Phòng Kiến trúc đối xứng ấn tượng (Ảnh @h_v_louis_ex)

 

Song, điểm đắt giá nhất trong kiến trúc bên ngoài của nhà hát lớn Hải Phòng phải kể đến chính là hình tượng chiếc đàn Lia - một biểu tượng cao quý của ấm nhạc, được điêu khắc trên cánh cửa, khiến ai ghé thăm cũng không thể không dừng lại chiêm ngưỡng.

Ngoài ra, phía trước nhà hát là một quảng trường lớn với vườn hoa rực rỡ sắc màu ôm lấy đài phun nước nghệ thuật trắng xóa như màn sương và cột cờ tổ quốc nguy nghi, tạo nên một không gian vừa đậm tính dân tộc, vừa hiện đại, sang trọng vẻ quốc tế.

 

đài phun nước - công trình ấn tượng tại Nhà hát lớn Hải Phòng Công trình nổi bật trước nhà hát (Ảnh @anhthutt)

 

Nếu bên ngoài nhà hát Tây ở Hải Phòng nổi bật với những đường nét cứng cáp, thẳng tắp thì bên trong lại quyến rũ du khách bằng việc tận dụng các đường cong và mái vòm để tạo nhịp điệu và những không gian sinh động, hút mắt.

Không gian bên trong khá lớn với tầng 1 là tiền sảnh - nơi chuyên để tiếp khách quý, có nội thất kiểu Âu sang chảnh và các họa tiết được trang trí tinh xảo, xa hoa tựa như một căn phòng hoàng gia vậy.

 

nội thất sang chảnh - điểm ấn tượng của Nhà hát lớn Hải Phòng Sảnh tiếp khách quý sang trọng như hoàng gia xưa (Ảnh @gemmy.p)

 

Tầng 2 là khán phòng chính, chuyên để tố chức các sự kiện quan trọng, với 400 ghế ngồi được bọc nhung đỏ sang - xịn - mịn và các cánh cửa thì được thiết kế hình mái vòm kiểu Gothic đầy ấn tượng.

Bên cạnh đó, trên sân khấu được đặt một bức tượng thần âm nhạc - vị thần bảo hộ cho các nghệ sĩ, hai cánh gà hai bên là phòng nghỉ và phòng trang điểm của các diễn viên, còn cửa sổ thì sử dụng kính cách âm, rất tiện nghi và hiện đại.

 

kiến trúc Gothic - phong cách nổi bật của Nhà hát lớn Hải Phòng Thiết kế tinh tế của khán phòng chính (Ảnh @han___ddo)

 

Song, điểm nổi bật nhất trong khán phòng của nhà hát lớn Hải Phòng có lẽ chính là trần nhà, được thiết kế theo hình vòm vừa để tôn chiều cao của nhà hát lại vừa có thể tạo tiếng vang cho âm thanh, giúp người ở cuối vẫn có thể nghe rõ.

Đặc biệt là nó được tô điểm bởi những lẵng hoa tuyệt đẹp ghi tên các nhạc sĩ và kịch sĩ lừng danh ở Châu Âu như: Betthoven, Mozard hay Moliere...khiến người xem chẳng thể rời mắt.

 

trần nhà tinh xảo - điểm nhấn của Nhà hát lớn Hải Phòng Trần nhà cực kỳ độc đáo (Ảnh @lengsml)

 

Mặc dù đến ngày nay, nhà hát lớn của Hải Phòng đã trải qua rất nhiều lần tu sửa những chỉ thay đổi những chi tiết nhỏ, các vật dụng đã bị hỏng hỏng do quá cũ và quét lại màu sơn mới, nên những nét kiến trúc độc đáo từ lúc mới được xây dựng vẫn cơn nguyên vẹn.

Hơn nữa, vào ban đêm tòa nhà được thắp đèn rực sáng như một viên dạ minh châu khổng lồ làm bừng cả một khoảng trời đêm. Hơn nữa, đài phun nước còn chiếu những dải nước nghệ thuật đủ mọi màu sắc, cực kỳ ấn tượng luôn nhé.

 

đài phun nước sắc màu - nét thu hút của Nhà hát lớn Hải PhòngĐài phun nước sắc màu vào tối (Ảnh @hao._.hao61)

 

 

Những trải nghiệm đáng nhớ tại nhà hát lớn Hải Phòng

Nhà hát Thành phố được xem là trung tâm tổ chức những hoạt động văn hóa và chính trị lớn của Hải Phòng như: các dịp mít tinh, lễ chào mừng hay lễ kỷ niệm...cào các dịp lễ, Tết quan trọng của dân tộc. Lúc này, mọi người đến đây không chỉ được thưởng thức các tiết mục văn nghệ hấp dẫn mà còn được tham gia nhiều trò chơi giải trí cực kỳ thú vị luôn.

 

nhiều sự kiện lớn - điểm độc đáo của Nhà hát lớn Hải PhòngTổ chức nhiều sự kiện hấp dẫn (Ảnh @thule_vu)

 

Thậm chí, đôi khi trong nhà hát còn tổ chức cả những buổi giao lưu với người nước ngoài để giao lưu văn hóa cũng như quảng bá vẻ đẹp Việt Nam ra quốc tế nữa đấy.

Song, không chỉ khi diễn ra các sự kiện lớn mà vì nó nằm ở trung tâm thành phố, nên ngay cả trong các ngày bình thường vào buổi tối, đều có rất nhiều các bạn trẻ, những người già và trẻ nhỏ đến tụ tập ở khu vực trước cửa, bồn hoa hoặc vòi phun nước để hóng mát và tâm sự cùng nhau, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ.

 

buổi tối có nhiều người - nét thú vị của Nhà hát lớn Hải Phòng Rât nhiều người ghé thăm nhà hát về tối (Ảnh @khanhtoanls)

 

Còn nếu bạn đến du lịch Hải Phòng trong ngày, không có dịp ở lại buổi tối để tận hưởng cảnh tượng ấy thì cũng nên ghé qua để làm vài bức ảnh sống ảo sang chảnh tựa trời Âu, và ngắm nhìn lá cờ tổ quốc tung bay trước bức chân dung Bác Hồ vĩ đại được treo khổ lớn ngay cửa chính, chắc chắn sẽ thấy lòng rạo rực tình yêu nước cho xem.

 

sông ảo - hoạt động không thể bỏ qua tại Nhà hát lớn Hải Phòng Bức ảnh sống ảo sang xịn tựa trời Tây (Ảnh @dangthithanhkimhue)

 

lặng ngắm nhà hát - hoạt động thú vị tại Nhà hát lớn Hải Phòng Lặng người trước lá cờ tổ quốc (Ảnh @pham.k.truc)

 

Đến thành phố hoa phượng đỏ mà không ghé thăm nhà hát lớn Hải Phòng – một biểu tượng về kiến trúc thì bạn chắc chắn sẽ phải tiếc hùi hụi đấy nhé.

 

Thúy Quỳnh (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)