Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Nepal

Phố cổ Patan: thành phố Phật giáo lâu đời nhất Nepal

Thứ tư, 22/02/2023, 16:07 GMT+7

Phố cổ Patan là một trong những thành phố di sản lớn của Nepal, nằm ở phía nam thành phố Kathmandu. Đối với khách du lịch, Patan nổi tiếng với Quảng trường Durbar cổ kính, các đường phố xung quanh, Patan Kumari, cùng với một loạt các công trình bằng đá và kim loại .

test

Đôi nét về phố cổ Patan Nepal

Phố cổ Patan còn được gọi là Lalitpur - một thành phố cổ có từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên ở Nepal. 'Lalitpur' có nghĩa là 'Thành phố của Mỹ thuật' hay 'Thành phố của Sắc đẹp'. Patan được xây dựng theo ý thích của Pháp - Luân xa trong Phật giáo. Nằm bên bờ sông Bagmati, địa danh này chỉ cách thành phố Kathmandu thịnh vượng và cũng là thành phố đông dân thứ 4 ở Nepal khoảng 15 km.

 

Phố cổ Patan NepalPhố cổ Patan Nepal

 

Việc thành lập phố cổ lâu đời này ở thung lũng Kathmandu vẫn là một chủ đề đáng tranh cãi trong lịch sử. Theo biên niên sử Nepal, Vua Varadeva đã thành lập thị trấn bằng gỗ này vào năm 299 CN. Trong khi đó một số học giả liên kết trực tiếp nguồn gốc của Patan với các triều đại Thakuri, Licchavi hoặc Malla. Các mốc thời gian liên tục bị mâu thuẫn. Thế nhưng có một điều vẫn luôn được khẳng định "Patan là một trong những thành phố Phật giáo lâu đời nhất trên thế giới"

 

Check in ở phố cổ Patan Nepal@rojinaashrestha

 

phố cổ Patan, các tu viện cổ, đền thờ và các di tích khác hầu như đã tồn tại hàng thế kỷ. Cách di tích đó hòa quyện hoàn hảo vào cuộc sống hàng ngày của cư dân. Khi bạn đến đây hãy nhớ chậm rãi đi dạo xung quanh để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp cổ kính của nó.

 

Check in ở phố cổ Patan NepalCác tu viện, đền thờ ở Patan đã tồn tại hàng thế kỷ. @wanderlust_himani

 

>>Xem thêm: Thành phố Bhaktapur Nepal: thành phố của những người sùng đạo

 

Di chuyển đến phố cổ Patan

Đường hàng không

Phố cổ Patan chỉ cách Kathmandu 7 km và có thể dễ dàng đến nhất qua sân bay Quốc tế Tribhuvan.

Bằng đường bộ

Khi đến Kathmandu, du khách có thể chọn giữa việc đi xe buýt du lịch hoặc xe buýt địa phương từ đường vành đai hoặc Công viên Ratna để đến thẳng Quảng trường Patan Durbar. Một lựa chọn thay thế là đi taxi riêng từ Thamel đến Patan, điều này sẽ thuận tiện hơn cho khách du lịch.

 

Sống ảo ở phố cổ Patan Nepal@travelsafaraurhum

 

>>Xem thêm: Đền Pashupatinath Nepal: điểm hành hương quan trọng của người Hindu

 

Thời điểm thích hợp đến phố cổ Patan

Mùa thu (tháng 10-11):

Mùa thu là thời gian tốt nhất để ghé thăm phố cổ Patan bởi lúc này có nhiệt độ mát mẻ và bầu trời quang đãng rất hoàn hảo cho các hoạt động tham quan ngoài trời. Mùa thu cũng chứng kiến ​​các lễ hội nổi tiếng nhất là được tổ chức như Dashain vào tháng 10 và Tihar vào tháng 11.

Mùa đông (tháng 12-tháng 2): 

Nhiệt độ ban ngày vào mùa đông đủ dễ chịu để tận hưởng mọi thứ ngoài trời. Đêm thường lạnh hơn nhưng vẫn thú vị khi tận hưởng thời gian yên tĩnh trong nhà.

Mùa xuân (tháng 3-tháng 5):

Sau mùa thu, mùa xuân là mùa tốt nhất để đến Patan. Hoa nở khắp nơi, đặc biệt là hoa đỗ quyên (quốc hoa của Nepal). Thời tiết lúc này hoàn hảo để tham quan và tham gia lễ hội Holi vào tháng 3 và lễ hội Năm mới của người Nepal vào tháng 4.  

Mùa hè (tháng 6-tháng 9):

Tháng 5 là tháng nóng nhất và nhường chỗ cho lượng mưa gió mùa lớn vào tháng 6. Mùa hè không phải là thời điểm tốt để tham quan vì mưa và nắng nóng không tạo nên một chuyến đi thuận lợi. Lúc đó sẽ xuất hiện những con đường lầy lội, tắc nghẽn. 

 

Du lịch phố cổ Patan NepalBạn có thể tới đây du lịch quanh năm. @prachi.adhikari

 

>>Xem thêm: Note lại ngay kinh nghiệm du lịch Nepal an toàn, thuận lợi

 

Những điểm tham quan nổi bật ở phố cổ Patan
 

Quảng trường Patan Dubar

Quảng trường Patan Durbar là một trong ba Quảng trường Durbar ở Nepal. Đây là nơi đặc biệt nổi tiếng với kiến ​​trúc Newari có từ năm 1637, nổi bật là các tác phẩm chạm khắc gỗ và gạch tinh xảo. Khu vực này có một số ngôi đền và dinh thự quan trọng, trong số đó là nơi ở của một vị vua trước đây. Bây giờ, khu vực này đang được xây dựng lại sau trận động đất mạnh. Mặc dù khi đến tham quan bạn sẽ nhận thấy một số tòa nhà vẫn còn giàn giáo xây dựng nhưng tiến độ phục hồi vẫn đáng được ghi nhận. 

 

Quảng trường Patan Durbar là điểm tham quan nổi bật ở phố cổ Patan Quảng trường Patan Durbar. @julspun

 

Đền thờ Krishna

Ngôi đền bằng đá dành riêng cho Chúa Krishna nằm ở Quảng trường Patan Durbar nổi tiếng khi có hang động đẹp nhất ở quận Lalitpur. Đền được xây dựng theo phong cách kiến ​​trúc Sikhara do vua Siddhi Narasingha Malla xây dựng vào thế kỷ 17. Công trình có tổng cộng 21 ngọn tháp thờ bên trong là thần tượng của Chúa Krishna. Người ta tin rằng việc thờ phụng ngôi đền này tương đương với việc thờ cúng toàn bộ các vị thần và nữ thần của đạo Hindu. Ở tầng một của ngôi đền, du khách có thể nhìn thấy những hình ảnh chạm khắc mô tả các sự kiện của Mahabharat và tầng hai có một bức chạm khắc mô tả Ramayana. 

Phải mất tới 7 năm để xây dựng ngôi đền này bằng những vật liệu khác thường như cây họ đậu, mật đường, bông, mùn cưa của cây Sal, bột đỏ son và đá. Trước đền thờ Krishna có tượng thần Garuda, vật cưỡi của thần Vishnu đang khoanh tay quỳ trên đỉnh một cây cột hướng về phía ngôi đền và trên lưng tượng Garuda là Kothihom Mandap. Lưu ý là những người không theo đạo Hindu sẽ bị cấm vào đền. 

 

Đền thờ Krishna là điểm tham quan nổi bật ở phố cổ Patan Đền thờ Krishna

 

Đền Kumbeshwor

Đền Kumbheshwor là một trong những địa điểm không thể bỏ qua ở phố cổ Patan. Nó được dành riêng cho Thần Shiva và là một trong những ngôi đền cổ nhất ở Nepal. Công trình được biết đến với kiến ​​trúc đẹp, chạm khắc và trang trí rất công phu.

Đến đây, du khách có thể khám phá nội thất của ngôi đền và xem các điện thờ và bàn thờ khác nhau dành riêng cho thần Shiva cùng các vị thần Hindu khác. Ngôi đền là nơi thờ cúng nổi tiếng của những người theo đạo Hindu và du khách phải ăn mặc giản dị và cởi giày trước khi vào khuôn viên đền.

 

Đền Kumbeshwor là điểm tham quan nổi bật ở phố cổ Patan Đền Kumbeshwor

 

Ngôi đền vàng (Hiranya Varna Mahavihar)

Được xây dựng vào thế kỷ thứ mười hai, Đền Vàng ở phố cổ Patan là điểm tham quan nổi bật mà bạn không thể bỏ qua. Công trình nổi tiếng với màu vàng óng và đó là lý do mà nó có tên như vậy. Trên thực tế, đây còn là một tu viện vì vậy bạn sẽ thấy nhiều nhà sư đến và đi vào bên trong đền. 

 

Ngôi đền vàng là điểm tham quan nổi bật ở phố cổ Patan Ngôi đền vàng

 

Sundari Chowk

Sundari Chowk nằm ở sân của quảng trường Patan Durbar nổi tiếng với các tác phẩm chạm khắc gỗ và thủ công mỹ nghệ đặc biệt. Trong phương ngữ Newari thì khu vực sân này được gọi là 'Tusa Hiti '. Ở giữa sân, có một vòi phun nước và xung quanh nó là những bức tượng tuyệt đẹp của các vị thần và nữ thần khác nhau. Trên đỉnh vòi, có một bản sao của Krishna Mandir. Gần vòi đá là một chiếc giường đá khổng lồ. Người ta nói rằng vua Siddhi Narsingh Mallathường quan sát việc đền tội bằng cách ngủ khỏa thân trên chiếc giường đá này vào mùa đông lạnh giá và đốt lửa trại xung quanh nó vào mùa hè.

 

Sundari Chowk là điểm tham quan nổi bật ở phố cổ Patan Sundari Chowk

 

Chợ Mangal

Ở góc đông nam của Quảng trường Patan Durbar là một con phố bán đầy hàng hóa địa phương hay còn gọi là chợ Mangal. Bạn có thể tìm thấy mọi thứ ở đây, từ bộ đồ ăn bằng kim loại đến gia vị và quần áo truyền thống. Đó là một con đường đẹp tràn đầy sức sống khi người dân địa phương mua tất cả những thứ họ cần. Đây cũng là một nơi thực sự tuyệt vời để có được một số phát hiện thú vị như đèn thần, tượng phật và các loại vải sáng màu. Trên hết, giá cả không cao như các khu vực mua sắm dành cho khách du lịch.

 

Chợ Mangal là điểm tham quan nổi bật ở phố cổ Patan Chợ Mangal

 

Tượng Yog Narendra Malla

Bức tượng Vua Yog Narendra Malla nằm trên đỉnh một cột đá khổng lồ gần Đền Jwala Narsingh. Nó được xây dựng vào năm 1692 sau Công nguyên bởi Vua Yog Narendra Malla. Vua Yog Narendra là người kế vị vua Shree Niwas Malla - người đã nổi dậy chống lại chính cha mình là vua Siddhi Narsingh Malla để giành lấy ngai vàng. Thế nhưng trớ trêu thay con trai của ông là Yog Narendra Malla cũng nổi dậy để giành lấy ngai vàng từ tay ông. Vua Yog Narendra Malla là một vị vua sáng suốt và có niềm tin mãnh liệt vào tôn giáo. Giống như các vị vua Malla khác, ông cũng thành lập nhiều đền thờ và khởi xướng nhiều lễ hội. Ông sinh năm 1667 và mất năm 1705

 

Tượng Yog Narendra Malla là điểm tham quan nổi bật ở phố cổ Patan Tượng Yog Narendra Malla

 

Bảo tháp Ashoka

Bảo tháp Ashokan là một nhóm các bảo tháp Phật giáo cổ đại nằm ở phố cổ Patan, Nepal. Các bảo tháp được cho là đã xây dựng vào thế kỷ thứ 3 bởi hoàng đế Ấn Độ Ashoka, người bảo trợ cho Phật giáo. Các bảo tháp được làm bằng gạch và đá, các hình trang trí đều chạm khắc những biểu tượng và hình ảnh của Phật giáo. 

Du khách đến thăm các bảo tháp có thể khám phá khuôn viên và xem các điện thờ và bàn thờ khác nhau dành riêng cho Đức Phật và các nhân vật quan trọng khác trong Phật giáo. 

 

Bảo tháp Ashoka là điểm tham quan nổi bật ở phố cổ Patan Bảo tháp Ashoka

 

Chùa Đại Phật

Chùa Mahabouddha (chùa Đại Phật) là một ngôi chùa đẹp và là điểm tham quan không thể bỏ qua ở phố cổ Patan. Ngôi chùa này được làm bằng gạch đất sét và trang trí bằng những hình chạm khắc phức tạp của các vị thần và biểu tượng Phật giáo. Chùa được xây dựng vào thế kỷ 14 và là một trong những ngôi đền cổ nhất ở Nepal. Khi vào trong thờ cúng thì bạn nên lưu ý phải ăn mặc giản dị và cởi giày. 

 

Chùa Đại Phật là điểm tham quan nổi bật ở phố cổ Patan Chùa Đại Phật
 
 

 

Với di sản văn hóa phong phú, các khu chợ địa phương đích thực, các tác phẩm nghệ thuật và đồ thủ công cùng bầu không khí thoải mái, phố cổ Patan là điểm du lịch hấp dẫn ở Nepal với sự pha trộn hoàn hảo giữa lối sống truyền thống và hiện đại.

 

Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)