Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Bỉ

Một ngày khám phá thành phố Charleroi Bỉ có gì hấp dẫn?

Thứ năm, 24/11/2022, 15:30 GMT+7

Thành phố Charleroi là đô thị đông dân thứ 5 của Bỉ. Hiện nay, thành phố này đang chào đón một lượng khách du lịch ngày càng tăng hàng năm nhờ các địa danh lịch sử và di sản văn hóa.

test

Đôi nét về thành phố Charleroi

Thành phố Charleroi nằm trên sông Sambre, là thành phố lớn thứ 5 của Bỉ nằm ở tỉnh Hainaut, Wallonia, khu vực nói tiếng Pháp của Bỉ. Địa danh này nổi tiếng khắp châu Âu với thế giới với biệt danh không mấy hay ho: "thành phố xấu nhất thế giới". 

Có lẽ không ai chính thức công nhận cái tên gọi đó tuy nhiên nếu tìm kiếm Charleroi thì biệt danh này xuất hiện rất nhiều. Vào năm 2008, độc giả của tờ De Volkskrant của Hà Lan đã đặt tên biệt danh này cho Charleroi. Trải qua thời gian thì nhiều người quen thuộc với cái tên đó. 

 

Thành phố Charleroi Bỉ Thành phố Charleroi Bỉ nhìn từ trên cao

 

Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến thành phố Charleroi là các nhà máy bỏ hoang, toà nhà cao tầng. Trong quá khứ, thành phố này đã từng là trung tâm của ngành công nghiệp khai thác than của Bỉ. Tuy nhiên, khi ngành công nghiệp đó suy yếu dần thì rất nhiều nhà máy bị bỏ không, để lại những dấu vết xấu xí cho thành phố. 

Thời kỳ phát triển của Charleroi là vào những năm 1830. Khi đó nước Bỉ đang ở trong giai đoạn công nghiệp hoá. Giai đoạn đó cũng đã chứng kiến sự bùng nổ của ngành than đá khiến ngành công nghiệp đó trở nên rất phổ biến. Thời gian đó,  Bỉ còn có một biệt danh khác là "đất nước đen". Đến năm 1950, dầu mỏ vươn lên trở thành nguồn nguyên liệu chủ chốt. Việc này đã khiến cho ngành công nghiệp than đá suy tàn, bỏ lại Charleroi những toà nhà cũ kỹ.

 

Cổng chào thành phố Charleroi Bỉ Cổng chào thành phố

 

Ngày nay, ở thành phố Charleroi còn khoảng hơn 400.000 cư dân sinh sống. Nhịp sống tại đây khá chậm rãi, bình bình và gần như lúc nào nó cũng bị bao phủ bởi sự yên tĩnh. 

Tuy nhiên, Charleroi hiện vẫn sở hữu nhiều điểm tham quan khá hấp dẫn, gồm các bảo tàng như: Bảo tàng nhiếp ảnh quốc tế. Nó có vai trò rất quan  trọng đối với sự phát triển của văn hoá truyện tranh của Bỉ và bộ môn khiêu vũ hiện đại. Không những thế, Charleroi còn được biết đến là nơi tổ chức lễ hội truyền thống nổi tiếng hàng năm. Tuy không nhộn nhịp, sôi động nhưng thành phố này vẫn có lượng du khách đông đảo ở Bỉ do có sân bay Nam Charleroi với chi phí bay thấp. 

 

Sân bay ở thành phố Charleroi Bỉ Sân bay ở Charleroi. Ảnh: n.t._8

 

Charleroi còn được mệnh danh là "thành phố lấy nghệ thuật làm trung tâm". Nơi đây có một bộ sưu tập nghệ thuật đường phố đẳng cấp thế giới, bảo tàng nhiếp ảnh lớn nhất châu Âu, một sân khấu âm nhạc ngầm thịnh vượng, quê hương của The Smurfs và nhiều nhân vật truyện tranh nổi tiếng bằng tiếng Pháp khác.

 

Vẻ đẹp của thành phố Charleroi Bỉ Tại đây có bộ sưu tập nghệ thuật đường phố nổi tiếng 

 

>>Xem thêm: Chiêm ngưỡng những lâu đài đẹp ở Bỉ chẳng khác gì cổ tích

 

Thời gian tham quan thành phố Charleroi

Thành phố Charleroi có khí hậu đại dương với lượng mưa quanh năm. Tháng nóng nhất ở đây là tháng 8 và tháng mát nhất là tháng 1. Bạn nên đến thăm Charleroi vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa thu vì khả năng có mưa thấp hơn. Thêm vào đó, Charleroi mang đến những khung cảnh huyền diệu trong thời gian đó.

Lễ hội ở Charleroi:

  • Lễ hội Ronquières (tháng 8, tháng 9)
  • Lễ hội LEGS (tháng 3, tháng 4)
  • Lễ hội Thiếu nhi BPS22 (Tháng 5)

 

Cảnh đẹp ở thành phố Charleroi Bỉ Ảnh: masha_tarnovetska_20

 

>>Xem thêm: Trọn bộ kinh nghiệm du lịch Bỉ đầy đủ và chi tiết nhất

 

Làm gì ở thành phố Charleroi Bỉ?
 

Tháp chuông

Tháp chuông là một phần của tòa thị chính và có kiểu dáng theo phong cách Trang trí Nghệ thuật. Nó được xây dựng vào năm 1936 và là tháp chuông hiện đại nhất của Bỉ và Pháp được đưa vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO. Mỗi giờ, 47 tiếng chuông của Tháp Chuông vang lên một bài hát dân gian của Bỉ! Tuy nhiên bạn nên lưu ý là ở đây có một số giờ mở cửa bị hạn chế vì thế hãy kiểm tra trước khi đi. 

 

Tháp chuông ở thành phố Charleroi BỉTháp chuông

 

Tháp Gosselies

Ở phía bắc của trung tâm thành phố Chaảleroi, quận Gosselies là Tháp Gosselies, phần còn lại duy nhất của một pháo đài tồn tại ở đây vào thế kỷ 15. Nó có vẻ khá khác biệt giữa các tòa nhà hiện đại bao quanh nó nhưng rất đáng để xem. Tháp đã được khôi phục và du khách có thể xem các hầm ban đầu của tháp và một số đặc điểm ban đầu.

 

Tháp Gosselies ở thành phố Charleroi BỉTháp Gosselies

 

Trung tâm nhảy dù trong nhà Airspace

Để được trải nghiệm hoạt động giải trí thú vị ở Charleroi thì có một nơi mà bạn nên ghé tới. Đó chính là trung tâm nhảy dù trong nhà AIRSPACE nằm gần sân bay. Tại đây sẽ mang tới cho du khách cảm giác "rơi tự do" đúng nghĩa. Cho dù bạn là người đam mê nhảy dù, đang luyện tập nhảy dù hay chỉ muốn biết cảm giác thực sự khi nhảy từ một chiếc máy bay đang bay ở độ cao 4.000 mét, hãy bước vào đường hầm gió của trung tâm! Đó là một điều thực sự thú vị để làm cho trẻ em và cả gia đình.

 

Trung tâm nhảy dù trong nhà Airspace ở thành phố Charleroi BỉTrung tâm nhảy dù trong nhà Airspace

 

Bảo tàng Bois du Cazier

Thành phố Charleroi nằm trong một lưu vực khai thác than và được biết đến với các ngành công nghiệp nặng về than, kim loại và thủy tinh. Mỏ than Bois du Cazier trước đây được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới với tư cách là một trong những địa điểm khai thác chính của Wallonia. Các bảo tàng ở đây rất hấp dẫn đối với bất kỳ ai quan tâm đến lịch sử và di sản công nghiệp.

Bảo tàng Công nghiệp và Thủy tinh trưng bày quá trình khai thác, chế tạo thủy tinh, gia công kim loại và các hoạt động công nghiệp khác phát triển trong thế kỷ 19 và 20. Ngoài ra còn có một bảo tàng khác kể câu chuyện về thảm họa năm 1956 tại mỏ, khi 262 thợ mỏ thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn. Đây chính là một trong những bi kịch thời bình tồi tệ nhất của Bỉ.

Các xưởng và lò rèn trình diễn cách tạo ra kim loại và thủy tinh, đồng thời có các chuyến đi dạo tự nhiên có hướng dẫn viên. Bois du Cazier mở cửa hàng ngày cho công chúng trừ thứ 2 quanh năm.

 

bao-tang-Bois-du-CazierBảo tàng Bois du Cazier

 

Bảo tàng nhiếp ảnh nổi tiếng thế giới

Nằm trong một tu viện Carmelite cũ ở ngoại ô thành phố, Musée de la Photographie có lẽ là điểm thu hút nổi tiếng nhất của Charleroi. Đây là bảo tàng nhiếp ảnh lớn nhất ở châu Âu với hơn một nghìn bức ảnh được trưng bày cùng một lúc, thể hiện sự đa dạng về kỹ thuật và sự phát triển của loại hình nghệ thuật này trong gần 200 năm.

Ở đây, bạn sẽ tìm thấy tác phẩm của Henri Cartier-Bresson, René Magritte và Edward Weston cùng hàng trăm nhiếp ảnh gia khác. Ngoài ra còn có bộ sưu tập máy ảnh cổ điển, các studio ảnh,...

 

Bảo tàng nhiếp ảnh nổi tiếng thế giới ở thành phố Charleroi BỉBảo tàng nhiếp ảnh

 

Bảo tàng Mĩ thuật

Charleroi's Musée des Beaux Arts là nơi đang lưu giữ một bộ sưu tập lớn các tác phẩm nghệ thuật thị giác từ Charleroi và khu vực Hainault từ hai trăm năm qua, bao gồm hội họa, gốm sứ, nhiếp ảnh và điêu khắc. Các tác phẩm quan trọng từ bộ sưu tập của bảo tàng bao gồm các tác phẩm của Magritte và Pierre Paulus, cả hai đều được sinh ra tại địa phương hoặc được truyền cảm hứng từ khu vực.

 

Bảo tàng mỹ thuật ở thành phố Charleroi BỉBảo tàng Mĩ thuật

 

Tòa thị chính duyên dáng

Toà nhà thị chính (Hôtel de Ville) là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất ở thành phố Charleroi. Từ những cầu thang bằng đá cẩm thạch đến những bức tranh tường lộng lẫy và phòng hội đồng ốp gỗ, tòa thị chính của Charleroi phản ánh sự giàu có và quyền lực của thành phố như vào những năm 1930, thời kỳ công nghiệp hoàng kim. 

 

Tòa thị chính thành phố Charleroi ở thành phố Charleroi BỉTòa thị chính thành phố Charleroi

 

Tham quan Nhà thờ St Christopher

Với vị trí nổi bật trên quảng trường Place Charles II ở trung tâm khu phố cổ, Église Saint-Christophe de Charleroi là một nhà thờ được xây dựng theo phong cách Baroque. Nó có một mái vòm lớn và đặc biệt nhưng điểm thu hút chính bên trong là một bức tranh khảm vàng đáng kinh ngạc phía sau dàn hợp xướng. Tác phẩm đó được tạo ra như một phần của quá trình cải tạo sau chiến tranh trong nhà thờ.

Các tính năng quan trọng khác được thêm vào trong thời kỳ này là các cửa sổ kính màu cao, hẹp, các bức bích họa mô tả các Mối phúc, một cửa sổ hoa hồng lộng lẫy và đàn organ được cải tạo vào đầu thế kỷ 21.

 

Nhà thờ St Christopher ở thành phố Charleroi BỉNhà thờ St Christopher

 

Thử bia tại L'Atelier de La Manufacture Urbane

Từ lâu bia Bỉ được nổi danh trên thế giới với hương vị thơm ngon. Khi đến thành phố Charleroi, bạn có thể đến L'Atelier để thưởng thức những ly bia tuyệt hảo. 

 

Uống bia ở thành phố Charleroi Bỉ Đừng quên thưởng thức món bia thơm ngon 

 

 

Thành phố Charleroi có thể không nổi tiếng như Ghent, Bruges hay Brussels nhưng đây là một địa danh rất đáng để khám phá với hai Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Thành phố này đang từng bước biến quá khứ hoang tàn của mình trở thành một điểm thu hút nhiều sự quan tâm của những người khám phá đô thị, yêu thích nhiếp ảnh và tìm kiếm một trải nghiệm du lịch Bỉ đích thực. 

 

Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)