Guidebook

Mê đắm trước vẻ đẹp cổ kính của thành phố Delft Hà Lan

Thứ hai, 28/10/2024, 11:15 GMT+7

Thành phố Delft, một trong những đô thị cổ nhất của Hà Lan, nổi tiếng với vẻ đẹp thanh bình, cổ kính và là biểu tượng của nghệ thuật và văn hóa Hà Lan. Nằm giữa hai thành phố lớn là Rotterdam và The Hague, Delft thu hút du khách với những con kênh thơ mộng, những cây cầu đá duyên dáng và kiến trúc gạch đỏ đặc trưng tạo nên một không gian yên bình và trầm mặc.

test

Giới thiệu về thành phố Delft Hà Lan

Thành phố Delft nằm ở miền Tây Hà Lan, nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính và đậm chất lịch sử. Được thành lập từ thế kỷ 11, Delft là một trong những thành phố lâu đời nhất của Hà Lan và gắn liền với những giai đoạn phát triển thăng trầm của đất nước. Điểm đặc trưng của Delft là những con kênh uốn lượn, các ngôi nhà cổ và bầu không khí yên bình pha lẫn phong cách kiến trúc độc đáo, đưa du khách trở về thời kỳ Trung Cổ.

 

Toàn cảnh thành phố Delft Hà LanThành phố Delft Hà Lan. Ảnh: @wikipedia

 

Delft còn được biết đến là quê hương của nghệ thuật làm gốm sứ xanh trắng nổi tiếng, gọi là “Delft Blue.” Loại gốm này đã trở thành một biểu tượng văn hóa của thành phố và thu hút nhiều du khách tới thăm các xưởng gốm để tận mắt chứng kiến quá trình chế tác công phu. Bên cạnh đó, Delft cũng có nhiều bảo tàng và công trình kiến trúc lịch sử như nhà thờ Lớn (Nieuwe Kerk), nơi chôn cất nhiều thành viên Hoàng gia Hà Lan.

Không chỉ có giá trị lịch sử và văn hóa, Delft còn là một trung tâm giáo dục và nghiên cứu khoa học hiện đại. Thành phố này là nơi tọa lạc của Đại học Công nghệ Delft (TU Delft), một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu thế giới. Delft vì vậy không chỉ mang vẻ đẹp của một thành phố cổ kính mà còn là biểu tượng của tri thức và sáng tạo, nơi quá khứ và hiện tại cùng hòa quyện để tạo nên một điểm đến độc đáo của Hà Lan.

 

Ngắm cảnh thành phố Delft Hà LanVẻ đẹp lãng mạn của Delft. Ảnh: @_sarah_klg

 

>>Xem thêm: Bầu không khí kỳ diệu trong mùa giáng sinh ở Valkenburg Hà Lan

 

Cách di chuyển đến thành phố Delft

Để di chuyển đến thành phố Delft, bạn có thể lựa chọn một số phương tiện từ các thành phố lớn khác ở Hà Lan và châu Âu.

Từ Sân bay Schiphol (Amsterdam): Delft cách sân bay Schiphol khoảng 45 km và có thể dễ dàng di chuyển bằng tàu hỏa. Bạn có thể lên tàu trực tiếp từ sân bay với hành trình khoảng 40 phút. Các chuyến tàu từ Schiphol đến Delft hoạt động thường xuyên và bạn không cần phải đổi chuyến.

Từ Rotterdam: Delft chỉ cách Rotterdam khoảng 15 km và bạn có thể đi tàu từ Ga Trung tâm Rotterdam đến Delft chỉ trong khoảng 12-15 phút. Đây là cách di chuyển nhanh chóng và tiện lợi nhất giữa hai thành phố. Ngoài ra, bạn có thể chọn đi xe buýt hoặc xe đạp để tận hưởng phong cảnh xung quanh.

Di chuyển nội địa: Delft có hệ thống giao thông công cộng tốt, bao gồm xe buýt và tram, giúp bạn dễ dàng khám phá thành phố và các khu vực lân cận. Ngoài ra, xe đạp là một phương tiện phổ biến tại Hà Lan và bạn có thể thuê xe đạp để đi lại trong thành phố và trải nghiệm cảm giác hòa mình vào cuộc sống địa phương.

 

Ngắm cảnh thành phố Delft Hà LanẢnh: @pattyc0504

 

Thời điểm tốt nhất để đến thành phố Delft

Thời điểm tốt nhất để đến thăm thành phố Delft là vào khoảng mùa xuân (tháng 4 - tháng 6) và mùa thu (tháng 9 - tháng 11).

Mùa xuân: Đây là mùa đẹp nhất để đến Hà Lan nói chung và Delft nói riêng, khi thời tiết mát mẻ, dễ chịu và các cánh đồng hoa tulip nở rộ tạo nên khung cảnh rực rỡ sắc màu. Tháng 4 và tháng 5 cũng là lúc diễn ra lễ hội hoa tulip nổi tiếng, thu hút nhiều khách du lịch đến trải nghiệm.

Mùa thu: Mùa thu tại Delft có thời tiết ôn hòa, ít mưa và khung cảnh thành phố được nhuộm vàng bởi lá cây, tạo nên bầu không khí lãng mạn, yên bình. Lượng khách du lịch vào thời điểm này cũng ít hơn mùa xuân và mùa hè, giúp bạn dễ dàng thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của Delft mà không quá đông đúc.

Lưu ý về mùa hè và mùa đông: Mùa hè (tháng 7 - tháng 8) là thời điểm cao điểm du lịch nên thành phố thường đông khách và giá cả có thể cao hơn. Còn mùa đông (tháng 12 - tháng 2) thường khá lạnh và có mưa nhưng nếu muốn trải nghiệm lễ hội Giáng sinh tại các khu chợ cổ kính của Delft, đây cũng là lựa chọn thú vị.

 

Sống ảo ở thành phố Delft Hà LanThời gian tốt để ghé thăm thành phố là mùa xuân và mùa thu. Ảnh: @melllywell

 

Những điều nên làm khi đến thành phố Delft?
 

Đi lang thang quanh thị trấn

Nhờ có nhiều kênh đào tuyệt đẹp và những ngôi nhà ven kênh lịch sử, một trong những niềm vui lớn nhất ở thành phố Delft chỉ đơn giản là đi dạo xung quanh và tận hưởng cảm giác thành phố hiện ra trước mắt bạn.

Thành phố được thành lập sớm nhất là vào năm 1075 và được cấp hiến chương vào năm 1246 (đây là thời điểm thành phố giành được quyền thành phố). Thật không may, nhiều vùng rộng lớn của Delft đã bị phá hủy vào thế kỷ 16 và sau đó là vào thế kỷ 17 khi thành phố bị hư hại do một vụ nổ thuốc súng vô tình.

Phần lớn những gì bạn thấy ngày nay có nguồn gốc ngay sau thời kỳ này. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về thị trấn với hướng dẫn viên địa phương, hãy cân nhắc đặt tour đi bộ riêng.

 

Đi lang thang quanh thị trấn là điều nên làm khi đến thành phố DelftDạo quanh thị trấn. Ảnh: @tatianadiaconescu

 

>>Xem thêm: Đủ sắc màu tại vườn Keukenhof - vườn hoa lớn nhất thế giới ở Hà Lan

 

Nhà thờ cổ

Đúng như tên gọi, nhà thờ cổ (được gọi là Oude Kerk trong tiếng Hà Lan) là một trong những nhà thờ cổ nhất ở Delft và nằm ngay phía trên một trong những kênh đào quan trọng nhất của thành phố.

Bạn phải trả tiền để tham quan nhà thờ nhưng bạn có thể mua vé kết hợp ( mua vé kết hợp tại đây trước, phải mua thêm vé vào tháp) cho phép vào cả Nhà thờ Mới và Nhà thờ Cũ.

Điểm đặc biệt chính của nhà thờ này là tháp chuông thực sự nghiêng, nghiêng nhiều đến mức người dân địa phương trìu mến gọi nó là 'Jan cong'. Nếu bạn nhìn nhà thờ từ xa, bạn có thể thấy tòa tháp gạch cao 75 mét nghiêng (khoảng hai mét so với phương thẳng đứng).

 

Nhà thờ cổ là điều nên làm khi đến thành phố DelftNhà thờ cổ ở Delft. Ảnh: @tera__2014

 

Mua sắm đồ gốm Delft

Nếu đang tìm kiếm một món quà lưu niệm đặc biệt cho chuyến đi đến Delft, hãy đến ngay Royal Delft, nơi bạn có thể mua những món đồ sứ Hà Lan tinh xảo với hình dạng và màu sắc truyền thống nhất.

Đồ gốm chắc chắn là đắt hơn nhưng lại là niềm vui cho những ai quan tâm đến mọi thứ liên quan đến đồ gốm do các chi tiết tinh xảo và tay nghề thủ công tinh xảo. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Royal Delft thì bạn có thể đến thăm nhà máy Delft Blue.

 

Mua sắm đồ gốm Delft là điều nên làm khi đến thành phố DelftMua sắm đồ gốm. Ảnh: @indelft.nl

 

Quảng trường Chợ Markt

Trái tim nhộn nhịp của thành phố Delft chắc chắn là Markt, một quảng trường chợ dành cho người đi bộ với nhiều cửa hàng, quán cà phê và nhà hàng. Ở một đầu, bạn có thể nhìn thấy tòa thị chính lừng lẫy (được gọi là stadhuis trong tiếng Hà Lan), trong khi đầu kia tự hào với Nhà thờ New Church cao ngất ngưởng và tòa tháp nổi tiếng của nó.

Một trong những điểm nhấn chính đối với nhiều du khách đến Delft là khu chợ vẫn được họp tại quảng trường chợ vào mỗi sáng thứ năm.

Ghé thăm vào thời gian này và bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều sản phẩm địa phương, bao gồm pho mát, mứt, rau tươi và nhiều thứ khác. Quảng trường Chợ cũng là nơi tổ chức Chợ Giáng sinh Delft hàng năm.

 

Quảng trường Chợ Markt là điều nên làm khi đến thành phố DelftQuảng trường Chợ Markt. Ảnh: @tripadvisor

 

>>Xem thêm: Tất tần tật kinh nghiệm du lịch Hà Lan lần đầu siêu trải nghiệm

 

Thăm tượng ở Quảng trường Chợ

Bên cạnh tòa thị chính và nhà thờ mới, một trong những đặc điểm nổi bật của Markt (Quảng trường Chợ) là bức tượng Hugo de Groot.

Còn được gọi là Hugo Grotius, học giả người Hà Lan thế kỷ 16-17 này được coi rộng rãi là một trong những nhà tư tưởng và học giả vĩ đại nhất trong lịch sử Hà Lan và ông là một trong những nhà tư tưởng tiên phong trong thời kỳ khai sáng của Hà Lan.

 

Thăm Tượng ở Quảng trường Chợ là điều nên làm khi đến thành phố DelftTượng Hugo. Ảnh: @angloinfo

 

Ghé thăm một khu chợ trời

Nếu bạn đang tìm kiếm một món đồ cổ hoặc quà lưu niệm độc đáo từ thời gian ở Hà Lan, thì bạn sẽ muốn ghé thăm chợ trời Delft.

Sự kiện hàng tuần này được tổ chức vào mỗi thứ Bảy từ tháng 4 đến tháng 10 và chứng kiến ​​những người bán hàng rong xuất hiện dọc theo các kênh đào bên trong thành phố. Nếu bạn muốn mua một bản in, đồ vật độc đáo, v.v., hãy nhớ mang theo tiền mặt vì không phải tất cả người bán hàng đều chấp nhận thanh toán bằng thẻ!

 

Ghé thăm một khu chợ trời là điều nên làm khi đến thành phố DelftChợ trời ở Delft. Ảnh: @whereisthemarket

 

Thăm cối xay gió

Một trong những phát hiện khác thường hơn ngay tại trung tâm thành phố Delft là sự hiện diện của một cối xay gió. Vào thời xa xưa, cối xay gió được sử dụng để xay bột và vẫn hoạt động cho đến ngày nay. 

Có một quán cà phê nơi bạn có thể mua đồ ăn nhẹ và đồ uống và thưởng thức chúng trong một căn phòng ấm cúng hoặc bên ngoài dưới bóng râm của những cánh buồm, có một cửa hàng nơi bạn có thể mua cà phê và bột mì địa phương và có các chuyến tham quan có hướng dẫn viên đến nhà máy nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của cối xay gió.

 

Thăm cối xay gió là điều nên làm khi đến thành phố DelftCheck in với cối xay gió. Ảnh: @cynthianicole_txrealtor

 

Thư giãn ở kênh đào Delft

Có một số kênh đào ở Delft, tạo thành các vòng tròn xung quanh trung tâm thành phố, kênh đào đầu tiên được đào vào năm 1100. Kênh đào Nieuwe Delft được xây dựng vào cuối thế kỷ 12 và các kênh đào tiếp theo được xây dựng vào thế kỷ 13 và 14.

Vào đầu thế kỷ 15, một loạt các bức tường phòng thủ và cổng thành đã được xây dựng nhưng chỉ có một cổng như vậy, Cổng phía Đông (Oostpoort) vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Nếu bạn muốn ngắm kênh đào từ một góc nhìn khác, hãy cân nhắc đặt một chuyến du ngoạn trên kênh đào.

 

Thư giãn ở kênh đào Delft là điều nên làm khi đến thành phố DelftKênh đào Delft. Ảnh: @tatianadiaconescu_

 

>>Xem thêm: Gợi ý chùm tour du lịch châu Âu giá tốt

 

Với sự kết hợp giữa văn hóa, lịch sử, và nghệ thuật, thành phố Delft mang đến trải nghiệm hoàn hảo cho những ai tìm kiếm một nơi yên bình, lãng mạn mà vẫn mang đậm bản sắc Hà Lan.

 

Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

Chia sẻ:
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)