Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Bỉ

Thành phố Namur: điếm đến lịch sử hấp dẫn ở Bỉ

Thứ hai, 16/01/2023, 16:03 GMT+7

Thành phố Namur Bỉ (còn được gọi là “Namen” trong tiếng Hà Lan) là một vùng đất lịch sử lâu đời với nhiều điều thú vị để khám phá và chiêm ngưỡng. Ở đây có những dòng sông thơ mộng, những địa danh ấn tượng và cả những loại bia ngon. 

test

Giới thiệu về thành phố Namur Bỉ

Thành phố Namur nằm ở nơi hợp lưu của sông Sambre và sông Meuse, là thủ phủ của tỉnh Wallonia, Bỉ. Trước đây nó từng là giao lộ quan trọng cho cả vận tải đường bộ và đường biển. Ở đây có một tòa thành nằm trên một ngọn đồi có tầm quan trọng trong quân sự thời La Mã và ngày nay đã trở thành một trong những điểm thu hutus khách du lịch quan trọng nhất của thị trấn.  

 

Chiêm ngưỡng thành phố Namur BỉThành phố Namur Bỉ. @aamandaoliveiiraa
 
 
Check in thành phố Namur Bỉ@anaisplet

 

Nằm ở vị trí khá chiến lược nên Namur đã bị tấn công và bao vây trong suốt chiều dài lịch sử của nó. Do những cuộc chiến này mà thành phố sở hữu lối kiến trúc khá thú vị và đa dạng ở từng thời điểm lịch sử khác nhau. 

 

Check in thành phố Namur BỉThành phố này có kiến trúc khá đa dạng. @alisonmarylee

 

>>Xem thêm: Bảo tàng Plantin-Moretus Bỉ: điểm nhấn kiến trúc của Antwerp

 

Di chuyển đến thành phố Namur như thế nào?

Do ở thành phố Namur không có sân bay quốc tế nên du khách cần phải dùng phương tiện giao thông công cộng để tới đây. Ngoài ra, du khách có thể tự thuê một chiếc ô tô để đi lại thoải mái và tự chủ động được lịch trình. Đây được xem là cách nhanh và thuận tiện nhất để đến thành phố này. Đặc biệt, trên đường đi du khách sẽ được khám phá nhiều địa điểm đẹp khác trong vùng. 

Sân bay quốc tế gần Namur nhất là sân bay Brussels South Charleroi, nằm cách Namur khoảng 40 km và bạn có một vài lựa chọn để đi từ sân bay đến thủ phủ của vùng. Điều tốt nhất nên làm là lên xe buýt tại sân bay và đi đến ga xe lửa Charleroi-South. Mất 30 phút đi tàu từ Charleroi đến ga Namur và vé tàu khá rẻ.

Hai sân bay khác gần Namur là sân bay Liege và sân bay Brussels. Nếu đi đến hai sân bay này thì du khách cần bắt xe buýt hoặc taxi để đưa bạn từ sân bay đến ga xe lửa chính trong thị trấn rồi lên tàu tới Namur. 

 

Di chuyển ở thành phố Namur BỉTaxi là sự lựa chọn phổ biển ở Namur

 

>>Xem thêm: 9 thành phố đẹp ở Bỉ nên đến thăm một lần trong đời

 

Thời gian lý tưởng để đến thành phố Namur

Thời gian tốt nhất để ghé thăm thành phố Namur là từ tháng 5 - tháng 9. Mùa hè là thời điểm lý tưởng để đến thăm bất kỳ thị trấn nào ở Bỉ, chủ yếu bởi vì đây là mùa duy nhất đảm bảo sẽ không có tuyết.

Những tháng mùa hè có thời tiết ấm áp và chủ yếu là khô ráo, lý tưởng cho việc khám phá thành phố và địa điểm tự nhiên. Cho dù bạn đang muốn đi bộ qua các con phố ở Namur, đi du thuyền trên sông hay khám phá thiên nhiên tráng lệ bao quanh thủ đô của Wallonian thì mùa hè là mùa lý tưởng để thực hiện điều đó.

Nhiệt độ cao nhất trung bình hàng ngày trong những tháng mùa hè là 25°C, trong khi nhiệt độ thấp nhất trung bình hàng ngày là khoảng 15°C. Điều đáng chú ý là những con số này chỉ đại diện cho nhiệt độ trung bình, nhiệt độ sẽ nóng hơn 25°C vào giữa mùa hè ở Namur.

 

Du lịch ở thành phố Namur BỉMùa hè ở Namur khá ấm áp 

 

>>Xem thêm: Trọn bộ kinh nghiệm du lịch Bỉ đầy đủ và chi tiết nhất

 

Những hoạt động thú vị ở thành phố Namur
 

Ngắm cảnh ở thành Namur

Thành Namur là một lâu đài thời trung cổ ngoạn có từ thời La Mã (năm 937). Công trình này đã được xây dựng lại nhiều lần và Menno van Coehoorn và Vauban là người thiết kế tòa thành có hình dạng như hiện tại. Tòa thành đã không còn giữ chức năng quân sự cách đây một thời gian và vào thời kỳ Trung cổ nó thậm chí còn là nơi cư trú của bá tước Namur. Ngày nay, tòa thành không chỉ là một điểm du lịch nổi tiếng mang đến cái nhìn sâu sắc về lịch sử phong phú của thị trấn mà còn là nơi cung cấp tầm nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp ra sông Meuse. 

Khi tới đây, du khách có thể đi dọc theo các bức tường của pháo đài để ngắm cảnh, tham quan các tầng hầm được khôi phục và đừng bỏ qua buổi triển lãm giới thiệu chi tiết về lịch sử 2000 năm của pháo đài này. Đây cũng là một trong 4 thành Meuse, 3 thành còn lại là Huy, Liege và Dinant.

 

Ngắm cảnh ở thành Namur là hoạt động thú vị ở thành phố NamurThành Namur

 

Đi dạo dọc theo Rue de Fer

Rue de Fer nằm ở trung tâm thành phố Namur có hai điểm tham quan tuyệt vời. Thứ nhất là dinh thự cao cấp của giới quý tộc Hôtel de Gaiffier d'Hestroy có niên đại từ thế kỷ 17. Dinh thự hiện đang chứa Bảo tàng Nghệ thuật Cổ đại (Musée des Arts Anciens du Namurois), nơi trưng bày các hiện vật nghệ thuật của thời Trung cổ và Phục hưng từ vùng Namur. Đặc biệt, các cuộc triển lãm về công việc của thợ kim hoàn địa phương, các mảnh ngà voi và đồ dùng bằng đồng có chất lượng vượt trội.

Xa hơn dọc theo con đường là nhà thờ Saint-Loup kiểu Baroque (Église catholique Saint-Loup). Xét về mặt kiến ​​trúc thì mặt tiền nhà thờ làm bằng vữa với 12 cây cột Doric. Công trình này được xây dựng từ năm 1621 đến 1645.

 

Đi dạo dọc Rue de Fer là hoạt động thú vị ở thành phố NamurTuyến phố Rue de Fer

 

Đi thuyền dọc sông

Lựa chọn tham quan thư giãn nhất ở Numur có lẽ chính là ngồi thuyền du ngoạn trên sông Meuse và Sambre để thưởng ngoạn phong cảnh. Các dịch vụ du lịch tư nhân cung cấp nhiều sự lựa chọn cho các chuyến tham quan bằng thyền nhưng phổ biến nhất là hành trình 50 phút chạy qua trung tâm lịch sử của thị trấn dọc theo sông Sambre và Meuse. Hành trình đi thuyền bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh rực rỡ của những tòa thành và kiến trúc dọc bờ sông. 

 

Đi thuyền du ngoạn trên sông là hoạt động thú vị ở thành phố NamurĐi thuyền du ngoạn trên sông

 

Khám phá nhà thờ Saint Aubain

Nhà thờ Saint Aubain mọc lên ở giữa Place Saint Aubain. Tòa nhà mái vòm cổ điển trang nghiêm này có từ năm 1751-1767 và được xây dựng bởi Gaetano Pizzoni từ Milan trên địa điểm của một nhà thờ thế kỷ 11 trước đó. Ngay bên phải là Bảo tàng Giáo phận với Kho bạc nhà thờ, nơi trưng bày là các bình phụng vụ, lễ phục, tác phẩm điêu khắc và công việc của thợ kim hoàn.

Đặc biệt phải kể đến một bàn thờ di động từ thế kỷ 12 của Bá tước Namur với cách trang trí bằng ngà voi, một thánh tích Merovingian thế kỷ thứ tám từ Andenne và vương miện thánh tích của Philip the Noble of Namur được cho là có gai từ vương miện khổ nạn của Chúa Kitô. 

 

Khám phá nhà thờ Saint Aubain là hoạt động thú vị ở thành phố NamurNhà thờ Saint Aubain

 

Dạo quanh phố cổ trung tâm

Để khám phá khu vực nội thành hãy bắt đầu đi bộ tại Pointe de Grognon và ghé thăm khu bán thịt trước đây, nó có từ năm 1590 và hiện có Bảo tàng Khảo cổ Namur. Bên trong bảo tàng hiện đang trưng bày một bộ sưu tập cổ vật có niên đại từ thời La Mã là Frankish và Merovingian. Đây được xem là một trong những bộ sưu tập tốt nhất của Bỉ. 

Cách bảo tàng một đoạn ngắn là Place d'Armes, quảng trường nhộn nhịp nhất trong thị trấn. Ở phía sau là tháp chuông, nền móng là tàn dư của Tour Saint-Jacques, là một phần của bức tường thành phố thứ hai vào thế kỷ 14.

 

Dạo quanh phố cổ là hoạt động thú vị ở thành phố NamurDạo quanh phố cổ ở Nanur

 

Chuyến đi trong ngày đến Dinant

Cách thành phố Namur khoảng 28 km về phía nam, Dinant là thị trấn lớn thứ hai ở vùng Condroz của Bỉ và là một trong những trung tâm du lịch quan trọng nhất ở Ardennes. Nhờ có vị trí thú vị ở thung lũng Upper Meuse, bên dưới những tảng đá vôi dốc đứng, được bao bọc bởi một tòa thành hùng vĩ, Dinant đã trở thành một khu du lịch rất sôi động, đặc biệt là vào cuối tuần.

 

Tham gia chuyến đi trong ngày đến Dinant là hoạt động thú vị ở thành phố NamurTham gia chuyến đi trong ngày từ Namur đến Dinant

 

 

Thành phố Namur có thật nhiều điều để làm và khám phá. Vì thế nếu có cơ hội du lịch Bỉ thì đừng ngần ngại đưa Namur vào danh sách những điểm cần tham quan nha!

 

Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)