Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Brazil

Dạo bước đến thị trấn Olinda Brazil chiêm ngưỡng vẻ đẹp đầy hoài cổ

Thứ năm, 22/12/2022, 09:33 GMT+7

Thị trấn Olinda Brazil là một trong những khu phức hợp kiến trúc thuộc địa lớn và đẹp nhất ở Brazil. Nơi đây thực sự là một mê cung của những con đường rải sỏi, những ngọn đồi, những nhà thờ rực rỡ, dãy nhà đầy màu sắc và những bãi biển trong xanh. 

test

Đôi nét về thị trấn Olinda Brazil

Thị trấn Olinda Brazil nằm cách Marco Zero của Recife 10km về phía Bắc, trên một ngọn đồi thoai thoải. Olinda tuy có diện tích khá khiêm tốn nhưng lại có rất nhiều điểm tham quan. Nơi đây được xem là thị trấn lâu đời nhất ở Pernambuco và dường như thời gian đã ngừng lại tại trung tâm lịch sử được bảo tồn rất tốt với nhiều nhà thờ, bảo tàng, tòa nhà lịch sử, chợ,... Ở Olinda có 22 nhà thờ, 11 nhà nguyện nằm giữa những ngôi nhà thuộc địa đầy màu sắc. Bên cạnh vẻ đẹp của lịch sử ở thời đại thuộc địa thì thị trấn này còn có những bãi biển quyến rũ. 

 

Thị trấn Olinda BrazilThị trấn Olinda Brazil
 
 
Sống ảo ở thị trấn Olinda Brazil@thaymoret

 

Vào đầu thế kỷ XVII, thị trấn Olinda trở thành thủ đô của Capitania của Pernambuco. Thế nhưng sau khi người Hà Lan chiếm đóng vùng đông bắc Brazil, Olinda đã bị người Hà Lan tàn phá vì vị trí của nó không cho phép phòng thủ tốt. Thay vào đó, thành phố Recife được chọn làm trung tâm chính của thuộc địa New Holland. Khoảng hai mươi năm sau, với sự trở lại nắm quyền của người Bồ Đào Nha, Olinda lại hưng thịnh trở lại và một lần nữa trở thành thủ phủ của Pernambuco.

 

Sống ảo ở thị trấn Olinda BrazilOlinda có nhiều nhà thờ ấn tượng. @Rebecca Aletheia
 
 
Điểm check in ở thị trấn Olinda Brazil@bapagliarini

 

Không có gì đáng ngạc nhiên khi vào năm 1982, Olinda đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới bởi đây là quê hương của một trong những khu vực thuộc địa được bảo tồn tốt nhất ở Brazil.

 

Bãi biển ở thị trấn Olinda BrazilOlinda còn có những bãi biển quyến rũ. @nutrianacarolinemelo

 

>>Xem thêm: Đến thành phố Ouro Preto tìm hiểu quá khứ vàng son của Brazil

 

Cách di chuyển thị trấn Olinda

Thị trấn Olinda Brazil nằm cách Recife - thủ phủ của bang Pernambuco khoảng 10km. Để tới đây, du khách có thể lựa chọn xe buýt đi từ trung tâm Recife với thời gian di chuyển không hơn 30 phút. Nếu là khách du lịch quốc tế thì một sự lựa chọn tuyệt vời là Uber. Một loại phương tiện nhanh chóng, tiện dụng và rất đáng tin cậy ở Brazil. Chi phí đi Uber cũng rẻ hơn nhiều so với taxi. Chuyến đi thường kéo dài 20 phút. 

 

Tham quan thị trấn Olinda Brazil@camillapereira._

 

>>Xem thêm: Thị trấn Alter do Chao: Caribe của vùng Amazon Brazil

 

Khi nào nên đi du lịch đến thị trấn Olinda? 

Để có chuyến đi trọn vẹn đến thị trấn Olinda Brazil thì cách tốt nhất là lên kế hoạch trước và điều đó sẽ bao gồm việc xem dự báo thời tiết cho khoảng thời gian bạn du lịch. Nếu muốn tránh khỏi những cơn mưa thì du khách nên tới đây từ tháng 9 - tháng 2 năm sau. Đó là khoảng thời gian được xem là mùa cao điểm của Olinda. 

Tuy nhiên, bất kể thời gian nào trong năm thì bạn đều phải đối mặt với thời tiết nắng nóng ở Olinda. Nhiệt độ trung bình ở thị trấn dao động từ 27°C đến 30°C, vì vậy đừng quên bôi kem chống nắng thường xuyên nhé!

 

Khám phá thị trấn Olinda BrazilThời tiết ở Olinda khá nóng. @oenning.verinha

 

>>Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Brazil lần đầu: Đi khi nào đẹp, chơi gì và ăn gì? 

 

Những hoạt động thú vị ở thị trấn Olinda Brazil
 

Lang thang trên những con đường đầy màu sắc của Olinda 

Thị trấn Olinda Brazil là một vùng đất đầy màu sắc ở Brazil. Ở đây có những con đường lát đá cuội, những ngôi nhà, quán cà phê được sơn đủ màu sắc cầu vồng. Trông thật bắt mắt và vui nhộn. Một trong những điểu tốt nhất để khám phá thị trấn là đi lang thang khắp các con đường, ngõ nhỏ. Khi thấm mệt, bạn có thể dừng lại ở quán cà phê, cửa hàng nhỏ để tiếp thêm năng lượng. Xung quanh Olinda thường có một số khu chợ và các nhóm nghệ sĩ đường phố biểu diễn. Đừng quên ghé thăm nhà thờ Sé xinh đẹp nhé!

 

Lang thang trên những con đường là hoạt động thú vị ở thị trấn Olinda BrazilNhững ngôi nhà đầy màu sắc là hình ảnh đặc trưng ở Olinda. @mikagalvao

 

Olinda nổi tiếng với cuộc sống về đêm, vì vậy nếu đặt nhà trọ hoặc khách sạn qua đêm ở đây thì bạn có thể dễ dàng vui chơi sau khi màn đêm buông xuống. Người Brazil rất thích tiệc tùng về đêm và thị trấn Olinda là điểm đến tuyệt vời. 

 

Lang thang trên những con đường là hoạt động thú vị ở thị trấn Olinda Brazil@tarsis_couto

 

Ghé thăm điểm quan sát Alto Da Se

Khi đến thị trấn Olinda bạn hãy dành thời gian đi bộ tới điểm quan sát Alto Da Se. Ở đây có một nền tảng quan sát cung cấp cho du khách view nhìn toàn cảnh Olinda và Recife cùng sự tương phản độc đáo giữa con đường thuộc địa cũ ở Olinda và các tòa nhà chọc trời mới ở Recife.

 

Ghé thăm Alto Da Se là hoạt động thú vị ở thị trấn Olinda BrazilĐiểm quan sát Alto Da Se

 

Ghé thăm nhà thờ Sé 

Nhà thờ Sé nằm ở Alto da Sé. Đây là một nhà thờ được xây dựng theo phong cách Broque vào thế kỷ 16. Tại Sé có nhiều hạng mục liên quan đến thời kỳ thuộc địa của Bồ Đào Nha và bảo vệ lăng mộ của Tổng giám mục Dom Hélder Câmara. 

Sé là nhà thờ chính ở Olinda và nó cũng có tầm nhìn toàn cảnh thành phố đáng kinh ngạc. Nhiều du khách thường sẽ đến thăm nhà thờ vào lúc hoàng hôn bởi khung cảnh xung quanh vô cùng quyến rũ. Do phải leo lên một con dốc nhỏ để tới nhà thờ nên hãy chú ý mang giày và mặc trang phục thoải mái. 

 

Ghé thăm nhà thờ Sé là hoạt động thú vị ở thị trấn Olinda BrazilNhà thờ Sé 

 

Phòng trưng bày Sao Salvador

Nếu bạn thích khám phá nghệ thuật địa phương khi đang trong chuyến tham quan thị trấn Olinda Brazil thì nhất định không thể bỏ qua Phòng trưng bày Salvador. Đây chính là nơi tập hợp các xưởng vẽ và cửa hàng nhỏ để mua những món đồ lưu niệm về cho bạn bè, người thân. Phòng trưng bày nằm cách nhà thờ Sé chỉ hơn 100m. 

 

Tham quan phòng trưng bày Sao Salvador là hoạt động thú vị ở thị trấn Olinda BrazilPhòng trưng bày Sao Salvador

 

Bãi biển Casa Caiada

Gần trung tâm thị trấn Olinda có bãi biển Casa Caiada rất nổi tiếng vào mùa cao điểm. Ở đây có các quán bar và nhà hàng nằm ven bờ thường rất đông khách vào mùa hè, đặc biệt là trong lễ hội Carnival. Nước biển ở đây trong xanh, mát rượi rất thích hợp để ngâm mình thư giãn. 

 

Bãi biển Casa Caiada là hoạt động thú vị ở thị trấn Olinda BrazilBãi biển Casa Caiada

 

Lễ hội Olinda's Carnaval

Olinda's Carnaval được biết đến là một trong ba lễ hội lớn nhất ở Brazil cùng với lễ hội Carnaval ở Rio và Salvador. Sự kiện này thường thu hút rất đông người đến vui chơi từ khắp mọi nơi. Không quá khó hiểu khi Olinda lại phát triển được 1 lễ hội Carnaval lớn và sôi động đến thế. Vào thời gian tổ chức sự kiện, bối cảnh xung quanh và âm nhạc được bày trí rất phong phú, hiện đại. Giống với hai lễ hội hóa trang lớn khác của Brazil thì ở Olinda mang đến cảm nhận không quá bùng nổ như ở Rio hay Salvador. Thực tế lễ hội ở đây diễn ra trên những con phố ngoằn ngoèo và các quảng trường nhỏ của khu phố cổ. Khi lễ hội diễn ra sẽ có hàng trăm người hùng dũng diễu hành xuống con đường ven biển. Theo sau là đám đông diễu hành theo với những con rối giấy khổng lồ. Lúc đó khắp con đường ở phố cổ sẽ được bao phủ bởi những đồ trang trí như ruy băng, đèn lồng, biểu ngữ, ánh sáng,... 

 

Lễ hội Olinda's Carnaval  ở thị trấn Olinda BrazilLễ hội Olinda's Carnaval

 

 

Thị trấn Olinda Brazil được bảo tồn hoàn hảo từ thời thuộc địa làm say mê du khách với những ngôi nhà màu sắc, lễ hội sôi động, bảo tàng văn hóa,... Với bầu không khí dễ chịu và nhiều điểm tham quan đáng giá, những vị khách ghé tới đây luôn muốn ở lại lâu hơn dự kiến. Nếu đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đến vùng Đông Bắc Brazil thì đừng bỏ lỡ Olinda nha!

 

Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)