Được mệnh danh là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Vì thế mà nhắc đến Đan Mạch, nhiều người nghĩ ngay tới một đất nước yên bình, mộc mạc, với những con người hiếu khách. Và để khám phá quốc gia này một cách thuận lợi nhất, đừng bỏ lỡ những kinh nghiệm du lịch Đan Mạch tự túc này nhé.
Thời tiết khí hậu ở Đan Mạch khá dễ chịu, vì thế mà bạn có thể lên kế hoạch du lịch bất cứ khi nào trong năm. Tuy nhiên, với những người có kinh nghiệm du lịch Đan Mạch tự túc chia sẻ rằng, khoảng thời gian tháng 5 đến tháng 6 là mùa du lịch Đan Mạch đẹp nhất. Bởi lúc này không khí ấm áp, thiên nhiên trong lành, dễ chịu, rất thích hợp để tham quan, ngắm cảnh. Đặc biệt, vào cuối tháng 6, ở Đan Mạch còn diễn ra rất nhiều lễ hội đường phố. Trong đó nổi tiếng nhất phải kể tới lễ hội Roskilde.
Ngoài ra, nếu bạn yêu thích sự lãng mạn của Đan Mạch, thì có thể tới đây vào mùa thu. Hoặc cũng có thể du lịch Đan Mạch mùa đông để tham gia các trải nghiệm, hoạt động hấp dẫn với băng tuyết.
Hệ thống giao thông đường hàng không ở Việt Nam khá phát triển, và có rất nhiều hãng phục vụ chuyến bay tới Đan Mạch bạn có thể tham khảo như: Hãng hàng không Vietnam Airlines, Qatar Airways, China Southern Airlines, hãng Etihad Airways,…. Tuy nhiên, lại không có chuyến bay thẳng nào, mà bắt buộc bạn phải quá cảnh ở nước thứ 3. Giá vé máy bay đi từ Việt Nam tới Đan Mạch dao động từ 400 – 850 USD/vé, tùy theo hãng hàng không, vị trí địa lý, thời điểm,… mà có giá khác nhau.
Mách nhỏ: Theo kinh nghiệm du lịch Đan Mạch giá rẻ, để có thể tiết kiệm chi phí tối đa cho hành trình du lịch Đan Mạch, bạn đừng quên săn vé máy bay bằng cách: Lựa chọn mùa du lịch thấp điểm, mua vé trước chuyến bay 2 – 4 tháng, săn mã giảm giá, khuyến mại, lựa chọn các chuyến bay đêm,…. Nếu bạn có thời gian săn vé máy bay từ sớm, sẽ mua được giá vé tốt hơn rất nhiều đấy.
Cũng tương tự như các quốc gia phát triển khác, hệ thống giao thông đường bộ tại Đan Mạch khá phát triển. Vì thế có rất nhiều lựa chọn cho bạn như: Xe bus, tàu điện, taxi, xe đạp,…. Tuy nhiên, tùy vào mục đích du lịch mà bạn lựa chọn phương tiện sao cho hợp lý nhé.
Theo kinh nghiệm du lịch Đan Mạch, nếu muốn tiết kiệm chi phí đi lại, thì xe bus và tàu điện là gợi ý tuyệt vời nhất. Còn nếu có nhiều thời gian, thì hãy cân nhắc việc thuê xe đạp và tự mình đi khám phá các thành phố tại đây, sẽ là trải nghiệm hấp dẫn lắm đấy.
Có không ít bạn đang phân vân, không biết nên đi đâu, chơi gì khi tới Đan Mạch? Bởi tại quốc gia này có quá nhiều điểm đến hấp dẫn và trong đó phải kể tới các địa điểm du lịch ở Đan Mạch nổi tiếng nhất như:
Công viên Tivoli Gardens: Được biết tới là công viên giải trí hàng đầu ở Đan Mạch, thu hút sự quan tâm của rất nhiều du khách trong và ngoài nước. Tới đây, bạn sẽ bị ấn tượng bởi thiết kế độc đáo, cùng với các trải nghiệm trò chơi hấp như: Tàu lượn siêu tốc, đu quay khổng lồ,... cùng vô vàn trò chơi khác. Đảm bảo công viên Tivoli Gardens này sẽ mang tới cho bạn nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
Địa chỉ công viên Tivoli Gardens: Nằm ở Vesterbrogade 3, 1630 København, Đan Mạch.
Tham quan lâu đài Kronborg: Với kinh nghiệm du lịch Đan Mạch tự túc, để có những trải nghiệm hấp dẫn thì bạn không thể bỏ qua tòa lâu đài nổi tiếng nhất tại đây, đó là Kronborg. Tòa lâu đài này không chỉ sở hữu lối kiến trúc đẹp, ấn tượng, mà nó còn mang trong mình những câu chuyện lịch sử vô cùng thú vị. Hãy tới đây để tham quan và có thêm nhiều kiến thức, hiểu biết hơn về quốc gia này nhé.
Ghé thăm thị trấn cổ Dragor: Trong các địa điểm du lịch ở Đan Mạch thì thị trấn Dragor là nơi mà được nhắc tên nhiều nhất. Đây là thị trấn cổ, bao quanh là những cánh đồng xanh mướt, xa xa là những ngọn núi cao chập trùng,… Đặt chân tới Dragor, bạn không chỉ được hòa mình vào trong bầu không khí trong lành, yên bình, được ngắm nhìn núi rừng, mà bạn còn được trải nghiệm các dịch vụ ăn uống và văn hóa khá thú vị từ con người trong thị trấn nhé.
Công viên giải trí Bonbon Land: Đan Mạch nổi tiếng với sự yên bình, nhẹ nhàng, nhưng công viên Bonbon Land này lại là nơi khơi dậy sự huyên náo cho thành phố. Bởi đây là khu giải trí hấp dẫn, với rất nhiều hoạt động, trò chơi hấp dẫn khác nhau, phù hợp với mọi lứa tuổi. Trong đó, các trò chơi mạo hiểm ở công viên luôn là tâm điểm thu hút sự quan tâm của nhiều du khách nhất. Ngoài ra, ở đây cũng có rất nhiều dịch vụ ăn uống được mọc lên, vì thế vui chơi xong đừng quên khám phá ẩm thực của Đan Mạch tại đây nhé.
Sở thú Copenhagen: Cũng là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đan Mạch không nên bỏ lỡ. Bởi ngoài việc tham quan các con thú hoang dã, có rất nhiều loại quý hiếm đang được bảo tồn, thì thiết kế độc đáo của sở thú cũng là điều mà nhiều người chú ý. Thiết kế sở thú Copenhagen được dựng lên bởi rất nhiều kiến trúc sư, trong đó có sự góp mặt của kiến trúc sư lừng danh thế giới Norman Foster.
Bên cạnh, với kinh nghiệm du lịch Đan Mạch tự túc của bản thân, mình còn biết thêm được rất nhiều điểm vui chơi hấp dẫn khác nữa bạn nên cân nhắc nếu có thời gian như: Công viên Legoland, bảo tàng nghệ thuật Louisiana, pháo đài Hammershus,….
Tới Đan Mạch, bên cạnh khám phá các địa danh nổi tiếng, các điểm tham quan hấp dẫn, thì thưởng thức ẩm thực nơi đây cũng là trải nghiệm không thể thiếu. Vậy nên ăn gì khi du lịch Đan Mạch?
Món bánh Smorrebrod: Nó giống như món bánh Sandwich, với lớp vỏ bên dưới là phần bánh mì giòn rụm, bên trên là các loại rau, thịt, gia vị,… Bạn có thể tùy chọn theo sở thích, khẩu vị của bản thân. Và theo kinh nghiệm du lịch Đan Mạch mình được biết, đây là món ăn ngon nhất của quốc gia này.
Món thịt viên Frikadeller: Để khám phá ẩm thực Đan Mạch thì chắc chắn không thể bỏ qua món thịt viên Frikadeller rồi. Món ăn này sử dụng rất nhiều loại thịt khác nhau, nhưng chủ yếu là thịt bò hoặc thịt lợn băm nhỏ, tẩm ướp các loại gia vị đặc trưng như: Hành tây, trứng, sữa, vụn bánh mì,… và đem chiên chín vàng. Khi thưởng thức món ăn đặc sản Đan Mạch này, người ta thường dùng chung với khoai tây hoặc nước rau, thịt để làm mới hương vị.
Món xúc xích Polse: Được xem như là món ăn truyền thống ở Đan Mạch, vì thế nếu có cơ hội tới đây đừng bỏ qua món xúc xích Polse nhé. Để tạo ra loại xúc xích này, người ta sử dụng thịt lợn tươi đem xay nhuyện và trộn với các gia vị đặc trưng như: Nhục khấu, mù tạt, hạt tiêu,… để mang tới hương vị cay cay, kích thích vị giác ngon miệng hơn.
Món bánh Wienerbrod: Tiếp tục chuỗi các món ăn ngon ở Đan Mạch nữa đó chính là bánh ngọt Wienerbrod. Không chỉ nổi tiếng ở tại quốc gia, mà nó còn được yêu thích trên toàn thế giới. Món bánh này được làm từ các nguyên liệu khá đơn giản như: Bột mì, trứng, sữa, bơ, dầu thực vật,…. Nhưng với công thức bí truyền nào đó, lại tạo nên được hương vị thơm ngon, khác lạ mà khiến bất cứ ăn thưởng thức một lần cũng đều nhớ mãi.
Món Flodebolle: Đơn giản chỉ là những chiếc bánh quy, bên trên là lớp bánh trứng mềm ngọt, được bao phủ bởi Socola. Khi thưởng thức món ăn này, bạn sẽ vừa cảm nhận được vị giòn rụm, mềm mềm béo béo của lớp bánh trứng hòa quyện với socola vô cùng hấp dẫn.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH CHÂU ÂU KHUYẾN MÃI
|
Đan Mạch luôn là điểm dừng chân yêu thích của các du khách trên thế giới. Tuy nhiên, để có chuyến đi thực sự an toàn, thuận lợi và nhiều kỷ niệm đáng nhớ, nhất định bạn phải ghim ngay kinh nghiệm du lịch Đan Mạch tự túc này nhé. Và nếu còn thắc mắc gì, đừng ngại để lại câu hỏi bên dưới bài viết để được luhanhvietnam giải đáp cụ thể.
Tạ Bằng (Tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet