Bạn yêu khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp cùng những di sản văn hóa nổi tiếng của thành phố Nikko Nhật Bản thì nhất định không được bỏ qua những kinh nghiệm du lịch Nikko vô cùng hữu ích dưới đây đâu nhé.
Nikko - một thành phố cổ kính nằm ở huyện Tochigi, phía Bắc Nhật Bản, vừa mang nét đẹp hiện đại vừa giữ được nét cổ kính thâm trầm của văn hóa Nhật Bản với những thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ và nhiều di tích lịch sử ý nghĩa đang là địa điểm thu hút rất nhiều du khách khi đi du lịch Nhật Bản. Vì vậy, những kinh nghiệm du lịch Nikko sau đây sẽ giúp bạn có một chuyến đi thú vị tại thành phố này.
>>>> XEM THÊM: Tour Nhật giá rẻ trọn gói khởi hành từ HCM, Hà Nội
Vì nơi này cách Tokyo khá gần nên cách thuận tiện nhất là bạn đặt vé máy bay đến Tokyo, sau đó từ đây di chuyển đến Nikko bằng tàu cao tốc hoặc tàu thường của 2 công ty Tobu Railway và Japan Railways (JR).
Đi bằng Japan Railways
Bạn đi đến ga Tokyo mua vé tuyến tàu nhanh Tohoku shinkansen loại tàu Yamabiko hoặc Nasuno, đến ga Utsonomiya thì đổi tàu đi tuyến Nikko để đến ga Nikko. Tuyến này sẽ mất 1 tiếng 30 phút với giá vé khoảng 5780 yên (khoảng 1.160.000 VND)/chiều/người.
Nếu muốn tiết kiệm chi phí cho chuyến đi thì bạn có thể lựa chọn tuyến tàu thường Utsunomiya. Tuyến này cũng bắt đầu từ ga Tokyo đến ga Utsunomiya, sau đó bạn cũng phải đổi sang tuyến đi Nikko để đến ga Nikko. Số tiền bỏ ra chỉ khoảng 2700 yên (tức 340.000 VND/chiều/người nhưng nó sẽ mất tận 2 tiếng 30 phút mới tới nơi.
Đi bằng Tobu Railway
Với cách này bạn phải đến ga Asakusa của Tokyo để mua vé.
Tàu cao tốc của hãng này có 2 tuyến là tuyến Kegon Express đến thẳng ga Nikko và tuyến Kinu Express đến ga Shimo-imaichi rồi chuyển sang tuyến tàu kết nối kế tiếp để đến ga Nikko. Chúng sẽ có giá là 2700 yên (540.000 VND)/chiều/người trong khoảng 1 tiếng 40 phút.
Tàu thông thường thì chỉ mất nửa giá tiền khoảng 1360 yên (280.000 VND)/chiều/người nhưng bạn sẽ phải dành ra 2 tiếng 10 phút ngồi trên tàu đấy nhé.
Sau khi đến ga Nikko, để di chuyển trong khu vực thành phố thì các bạn có thể sử dụng xe bus, tàu điện hoặc taxi. Phương tiện giao thông công cộng ở Nikko rất phổ biến, cứ tầm 10 phút lại có 1 chuyến nên việc đi lại rất tiện lợi.
Tuy nhiên, theo như kinh nghiệm du lịch Nikko Nhật Bản của nhiều người thì cách thuận tiện cũng tiết kiệm nhất để di chuyển ở Nikko là sử dụng vé thông hành Nikko Pass. Loại vé này sẽ giúp bạn đi từ Tokyo đến Nikko rồi di chuyển đến các điểm du lịch trong thành phố với giá rẻ hơn một nửa. Một số loại vé Nikko Pass mà bạn có thể mua đó là:
- Nikko all pass – đi tới tất cả mọi điểm du lịch trong thành phố chỉ với 4.900 yên trong 4 ngày.
- Nikko World Heritage Area Pass - đi tới khu vực di sản thế giới Nikko và khu vực xung quanh ga Nikko với giá 2.000 yên trong 2 ngày.
- Nikko World Heritage bus pass - đi tới khu vực đền chùa (Toshogu, Rinnouji, Futarasan) với giá 500 yên trong 1 ngày.
- Nikko Kegon Falls & Lake Chuzenji – đi đến các tuyến chính nổi tiếng nhất với giá 2100 yên trong 2 ngày.
Lưu ý: Giá tiền trên bao gồm vé khứ hồi từ Tokyo đến Nikko và được sử dụng xe buýt không giới hạn để di chuyển trong thành phố.
>>>> XEM THÊM: Khám phá các điểm đến tại Yamaguchi Nhật Bản
Quần thể đền chùa
Được mệnh danh là thành phố của đền chùa, nên khi đi du lịch Nikko Nhật Bản việc bạn không thể bỏ qua chính là ghé thăm cụm đền chùa Nikko nổi tiếng đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa của thế giới vào năm 1999 bao gồm: 2 ngôi đền Thần đạo là Toshogu, Futarasan và 1 ngôi chùa Phật giáo Rinnoji.
Đền Toshogu là ngôi đền nổi tiếng và ấn tượng nhất trong khu phức hợp này bởi kiến trúc ấn tượng theo phong cách Trung Hoa cổ đại với nhưng nét chạm trổ tinh xảo, màu sắc tinh tế, hài hoà, những hoa văn được gọt giũa tỉ mẩn trên từng thớ gỗ và được dát vàng lấp lánh. Đó cũng là lý do tại sao nơi đây được mệnh danh là “Di Hòa Viên của Nhật Bản”. Ngôi đền này còn thần thánh ở chỗ, nó được xây dựng để thờ lãnh chúa Tokugawa Leyasu – người được nhân dân Nhật Bản hết lòng tôn kính vì đã làm chấm dứt hàng thế kỷ xảy ra xung đột nội bộ và đưa đất nước Nhật trở nên thịnh vượng hơn.
Đền Futarasan là đền thờ Shinto cũng khá quan trọng của Nikko nói riêng và người dân Nhật Bản nói chung. Ngôi đền thờ 3 vị thần: Tagorihime, Ajisukitakahikone và đặc biệt là Okuninushi – vị thần đem đến tình duyên và may mắn. Không lớn bằng Toshogu nhưng tuổi đời của đền Futarasan lại lớn nhiều, đồng thời nơi đây cũng lưu giữ rất nhiều hiện vật có giá trị văn hoá, lịch sử quan trọng, tiêu biểu như 2 cây kiếm được coi là quốc bảo của Nhật Bản. Đây là địa điểm không thể bỏ qua khi du lịch Nikko Nhật Bản.
Chùa Rinnoji cũng rất nổi tiếng với với bức tượng Phật dát vàng và tượng nữ thần Kannon nghìn tay, cùng lối kiến trúc độc đáo, tinh xảo cũng như cảnh sắc thiên nhiên đẹp như thơ như họa. Đây cũng là nơi giúp bạn có thể chiêm ngưỡng cây cầu Shinkyo – cây cầu đỏ đặc trưng và nổi bật của Nikko, mang nét đẹp thanh bình và tĩnh lặng và là một địa điểm sống ảo lý tưởng của du khách khi đến chùa.
>>>> XEM THÊM: Du lịch Nhật Bản khám phá nghệ thuật Trà Đạo
Thác Kegon
Đây là một trong những thác nước hàng đầu của Nhật Bản, nổi tiếng bởi khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Dòng thác đổ thẳng từ độ cao gần 100m xuống dưới, tung bọt trắng xóa như một dải lụa khổng lồ, được ôm ấp bởi một rừng cây rực rỡ sắc màu tạo thành một bức tranh sơn thủy hữu tình khiến người xem không nỡ rời mắt.
Hồ Chuzenji
Được hình thành từ một ngọn núi lửa đã tắt, trải rộng hơn 1000 km², đến đây bạn sẽ được tận hưởng một không khí xanh mát vào mùa xuân và cảnh vật với màu sắc rực rỡ của lá cây vào mùa thu. Đặc biệt, khi du lịch Nikko Nhật Bản, bạn còn có thể nhìn ngắm vẻ đẹp trong xanh của bầu trời cùng phong cảnh thiên nhiên quyến rũ được phản chiếu lung linh qua mặt nước trong vắt của hồ nữa đấy.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH NHẬT BẢN KHUYẾN MÃI
|
Suối nước nóng Kinugawa (Kinugawa Onsen)
Con suối nước nóng này nằm ở thượng lưu sông Kinugawa và cũng chính là “đặc sản” của nơi đây. Được ngâm mình trong làn nước nóng ở suối không chỉ có thể giúp bạn xua tan mệt mỏi mà còn trị được các chứng đau lưng, đau vai nữa đấy.
Quảng trường thế giới Tobu (Tobu World Square)
Quảng trường thế giới Tobu hay công viên Tobu World Square là nơi sẽ đưa bạn đi vòng quanh thế giới với hơn 100 công trình kiến trúc nổi tiếng và di sản Thế giới từ khắp nơi được dựng lại theo tỷ lệ 1:25 như: Tháp Eiffel Paris Pháp, tháp Tokyo SkyTree, tháp nghiêng Pisa Ý hay Tượng nhân sư và Kim tự tháp Ai Cập…
>>>> XEM THÊM: Check in Làng cáo Zao Kitsune Nhật Bản - điểm đến 'độc nhất vô nhị' ở Nhật Bản
Đi du lịch Nikko, món ăn đầu tiên cũng như nhất định phải thử đó là mì soba – đặc sản nổi tiếng không chỉ ở thành phố này mà còn ở khắp Nhật Bản. Với nguyên liệu là bột kiều mạch tốt nhất và nước thì được lấy từ những con suối trong vắt dưới chân núi Nikko, món mì soba Nikko sẽ đem đến cho bạn hương vị đặc trưng mà không nơi nào có được. Hầu như cửa hàng nào ở đây cũng phục vụ món này nên bạn có thể thoải mái lựa chọn.
Một số món ăn hấp dẫn khác của xứ sở hoa anh đào mà bạn cũng có thể thưởng thức ở đây như: bánh Mochi, rượu sake, các món ăn được làm bằng Yuba (Da đậu phụ) hay sốt đậu nành Tamari…
Vì là thành phố du lịch nổi tiếng nên nơi này có rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ và homestay từ nhỏ đến lớn, từ phong cách Châu Âu hiện đại cho đến phong cách Nhật Bản truyền thống cho bạn lựa chọn như: Khu nghỉ dưỡng Kinugawa Onsen, khách sạn Hatago Nagomi, Nikko Station Hotel 2, Nikko Station Hotel Classic, Kinugawa Club Hotel Kinsenkaku hay Hotel Sunshine Kinugawa…với giá dao động từ 1 triệu đến 3 triệu đồng cho 1 đêm.
Khí hậu của thành phố Nikko chia làm 4 mùa: Mùa xuân diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5, mùa hè vào khoảng từ tháng 6 đến tháng 8, mùa thu bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 11 còn từ tháng 12 đến tháng 2 sẽ là mùa đông.
Điểm đặc biệt ở thành phố này là nhiệt độ luôn thấp hơn Tokyo nên thường được ví như một “chiếc tủ lạnh Kanto”. Chính vì thế, mùa đông ở đây tương đối khắc nghiệt và cũng có ít khách du lịch ghé thăm, nên nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí và tránh sự đông đúc ồn ào thì thời điểm này là lựa chọn phù hợp với bạn. Song, phải mang theo áo khoác, khăn choàng, mũ, găng tay... để giữ ấm cơ thể đấy nhé.
Mùa hè ở Nikko lại tương đối mát mẻ và ẩm ướt, nên rất thích hợp cho việc tránh đi cái nóng oi bức nơi phố thị phồn hoa, tấp nập. Hơn nữa, đi du lịch vào thời điểm này bạn còn được tham gia vào lễ hội Soba mùa hè của Nikko và lễ hội âm nhạc, khiêu vũ truyền thống - Nikko Wagaku Odori rất đông vui và nhộn nhịp nữa đấy.
Song, kinh nghiệm du lịch Nikko của những người đi trước lại cho thấy: Nikko đẹp nhất và đông khách du lịch nhất là vào mùa thu và mùa hoa anh đào, khi đó thời tiết không chỉ mát mẻ mà khung cảnh thiên nhiên cũng sẽ thơ mộng và hữu tình hơn. Còn gì tuyệt vời hơn khi được đắm mình trong rừng hoa anh đào ngập sắc hồng tươi hay ngắm những chiếc lá vàng, lá đỏ chao lượn trong không gian, rực rỡ cả một khoảng trời.
Đặc biệt, vào 2 mùa này, các lễ hội cũng được diễn ra rất nhiều như: Lễ hội Yunakura của Yunishigawa Onsen vào tháng 1, Lễ hội mùa xuân hằng năm của Nikko Toshogu vào tháng 5, Lễ hội mùa thu hàng năm của Nikko Toshogu vào tháng 10 và Lễ hội Nikko Soba vào tháng 11…vô cùng hấp dẫn và thú vị đấy nhé.
Mong rằng với những kinh nghiệm du lịch Nikko Nhật Bản trên đây sẽ giúp bạn có một chuyến đi thật bổ ích và lý thú. Tham khảo ngay tour du lịch Nhật Bản từ TP HCM tại Lữ Hãnh Việt Nam cập nhật mới nhất 2024 chắc chắn mang lại cho bạn một chuyến đi đầy ý nghĩa.
Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet