Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Nga

Đặc sắc lâu đài Tổ Yến cheo leo trên vách đá ở Nga

Chủ nhật, 25/10/2020, 16:15 GMT+7

Là một trong những điểm du lịch đẹp nhất ở bán đảo Crimea nước Nga, lâu đài Tổ Yến với địa thế đặc biệt và vẻ đẹp cuốn hút luôn là điểm check-in được nhiều du khách yêu thích.

test

Với những ai đã du lịch Nga và đặt chân đến bán đảo Crimea ở miền Nam nước này, hẳn sẽ không thể bỏ qua được một điểm đến vô cùng hấp dẫn đó chính là lâu đài Tổ Yến. Công trình kiến trúc đặc biệt nằm cheo leo trên vách đá, bên dưới là mặt nước xanh biếc tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa ấn tượng luôn là điểm check-in hot bậc nhất, thu hút không chỉ du khách Nga mà rất nhiều du khách quốc tế tìm đến chiêm ngưỡng.

 

lâu đài Tổ Yến là điểm du lịch nổi tiếng của bán đảo CrimeaLâu đài Tổ Yến là điểm check-in nổi tiếng nằm ở miền Nam nước Nga. Ảnh: @simferopol.82

 

Lâu đài tổ Yến - công trình kiến trúc đặc biệt cheo leo bên vách núi đá 

Lâu đài Tổ Yến còn được biết đến với tên gọi là lâu đài tình yêu Swallow’s Nest. Công trình này được xây dựng ở vách núi Aurora, nằm ở phía đông của mũi Ai - Todor của bán đảo Crimea, một vị trí vô cùng lý tưởng. Du khách có thể nhìn thấy lâu đài này từ ngoài khơi xa, hay thậm chí từ giữa đường cao tốc nối từ vùng Yalta đến Simeiz. 

 

lâu đài Tổ Yến nằm trên vách núi AuroraNằm cheo leo trên vách núi, lâu đài Tổ Yến có địa thế đặc biệt. Ảnh: @-travelata.ru

>>Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch thành phố Ekaterinburg - trái tim của vùng Urals nước Nga

 

Lịch sử xây dựng đầy thú vị 

Công trình kiến trúc đặc biệt này có một lịch sử xây dựng cực kỳ thú vị. Trong cuộc chiến tranh giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có một viên tướng người Nga đã leo lên đỉnh núi Aurora để ngắm nhìn khung cảnh của biển Đen. Viên tướng đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ấn tượng của thiên nhiên nơi đây, và cho xây dựng một căn nhà gỗ ở mũi đất Ai - Todor để ở và ngắm cảnh.

 

lâu đài Tổ Yến có lịch sử khá thú vị Lâu đài có lịch sử xây dựng rất thú vị. Ảnh: @solncetur

 

Tuy nhiên, ông không ở đây quá lâu. Một năm sau đó, Adalbert Karlovic Tobin, một bác sĩ hoàng gia và cũng là thành viên của hội đồng thành phố Yalta đã mua lại nơi này và cho xây dựng những bức tường đá ngay tại nơi mà căn nhà gỗ trước kia được xây dựng. Bác sĩ Adalbert Karlovic Tobin cũng đã đặt tên cho nơi này là Swallow’s Nest.

 

diện mạo lâu đài Tổ Yến có nhiều đổi thayDiện mạo lâu đài có nhiều đổi thay theo các thời kỳ lịch sử. Ảnh: @discoverlist

 

Đến năm 1901 khi vợ chồng nhà bác sĩ Tobin mất đi, ông Baron Steinheil một nhà buôn dầu người Đức rất nổi tiếng vào thời kỳ đó đã mua lại lâu đài. Vì lâu đài Tổ Yến lúc này đã hư hại rất nhiều nên trong vòng 2 năm sau đó, ông Baron Steinheil đã tiến hành xây dựng lại. Phần mái của lâu đài được sơn màu đỏ và những bức tường thì được sơn trắng. Cùng với diện mạo mới, lâu đài Tổ Yến cũng được đổi tên là  “Lâu đài Tình yêu”, đây cũng là bối cảnh cho một bộ phim của nghệ sĩ Lagorio. 

Trong khoảng thời gian từ 1910 đến năm 1912, lâu đài Tổ Yến tiếp tục được xây mới và diện mạo cuối cùng của lâu đài mang lối kiến trúc Gothic ấn tượng, được tạo nên bởi kiến trúc sư người Nga Alexander Sherwood.

 

Kiên trúc lâu đài Tổ Yến Ngày nay lâu đài mang nét kiến trúc Gothic. Ảnh: @khaustov_aleksei

 

Đến năm 1927 thì một trận động đất lớn cường độ lên đến 7 độ richter đã khiến cho vách đá Aurora bị đứt gãy rất nặng nề, chính vì vậy, lâu đài đã buộc phải đóng cửa trong 40 năm sau đó. Hiện tại, lâu đài Tổ Yến đã được khôi phục và trở thành một nhà hàng, nơi mà du khách có thể đến thưởng thức những món ăn hấp dẫn mang phong cách Italia và ngắm nhìn không gian tuyệt đẹp của bờ Biển Đen cũng như mũi đất Ai-Todor. 

 

Khung cảnh lâu đài Tổ Yến Ngày nay lâu đài đã trở thành một nhà hàng Ý. Ảnh: @komarovaaa

 

 

Vẻ đẹp tuyệt kỹ đầy mê đắm của lâu đài Tổ Yến 

Là biểu tượng của bán đảo Crimea, lâu đài Tổ Yến chính là một trong những điểm đến đẹp nhất ở bán đảo này. Được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic và tràn ngập ánh sáng. Không gian rộng mở với ban công, những ô cửa cong cong và những ngọn tháp thẳng đứng biến nơi này trở thành điểm check-in lý tưởng cho du khách và cũng là nơi khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho những nghệ sĩ và nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới. 

 

Không gian lâu đài Tổ Yến Không gian của lâu đài Tổ Yến ngập tràn ánh sáng. Ảnh: @luxury.crimea

 

Đặc biệt, khi được đặt trong một khung cảnh quá đẹp và lãng mạn của mũi Ai-Todor, lâu đài cùng với không gian vô tận của trời biển khiến cho nơi này toát lên một vẻ đẹp mê hồn khiến bao người đắm say. Nhìn từ xa lâu đài không khác gì một tổ chim yến nằm chênh vênh trên một mỏm núi cao, sát với bờ Biển Đen. Từ vách đá nơi lâu đài Tổ Yến tọa lạc đến mặt nước biển cách nhau 40m. 

 

 lâu đài Tổ Yến như một tỏ chim khi nhìn từ xaNhìn từ xa lâu đài giống như một tổ chim yến. Ảnh: @bazulka_alina

Khung cảnh lâu đài Tổ Yến đẹp như tranh vẽ Khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ khiến du khách mê đắm. Ảnh: @badretdinova_ph.

 

Check-in lâu đài Tổ Yến, bạn sẽ ngỡ ngàng bởi khung cảnh tuyệt đẹp của vùng Biển Đen thơ mộng, nét đặc biệt trong lối kiến trúc của lâu đài. Bên cạnh ghé thăm lâu đài Tổ Yến, bạn cũng có thể ghé thăm nhiều địa danh nổi tiếng khác ngay gần đó như vách đá Parus, vịnh Yalta hay Núi Gấu...

 

Nguyệt Cát (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn 

Ảnh: Internet 

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)