Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Nepal

Những lễ hội ở Nepal nổi tiếng nhất, mang đậm văn hóa sắc tộc

Thứ bảy, 07/11/2020, 06:40 GMT+7

Nepal không chỉ là quốc gia du lịch nổi tiếng, thu hút du khách bởi cảnh quan kỳ vĩ, những công trình độc đáo, ấn tượng, mà còn bởi những văn hóa lễ hội đặc sắc. Và bài viết dưới đây là những lễ hội ở Nepal nổi tiếng nhất, cùng tìm hiểu ngay thôi nào!

test

Top những lễ hội ở Nepal ấn tượng, đặc sắc

 

1. Lễ hội Haritalika Teej

Có lẽ đây là lễ hội thiên về phụ nữ hơn, đặc biệt là những người đã lập gia đình. Vào ngày lễ Haritalika Teej – Lễ hội đặc sắc ở Nepal, phụ nữ ở đây sẽ mặc những trang phục Sarees đỏ, với rất nhiều phụ kiện màu đỏ, cùng nhau hát và nhảy múa theo các giai điều truyền thống trong 3 ngày. Việc này với mong muốn cầu mong cuộc sống vợ chồng và các mối quan hệ gia đình luôn bền chặt. Đặc biệt, vào những ngày này, phụ nữ đã có gia đình sẽ được nhận lời mời về nhà mẹ đẻ để tham gia tiệc tùng. Còn những cô gái thì sẽ luôn cầu mong mình sớm gặp được người chồng tốt bụng và sống hạnh phúc bên nhau.

 

Lễ hội Haritalika Teej - Lễ hội ở NepalHòa chung không khí tại lễ hội Haritalika Teej

 

2. Lễ hội tế thần mưa Indra Jatra

Ở Nepal có lễ hội gì? Nếu bạn muốn khám phá những văn hóa lễ hội ở Nepal thì chắc hẳn không thể bỏ qua lễ hội Indra Jatra. Được biết, đây là lễ hội tế thần mưa linh thiêng, vào ngày này sẽ xuất hiện các cỗ xe gỗ đưa rước các ‘vị thần sống’ như: Ganesh, Bhaira và Kumari. Lộ trình này sẽ được đi vòng quanh các con phố cổ ở Kathmandu, với sự chứng kiến của rất nhiều người dân. Khi tham dự lễ hội, du khách không chỉ được hòa mình vào trong không khí sôi nổi, náo nhiệt, được tham gia lễ rước thần, mà còn được tìm hiểu những văn hóa độc đáo nữa nhé. Đặc biệt, còn được chụp hình với nữ thần Kumari xinh đẹp.

 

Lễ hội thần mưa Indra Jatra - Lễ hội ở Nepal được yêu thích nhấtTham dự lễ hội thần mưa Indra Jatra ở Nepal

 

3. Lễ hội Dashain

Nhắc tới lễ hội ở Nepal lớn nhất thì không ai là không biết tới lễ hội Dashain. Lễ hội này được tổ chức vào giống như ngày tết đoàn viên vậy, là thời gian mà các thành viên trong gia đình hội họp với nhau, cùng chúc nhau những điều tốt đẹp nhất. Đặc biệt, trong lễ hội diễn ra rất nhiều nghi thức thú vị như: Lễ ươm mầm cây lúc, vào rừng chặt tre, tế thần và không thể thiếu đó là nghi thức trao Tikaa và lì xì. Không những vậy, trong 10 ngày diễn ra lễ hội, các hàng quán ở đây đều đóng cửa và trong các bữa tiệc sẽ không có rượu bia.

 

Lễ hội Dashain - Lễ hội ở NepalKhông khí nào nhiệt tại lễ hội Dashain
>>Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Nepal an toàn, thuận lợi

 

4. Lễ hội Tihar

Du lịch Nepal mà chưa có cơ hội tham gia lễ hội Tihar là điều đáng tiếc đấy nhé. Bởi đây cũng là lễ hội nổi tiếng ở Nepal được tổ chức hoành tráng, quy mô chỉ đứng sau lễ hội Dashain. Trong 5 ngày diễn ra lễ hội Tihar, người dân nơi đây sẽ tiến hành thực hiện các nghi tế thần Yama và tế thần Laxmi. Du khách tới đây không chỉ có cơ hội tham dự lễ hội sôi nổi, náo nhiệt, mà còn có cơ hội tìm hiểu về những câu chuyện liên quan đứng đằng sau lễ Tihar nhé.

 

5. Lễ hội tế thần mặt trời Chhath

Thêm một lễ hội ở Nepal cũng được rất nhiều du khách quan tâm, đó là lễ hội Chhath hay còn gọi là lễ hội tế thần mặt trời. Người dân nơi đây quan niệm rằng, mặt trời là nguồn sức mạnh tự nhiên, được coi như chúa tể của sự sống. Vì thế, những người Nepal thực hiện lễ tế Chhath với mong muốn có được may mắn, hạnh phúc và sự thịnh vượng trong cuộc sống. Thời gian diễn ra lễ hội Chhath kéo dài trong 3 ngày, nhưng thu hút hàng ngàn lượt khách tới tham dự. Trong ngày đầu tiên của lễ hội, mọi người sẽ ở nhà để vệ sinh nhà cửa sạch sẽ. Đến ngày thứ 2, toàn bộ người dân sẽ nhịn ăn từ sáng tới chiều tối để chờ đợi mặt trời lặn ở phía bờ sông. Sau đó cùng nhau hát vang, nhảy múa, lội nước để cầu nguyện. Tiếp tục lễ hội ngay vào sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa hé lên, mọi người tiếp tục cầu nguyện, giành nhau nước thánh, hoa quả và kết thúc ngày nhịn ăn.

 

Lễ hội Chhath - Lễ hội ở NepalDu lịch Nepal để tham gia lễ hội Chhath

 

6. Lễ hội Buddha Jayanti – Kỷ niệm ngày sinh Đức Phật

Nếu bạn là tín đồ Phật giáo, chắc hẳn không thể bỏ qua lễ hội Buddha Jayanti. Đây là ngày lễ kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật Gautam Buddha, được tổ chức tại Lumbini. Trong ngày chính diễn ra lễ hội, mọi người sẽ tụ tập tại 2 bảo tháp lớn nhất đó là bảo tháp Swyambhunath và bảo tháp Boudhhanath. Tất cả các hoạt động và nghi thức sẽ được diễn ra ở đây và bắt đầu từ sáng sớm đến tối mịt.

 

Lễ hội Buddha Jayanti - Lễ hội ở NepalMọi người tụ tập tại bảo tháp Boudhhanath để chào đón lễ hội Buddha Jayanti

 

7. Lễ hội đón năm mới của người Nepal

Bất cứ quốc gia nào cũng đều có nhưng văn hóa đón chào năm mới khác nhau, và nếu có cơ hội du lịch Nepal, thì đừng bỏ qua lễ hội tuyệt vời này nhé. Bởi đây là lễ hội ở Nepal được mọi người mong chờ nhất. Và nơi thú vị để trải nghiệm lễ hội đó chính là Bhaktapur Dubar Squace – Nơi tổ chức sự kiện Bisket Jatra. Sự kiện độc đáo, tái diễn lại cuộc chiến lịch sử giữa phía Đông và phía Tây, cùng với những câu chuyện thú vị khác.

 

8. Lễ hội Maha Shivaratri – Chào đón sự ra đời của vị thần Shiva

Là một lễ hội lớn của người Hindu được diễn ra tại ngôi đền Pashupatinath – Địa điểm du lịch nổi tiêng ở Nepal. Những tín đồ theo đạo Hồi, cùng nhau cất tiếng hát và cầu nguyện cả đêm, với mong muốn mang tới ánh sáng vượt lên trên bóng tối, cũng như mang tới sự bình an, may mắn cho tất cả mọi người. Xung quanh đền lúc này, có rất nhiều người xếp hàng để đợi đến lượt vào đền cầu nguyện.

 

Lễ hội Maha Shivaratri - Lễ hội ở Nepal nổi tiếng nhấtHòa mình vào lễ hội Maha Shivaratri

 

 

Đó là những lễ hội ở Nepal thú vị nhất mà bạn nên biết. Với những thông tin này, hi vọng phần nào đó bạn sẽ hiểu hơn về văn hóa con người, lễ hội nơi đây. Chúc bạn có hành trình du lịch Nepal vui vẻ và đáng nhớ.

 

Tạ Bằng (Tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC