Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Mỹ

List 20 sự thật thú vị về nước Mỹ kể cả dân bản địa cũng khó biết hết!

Thứ ba, 17/11/2020, 16:00 GMT+7

Xứ sở Cờ Hoa không chỉ có nền kinh tế hàng đầu thế giới, những con phố hiện đại sầm uất, những biểu tượng nổi tiếng hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, cũng có những sự thật thú vị về nước Mỹ mà đôi khi người bản địa hay sống lâu năm cũng khó có thể nhận ra.

test

Những sự thật thú vị về nước Mỹ khiến ai cũng ngạc nhiên

 

1. Không có ngôn ngữ chính thức

Mọi người thường biết đến ngôn ngữ phổ biến của Mỹ là tiếng Anh, tuy nhiên đấy là cấp độ quốc gia còn đối với từng bang khác nhau thì đây lại không phải là ngôn ngữ chính thức. Những nhà khai quốc từ thời xưa đã đưa ra nhận định không cần thiết phải có ngôn ngữ chính thức bắt buộc, bạn có thể thấy nhiều người nói tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha,… tùy vào từng địa phương. 

 

sự thật thú vị về nước Mỹ - không có ngôn ngữ chínhẢnh: @alyson_jacksonpetts

 

2. Một học sinh trung học đã thiết kế ra lá cờ Mỹ 

Lá cờ nổi tiếng của nước Mỹ với tổng cộng 50 ngôi sao màu trắng trên nền ô vuông xanh và 13 sọc trắng trên nền đỏ. Quốc kỳ này được đích thân Tổng thống Dwight D. Eisenhower chọn ra từ 1.500 bản vào năm 1958. Nhưng có sự thật thú vị là chủ nhân của thiết kế này - Robert G. Heft khi ấy lại chỉ mới đang học trung học và cũng chỉ đạt điểm B học lực, giáo viên của ông còn hứa nếu Quốc hội Mỹ chấp nhận sẽ được nâng điểm.

 

sự thật thú vị về nước Mỹ - quốc kỳ thiết kế bởi học sinh cấp 2Ảnh: @reinventing50s

 

>>Xem thêm: Kinh nghiệm xin visa Mỹ mới nhất 2020

 

3. Quầy bánh ngọt có mặt khắp mọi nơi

Một trong những sự thật thú vị về nước Mỹ mà ít ai để ý đó là những quầy bánh ngọt có mặt ở khắp mọi nơi. Từ những cửa hàng trên phố đến các siêu thị lớn nhỏ, đâu đâu cũng có thể bắt gặp quầy bánh bày bán các loại bánh mì, bánh ngọt với ti tỉ loại khác nhau. Do vậy, bạn hoàn toàn có thể tìm thấy món bánh mà mình yêu thích dễ dàng ngay gần mình mà không cần phải đi tìm kiếm ở đâu xa.

 

sự thật thú vị về nước Mỹ - quầy bánh ngọt có ở mọi nơiẢnh: @enjoybeee

 

4. Phục vụ khẩu phần ăn khổng lồ

Khi đi ăn tại Mỹ, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi người phục vụ có thể mang ra những khẩu phần ăn khổng lồ đến mức phải 2 người mới có thể tiêu thụ hết được. Những khẩu phần đặc biệt hay thực đơn khổng lồ đó được gọi là “humongous”. Nó giúp bạn có thể thưởng thức cùng người khác mà vẫn không sợ đói. Bên cạnh đó, khi đi ăn việc gói đồ dư trên bàn mang về là bình thường chứ không kiêng kỵ như những nước Châu Âu.

 

sự thật thú vị về nước Mỹ - nơi có những khẩu phần ăn khổng lồẢnh: @Matt Stonie

 

5. 100 mẫu pizza được tiêu thụ mỗi ngày

Ở Mỹ, đồ ăn nhanh là loại thức ăn vô cùng phổ biến và được yêu thích, đặc biệt là món pizza. Theo thống kê của “Tổ chức Thương mại ngành công nghiệp Pizza” mỗi ngày có khoảng 100 mẫu bánh pizza được phục vụ trên khắp đất nước này. Nó còn lớn hơn cả những món ăn nhất định phải thử khi tới Mỹ khác như: hamburger, bánh mì với bơ hoặc phomat, bánh Cheese Steak,…

 

sự thật thú vị về nước Mỹ - 100 mẫu pizza tiêu thụ hàng ngàyẢnh: @damiendimaria

 

6. Cứ 3 người thì có 1 người béo phì

Như đã nói ở trên do việc tiêu thụ thức ăn nhanh quá nhiều trong một ngày lên đến 22 triệu con gà và khoảng 404.686 m2 pizza, chưa kể còn khoai tây chiên, xúc xích, thịt xông khói,.... Bên cạnh đó, lại còn các loại bánh mì, bánh ngọt cũng được sử dụng với số lượng rất lớn. Điều này dẫn đến tình trạng béo phì ngày càng tăng cao, cứ 3 người thì có 1 người bị. 

 

sự thật thú vị về nước Mỹ - tỉ lệ béo phì caoẢnh: @healthy_foodbox

 

7. Hơn 10% dân số Mỹ làm việc tại McDonald's

McDonald's là một nhãn hàng thức ăn nhanh nổi tiếng tại Mỹ cũng như trên khắp thế giới. Có một sự thật thú vị về nước Mỹ đó là có đến 1/8 dân số của xứ sở cờ hoa đã, đang hoặc sẽ có kế hoạch vào làm việc tại đây. Không chỉ lớn về số lượng mà thành phần cũng đa dạng không kém từ chủ tịch của một công ty công nghệ đa quốc gia, ca sỹ nổi tiếng đến những người bình thường,…

 

sự thật thú vị về nước Mỹ - nhiều người làm việc ở McDonaldsẢnh: @Daily Mirror

 

8. Luôn ưu tiên cho người khuyết tật

Người khuyết tật ở Mỹ nằm trong danh sách được ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống hàng ngày, mọi người xem đó là việc hiển nhiên mà chẳng cần phải hô hào làm theo. Điển hình như: lối đi riêng ở nơi công cộng với biển chỉ dẫn rõ ràng, chỗ đậu xe riêng và gần nơi vào nhất, có sẵn xe cho người khuyết tật để di chuyển dễ dàng. Thậm chí cả xe buýt cũng có tám ván nâng lên xuống tự động để người khuyết tật ngồi xe lăn vẫn tự đi được.

 

sự thật thú vị về nước Mỹ - người khuyết tật được ưu tiênẢnh: @The Harvard Crimson

 

9. Luôn nói lời cảm ơn

Lời cảm ơn được biết đến như một câu nói “cửa miệng” đối với người dân Mỹ, một thói quen được hình thành từ nhỏ mà bất cứ ai cũng không quên. Trong cuộc sống giao tiếp hàng ngày, từ những việc nhỏ nhất đến vấn đề cảm ơn người lái xe mỗi lần đi xuống hay nói chuyện bình thường với nhau. Đây là nét đặc trưng của văn hóa Mỹ mà mọi người ai cũng nên học hỏi và làm theo. 

 

sự thật thú vị về nước Mỹ - luôn nói cảm ơnẢnh: @Creative Images

 

10. 40% trẻ em có mẹ là đơn thân

Với một đất nước phát triển và cởi mở như Mỹ hay phương Tây thì đây là một chuyện hết sức bình thường. Những bà mẹ đơn thân không phải là hiếm, luôn được tôn trọng và đối xử bình đẳng như những người có chồng khác. Do vậy, con của họ cũng không hề bị phân biệt, điều này có thể thấy khác hẳn so với các nước ở phương Đông gò bó hơn.

 

sự thật thú vị về nước Mỹ - 40% trẻ có mẹ là đơn thânẢnh: @Center for American Progress

 

11. Internet là phát minh của nước Mỹ

Internet được xem là một bước ngoặt vĩ đại làm thay đổi thế giới công nghệ. Sự thật thú vị về nước Mỹ ít ai biết những phát minh, sáng tạo hay khám phá ban đầu liên quan đến sự ra đời của Internet đều được xuất phát từ nước này. Một số mốc đáng chú ý có thể kể đến như:

- Những năm 1960: JCR Licklider thuộc viện Công nghệ Massachusetts đã phổ biến ý tưởng xây dựng một mạng máy tính toàn cầu. 

- Dự án Nghiên cứu Nâng cao Mạng cơ quan - ARPANET, nguyên mẫu Internet đầu tiên. 

- Năm 1990: Tim Berners Lee của MIT phát minh ra “WWW”.

 

sự thật thú vị về nước Mỹ - đất nước khai sinh ra internetẢnh: @vanegonzaredon

 

12. Người Mỹ không ngủ trưa

Đối với nhiều nước, điển hình trong đó có cả người Việt Nam chúng ta luôn được khuyên rằng giấc ngủ trưa rất cần thiết cho sức khỏe. Nhưng ở Mỹ thì không, họ mặc dù thức khuya hay dậy sớm nhưng luôn ăn trưa rất nhanh và nhất là không ngủ buổi trưa. Những người đến đây sống ban đầu có thể bỡ ngỡ nhưng sau dần cũng sẽ bị ảnh hưởng của thói quen này. 

 

sự thật thú vị về nước Mỹ - người dân không ngủ trưaẢnh: @Pinterest

 

13. Không có cá tươi sống trong siêu thị ở Mỹ

Những người Châu Á hay các quốc gia khác thường xem cá là thực phẩm chính trong bữa ăn nên hay tìm mua cá tươi sống về chế biến. Nhưng đi vào các siêu thị ở Mỹ bạn sẽ thấy không có nơi nào bán. Kể cả những món ăn nổi tiếng ở Los Angeles có bao gồm cá sống nhưng chúng chỉ được phục vụ trong các nhà hàng. Nếu muốn mua bạn phải đến những nơi khác để tìm mua.  

 

sự thật thú vị về nước Mỹ - không bán cá tươi sống trong siêu thịẢnh: @Lovemoney

 

14. Rác thải xe hơi lớn nhất thế giới

Các phương tiện công cộng ở Mỹ thường rất ít, việc đi lại giữa các bang thì khá xa. Cùng với đó giá xe hơi ở đất nước này khá rẻ nên ai cũng có thể sở hữu cho mình một chiếc dễ dàng. Xe hơi xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ người giàu đến người nghèo đều có thể mua với giá hợp lý nên mỗi năm có đến 17 triệu xe được tiêu thụ. Điều này đồng nghĩa với rác thải là xe hơi cũng vô cùng lớn, đến mức đáng kinh ngạc.

 

sự thật thú vị về nước Mỹ - có rác thải xe hơi lớn nhất thế giớiẢnh: @wikipedia

 

15. Mỹ sử dụng 18% năng lượng của thế giới

Với diện tích lớn, dân số đông đúc nên việc sử dụng năng lượng lớn là điều hoàn toàn có thể dễ hiểu. Nhưng có sự thật thú vị về nước Mỹ, quốc gia này sử dụng khoảng 98/539 triệu Btu tổng số năng lượng được tiêu thụ trên toàn thế giới. Con số này tương đương với 18%, theo thống kê của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ năm 2017. 

 

sự thật thú vị về nước Mỹ - sử dụng 18% năng lượng của thế giớiẢnh: @Kingtek Solar

 

 

16. Đường bờ biển bang Alaska dài hơn 49 bang khác cộng lại

Alaska là một tiểu bang nằm tại phía Tây Bắc của lục địa Bắc Mỹ, 2 mặt giáp với Canada và Nga, phần còn lại giáp biển Bắc Băng Dương và Thái Bình Dương. Đây là nơi chiếm một nửa lượng sông băng trên thế giới và điều đáng kinh ngạc nữa là đường bờ biển của bang này còn dài hơn 49 bang khác cộng lại. Với 10.686 km trên tổng số 19.928 km (tương đương trên 50%).

 

sự thật thú vị về nước Mỹ - đường bờ biển Alaska siêu dàiẢnh: @lindsie_hendy

 

17. Nước hồ Superior có thể bao phủ toàn bộ châu Mỹ

Hồ Superior hay còn gọi là hồ Thượng nằm giữa biên giới của Canada và Mỹ. Tính theo diện tích mặt nước 82.100 km² thì đây là hồ nước ngọt lớn nhất thế giới và nó còn có sóng cao đến 9m không khác gì ngoài biển. Không những thế lượng nước trong hồ này có thể bao phủ toàn bộ 2 lục địa Bắc và Nam Mỹ trong 3 tấc. Một trong những hồ nước đẹp nhất nước Mỹ mà ai cũng muốn đặt chân đến một lần.

 

sự thật thú vị về nước Mỹ - nước hồ Superior cực lớnẢnh: @riu_rio

 

18. James và Mary là 2 cái tên phổ biến nhất

Đối với người Mỹ việc con sinh ra lấy họ gì và đặt tên gì cũng là một vấn đề rất quan trọng. Đối với người dân nước này, họ Smith là phổ biến nhất với khoảng 1% tổng dân số chọn theo. Bên cạnh đó 2 cái tên James dành cho con trai và Mary dành cho con gái cũng được yêu thích không kém. Bạn có thể thấy tên diễn viên nổi tiếng, ca sĩ, chính trị gia,… đều có rất nhiều người lấy tên này. 

 

sự thật thú vị về nước Mỹ - James và Mary là tên phổ biếnẢnh: @Fanpop

 

19. Luôn biết ơn lính cứu hỏa

Lính cứu hỏa đối với những người dân ở quốc gia này luôn là một nghề nghiệp rất đáng được trân trọng, kể cả trong cuộc sống thường ngày. Không chỉ vì sự nguy hiểm và vai trò của nghề nghiệp này. Mà hơn hết sự thật thú vị về nước Mỹ đó là có đến gần 70% lính cứu hỏa là tình nguyện viên. Họ chấp nhận chịu hy sinh, đánh đổi để làm việc nghĩa, cứu người với nghĩa cử nhân văn chứ không phải để hưởng bất cứ quyền lợi biệt đãi nào. 

 

sự thật thú vị về nước Mỹ - biết ơn lính cứu hỏaẢnh: @National Guard Bureau

 

20. Luôn dự trữ giấy đa năng

Du lịch Mỹ nếu đến lần đầu bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi người dân ở đây có thói quen dự trữ giấy, đặc biệt là giấy đa năng nhiều hơn cả các loại đồ ăn hay những đồ dùng khác. Điều này đến từ việc họ thường sử dụng giấy hơn là rẻ lau, cho nên phải mua tích trữ nhiều hơn. Và cũng bởi họ cho rằng các đồ khác còn có phương án thay thế nhưng riêng giấy thì không nên luôn phải đề phòng không bao giờ thiếu.

 

sự thật thú vị về nước Mỹ - nhà nào cũng trữ giấy đa năngẢnh: Twitter


Có đi mới thấy chân trời rộng lớn, có tìm hiểu mới biết được thế giới quanh ta còn bao điều mới lạ chưa khám phá hết. Những sự thật thú vị về nước Mỹ tuy hiện hữu trong cuộc sống thường ngày nhưng nếu không để ý thì cũng khó mà nhận ra. Cùng tìm hiểu để có thêm kiến thức và đặc biệt là khi đến đất nước này không bị bỡ ngỡ. 

 

Hà Lê (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)