Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Myanmar

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của thành phố Yangon – Myanmar

Thứ ba, 30/04/2019, 20:49 GMT+7

Khi đặt chân đến với Myanmar – thiên đường du lịch Đông Nam Á thì bạn nhất định phải ghé qua thành phố Yangon – đây là thành phố lớn nhất đất nước này với vô số những địa điểm thú vị sẽ cho bạn những trải nghiệm vô cùng độc đáo.

test

Myanmar được mệnh danh là đất nước du lịch lớn nhất ở Đông Nam Á với vô số những địa điểm với phong cảnh cùng với nét văn hóa mang đậm chất phương Đông. Nơi đây thu hàng năm thu hút đông đảo các lượt khách du lịch cả trong và ngoài nước. Đến với Myanmar bạn nhất định không thể bỏ qua một địa điểm được mệnh danh là “Khu vườn của phương Đông” – thành phố Yangon.

 

Một góc thành phố Yangon

 

Đôi nét về thành phố Yangon – Myanmar

 

Thành phố Yangon là thành phố lớn nhất Myanmar. Đây không chỉ là thành phố có nhiều địa điểm du lịch thu hút mà còn là nơi nó nền văn hóa pha trộn phong phú. Yangon là nơi có phần đông người dân nhập cư nên chính vì vậy mà nền văn hóa cũng như các phong tục, tín ngưỡng ở đây rất đa dạng.

Yangon là một thành phố với những nét văn hóa vừa mang tính truyền thống nhưng cũng theo xu hướng rất hiện đại khác hẳn với các nước láng giềng. Đây chính là một trong những nét độc đáo mà thành phố Yangon hấp dẫn du khách. 

 

Yangon được mệnh danh là "Khu vườn của phương Đông"

 

Thành phố Yangon được coi là “Khu vườn của phương Đông” là bởi khi đến với nơi đây, khách du lịch có thể được tận mắt chứng kiến những hồ nước trong xanh, với những công viên rộng lớn và rợp bóng cây. Những điều này đã tạo nên một thành phố Yangon tươi mát và hấp dẫn khách du lịch.

 

Những trải nghiệm tuyệt vời khi bạn đến du lịch thành phố Yangon

 

Một Yangon có nhiều điều điểm thu hút, độc đáo như vậy thật khiến ta phải ngỡ ngàng. Từ những vẻ đẹp phong cảnh của hồ nước đến các công viên ngợp cây xanh thì thành phố Yangon là nơi có những địa điểm tham quan vô cùng lý tưởng, một khi bạn trải nghiệm sẽ khó mà quên được! 

 

Đến với Yangon khi nào là thích hợp?

Nếu bạn muốn đến Yangon hãy tới đây vào mùa thu từ tháng 10 cho đến tháng 2 năm sau. Thời điểm này là thời điểm thích hợp nhất để đi du lịch bởi đây là thời gian mưa tại đây khá ít, khí hậu dễ chịu và ôn hòa. Tuy nhiên, chính vì đây là thời điểm thích hợp để du lịch nên giá cả cũng sẽ đắt đỏ hơn rất nhiều.

 

Yangon nên đến vào mùa thu

 

Những địa điểm nhất định phải đi ở Yangon

Myanmar được coi là thánh đường của Phật giáo. Nơi đây có tới hàng nghìn ngôi chùa lớn nhỏ. Đặc biệt, đến với thành phố Yangon bạn cũng sẽ được chiêm ngưỡng những ngôi chùa vô cùng nổi tiếng và một trong số đó còn được coi là biểu tượng của Myanmar. 

 

Chùa Kyaikhtiyo – Chùa Núi vàng

Chùa Kyaikhtiyo hay còn được gọi với cái tên khác là chùa Núi vàng bởi ngôi chùa được xây dựng trên mép núi, với tâm điểm là Hòn đá vàng. Những tín đồ tại đây đã xây nên tháp chùa bằng vàng cao đến 7,3m trên đỉnh và dát vàng khắp bề mặt của đá. Đến với chùa Kyaikhtiyo bạn sẽ được tham quan những chùa, tháp nhỏ xung quanh với khuôn viên chùa rợp bóng cây xanh mát. Chùa Kyaikhtiyo với lối kiến trúc vô cùng độc đáo sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ du khách nào đến với thành phố Yangon.

 

Chùa Kyaikhtiyo - thành phố Yangon

 

Chùa Shwedagon – ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất thành phố Yangon

Nếu đã đến với thành phố Yangon thì bạn nhất định không được bỏ qua chùa Shwedagon. Đây được coi là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Myanmar mà bất cứ du khách nào cũng nên ghé qua. Đây là ngôi chùa nổi tiếng nằm trên đỉnh Singuttara Hill. Với hơn 2000 năm lịch sử, ngôi chùa này lưu giữ 4 loại báu vật thiêng liêng của Phật giáo. Chùa Shwedagon được dát xung quanh bằng những lá vàng tạo nên khung cảnh lung linh và huyền ảo, bên cạnh đó ngôi chùa này cũng được trang trí bởi những viên kim cương hay hồng ngọc. Nếu có cơ hội đến với Myanmar và đặc biệt là thành phố Yangon thì nhất định bạn không được bỏ qua chùa Shwedagon.

 

Chùa Shwedagon - thành phố Yangon

>>Xem thêm: Có gì khi đi du lịch Myanmar vào tháng 4?

 

Chùa Botataung – ngôi chùa đặc biệt tại Yangon

Cái tên Botataung có ý nghĩa là “nghìn vị tướng”, tên của ngôi chùa này cũng đã phần nào cho du khách thấy được ý nghĩa của nó. Chùa Botataung là ngôi chùa được xây dựng bởi những vị tướng trong quân đội. Ngôi chùa có lối kiến trúc và cách tham quan độc đáo khi du khách được đi vòng tròn trong lòng tháp, bạn được thăm quan qua các gian phòng nhỏ hình tam giác hướng vào phần trung tâm của chùa và đi ra vị trí ban đầu.

Chùa Botataung - thành phố Yangon

 

Một trong những lưu ý mà bạn cần đặc biệt để tâm khi tới bất kỳ ngôi chùa nào chính là việc ăn mặc kín đáo, mặc những bộ quần áo dài để thể hiện sự tôn trọng với Đức Phật. Khi bước vào bên trong chùa để hành lễ, bạn bắt buộc phải bỏ giày dép ở ngoài.

Theo kinh nghiệm đi du lịch Myanmar thì khi tham quan những ngôi chùa tại đất nước này, bạn nên đem theo những chiếc túi nhỏ để đựng giày dép, hoặc cất vào túi xách hay balo và tự do đi chân trần trong chùa. Đây là một điểm hết sức độc đáo khi bạn lựa chọn Myanmar là điểm đến du lịch cho mình. 

Giang Nguyễn

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)