Không chỉ nổi tiếng với những cánh đồng hoa tulip rực rỡ sắc màu, Hà Lan còn được biết đến với những cối xay gió khổng lồ được coi như một trong những biểu tượng đặc trưng của đất nước. Cùng ghé thăm làng cối xay gió Kinderdijk yên ả và thanh bình tại Hà Lan
Khách du lịch thông thường hay chọn đến làng Zaanse Schans bởi gần thủ đô hơn, những chiếc cối xay gió lại có màu sắc bắt mắt. Nhưng nếu muốn khám phá những gì nguyên sơ và lâu đời nhất, làng Kinderdijk nên là sự lựa chọn hàng đầu bởi ở đây còn bảo tồn toàn vẹn 19 cối xay gió lâu đời nhất của Hà Lan. Ngôi làng này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1997.
Dù đã trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, làng cối xay gió Kinderdijkk ngày nay hầu như vẫn giữ được khung cảnh hoang sơ, không có những công trình xây dựng lớn. Có lẽ bởi vì vậy nơi đây vẫn còn giữ được những nét nguyên bản nhất của Hà Lan.
Du lịch Hà Lan đến với làng Kinderdijk nổi tiếng với hệ thống cối xay gió phục vụ nông nghiệp đã tồn tại từ thế kỷ 18 cho đến nay vẫn còn nguyên vẹn. 19 cối xay gió và hệ thống đường thủy, hồ chứa tại đây là một minh chứng cho sự kiên trì của người dân Hà Lan trong việc cải tạo điều kiện canh tác cả ngàn năm qua. Với việc sử dụng một hệ thống thủy lực phức tạp, người ta đã giúp tháo rút nước khỏi những vùng đất dễ bị ngập úng, cho phép người dân có thể định cư và phát triển nông nghiệp.
Trước những tiến bộ công nghệ, những cối xay gió tại Kinderdijk vẫn duy trì hoạt động như cũ, phòng khi những thiết bị hiện đại gặp trục trặc. Du khách nếu đến Kinderdijk sẽ có thể khám phá hệ thống thủy lợi, đê điều, trạm bơm, hồ chứa cùng những cối xay gió độc đáo. Dù đã được xây dựng từ lâu nhưng 19 cối xay gió vẫn có thể hoạt động tốt trong những trường hợp khẩn cấp. Không chỉ có vậy, cối xay gió tại Kinderdijk đã trở thành một niềm tự hào không nhỏ của người dân đất nước Hà Lan.
Trong số 19 cối xay gió tại Kinderdijk, chiếc cối lâu đời nhất được xây dựng vào năm 1521 và là dạng cối xay cột trụ rỗng duy nhất còn sót lại. Hai chiếc cối xay được xây bằng đá vào khoảng năm 1760, 8 chiếc cối khác làm từ gạch và đá được xây bên bờ sông DeNederwaard vào năm 1738, 4 chiếc cối còn lại nằm bên sông DeOverwaard River, được xây dựng vào những năm 1740.
Xem thêm: Các tour du lịch Hà Lan giá tốt |
Thời điểm tốt nhất để ghé thăm ngôi làng cối xay gió Kinderdijk là vào cuối mùa thu, mùa đông và đầu mùa xuân. Đây là thời điểm ngôi làng đón ít khách du lịch hơn, vì vậy bạn có thể chụp được những bức ảnh cực kỳ đẹp về những chiếc cối xay gió khổng lồ mà không bị cản trở tầm nhìn. Nếu bạn muốn xem cách cối xay gió hoạt động, bạn có thể ghé thăm nơi đây vào mùa hè. Vào ngày thứ 7 của tháng Bảy và tháng Tám, tất cả 19 cối xay gió của Kinderdijk sẽ cùng nhau quay đều. Vào những thời điểm khác, việc hoạt động của cối xay gió sẽ phụ thuộc vào thời tiết.
Ngoài việc sở hữu những chiếc cối xay gió xinh đẹp, đây còn là một nơi có cảnh quan vô cùng thơ mộng thoáng đãng. Những ngôi nhà ở đây xinh xắn với những cánh cổng nhỏ trải đầy hoa, đã được những con người nơi đây lưu giữ chăm sóc bằng tất cả tình yêu. Những dàn hoa trái trước hiên nhà gợi lên hình ảnh về một vùng quê ngọt ngào và yên bình. Dạo quanh những khu nhà này là một trải nghiệm khó quên về ngôi làng đầy chất thi vị
Đến với làng Kinderdijk, du khách có thể tham quan bên ngoài của các cối xay gió bằng cách đi du thuyền, hoặc đạp xe đạp trên các con đường mòn, hoặc cũng có thể đi bộ để thưởng thức các cảnh đẹp quanh vùng.
Khi đến với làng cối xay gió Kinderdijk, bạn nên ghé qua cối xay gió dành cho khác Visitor’s Mill để hiểu hơn về cuộc sống của những gia đình chủ cối xay. Đồ vật bên trong được bày trí sao cho vừa vặn với không gian nhỏ của cối xay gió. Nhiều người đã không khỏi thắc mắc tại sao những người chủ có thể sinh sống trong diện tích hạn hẹp đến như vậy. Khi đến với cối xay gió đặc biệt này, bạn sẽ nhìn thấy những đôi giày gỗ de riguer đặt ngay ngoài cửa. Vào tuần thứ hai của tháng Chín, những chiếc cối xay gió được thắp sáng về đêm trong sự kiện ” Mills in Floodlight”, thu hút hàng trăm khách du lịch đến chiêm ngưỡng.
Ngoài các hoạt động nói trên, khách du lịch đến làng cối xay gió Kinderdijk có thể tham quan những chiếc cối xay gió cũng như tận hưởng khung cảnh tự nhiên xung quanh bằng tour du lịch bằng thuyền Canal Tour đi từ thành phố Rotterdam và kéo dài khoảng 30 phút. Mỗi chuyến đi là một chiếc thuyền chở 20 hành khách, sẽ đưa bạn đi dọc theo hàng cối xay gió ven sông. Các chuyến Canal Tour chỉ hoạt động từ ngày 1/5 – 30/9 hàng năm. Nếu không thích đi thuyền thưởng ngoạn cảnh sắc, bạn cũng có thể đi dạo quanh làng bằng cách đi bộ hoặc thuê xe đạp trong vùng.
LinhPhan (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn