Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Đài Loan

Nhà ga Changhua Roundhouse Đài Loan – nhà ga hình quạt có 1–0–2 tại Châu Á

Thứ hai, 26/10/2020, 11:00 GMT+7

Không chỉ có khung cảnh tự nhiên đẹp tựa chốn bồng lai, Đài Loan còn có rất nhiều các công trình cổ kính, độc đáo làm say lòng du khách, tiêu biểu như nhà ga Changhua Roundhouse.

test

Giới thiệu về nhà ga Changhua Roundhouse

Nhà ga Changhua Roundhouse nằm ở số 1, khu 1, đường Changmei ở thành phố Trường Hoa (Changhua), Đài Loan, thuộc Tổng kho đầu máy Changhua, được xây dựng vào năm 1922 (Taisho 11) trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng với mục đích là bảo dưỡng, sửa chữa đầu máy và chỗ đậu cho các đầu máy đường dài nên còn được gọi là "Khách sạn đầu máy".

 

khung cảnh cổ kính của nhà ga Changhua RoundhouseNhà ga đã nhuốm màu thời gian (Ảnh @uu_54mm)

 

Trước đây nó là 1 trong 6 nhà ga hình quạt nổi tiếng của Đài Loan nhưng vào đầu những năm 1990 những nhà ga ở Đài Bắc, Tân Trúc, Gia Nghĩa, Cao Hùng và Cảng Cao Hùng bị phá bỏ mọi người nhận ra rằng nếu ngôi nhà cuối cùng không còn lại, ký ức về đầu máy hơi nước ở Đài Loan sẽ mất dần đi, vì thế người ta đã quyết định giữ nó lại.

Để rồi, hiện nay nó không chỉ là nhà để xe hình cánh quạt duy nhất được bảo tồn ở Đài Loan nói riêng và Châu Á nói chung, được công nhận là một di tích lịch sử của quận Changhua vào năm 2001 mà còn là 1 trong 3 nhà ga hình tròn độc đáo nhất trên thế giới (2 chiếc còn lại ở Mexico), rất đáng khám phá.

 

Kiến trúc độc đáo của nhà ga Changhua Roundhouse

Ga tàu Changhua Roundhouse được xây dựng với một bàn xoay shunting được đặt chính giữa và 12 đường ray ở xung quanh tạo thành một hình bán nguyệt, nhìn từ đài quan sát ở trên cao xuống cực kỳ ấn tượng và độc đáo.

 

kiến trúc của nhà ga Changhua RoundhouseThiết kế hình tròn trông rất bắt mắt (Ảnh @ouou0620)

 

Cách thức hoạt động của cấu trúc hình tròn tại nhà ga là: đầu máy lăn lên bàn xoay, người điều khiển xoay bàn xoay để hướng đầu máy về phía một trong 12 đường ray, sau đó đưa đầu máy vào khoang để bảo dưỡng hoặc cất giữ, quá trình đó chỉ trong một phút mà thôi.

 

cách hoạt động của nhà ga Changhua RoundhouseĐầu xe được đưa vào trục để đẩy vào khoang (Ảnh @chendulife)

 

Nếu bạn đã đi tàu thì sẽ thấy ở mỗi ga sẽ in sơn xịt của nhà ga đó và tất nhiên là tại ga ra hình cánh quạt ở Trường Hoa, nếu để ý kỹ bạn cũng có thể tìm thấy 2 chữ "Trường Hóa" dù bị bụi phủ mờ những vẫn còn nguyên vẹn như khi mới in.

Đặc biệt, nhà ga Changhua Roundhouse còn bảo tồn các di tích quý giá rất tốt như: ba đầu máy hơi nước CK101 , CK124 và ĐT668, đầu máy điện E101 , đầu máy điện diesel R50, và máy di chuyển xe tải DL1001. Trong đó, cẩu hơi E101, R50, DL1001 đã được chuyển đến các nhà kho bên trong mà phải đi tham quan hết thì bạn mới có thể thấy.

 

máy móc cổ - điểm độc đáo tại nhà ga Changhua RoundhouseLưu giữ nhiều máy móc cổ (Ảnh @yc_corne0223)

 

Các xe lửa ở đây đa phần có màu vàng cam và trắng khá bắt mắt, nổi bật lên trong khung cảnh cũ kỹ của nhà ga nên thường được các bạn trẻ tận dụng để làm góc chụp hình sống ảo, bao chất bao đẹp luôn. Nếu tất cả các xe đều được đậu trong ga thì khung cảnh sẽ cực kỳ hùng vĩ và hoàng tráng đấy nhé.

 

sống ảo - hoạt động thú vị tại nhà ga Changhua RoundhouseCác đầu máy có màu khá bắt mắt (Ảnh @grace14501)

 

Trong khi đó, thứ mà trẻ em thích nhất ở nhà để xe hình quạt Changhua chính là một chú robot nghệ thuật sắp đặt độc đáo để ở cổng kho đầu máy được tạo thành từ các bộ phận bị loại bỏ của động cơ diesel Taichai, hơn nữa lại gần với trục đường huyết mạch phía Tây, thỉnh thoảng sẽ thấy xe lửa chạy qua.

Có thể nói, nhà ga Changhua Roundhouse chính là một giấc mơ đối với những người đam mê đường sắt, đặc biệt là vì bầu không khí không bị hủy hoại bởi khói bụi của ô tô và các nhà máy mà bạn thường thấy ở một số điểm du lịch Đài Loan khác.

 

không khí yên bình - điểm thu hút của nhà ga Changhua RoundhouseKhông khí khá trong lành (Ảnh @yumi_1218)

 

Song, điều tuyệt vời nhất về trạm ga này là dù nó là dấu tích của lịch sử nhưng không khô khan, cứng ngắc như những trang lịch sử mà rất sống động và hiện tại. 

Đặc biệt là khi với sự phát triển của công nghệ và sự tiến bộ nhanh chóng của xã hội khiến các chức năng của Changhua Roundhouse dần chẳng còn hữu dụng, ấy thế mà người dân địa phương và các fan đường sắt cố gắng hết sức để bảo vệ nó, biến nó trở thành một bảo tàng sống cung cấp nhiều kiến thức về quá khứ để các giá trị và ý nghĩa lịch sử luôn được lưu giữ trong tâm trí mọi người.

 

Nét cuốn hút của nhà ga Changhua RoundhouseNhư một bào tàng sống đầy sống động (Ảnh @viviancherry428)

 

 

Các điểm tham quan gần nhà ga Changhua Roundhouse

Vì được người Nhật xây dựng, nên nếu bước đi khám phá xung quanh bạn có thể thấy rất nhiều góc có view rất giống xứ sở hoa anh đào, đứng ở đây mà chụp ảnh thì đẹp khỏi bàn luôn nhé.

 

lan can - góc sống ảo đẹp tại nhà ga Changhua RoundhouseGóc checkin tựa Nhật Bản (Ảnh @_____.yuuuu)

 

Ngoài ra, còn có các điểm tham quan nổi tiếng Trường Hoa ngay gần nhà ga Changhua Roundhouse mà bạn không nên bỏ qua là: đường hầm Old Caoling, khu thắng cảnh Tượng Phật Lớn Núi Bát Quái, đường đi bộ trên núi Bát quái, bảo tàng thẩm mỹ cuộc sống Trường Hoa và cửa hàng Guashan Yueyuan với những món ăn siêu ngon...

 

khu vườn xanh - điểm tham quan thú vị tại nhà ga Changhua RoundhouseĐiểm tham quan gần đó (Ảnh @hsiangying1003)

 

ăn uống - hoạt động không thể bỏ qua gần nhà ga Changhua RoundhouseNhững món ăn thơm ngon (Ảnh @more_little_life)

 

Một số thông tin tại nhà ga Changhua Roundhouse

Giờ mở cửa:

- Giờ mở cửa từ thứ Ba đến thứ Sáu: 13 giờ đến 16 giờ.

- Giờ mở cửa vào các ngày lễ bình thường: 10 giờ đến 16 giờ.

- Thứ Hai hàng tuần sẽ đóng cửa, nhưng nếu có ngày lễ sẽ được giờ mở cửa như ngày bình thường.

Giá vé: Miễn phí.

Dịch vụ hướng dẫn

- Nếu nhóm trên 10 người cần dịch vụ hướng dẫn, vui lòng đặt lịch hẹn trước và điền vào đơn đăng ký 14 ngày trước ngày đến thăm, rồi gửi fax hoặc gửi đơn đăng ký đến Kho đầu máy Changhua.

- Đơn đăng ký cho các chuyến tham quan có hướng dẫn viên được cung cấp từ thứ 3 đến thứ 6, thời gian hẹn là 2:30 chiều, mỗi chuyến tham quan khoảng 30 phút.

- Trong trường hợp các ngày lễ quốc gia, các tour du lịch có hướng dẫn viên sẽ không được cung cấp. 

- Do trong công viên có các thiết bị điện cao thế 25KV và các tuyến đường huyết mạch phía Tây liền kề, nên để đảm bảo an toàn, bạn không nên chụp ảnh trên không.

- Nghiêm cấm đi dép vào nhà máy để tránh bị ngã.

- Nếu Chính quyền huyện Changhua đưa ra phạm vi và thời gian cảnh báo thiên tai, nhà máy sẽ ngay lập tức dừng chuyến thăm.

- Ga xe lửa Changhua là trạm trung chuyển giao thông có lưu lượng giao thông đông đúc vì thế bạn hãy dừng lại ở bãi đậu xe hình cánh quạt (Đường Cili) và đi bộ đến đó.

 

Cách di chuyển đến nhà ga Changhua Roundhouse


Tự lái xe

Từ đường quốc lộ 3, bạn đi theo nút giao hệ thống Changhua, rồi chuyển sang quốc lộ số 1, sau đó đi nút giao thông Changhua đến đường 19 (đường Zhonghua West), đường Zhongzheng và đường Sanmin rồi rẽ sang đường Zhangmei để đến nhà để xe hình quạt Changhua.

 

Phương tiện công cộng

Tàu hỏa: Đi bên trái từ Lối ra Ga Changhua đến Đường Sanmin → Rẽ trái trên Đường Heping → bên cạnh Xe điện ngầm Minsheng (Đường hầm dành cho người đi bộ) → nhà để xe hình quạt. 

Xe buýt: Nhà ga hành khách Changhua → Đi về phía bắc trên đường Zhongzheng → Rẽ trái trên đường Heping → Bên cạnh đầu đường hầm Minsheng (đường chui) → nhà ga.

Nếu là một người yêu lịch sử, thích khám phá về những công trình cổ kính thì đừng bỏ qua nhà ga Changhua Roundhouse hình quạt cực độc đáo của Đài Loan nhé.

 

Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet
 

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)