Ghé thăm nhà thờ Alexander Nevsky ở thủ đô Sofia Bulgaria, du khách sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp đồ sộ của những bức tranh khảm, những biểu tượng tôn giáo và lối kiến trúc xây dựng ấn tượng.
Nhà thờ Alexander Nevsky chính là một trong những điểm dừng chân nổi bật ở thủ đô Sofia và cũng là một trong 50 nhà thờ Thiên chúa giáo lớn nhất thế giới. Đây được coi là biểu tượng của thành phố và là nơi thờ phụng linh thiêng mang những giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc đặc sắc.
Đến thăm nhà thờ nổi tiếng Alexander Nevsky chính là một trong những trải nghiệm mà du khách nhất định không thể bỏ lỡ trong chuyến du lịch ở thủ đô Sofia, Bulgaria.
Một trong những công trình kiến trúc biểu tượng của Sofia. Ảnh: @borislav.ivanov.photography
Nhà thờ Alexander Nevsky nằm ở trung tâm của thủ đô Sofia, Bulgaria. Nhà thờ này tọa lạc ở quảng trường Alexander Nevsky ngay gần các trạm dừng xe buýt và ga tàu điện ngầm của thành phố nên du khách rất dễ dàng tìm đến khi muốn thăm quan địa điểm này.
Nhà thờ tọa lạc ở trung tâm thành phố Sofia. Ảnh:@satisviewing
Đặc biệt, nhà thờ Thiên Chúa giáo này cũng nằm gần rất nhiều điểm thăm quan nổi tiếng khác của Sofia như thư viện Quốc gia Cyril, phòng triển lãm Quốc gia về nghệ thuật… Thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm nhà thờ này là vào buổi chiều tà, khi những ánh nắng cuối ngày chiếu rọi, không gian ở nơi này trở nên vô cùng huyền ảo và đẹp đến mê hồn.
Thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm nhà thờ là lúc chiều tà. Ảnh:@overpackedsuitcase
Nhà thờ Alexander Nevsky Bulgaria vốn mang tên của vị Sa hoàng nổi tiếng Alexander II, ông chính là người đứng đầu cuộc khởi nghĩa giải phóng nhân dân Bulgaria sau 5 thế kỉ bị đế quốc Ottman thông trị. Tên thật của vị Sa hoàng nổi tiếng này là Alesander Yaroslavich, ông sinh vào năm 1221 và mất năm 1263. Sa hoàng từng là đại công tước Suzdal, tiền thân của đại công quốc Moskva.
Tên gọi nhà thờ được đặt theo tên của Sa hoàng Alexander II. Ảnh:@brslv.dmtrv
Vào năm 1240, Sa hoàng Alexander II đã cầm quân đánh bại những kẻ xâm lược Thụy Điển nên đã được phong tước hiệu là “Nevsky”, ý nghĩa của tước hiệu này chính là người anh hùng trên sông Neva. Chính vì vậy khi xây dựng nhà thờ người ta đã ghép tên và tước hiệu của Sa hoàng thành Alexander Nevsky để làm tên gọi của nhà thờ.
Nhà thờ Alexander Nevsky được khởi công xây dựng vào năm 1882, nhưng phải đến 30 năm sau, tức năm 1912 công trình này mới chính thức được hoàn thành. Kiến trúc sư người Nga Alexander Pomerantsev chính là người thiết kế nên nhà thờ này, ông chủ trương thiết kế nhà thờ theo phong cách La Mã mới kiểu đối xứng tân Byzantine, một phong cách kiến trúc rất thịnh hành ở nước Nga trong thế kỷ thứ 19.
Nhà thờ Alexander Nevsky được hoàn thành sau 30 năm xây dựng. Ảnh:@bulgaria.eu
Nhà thờ Alexander Nevsky của Bulgaria là một trong những nhà thờ chính thống giáo lớn nhất thế giới, chiều dài của nhà thờ này là 73,50m, cao 53,02m và rộng đến 52,20m. Tổng diện tích của nhà thờ là 3,170m, cùng lúc có thể chứa được khoảng 5000 người.
Một trong những điều ấn tượng của nhà thờ Alexander Nevsky chính là phần mái vòm rất đặc biệt, mái được mạ vàng thật với màu sắc vô cùng nổi bật. Được biết người ta đã phải tiêu tốn đến 8,35kg vàng thật để cán mỏng và dát lên phía ngoài của nhà thờ, phần mái vòm này cao 45m và phần tháp chuông thì cao đến 50,52m.
Người ta đã sử dụng đến 8,53 kg vàng nguyên chất để mạ mái vòm của nhà thờ. Ảnh:@anu_asatryan
Khi ghé thăm Alexander Nevsky hẳn du khách sẽ vô cùng ấn tượng với những quả chuông và tháp chuông của nhà thờ. Tại đây có đến 12 quả chuông với trọng lượng từ 10kg đến 12 tấn, tổng trọng lượng các quả chuông tại đây là 23 tấn. Tất cả các quả chuông tại nhà thờ đều được đúc ở Moscow, tiếng vang của chuông có thể vọng đến 30km.
Những quả chuông đặc biệt của nhà thờ Alexander Nevsky được làm ở Moscow. Ảnh: doanbulgarial
Bước vào thánh đường của nhà thờ, du khách sẽ vô cùng thích thú với không gian độc đáo và riêng có. Mỗi bộ phận ở đây lại được sản xuất ở một đất nước khác nhau. Cụ thể phần hệ thống chiếu sáng cùng với đá cẩm thạch trang trí tại thánh đường được làm ở Munich, cánh cổng của thánh đường được làm ở Viên, những bức tranh khảm đầy tinh xảo và diễm lệ được mang từ Venice đến, đá cẩm thạch đen ở phần lối vào thánh đường là của Italia, các ngai vàng bằng mã não lấp lánh của Brazil, phần kính cửa cửa sổ được chấm bằng thạch cao tuyết hoa…
Không gian ấn tượng bên trong nhà thờ. Ảnh: @chelletravelfoto
Được biết những thợ thủ công và nghệ sĩ của nhiều quốc gia đã mất đến hơn 30 năm, để xây dựng nên phần thánh đường và các công trình ở nhà thờ Alexander Nevsky.
Phía bên trong của nhà thờ Alexander Nevsky là năm gian giữa với các phần trần được nối với nhau nhờ những chiếc đèn chùm lấp lánh và những mái vòm cao đẹp mắt. Mái vòm chính của nhà thờ có chiều cao 45 mét, xung quanh những vòng tròn trên mái vòm có ghi lời cầu nguyện “Lạy Đức Cha” được dát vàng mỏng lấp lánh.
Tranh và những chi tiết trang trí tinh xảo. Ảnh:wikimedia commons
>>Xem thêm: Chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngoạn mục của pháo đài đá Belogradchik Bulgaria |
Một điều gây ấn tượng mạnh với du khách khi ghé thăm nhà thờ Alexander Nevsky của Sofia chính là những bức tường được tô điểm bởi một bộ sưu tập tranh hoành tráng. Nội dung của những bức tranh là cảnh sinh hoạt của các vị thánh, có đến hơn 300 bức tranh tường ở đây và tất cả đều được vẽ vô cùng tinh xảo bởi các danh họa nổi tiếng của Bulgaria, Nga, Pháp, Đức và Italia.
Ngoài ra, những chi tiết được trang trí bằng đá hoa cương, thạch cao, đá cẩm thạch hay vàng được sưu tập từ khắp mọi nơi trên đất nước Bulgaria cũng có mặt ở đây và gây ấn tượng mạnh.
Tranh trên tường được vẽ bởi những danh họa nội tiếng. Ảnh:@wikimedia commons
Trong hậu cung của nhà thờ Alexander Nevsky có bàn thờ Sa hoàng Alexander Nevsky ở chính giữa, bàn thờ vua Vua Boris I ở phía Nam và bàn thờ của anh em thánh Kiril và Metody ở phía Bắc. Nhà thờ còn có một tầng hầm lớn, là nơi trưng bày những biểu tượng tôn giáo lớn nhất tại Châu Âu với niêm đại từ thế kỉ thứ 15.
Đường xuống tầng hầm bên trong nhà thờ. Ảnh:doanbulgaria
Nhà thờ Alexander Nevsky là điểm dừng chân tuyệt vời ở Sofia. Ảnh:@gerganaiilieva
Với kiến trúc độc đáo cùng những giá trị văn hóa lịch sử vô cùng nổi bật, nhà thờ Alexander Nevsky đã được công nhận là di tích văn hóa vào năm 1924 và từ đó đến này công trình này vẫn luôn là biểu tượng văn hóa độc đáo của Sofia nói riêng và Bulgaria nói chung. Du lịch Bulgaria thì nhà thờ Alexander Nevsky chính là một trong những điểm đến mà du khách nhất định phải thêm vào hành trình khám phá của mình.
Nguyệt Cát - Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet