Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Phú Yên

Những điểm đến đẹp như mơ khi du lịch Phú Yên

Thứ tư, 08/05/2019, 16:27 GMT+7

Từ sau cơn sốt bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", du lịch Phú Yên dần được nhiều người biết đến. Và một khi đặt chân đến xứ sở "hoa vàng" này ngoài đời thực, bạn sẽ còn ngạc nhiên hơn khi xứ "Nẫu" còn đẹp hơn cả trong những thước phim đấy!! 

test

Nhà thờ Mằng Lăng

Nhà thờ Mằng Lăng (hay còn có tên gọi khác là Bằng Lăng) được xây dựng vào năm 1892, đây được xem là nhà thờ cổ nhất của Phú Yên và cũng là một trong những nhà thờ lâu đời nhất ở Việt Nam, được xây dựng vào thời Pháp thuộc. Nhà thờ có khuôn viên rộng khoảng 5.000m2, xây theo lối kiến trúc Gothic với nhiều hoa văn chạm rỗ khá độc đáo. Hai bên nhà thờ được trang trí 2 lần chuông và thập tự giá nằm ngay chính giữa. Tất cả đều được sơn gam màu xám giản dị, cả khuôn viên nhà thờ được bao quanh bởi màu xanh mát của cây xanh và hoa cỏ.

 

Diem_du_lich_hap_dan_tai_Phu_Yen_1
Trong quá khứ, nơi này từng là nơi giảng dạy cho những tín đồ của đạo thiên chúa giáo của giám mục Alexandre de Rhodes

 

Theo lời kể của những người dân địa phương thì trong quá khứ, nơi này từng là nơi giảng dạy cho những tín đồ của đạo thiên chúa giáo của giám mục Alexandre de Rhodes (hay còn gọi là cha Đắc Lộ). Được biết, đây cũng là nơi còn lưu giữ quyển sách quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam.

 

Bờ kè Xóm Rớ

Thực chất đây là bờ kè xóm Rá, tuy nhiên do giọng đặc trưng của người Phú Yên mà chúng ta vẫn thường nghe thành Rớ. Dần dần cụm từ này trở thành quen và mỗi khi đến du lịch Phú Yên, du khách thường được người dân nơi đây gọi với cái tên thân quen là Xóm Rớ. Thời điểm đẹp nhất khi đến Xóm Rớ là khoảng sau tết nguyên đán, khi những hòn đá dọc quanh bờ kè được phủ xanh một màu đặc trưng của rêu, tạo nên một khung cảnh vô cùng nên thơ và đẹp mắt. Và với những mem thích sống ảo thì đây chính là địa điểm lý tưởng để bạn có 1001 bức ảnh để đời.

 

Diem_du_lich_hap_dan_tai_Phu_Yen_2
Thời điểm đẹp nhất khi đến Xóm Rớ là khoảng sau tết nguyên đán

 

 

Đập Đồng Cam

Đập Đồng Cam thuộc huyện Phú Hoà, nằm cách trung tâm khá xa, đây là công trình thuỷ điện có diện tích khoảng 688m, tưới tiêu cho cả vùng lúa rộng 220 km²của Tuy Hòa. Đập đồng Cam là công trình thuỷ điểm không chỉ có kỹ thuật rất mà còn có giá trị về thẩm mỹ. Đập mang ý nghĩa về lịch sử và kinh tế với cảnh quan tươi đẹp cùng lối kiến trúc độc đáo.

 

Diem_du_lich_hap_dan_tai_Phu_Yen_3
Điểm đặc biệt khiến đập Đồng Cam thành điểm đến thu hút khách du lịch chính là những viên đá chẻ được dùng để xây đập có tính thẩm mỹ cao

 

Điểm đặc biệt khiến đập Đồng Cam thành điểm đến thu hút khách du lịch chính là những viên đá chẻ được dùng để xây đập có tính thẩm mỹ cao, không viên nào giống viên nào. Thêm vào đó, mặt đập được thiết kế theo kiểu tổ ong, mỗi viên được xếp cách nhau khoảng 2cm, khiến cho du khách nhìn từ xa sẽ có cảm giác như đang chiêm ngưỡng một miếng sáp ong khổng lồ. Mỗi khi làn nước tràn qua đập tạo nên một khung cảnh đẹp mắt làm say lòng du khách khi đặt chân đến với nơi đây. 

 

Ghềnh Đá Đĩa

Nằm cách khá xa trung tâm thành phố Tuy Hoà (khoảng 40km). Ghềnh đá dĩa được xem là một trong những điểm tham quan nổi tiếng bậc nhất Phú Yên, bất cứ ai khi đến với xứ Nẫu đều không thể bỏ qua địa điểm đặc biệt này. Ghềnh đá đĩa có hình dáng như một tổ ong khổng lồ, những khối đá được xếp ngay ngắn theo hình lục giác hay ngũ giác vô cùng đặc biệt. Nơi đây được công nhân là thắng cảnh thiên nhiên cấp quốc gia vào năm 1998 và hiện cũng là một trong những ghềnh đá hiếm hoi trên thế giới có hình dạng đặc biệt này. Ngay bên cạnh Ghềnh đá dĩa là bãi Bàng, tại đây bạn có thể tham gia các hoạt động vui chơi trên biển như cắm trại, tắm biển hay tắm nắng…

 

Diem_du_lich_hap_dan_tai_Phu_Yen_4
Ghềnh đá dĩa được xem là một trong những điểm tham quan nổi tiếng bậc nhất Phú Yên

 

 

Bãi Môn

Tuy đường bờ biển của bãi Môn không lớn (chỉ khoảng 400m) thế nhưng lại cực kì thu hút khách du lịch khi đến với Phú Yên. Điểm đặc biệt của bãi Môn chính là năm ngay chính giữa 2 ngọn núi lớn, tạo cho bãi Môn một hình vòng cung rất đặc biệt. Sóng tại vùng biển này khá êm, không có nhiều đợt sóng lớn nên cực kì thích hợp cho những gia đình có trẻ em nhỏ.

 

Diem_du_lich_hap_dan_tai_Phu_Yen_5
Nằm chính giữa 2 ngọn núi lớn, tạo cho bãi Môn một hình vòng cung rất đặc biệt

 

 

Đảo Nhất Tự Sơn

Đảo Nhất Tự Sơn thuộc địa phận thị xã Sông Cầu, cách thành phố Tuy Hoà khoảng 50km về phía bắc. Theo người dân địa phương, sở dĩ có tên gọi là Nhất Tự Sơn bởi hình dáng của hòn đảo rất giống với chữ nhất trong tiếng Hán. Tuy chỉ mới khai thác du lịch Phú Yên trong khoảng hơn 2 năm trở lại đây nhưng Nhất Tự Sơn lại rất thu hút du khách, đặc biệt là những bạn trẻ yêu thích du lịch sinh thái, khám phá.

Điểm nhấn đặc biệt của hòn đảo hình chữ nhất này chính là con đường giữa biển nối liền đảo và đất liền hiện lên mỗi khi thuỷ triều xuống. Khi nước rút, bạn có thể tự đi bộ sang đảo một cách dễ dàng. Hoặc nếu đến vào lúc thuỷ triều vẫn còn cao, bạn cũng có thể tự đi sang đảo bằng đường bộ bởi độ sâu của nước biển thường chỉ cao đến ngang đầu gối.

 

Diem_du_lich_hap_dan_tai_Phu_Yen_6
Điểm nhấn đặc biệt của hòn đảo hình chữ nhất này chính là con đường giữa biển nối liền đảo

 

Ngoài con đường ẩn hiện dưới mặt nước, Nhất Tự Sơn còn có thảm thực vật khá phong phú, những bãi đá đa màu xung quanh đảo. Dù là nơi chắn gió cho hai chài Mỹ Hải và Mỹ Thành nhưng hệ sinh thái trên đảo lại rất phong phú và tươi xanh với nhiều loại gỗ quý hiếm. Khi đi dạo trên đảo vào buổi bình minh, những tia nắng xuyên qua những tán lá làm sáng bừng cả một không gian, tựa như những nốt nhạc thánh thót nằm dưới bước chân của thần rừng.

Thu Hiền (Tổng hợp) -  luhanhvietnam.com.vn

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)