Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Brunei

Những điểm đến tại Brunei, vương quốc giàu có nhất Đông Nam Á

Thứ tư, 11/09/2019, 00:48 GMT+7

Dù là vương quốc rất giàu có thuộc top đầu thế giới, nhưng không nhiều người biết những điểm đến tại Brunei vô cùng hot trong thời gian gần đây.

test

Là một quốc gia khá bí ẩn và không nhiều thông tin đối với du khách Việt Nam, tuy nhiên những năm gần đây nhiều travel bloger đã có những bài review chi tiết và việc du lịch tới Brunei đã không còn quá nhiều khó khăn.

 

diem-den-tai-bruneiAi mà ngờ được Brunei đẹp thế này!

 

 

Những điểm đến tại Brunei đẹp như trời Âu

 

Cung điện Hoàng Gia Brunei

 

diem-den-tai-bruneiCông trình xa hoa nhất của Brunei

 

Là vương quốc giàu có chính vì vậy Cung điện Istana Nurul Iman – Sultan’s Palace cũng vô cùng lộng lẫy và xa hoa. Du khách chỉ có thể chụp ảnh từ phía bên ngoài bởi phía trong là nơi ở của Vua và toàn bộ những người trong Hoàng gia, mỗi năm cung điện chỉ mở cửa một lần vào ngày lễ Hồi Giáo vào tháng 8 hàng năm.

Bên trong Hoàng cung, ngai vàng cao quý, ghế ngồi, giường hay bàn tiếp khách của nhà vua đều được làm bằng vàng nguyên khối cao cấp. Cung điện nằm trên một quả đồi lớn, với cây xanh được trồng bên cạnh tòa nhà hoành tráng ở chỗ nó có tới 1788 căn phòng kiên cố, mọi ngóc ngách được trang hoàng kĩ càng, mái của cung điện được dát vàng chói lóa. Đây chính là biểu tượng quyền lực của nhà vua đối với dân chúng cũng như bạn bè quốc tế.

 

diem-den-tai-bruneiKhông thể không check in

 

Du khách đến Brunei đều phải trầm trồ trước sự xa hoa của công trình này, Hoàng cung xứng đáng là điểm đến tại Brunei không thể bõ lỡ.

 

Thánh đường Hồi giáo Sultan Omar Ali Saifuddin

 

diem-den-tai-bruneiThánh đường nổi tiếng

 

Hồi giáo chính là quốc giáo của Brunei, tất cả mọi người từ nhà vua, người trong Hoàng thất đến dân thường đều phải tuân thủ pháp luật và những quy định ngặt nghèo của tôn giáo này. Nhà thờ Hồi giáo có ở khắp nơi trên cả nước và nổi bật nhất trong số đó là Thánh đường Hồi giáo Sultan Omar Ali Saifuddin.

Tọa lạc ở thủ đô Bandar Seri Begawan, thánh đường này được đánh giá là một trong những nhà thờ Hồi Giáo đẹp nhất châu Á. Khi tham quan nhà thờ cần chú ý về trang phục kín đáo, tránh hở hang bởi đây được coi là nơi linh thiêng nhất của vương quốc Brunei.

 

diem-den-tai-bruneiTuyệt đẹp về đêm

 

diem-den-tai-bruneiKhi "khối vàng" phát sáng

 

 

diem-den-tai-bruneiThánh đường lúc hoàng hôn

 

Khắp nơi ở thánh đường Sultan Omar Ali Saifuddin được dát vàng với khoảng 5 tấn, các cột hay cầu thang đều được làm bằng đá cẩm thạch quý giá. Chưa hết, những tấm thảm bên trong được nhập từ Ả Rập xa xôi đã chứng minh cho độ “sùng” đạo và chịu chi của người dân Brunei.

Lưu ý, đứng trước cổng nhà thờ và khi vào bên trong, du khách không nên trò chuyện quá to gây lên tiếng ồn, hãy chào hỏi và nở nụ cười với người bản địa, với những nơi không được phép chụp hình cần nghiêm chỉnh chấp hành.

 

Bảo tàng Quốc gia

 

diem-den-tai-bruneiNhững con đường lớn ở Brunei khá vắng vẻ 

 

Để tìm hiểu về lịch sử, văn hóa độc đáo của đất nước Brunei, du khách đừng quên ghé thăm Bảo tàng quốc gia, nơi lưu giữ nhiều sách vở, kỷ vật đáng gia tô điểm thêm những điều vẻ vang về vương quốc nhỏ bé nhưng giàu có nhất Đông Nam Á.

Tuy nhiên khi tham quan bảo tàng, các bạn chú ý không được cầm, sờ vào một số hiện vật quý giá, đọc kỹ nội quy bằng tiếng Anh trước khi tham quan. Với một đất nước Hồi giáo với nhiều luật lệ khắt khe, khách du lịch cần hết sức chú ý cử chỉ, lời ăn tiếng nói cũng như hành động của mình mọi lúc mọi nơi nhất là khi vào những nơi linh thiêng và nơi công cộng tại đây.

Đa số những điểm đến tại Brunei đều không phù hợp để chụp những bức hình “so deep” với tính chất lầy lội hay chụp hình thời trang, du khách thường đến ghi lại hình ảnh các công trình kiến trúc thay vì tạo dáng với nhiều sắc thái bởi điều đó gần như không mấy phù hợp, nhất là tại các nhà thờ hay nơi công cộng.

 

Công viên vui chơi Jerudong Park

 

Được xây dựng trên khuôn viên khá rộng với 104 ha với rất nhiều trò chơi, được đánh giá là công viên giải trí, khu vui chơi lớn nhất Đông Nam Á nhưng đây lại là nơi không được đông đúc. Phần vì dân số Brunei không đông, người dân theo Đạo Hồi nên các hoạt động vui chơi bị hạn chế. Trong khi đó các du khách tới đây lại không có nhiều nhu cầu để vào công viên chơi các trò chơi vận động.

 

diem-den-tai-bruneiGóc chụp khá Tây

 

Dù sao đi nữa đây cũng là khu vui chơi được đầu tư rất lớn với trang bị cơ sở vật chất hiện đại và tầm cỡ, và Jerudong Park cũng là điểm đến tại Brunei mà du khách nên ghé thăm.

 

Làng nổi Kampong Ayer

 

Với lịch sử hơn 600 năm tuy nhiên làng nổi này có lẽ là nơi nghèo nhất tại Vương quốc giàu có Brunei. Để đến được ngôi làng Kampong Ayer du khách bắt buộc phải di chuyển bằng thuyền gỗ trên mặt sông. Tại đây phong cảnh rất hoang sơ, những ngôi nhà nổi lên mặt nước bình yên chính là điểm đến của các du khách.

 

diem-den-tai-bruneiDu khách phải di chuyển bằng thuyền mới đến được làng nổi

 

Ngày nay những ngôi nhà này được sơn với nhiều màu sắc để thu hút sự chú ý của du khách tham quan. Dù bên ngoài nhìn khu nhà nổi trên mặt nước khá bình thường và không có gì đặc biệt, nhưng nội thất của căn nhà sẽ khiến không ít người ngạc nhiên khi chẳng thiếu thứ gì và “xịn” chẳng kém các căn nhà ở đất liền.

 

Xem thêm: Tìm kiếm vé máy bay giá rẻ đi Brunei

 

Trải nghiệm lênh đênh trên mặt sông và tham quan những ngôi nhà nổi trên mặt nước, ngắm những chú khỉ mũi to chạy nhảy một cách hồn nhiên sẽ khiến du khách không hề phải thất vọng.

Ảnh: Quốc Thái & Nguyễn Linh

Ngọc Linh (Biên tâp) - Luhanhvietnam.com.vn

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)